Chương 502
Yoon Tae Geum cảm thấy lòng trĩu nặng khi nghĩ về điều đó.
“Nghe nói Cố vấn trưởng đã phản đối. Bà ấy bảo dư luận sẽ cho rằng việc đó quá tàn nhẫn. Nhưng cuối cùng thì, sao nhỉ, tính cách Công chúa vốn dĩ rất quyết liệt mà. Được ăn cả ngã về không. Cô ấy đã thúc đẩy việc đó vì cho rằng nếu không tạo ra một cú sốc lớn thế này thì sau này sẽ còn bị kéo chân dài dài.”
“Con người ta chẳng bao giờ thay đổi nhỉ.”
“Chẳng thay đổi đâu. Trừ khi họ trở về với dáng vẻ nguyên bản.”
Lời nói của Yoon Tae Geum đầy ẩn ý. Shin Hae Beom chỉ bật cười hì hì.
“Tôi cũng thế thôi.”
“Tôi là thằng ngốc chắc? Đây mà là nhà của hai gã đàn ông sống chung á? Bảo là cặp vợ chồng mới cưới tôi còn tin đấy.”
Ngồi trên ghế sofa phòng khách, anh ta đưa mắt đảo quanh một vòng rồi hất hàm về phía nhà bếp.
“Hay là anh kê luôn cái giường vào đấy đi?”
“Đó là nơi linh thiêng. Nơi tôi nấu những món ăn cho Chim Chip của mình.”
“Dạ?”
Gương mặt Yoon Tae Geum nhăn nhúm lại. Anh ta hết nhìn Shin Hae Beom – kẻ chỉ khoác độc chiếc áo choàng tắm với mái tóc còn ướt – rồi lại nhìn sang phía nhà bếp.
“Ở cái nơi linh thiêng như thế mà anh lại… Á!”
Shin Hae Beom phá lên cười. Yoon Tae Geum ôm lấy sau gáy, ngoái đầu lại nhìn. Ryu Jin đang đứng đó, người quấn khăn tắm, toàn thân run cầm cập.
“Này nhóc! Sao dám ném đá vào anh mình hả!”
“Không phải đá đâu nhé!”
Nếu là đá thì anh chết chắc rồi. Ryu Jin vừa hăm dọa vừa quấn chiếc chăn mỏng lên vai.
“Lên lầu mặc quần áo vào đi, Chim Chip.”
“Không thích.”
“Lạnh đấy. Cảm lạnh bây giờ.”
Ryu Jin ngồi xuống cạnh Yoon Tae Geum, giật lấy con gấu Teddy anh ta đang cầm rồi ôm vào lòng.
“Anh cũng có mặc đồ đâu.”
“Mặc rồi mà?”
Shin Hae Beom dang rộng hai tay khoe ra. Nhưng Ryu Jin vẫn bướng bỉnh.
“Đấy là áo choàng tắm! Anh tưởng em mù chắc!”
“A, thật là cái cặp này!”
Yoon Tae Geum bật dậy.
“Thật khiến người ta thấy không thoải mái mà. Tôi sẽ không ăn trộm đồ đạc gì đâu nên cả hai đi mặc quần áo vào đi!”
“Thế thì ai bảo cậu đột ngột xông đến từ sáng sớm. Chẳng thèm liên lạc lấy một tiếng…”
“Tôi gọi rồi đấy nhé!”
Yoon Tae Geum vừa nói vừa cởi chiếc khăn quàng cổ kẻ caro và chiếc áo khoác cashmere màu rượu vang ra.
“Hóa ra là có lý do nên mới không nghe máy.”
“Cả tôi và Chim Chip đều không phải kiểu người sống dính lấy cái điện thoại.”
Shin Hae Beom nhớ đến chiếc điện thoại mình bỏ quên trong phòng ngủ tầng hai. Không biết cuộc gọi nhỡ đã chất thành đống đến mức nào rồi.
“Không sao. Dù gì tôi cũng gần đến nơi mới liên lạc. May mà anh không đi ra ngoài đấy.”
“Cậu biết thừa tôi chẳng có kế hoạch gì nên mới đến đúng không. Hay không phải?”
Shin Hae Beom mỉm cười với vẻ mặt thấu hiểu tất cả. Ryu Jin đang quấn chăn bước tới, nắm lấy cánh tay anh kéo đi.
“Tầng hai. Quần áo. Tôi lạnh.”
“Đừng có vào bếp đấy.”
Shin Hae Beom dặn dò khi bị Ryu Jin kéo đi. Yoon Tae Geum vẫy vẫy tay: “Hầy, biết rồi ạ”.
Tiếng bước chân thình thịch xa dần. Tiếng tranh cãi của hai người cũng sớm im bặt. Yoon Tae Geum ngồi phịch xuống sofa. Ngôi nhà vẫn trống trải như vậy. Chỉ trang bị những đồ nội thất cần thiết cho sinh hoạt và một vài thiết bị điện tử. Anh ta có vẻ đã hiểu tại sao Shin Hae Beom không tham lam diện tích khi xem nhà. Hóa ra điều đó chẳng quan trọng. Chỉ cần phòng ngủ chính có phòng tắm và nhà bếp rộng rãi là được.
Ngày nghỉ là hai người cứ quấn lấy nhau trong nhà cả ngày thế này sao…
Nếu là Shin Hae Beom thì hoàn toàn có thể. Yoon Tae Geum rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh đó, anh ta khẽ lắc đầu. Anh ta biết bác sĩ Klaus đang rất trăn trở về việc tại sao Jeon Ryu Jin không thể béo lên. Dù đã giải thích là do cơ địa và kết quả kiểm tra sức khỏe cũng bình thường, nhưng vấn đề nằm ở lượng ăn phi thường của cậu. Jeon Ryu Jin ăn thật sự rất nhiều.
Yoon Tae Geum không thể quên được hình ảnh Ryu Jin nằm ngủ trên sofa trong phòng nghỉ sau khi ăn trưa. Chân tay gầy khẳng khiu nhưng cái bụng thì căng tròn. Trông cậu có vẻ khó thở vì ăn quá nhiều. Thế nhưng biểu cảm lại cực kỳ bình yên, dáng vẻ nằm nắm tay Shin Hae Beom dưới ánh nắng trông thật hạnh phúc nên Yoon Tae Geum đã không gọi cậu dậy. Để cậu có thể tận hưởng trọn vẹn thời gian nghỉ ngơi bên Shin Hae Beom.
Yoon Tae Geum nhìn con gấu Teddy mà Ryu Jin bỏ lại. Chính là cái thứ vừa bay vào sau gáy anh ta lúc nãy. Đôi tai và đôi mắt được gắn xiêu vẹo, lại còn mất một cánh tay.
“À.”
Hình như là tầm mùa thu năm ngoái. Shin Hae Beom nói rằng cảm giác ở tay mình có vẻ kém đi nên đã bắt đầu học làm đồ thủ công. Lý do anh chọn bộ dụng cụ làm gấu Teddy là vì ‘Chim Chip thích những thứ mềm mại’. Tuy nhiên, việc làm gấu Teddy đòi hỏi phải xỏ kim bằng tay, điều này rất khó khăn với Shin Hae Beom vì thị lực một bên mắt của anh không tốt. Cuối cùng, anh chẳng hoàn thành nổi một tác phẩm nào và chuyển sang học đan lát. Nhìn cái giỏ dưới kệ tivi thì có vẻ đan lát hợp với anh hơn. Một chiếc mũ len màu vàng xốp mịn đang ở giai đoạn hoàn thiện. Ai nhìn cũng biết đó là đồ dành cho Jeon Ryu Jin.
Yoon Tae Geum bỏ chiếc mũ vào giỏ rồi đi về phía cửa sổ. Anh ta thấy bầy chó đang nô đùa ngoài sân tuyết. Dù không xích nhưng chúng chỉ chơi đùa trong không gian quy định, có vẻ Shin Ye Na đã huấn luyện chúng rất tốt.
“Cái nhà này chẳng có lấy một tách trà đãi khách nhỉ.”
Shin Hae Beom đã dặn không được vào bếp. Nhưng tâm lý con người là càng bảo không thì càng muốn làm. Yoon Tae Geum đấu tranh giữa một tách cà phê nóng và lời dặn của Shin Hae Beom. Cuối cùng anh ta quyết định quay người về phía nhà bếp. Ngay lúc đó, tiếng của Ryu Jin vang lên.
“Tại sao đến giờ anh mới nói chuyện đó!”
Giọng nói sắc lẹm xé toạc không gian làm Yoon Tae Geum giật nảy mình. Anh ta vội vàng quay lại phòng khách. Ngay khi vừa ngồi xuống sofa vắt chéo chân một cách gượng gạo thì Ryu Jin chạy từ trên cầu thang xuống. Cậu mặc một chiếc áo len màu xám mềm mại cao cổ và quần vải đen. Tóc cũng đã được sấy khô bồng bềnh. Tuy nhiên, trái ngược với bộ dạng bảnh bao, gương mặt Ryu Jin lại đỏ gay vì giận dữ.
“Chỉ mình em là không biết gì hết! Cứ như thằng ngốc vậy!”
“Anh cứ tưởng em cũng biết rồi chứ.”
“Anh không nói thì làm sao em biết được?! Lại còn không cho em xem tin tức nữa!”
Yoon Tae Geum thầm nghĩ: A, dù là chuyện gì đi nữa thì cũng đừng có đổ lên đầu tôi nhé. Tôi đã có quá đủ chuyện nhức đầu rồi.
“Chuyện gì thế ạ?”
“Kwon Il Hyuk chết rồi.”
“Anh vẫn chưa nói sao?”
“Dạo này thời tiết cứ âm u suốt mà. Hết tuyết lại đến mưa. Tôi sợ em ấy sẽ thấy buồn phiền.”
“Lại thế nữa rồi.”
Yoon Tae Geum nhìn tấm lưng của Ryu Jin đang lao vào bếp, rồi lại nhìn Shin Hae Beom đang khoanh tay đứng đó trong chiếc áo sơ mi đen.
“Chuyện đó có giấu cũng chẳng giấu nổi, mà cũng chẳng phải tin xấu gì, sao anh lại làm thế.”
“Cẩn thận chút cũng chẳng mất gì mà.”
“Chuyện đó với chuyện này khác nhau chứ. Tôi thấy Ryu Jin có vẻ rất quan tâm đến tin tức ở đó đấy. Đừng có cố giấu giếm làm gì. Lần trước, chẳng phải hai người đã cãi nhau một trận tơi bời vì chuyện Hoàng tử Kwon sao.”
Shin Hae Beom nhíu mày. Yoon Tae Geum né tránh ánh mắt hắn và nói tiếp:
“Tôi nhớ hai người đã thỏa thuận với nhau rồi mà… rằng sẽ không giấu giếm bất cứ chuyện gì.”
“Việc Kwon Il Hyuk chết thì liên quan gì đến tôi cơ chứ.”
“Không liên quan thật sao?”
Shin Hae Beom im lặng ngồi xuống sofa. Anh không ngồi cạnh Yoon Tae Geum mà vùi mình thật sâu vào chỗ Ryu Jin vừa ngồi lúc nãy.
“Tướng quân đã rất tự hào về cậu ấy đấy.”
“Rốt cuộc tôi còn phải trói buộc em ấy với cái đất nước đó đến bao giờ nữa đây?”
Giọng anh đầy vẻ oán trách. Yoon Tae Geum quay đầu lại thở dài.
“Anh có biết hiện giờ mình đang rất đạo đức giả không?”
“Cái tính cách rác rưởi này thì làm sao thay đổi được.”
“Đừng nói thế. Anh biết Ryu Jin ghét nghe những lời đó mà.”
Shin Hae Beom cúi người, thò tay xuống dưới gầm sofa. Anh lấy ra bao thuốc lá và bật lửa từ một chiếc hộp dẹt vốn dùng để đựng chocolate.
“Tôi muốn em ấy quên đi.”
Hồi lâu sau anh mới lên tiếng.
“Tôi muốn em ấy quên hết tất cả mà sống. Lấy cả quốc tịch ở đây nữa.”
“Đừng có vội vàng quá. Có những vấn đề chỉ thời gian mới giải quyết được thôi.”
Yoon Tae Geum quan sát Shin Hae Beom hút thuốc rồi đưa con gấu Teddy cho anh.
“Cái này anh không vứt đi à?”
“Cứ để đấy đi. Chim Chip thích nó.”
“Đến cả những việc nhỏ nhặt thế này anh còn quan tâm, vậy mà điều thực sự quan trọng với Ryu Jin là gì anh lại không biết.”
Shin Hae Beom cười. Một nụ cười tự giễu.
“Tôi biết. Tôi biết chứ, nhưng tôi không muốn làm em ấy bận tâm. Dù không nói ra nhưng tôi thấy rõ em ấy đang rất trăn trở. Cái gì Chim Chip nghĩ đều hiện rõ mồn một trên mặt hết. Lượng ăn cũng giảm hẳn đi.”
“Thế thì chính anh cũng đừng có lộ ra chứ.”
Yoon Tae Geum lạnh lùng nói.
“Việc Kwon Il Hyuk qua đời chắc chắn sẽ khiến anh thấy xốn xang, lẽ nào điều đó không hiện lên mặt sao? Cậu ấy là thằng ngốc chắc? Hay là người khiếm thị? Cậu ấy nhạy cảm với lời nói và hành động của anh hơn bất cứ ai đấy. Cậu ấy tinh ý lắm.”
“…….”
“Không phải chỉ mình anh lo lắng cho Ryu Jin đâu. Ryu Jin cũng lo lắng cho anh y như vậy. Ý tôi là, đừng có chịu đựng một mình như thế nữa.”
“Tôi đang hành động y hệt như Kang In Woo vậy.”
Yoon Tae Geum mím môi. Làn khói thuốc trắng mờ ảo che khuất gương mặt Shin Hae Beom.
“Giấu giếm những chuyện thực sự quan trọng, rồi giả vờ làm người bảo hộ, giả vờ hy sinh. Giả vờ dâng hiến tất cả. Thật ngu ngốc. Và cuối cùng cái tên đó đã ra sao nhỉ?”
“Có lẽ anh nên sớm đưa ra quyết định đi.”
“Cái gì?”
“Anh không phải mẹ của Ryu Jin. Anh là người yêu. Nói một cách ngầu hơn thì là cộng sự. Đây là một mối quan hệ bình đẳng đấy. Dựa dẫm và bảo vệ lẫn nhau.”
“…….”
“Nhưng anh lại đang muốn một mình đóng tất cả mọi vai trò mà Ryu Jin cần. Từ cha mẹ, người yêu đến cả bạn bè. Thế nên mới xảy ra mâu thuẫn nhận thức đấy. Những bí mật do yếu tố bên ngoài cứ thế phát sinh. Ngài cứ như vậy thì làm sao Ryu Jin – một đứa trẻ vốn dĩ đã bất ổn – có thể bình thường được?”
“Tôi muốn làm tất cả.”
“Đại đội trưởng.”
“Ít nhất là cho đến khi tôi biến mất, tôi muốn làm tất cả những gì có thể. Vì thế nên mới vậy.”
“Làm sao một người có thể bắt được cả mười con thỏ cùng lúc chứ.”
Định nói thêm gì đó, nhưng Yoon Tae Geum im bặt. Ryu Jin đang đứng ngay trước mặt. Cậu đang ngậm một chiếc kẹo mút nhưng nước mắt lại lăn dài trên gò má phúng phính. Yoon Tae Geum ngơ ngác.
“Này, này. Sao em lại khóc thế?”
“Em đã bảo anh làm tất cả cho em bao giờ chưa?”
Ryu Jin dùng mu bàn tay quẹt nước mắt.
“Em là gánh nặng của anh à?”
“Sao em lại là gánh nặng được chứ. Em là lý do để anh sống mà. Đừng nói thế, anh đau lòng lắm.”
Shin Hae Beom thay đổi sắc mặt trong chớp mắt. Sự trăn trở lúc nãy biến mất không dấu vết, thay vào đó là một nụ cười thong dong chảy tràn.
“Em buồn vì Kwon Il Hyuk chết sao? Lẽ nào?”
“Không phải! Anh điên à?”
“Thế thì được rồi.”
Shin Hae Beom dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi dang rộng hai tay.
“Lại đây. Chim Chip. Cho anh ôm một cái nào.”
Ryu Jin vừa lườm Shin Hae Beom vừa bước tới sà vào lòng anh. Dáng vẻ cậu quấn chân quanh eo và treo mình lên cổ anh trông chẳng khác nào một đứa trẻ. Một đứa trẻ gầy khẳng khiu và cao lớn. Mà cái kẹo mút trong miệng cậu ở đâu ra thế không biết.
Shin Hae Beom vừa vỗ về lưng Ryu Jin vừa nói:
“Chim Chip của anh hễ buồn là lại ăn đồ ngọt thôi.”
“Đến cả kẹo anh cũng tự tay làm sao?”
“Dễ hơn cậu tưởng đấy.”
Yoon Tae Geum mở túi xách. Anh ta lấy chiếc máy tính bảng ra cho Ryu Jin – người đang nằm trong lòng Shin Hae Beom – xem.
“Cái gì đây.”
“Hoàng tử Kwon Se Hyuk. Cậu ấy đang sống rất tốt với em trai trong một ngôi nhà rộng lớn.”
“…….”
“Không phải ảnh cũ, cũng không phải ảnh ghép đâu. Đây là ảnh tôi nhận được trực tiếp từ Trợ lý Won nên cứ tin tưởng đi.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 502"