Chương 503
Ryu Jin chỉ im lặng gật đầu. Không phải vì cậu đang dò xét sắc mặt của Shin Hae Beom, mà chỉ đơn giản là sự thật rằng Kwon Se Hyuk vẫn còn sống và không phải chịu đối xử tàn khốc tại quê nhà đã là quá đủ. Ryu Jin không còn chút vương vấn nào với Kwon Se Hyuk, cậu chỉ ghi nhớ tấm chân tình mà Sehyuk từng dành cho mình. Thứ tình cảm vô điều kiện mà một kẻ trẻ tuổi, ngây thơ và sung túc mới có thể đổ dồn lên người khác.
Ryujin không mong Sehyuk sẽ hạnh phúc đến mức đó.
Nhưng vẫn nguyện cầu cho Sehyuk được bình an vô sự.
Ryu Jin vùi mặt vào cổ Shin Hae Beom, rồi lẩm bẩm:
“Vào bếp sẽ thấy cái chạn bát ngay chính diện ấy. Ở đó, phía bên phải ngoài cùng. Ngăn thứ hai từ dưới lên.”
“Hửm?”
“Anh có thể ăn một viên kẹo.”
“Khà!”
Người bật cười là Shin Hae Beom. Anh vò tóc cậu, bảo rằng: “Chim Chip nhà mình hiếm khi nhường đồ ăn cho ai lắm nhé.”
“Cậu được ban phước rồi đấy.”
“Aigo. Vâng…”
Yoon Tae Geum nghe mà thấy nực cười. Mấy viên kẹo bèo bọt đó thì có gì to tát đâu. Thứ này nếu anh muốn thì có thể mua cả trăm, cả ngàn viên để ăn.
Nhưng suy nghĩ của Yoon Tae Geum sớm thay đổi. Anh kinh ngạc trước tay nghề của Shin Hae Beom. Bề ngoài chỉ là kẹo trái cây bình thường, nhưng vừa đưa vào miệng, vị ngon đã tan chảy ngay trên đầu lưỡi. Không quá ngọt đến mức khé cổ, cũng không hề nhạt nhẽo. Yoon Tae Geum vừa xoay xoay que gỗ nhỏ giữa các ngón tay vừa thầm nghĩ, nhất định phải xin bằng được công thức này mới được.
“Đại đội trưởng.”
“Ừ?”
“Bức thư hôm nay tôi đưa, anh nghĩ sao về việc cùng mở nó ra với Ryu Jin?”
Shin Hae Beom không đáp. Ánh mắt anh đóng đinh vào Ryu Jin đang quấn chiếc khăn len màu vàng bay phấp phới, mải mê chơi ném tuyết với bầy chó. Dù thời tiết dưới không độ nhưng nhờ có nắng và gió không quá mạnh nên ngồi ngoài trời vẫn có thể chịu đựng được.
“Dù sao thì hình như Ryu Jin cũng thấy phong bì thư rồi, nên sau này anh sẽ không bị truy hỏi. Anh cũng chẳng cần phí lời giải thích nhiều, đúng không?”
“Cậu định điều khiển tôi theo ý mình à?”
“Ai da, không phải thế đâu. Tôi chỉ đưa ra một lựa chọn thôi.”
“Cảm ơn lời khuyên nhé.”
“Tất nhiên quyết định vẫn là ở anh.”
Yoon Tae Geum không ép buộc Shin Hae Beom. Châm ngôn của anh là một khi đã nộp bài thi thì đừng nhắc lại câu hỏi nữa. Kỳ thi đã kết thúc. Có khóc lóc cầu xin giám thị thì kết quả cũng chẳng thay đổi, chi bằng dùng thời gian đó để ôn tập cho kỳ thi tiếp theo.
Người ra đề đầu tiên là Ki Woo Hee. Bài toán không có đáp án này chỉ có hai lựa chọn: 1 là Shin Hae Beom, 2 là Jeon Ryu Jin. Bản thân Yoon Tae Geum chọn sự an toàn thay vì đánh cược. Nhờ đó, người giải đề đã trở thành người ra đề. Và lúc này, người đang đứng trước tờ đề thi chính là Shin Hae Beom. Sự thật tàn khốc đã xoay vần và tìm đến ngay trước mặt Shin Hae Beom.
“Dạo này anh còn nấu vang nóng không?”
“Vang nóng? À.”
“Tôi nghe Tướng quân kể lại. Ngài nói ngày xưa anh thường xuyên làm món đó.”
“Cái gì cô ấy cũng nhớ nhỉ.”
Giọng Shin Hae Beom có vẻ hờ hững, nhưng gương mặt lại thoáng hiện một nụ cười nhạt.
“Chắc là vị ngon tuyệt lắm? Giờ anh có nhiều nguyên liệu tốt hơn ngày xưa rồi, hay là nhân lúc rảnh rỗi trổ tài một chút đi.”
“Tôi là đầu bếp của cậu chắc?”
“Không phải cho tôi, mà là cho Ryu Jin cơ. Tôi chỉ cần một ly từ phần thừa của cậu ấy là được rồi.”
“Em ấy không bao giờ để thừa thức ăn đâu.”
“Anh lạnh lùng quá đấy.”
“Có thừa tôi cũng chẳng cho cậu. Người lái xe đến đây thì không được uống rượu.”
“Thì tôi gọi người đến đón. Hoặc ở lại một đêm cũng được. Nhà này thiếu gì phòng trống đâu? Anh rộng lượng cho tôi mượn một phòng khách đi.”
“Cậu bước sang tuổi hai mươi mà chưa bị ai đá vào mông bao giờ nhỉ?”
Không xong rồi. Yoon Tae Geum hoàn toàn từ bỏ ý định. Shin Hae Beom chỉ nấu ăn cho duy nhất Jeon Ryu Jin. Không chỉ thức ăn, mà chủ nhân của mọi thứ anh tạo ra đều là Jeon Ryu Jin.
Anh là kẻ sẵn sàng lao vào biển lửa nếu Jeon Ryu Jin ra lệnh. Ngược lại, điều đó có nghĩa là chỉ cần không động vào Jeon Ryu Jin là được. Shin Hae Beom không hề yêu bản thân mình, vì thế anh chẳng có mục tiêu nào cả. Thậm chí anh còn giao phó tay lái cuộc đời mình cho người khác. Cho Jeon Ryu Jin.
Jeon Ryu Jin đi đâu, Shin Hae Beom theo đó. Shin Hae Beom làm theo mọi điều Jeon Ryu Jin sai bảo. Vì thế, chỉ cần nắm giữ chặt Jeon Ryu Jin là đủ. Có thể điều khiển một con quỷ dữ chỉ bằng cái giá là chăm sóc cho một đứa trẻ lương thiện và trong sáng, ai mà nỡ từ chối vụ đầu tư này chứ.
Yoon Tae Geum khẽ rên rỉ rồi đứng dậy. Anh vào nhà lấy túi xách và khăn quàng cổ rồi đi ra. Shin Hae Beom liếc nhìn chiếc cặp tài liệu đính đá thạch anh khói.
“Những bức ảnh cậu cho Chim Chip xem lúc nãy, đều là thật chứ?”
“Thật một trăm phần trăm không hề dàn dựng. Tôi đã đặc biệt nhờ vả Trợ lý Won đấy. Chọn những góc chụp khiến Chim Chip của chúng ta thấy khởi sắc hơn.”
Bất ngờ, giọng điệu của Shin Hae Beom thay đổi:
“Hae Beom~ cứ mỗi lần thấy Chim Chip an tâm vì tin tức của Kwon Se Hyuk là lại thấy ghen tị quá điiiii!”
“Hầy. Bình thường anh cũng đã cảnh giác với những gã đàn ông trẻ tuổi đẹp trai rồi mà.”
“Đúng thế. Vậy nên tôi thấy thật hạnh phúc khi bạn thân của Chim Chip là Tae Geum! Hoàn toàn an tâm một trăm phần trăm luôn~!”
Shin Hae Beom nắm chặt hai tay trước ngực, nhún nhảy đôi vai, trông rõ ràng là đang trêu chọc. Yoon Tae Geum hiểu rõ cơ chế phòng vệ của anh nên ứng phó rất thành thục. Nhưng Shin Hae Beom vẫn là Shin Hae Beom. Yoon Tae Geum nhìn lên bầu trời nơi ánh nắng len lỏi qua những tầng mây, rồi lại nhìn xuống mũi giày tây của mình, sau đó mới quay sang Shin Hae Beom.
“Tôi thua rồi. Đừng nói những lời làm tổn thương nhau nữa.”
“Sao thế? Không vui à?”
“Chẳng vui chút nào. Thật sự. Hoàn toàn. Rất. Cực kỳ không vui.”
“Nói một lần là tôi hiểu rồi.”
Shin Hae Beom mỉm cười rồi đứng thẳng dậy. Anh tựa lưng vào cột, châm một điếu thuốc.
“Chuyện tôi ghen là thật đấy.”
“Nhưng anh không để lộ ra đúng không?”
“Tôi đang cố gắng hết sức để kiềm chế đây. Chẳng có gì thảm hại hơn việc đi ghen lồng lộn với một thằng nhóc. Vả lại với tôi…”
Ánh mắt Shin Hae Beom dừng lại ở Jeon Ryu Jin.
“Chỉ cần có em ấy là đủ.”
Cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Yoon Tae Geum vô thức cụp mắt xuống.
“Đừng có truyền đạt thông tin một cách có chọn lọc. Ryu Jin muốn trở thành chỗ dựa cho anh, chứ không phải chỉ đơn thuần là dựa dẫm vào anh đâu.”
“Cậu lắm lời thật đấy.”
Yoon Tae Geum không hề nao núng:
“Dù sao thì xin anh đừng giấu giếm, hãy trò chuyện với cậu ấy thật nhiều vào.”
“Vâng, thưa thầy giáo.”
Yoon Tae Geum để lại Shin Hae Beom đang hút thuốc phía sau. Khi đi về phía nhà xe, anh nghe thấy tiếng cười giòn tan. Là Ryu Jin. Chắc là do lăn lộn trên tuyết nên quần áo cậu trông rất lôi thôi.
“Về à?”
“Ừ. Về đây.”
Bầy chó chạy theo sau Ryu Jin. Yoon Tae Geum nhìn Hwan và Myeong đang sủa mình mà lẩm bẩm: “Cái lũ chó ăn cháo đá bát này”.
“Tại chúng chưa thân với anh thôi mà.”
Ryu Jin có chút ngượng ngùng. Yoon Tae Geum đặt tay lên đầu Ryu Jin.
“Cái gì thế. Bỏ ra.”
“Cái thằng này.”
Anh xoa đầu cậu loạn xạ. Ban đầu là định phủi tuyết dính trên tóc, nhưng sau đó vì cảm giác tóc cậu mềm mượt quấn quýt vào ngón tay quá thích nên anh không dừng lại được.
“A! Đừng có làm thế! Tôi mách Shin Hae Beom bây giờ!”
“Anh ta đang nhìn chằm chằm kia kìa.”
“Biết thế mà anh còn làm à? Gan hùm chắc?”
Gan hùm. Yoon Tae Geum bật cười. Dù nói những lời đó nhưng cậu vẫn lén lút quan sát sắc mặt anh, thật không tài nào ghét nổi. Dù thỉnh thoảng anh cũng muốn đét cho một cái mỗi khi cậu lấy hết lý do này đến lý do nọ để trì hoãn việc học.
“Phải. Tôi gan hùm đấy. Thì sao nào.”
Yoon Tae Geum cười. Anh chạm mắt với Shin Hae Beom đang đứng tựa cột hút thuốc ở phía sau Ryu Jin. Shin Hae Beom khẽ hất cằm một cái. Yoon Tae Geum chỉnh đốn lại tư thế rồi cúi chào thật thấp.
“Yoon Tae Geum!”
Cửa kính phía ghế phụ rung chuyển. Ryu Jin đang đứng đó với vẻ mặt như muốn nói điều gì. Yoon Tae Geum hạ kính xe xuống.
Luồng không khí lạnh buốt tràn vào trong xe.
“Gì thế?”
“Anh giận à? Vì tôi bảo sẽ mách lẻo ấy?”
“À, ừ. Tôi dỗi lắm rồi. Nên tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa.”
“Hóa ra là anh không sao.”
“Hử? Tôi bảo tôi đang giận mà?”
“Cầm lấy cái này đi.”
Thứ mà Ryu Jin ném vào trong xe là kẹo. Những viên kẹo tròn bọc trong giấy nến rơi lả tả xuống ghế phụ. Anh nhặt một viên lên xem, đúng là loại kẹo que lúc nãy anh được ăn. Kẹo trái cây thủ công của Shin Hae Beom.
“Không phải tôi cho ai cũng được đâu nhé. Cảm ơn anh vì đã đưa Hwan và Myeong đến đây. Ăn dè thôi đấy.”
“Được rồi. Cảm ơn nhé. Mà này, cậu vẫn còn thói quen nhét đồ ăn vặt vào túi à?”
Ryu Jin bực mình. Cơn ác mộng hồi mùa hè năm nay lại hiện về mồn một. Khi thấy cậu nhét chocolate và kẹo vào túi rồi ăn mọi lúc mọi nơi, Yoon Geum Kang đã khuyên cậu đi khám nha khoa. Dù cậu đã phản đối kịch liệt nhưng Shin Hae Beom vẫn ngang ngược kéo cậu đi cho bằng được, còn vỗ tay tán thưởng vì sự tinh tường của Yoon Geum Kang.
Vì Yoon Geum Kang đã nói trước và trực tiếp làm thông dịch viên y tế nên quá trình khám bệnh không gặp vấn đề gì. Trái với sự sợ hãi của cậu, tình trạng răng miệng vẫn rất tốt. Tuy nhiên, cậu nhận được chẩn đoán rằng thói quen ăn uống không tốt và cần lưu ý sâu răng ở răng hàm. Thế là tối hôm đó, Ryu Jin bị Shin Hae Beom bắt ngồi im để học ‘cách đánh răng đúng cách’. Lại còn cái trò chỉ nha khoa đó nữa chứ…
“Nha, nha khoa bảo không vấn đề gì là được rồi còn gì!”
Yoon Tae Geum thở dài xen lẫn tiếng cười.
“Nghe lời người lớn đi. Đừng để sâu răng rồi sau này lại khổ.”
“Tôi cũng là người lớn rồi nhé! Anh cũng có dùng chỉ nha khoa đâu mà cứ cằn nhằn.”
“Tôi có dùng mà! Ai bảo không dùng chứ. Ai dám vu khống tôi hả?”
“Chị Geum Kang bảo thế.”
Ryu Jin hếch cằm. Biểu cảm ‘Thế nào? Cứng họng rồi chứ gì?’ khiến Yoon Tae Geum phải cúi gằm mặt xuống.
“Tôi đến chịu thôi… thật là, chị ấy nói cái gì với tên nhóc này vậy không biết.”
Vành tai anh nóng bừng. Anh muốn nói rằng bây giờ anh đã đánh răng, súc miệng và dùng chỉ nha khoa rất đầy đủ không thiếu bước nào, nhưng nói ra thì nhục quá. May mà Shin Hae Beom đã đi tới. Có vẻ anh thấy cuộc trò chuyện quá dài nên lo lắng. Yoon Tae Geum không bỏ lỡ cơ hội đó để trả đũa Ryu Jin.
“Đại đội trưởng, túi của Ryu Jin đầy kẹo kìa!”
“Nàyyy!”
“Nhớ kiểm tra kỹ xem buổi tối cậu ấy có dùng chỉ nha khoa không nhé!”
“Cái đồ oan gia này! Tôi không tha cho anh đâu!”
Ryu Jin hậm hực nhìn theo ánh đèn hậu xe xa dần. Shin Hae Beom đứng sau giữ chặt lấy cậu, bật cười.
“Bình tĩnh nào, Chim Chip. Anh sẽ không tịch thu kẹo của em đâu.”
Shin Hae Beom nhanh chóng dùng chân giẫm lên mẩu thuốc lá rơi dưới đất để bầy chó không ngoạm phải.
“Yoon Tae Geum thông minh lắm. Lại còn dẻo miệng nữa. Em không đấu lại cậu ta đâu.”
“Đến cả anh cũng thế à?! Mọi người bị cuồng việc làm em phát điên lên rồi sao?!”
“Anh chỉ cuồng em thôi.”
Shin Hae Beom ôm chầm lấy Ryu Jin, vùi mặt vào cổ cậu. Mùi hương vương trên chiếc khăn len màu vàng thật dễ chịu. Mùi của Jeon Ryu Jin.
Hwan và Myeong quấn quýt quanh hai người. Nhìn chúng vẫy đuôi hì hục thở có vẻ như vẫn muốn chơi tiếp, nhưng Shin Hae Beom khẽ nói:
“Vào nhà thôi. Lạnh rồi.”
“Vâng…”
“Anh có thứ này muốn cho em xem.”
“Vâng.”
“Anh nói trước là không phải công thức món mới đâu, sợ em lại mong đợi.”
“Em biết mà.”
Lần này đến lượt Shin Hae Beom im lặng. Anh cảm nhận được những ngón tay gầy gò của Ryu Jin phủ lên mu bàn tay mình và nhắm mắt lại.
“Thứ mà Yoon Tae Geum đưa…”
“Đúng rồi. Chim Chip à. Em có tò mò nội dung không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Đó là thư của Thiếu tá Ki gửi.”
“Thiếu tá á? Gửi cho chúng ta?!”
Shin Hae Beom mỉm cười.
“Phải. Cho chúng ta.”
Anh nắm lấy tay Ryu Jin. Biết giải thích từ đâu đây.
“Lần này Yoon Tae Geum về Hae Dong Mun đón bầy chó, anh đã có nhờ cậu ta một việc riêng. Nhờ cậu ta tìm hiểu chút chuyện… Ai dè Thiếu tá Ki đã nhanh chân hơn rồi. Cô ấy còn ra tay trước cả anh nữa.”
Shin Hae Beom bĩu môi như đang làm nũng. Ryu Jin cười khúc khích.
“Giờ thì Thiếu tá thắng anh rồi nhé.”
“Thắng chứ. Phải thắng chứ.”
Ryu Jin quay người lại nói, hai tay quấn chặt lấy eo Shin Hae Beom.
“Em đói rồi. Cho em ăn vặt đi.”
“Được thôi.”
“Trong lúc em ăn, anh đọc cho em nghe Thiếu tá đã viết gì nhé.”
“Anh biết rồi.”
Ryu Jin mỉm cười. Shin Hae Beom dùng lòng bàn tay vén những lọn tóc mái lòa xòa trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Vầng trán trắng ngần của Ryu Jin lộ ra.
“Em muốn ăn gì nào?”
Ryu Jin trả lời bằng một giọng tươi tắn. Cậu gọi một món cụ thể, nhưng thực ra món gì cũng được. Bởi vì vừa rồi, Shin Hae Beom đã nói là anh yêu cậu.
Hwan và Myeong vẫy đuôi chạy theo sau. Ryu Jin nắm chặt lấy tay Shin Hae Beom.
“Không sao đâu. Đừng run.”
“Anh á?”
“Chuyện gì cũng không sao hết. Miễn là anh đừng giấu em.”
Ryu Jin suy nghĩ một chút rồi bồi thêm:
“Chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác mà.”
Giống như cách họ đã làm cho đến tận bây giờ.
Shin Hae Beom mỉm cười. Ryu Jin nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt anh. Đáng tin cậy đến mức cậu tự hỏi không biết mình trông như thế này từ bao giờ. Mong rằng anh cũng có cùng suy nghĩ đó.
Shin Hae Beom đưa ra câu trả lời mà Ryu Jin mong đợi.
“Cảm ơn em.”
Trái tim đập rộn ràng. Hình bóng cậu trong đôi mắt người yêu đang mỉm cười.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 503"