Chương 500
Shin Hae Beom khẽ lắc đầu, nở một nụ cười:
“Ưm. Chưa được.”
“Cái đồ…!”
Nước mắt đã đọng lại nơi khóe mắt Ryu Jin.
“Kéo dài quá mức cũng chẳng hay ho gì đâu! Đồ khốn… ư!”
Shin Hae Beom thúc mạnh hông một cái, Ryu Jin liền cắn chặt môi dưới.
“Kìm nén cũng mệt lắm chứ.”
“Thì… thì đừng kìm nén nữa là được chứ gì…!”
“Nhìn em, anh lại nhớ đến món Ortolan.”
“Đó là cái gì?”
Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hiện lên vẻ mong chờ. Chắc chắn cậu đang tưởng tượng đến một mỹ nam hàng đầu thế giới hay một vị thần trong truyền thuyết nào đó. Nhưng Shin Hae Beom không thể đáp ứng được sự kỳ vọng của Ryu Jin.
Anh chậm rãi rút vật nam tính ra rồi lại thúc mạnh vào tận bên trong.
“Hức!”
“Món chim họa mi rừng. Vì vị của nó quá tuyệt vời nên được gọi là món ăn của Chúa, nhưng cách chế biến lại quá tàn nhẫn nên đã bị cấm.”
“Mẹ nó! Cái gì vậy hả!”
“Nghe nói đó là món ăn mà tổng thống Pháp cũng rất thích. Vì không muốn để hương thơm bay mất nên người ta phải trùm khăn kín đầu khi ăn. Anh không thể tưởng tượng nổi nó có vị thế nào. Cũng không biết có món nào tương tự không. Giờ muốn ăn món đó chắc phải tìm thợ săn họa mi ở chợ đen, sẵn sàng chấp nhận bị trừng phạt.”
“Anh định nói nhảm đến bao giờ nữa hả…?!”
Ryu Jin vặn vẹo thắt lưng, siết chặt lối vào. Nếu Shin Hae Beom không chịu rút lui một cách tự nguyện, cậu phải ép anh biến đi bằng được. Nếu không cậu sẽ chết mất. Đã đến lúc kết thúc trò chơi thú tính này rồi.
“Oa. Jeon Ryu Jin. Kỹ năng tuyệt đấy.”
Dù anh nói với nụ cười thong thả nhưng chẳng có chút chân thành nào.
“Lần đầu tiên anh thấy một chú gà con gợi cảm thế này.”
“Điên khùng!”
“Anh muốn chụp ảnh quá, nhưng nếu anh đi lấy máy ảnh chắc em sẽ biến mất nhỉ?”
“Tất nhiên rồi.”
Giọng Ryu Jin đầy vẻ bi tráng.
“Em sẽ khóa trái cửa trong nhà vệ sinh.”
“Thấy chưa.”
Shin Hae Beom di chuyển đôi tay. Anh nhào nặn bộ ngực bóng nhẫy kem bơ như đang massage. Ánh mắt nhìn xuống tràn ngập dục vọng. Ryu Jin cố gắng không né tránh ánh mắt hắn, nhưng không trụ được lâu nên lại quay mặt đi.
“Đừng nhìn em như thế.”
“Vì em đã trở nên thế này sao?”
Bàn tay đang mơn trớn ngực hạ dần xuống dưới. Ryu Jin vội vàng nắm lấy cổ tay Shin Hae Beom.
“Đừng có chạm vào.”
“Chạm hay không thì nó cũng đã đứng thẳng lên rồi này. Chim Chip à.”
Shin Hae Beom cười bảo cậu cũng có mắt mà, hãy nhìn đi.
“Cùng ‘ra’ luôn thì tốt biết mấy.”
“Không hề tốt!”
Một tay Shin Hae Beom giữ đùi Ryu Jin, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve vật nam tính của cậu. Giờ Ryu Jin không thể nói gì được nữa. Cậu chỉ có thể vừa nắm cổ tay Shin Hae Beom đang giữ lấy mình vừa thở dốc.
“Ngày xưa anh đã từng muốn ăn thử Ortolan. Anh biết nghĩ thế là sẽ bị ném đá. Nhưng… tâm lý con người mà. Anh cũng gian xảo lắm. Trong sách cứ ca tụng mãi nên anh sinh ra tò mò. Anh đã từng cố tìm một món ăn tương tự.”
“Thế… có tìm thấy không?”
“Không thấy. Vốn dĩ món đó… ngon đến thế là vì cách chế biến tàn nhẫn. Đó là món ăn ngon bằng chính nỗi đau của con chim. Thế nên món tương tự… không tồn tại. Mà cũng không nên tồn tại.”
Shin Hae Beom vừa cử động hạ bộ vừa nói với nụ cười trên môi. Ryu Jin chăm chú nhìn đôi môi trên rõ rệt của anh. Vật nam tính đã cứng đến mức đau đớn. Cảm giác như sắp nổ tung đến nơi, nhưng ngón tay Shin Hae Beom đã chặn lại lối ra.
“Anh đã tìm hiểu rất nhiều. Đánh giá và mô tả của những người từng ăn Ortolan. Đến mức sau này nó còn hiện cả vào trong mơ.”
Ryu Jin rên rỉ. Shin Hae Beom cắn chặt răng. Mỗi khi ra vào, những giọt mồ hôi lại rơi xuống thân thể trắng ngần của cậu.
“Buồn không?”
Một câu hỏi lẫn trong tiếng rên rỉ bay tới.
“Hửm?”
“Anh hỏi là buồn không… vì không được ăn món đó.”
Đôi môi ướt át mấp máy. Ánh mắt Shin Hae Beom đóng đinh tại đó. Giữa đôi môi mềm mại và ẩm ướt, đầu lưỡi đỏ hồng lấp lánh.
Anh lắc đầu.
“Không…”
Lời nói tuôn ra mà không cần qua đại não.
“Giờ anh không cần nó nữa. Đối với anh.”
Shin Hae Beom nới lỏng tay. Ngay khi lỗ niệu đạo bị chặn đứng được giải phóng, Ryu Jin ngửa cổ ra sau. Nước mắt lã chã rơi từ đôi mắt mở to.
“A a a!”
Ryu Jin bấu chặt vào mép bàn ăn, toàn thân run rẩy xuất tinh. Nhìn thân thể gầy gò không chịu nổi kích thích mà vùng vẫy, Shin Hae Beom cũng phóng thích. Ryu Jin co rụt cổ lại.
“A. A.”
Anh không buông tha cho đến khi trút bỏ hết tất cả. Anh nắm chặt hai múi mông trơn tuột vì kem bơ và ép sát vào nhau. Có vẻ như vùng mông bị đỏ ửng do cọ xát với lớp lông mao thô cứng của anh đang rất đau nên Ryu Jin nhăn mặt.
“Rát quá…”
“So với món họa mi ngâm rượu Armagnac đó thì Chim Chip của anh ngon hơn nhiều.”
Shin Hae Beom cử động cực kỳ chậm rãi. Hai tay anh giữ lấy xương chậu của Ryu Jin, từ từ rút vật nam tính ra một cách tỉ mỉ như thể một giây kéo dài bằng một phút. Những giọt tinh dịch và kem bơ rơi xuống lả tả.
Hai chân Ryu Jin buông thõng. Shin Hae Beom ấn chặt đùi không cho cậu khép chân lại, cứ thế dán mắt nhìn vào giữa hai chân cậu.
“Đừng nhìn nữa mà…”
Ryu Jin che mắt lại. Shin Hae Beom không hề bận tâm, anh đặt một nụ hôn lên vật nam tính vừa mới xuất tinh đang rũ xuống. Sau khi hôn ‘chụt’ một cái lên quy đầu, anh mỉm cười rạng rỡ.
“Mỹ vị đệ nhất thiên hạ.”
Ortolan thường được gọi là ‘món ăn không được để Chúa nhìn thấy’. Bởi vì cách chế biến quá đỗi vô nhân đạo. Thậm chí còn có giả thuyết cho rằng lý do người ăn Ortolan phải trùm khăn lên đầu là để che giấu bản thân khỏi tầm mắt của Chúa. Nhưng đồng thời, Ortolan cũng được gắn với cụm từ ‘món ăn cứu rỗi linh hồn’. Nó tự hào với hương vị và phong vị tuyệt đỉnh đến mức đó.
Tàn nhẫn đến mức phải che giấu gương mặt đang đắm chìm của mình, nhưng đồng thời lại là món ăn có thể cứu rỗi linh hồn.
Đó chẳng phải là Jeon Ryu Jin thì là ai nữa.
Shin Hae Beom bật cười hì hì. Anh nhìn xuống thân thể trần trụi của Ryu Jin rồi chỉnh đốn lại hạ bộ của mình. Tinh dịch mà Ryu Jin vừa bắn ra dính đầy lên áo sơ mi của anh. Đó là chiếc áo mà Ryu Jin đã tự tay chọn cho anh trong buổi mua sắm ở chợ đồ cũ lần trước. Chiếc áo sơ mi màu tím mà cậu đưa cho kèm lời nhắn Đây là màu của anh thực ra không phải gu của Shin Hae Beom. Màu sắc thì ổn nhưng kiểu dáng lại hơi trẻ con. Vì thế nó nghiễm nhiên trở thành đồ mặc ở nhà. Shin Hae Beom từng nói dối Ryu Jin về chuyện đó:
‘Anh sợ làm bẩn nó nên không dám mặc ra ngoài đâu. Em biết tính anh hơi đoảng mà.’
Anh hơi đoảng mà.
Nhớ lại cái cớ mà chính mình cũng thấy nực cười, Shin Hae Beom leo lên người Ryu Jin. Dáng vẻ cậu nằm rũ rượi trên bàn ăn và nhắm mắt trông chẳng khác nào ‘Công chúa ngủ trong rừng’. Anh liếm lên những vết hôn như bầm máu trên chiếc cổ dài.
“Anh vẫn còn đói. Nhưng phần còn lại để dành đến tối ăn nhé.”
“Thật sao…?”
“Thật.”
Đến lúc đó gương mặt Ryu Jin mới giãn ra. Đó là một nụ cười nhẹ nhõm.
Shin Hae Beom vuốt ve ngực Ryu Jin một lúc lâu. Anh muốn đưa tay xuống dưới nhưng bị đôi tay đang cố che đậy chỗ kín của cậu ngăn lại nên đành rút lui. Hiện tại anh hài lòng với việc mân mê đầu vú đang nhô lên trông rất ngon lành.
“Sưng to quá rồi.”
“Tại anh cả đấy.”
“Anh chườm đá cho em nhé?”
“Thôi đi!”
Ryu Jin lườm anh.
“Tin anh có mà bị hành hạ đến mức nào nữa…”
“Em không tin anh sao? Chim Chip?”
“Không tin. Không bao giờ tin.”
Ryu Jin lồm cồm bò dậy kéo áo thun xuống. Cậu phớt lờ cả việc Shin Hae Beom cứ nài nỉ một chút nữa thôi, một chút thôi. Cậu đẩy cánh tay nặng nề của anh ra rồi ngồi dậy. Ngay khi bước xuống bàn và chạm chân xuống sàn, Ryu Jin liền ngã khuỵu ngay tại chỗ.
“Á!”
Ngay trước khi mũi cậu chạm sàn, cánh tay của Shin Hae Beom đã quấn chặt lấy ngực và bụng cậu. Ryu Jin mở to đôi mắt vừa nhắm nghiền. Trước mắt cậu là nụ cười của Shin Hae Beom.
“Hay là anh phải dạy em tập đi lại từ đầu nhỉ?”
“Điên khùng! Thả ra!”
“Không thích. Anh không thả đâu. Chúng mình đi tắm nhé?”
Ryu Jin vùng vẫy. Phớt lờ giọng nói em sẽ tắm nhưng không tắm với anh đâu, Shin Hae Beom mở cửa phòng tắm. Dù nhỏ hơn phòng tắm gắn với phòng ngủ ở tầng hai nhưng ở đây có đầy đủ mọi thứ. Bồn tắm bằng gỗ bách và cửa sổ kính lớn hướng về phía rừng cũng rất hợp ý anh. Shin Hae Beom xắn tay áo sơ mi lên, đi vào xả nước nóng vào bồn. Ryu Jin đang ngồi trên bồn cầu cằn nhằn:
“Lúc nào cũng làm theo ý mình.”
“Phải ăn gà hầm sâm thôi. Hầm kỹ Chim Chip của anh trong nước nóng hôi hổi. Chắc là ngon lắm đây.”
“Anh không thể đừng nói mấy lời đó trước mặt người ta được à?!”
“Sao chứ. Gà hầm sâm ngon biết bao nhiêu. Em cũng thích mà.”
“Thật là trẻ con quá mức…”
Ryu Jin nói vọng vào lưng Shin Hae Beom đang cười khúc khích:
“Gà rán ngon hơn nhiều nhé.”
“Lại đây, bé cưng.”
Shin Hae Beom với vẻ mặt thong dong đưa tay ra.
“Bé cưng…!”
“Đúng mà. Chim Chip vừa xinh đẹp vừa đáng yêu của anh. Lại đây. Tắm thôi.”
Ryu Jin bĩu môi. Cậu biết thừa anh là hạng người càng bảo không làm thì càng làm tới, nhưng lần nào cũng mắc bẫy.
Cậu nắm lấy tay Shin Hae Beom. Bị dẫn dắt bởi bàn tay đang kéo mình một cách cẩn thận, cậu bước vào bồn tắm. Ryu Jin giơ hai tay lên, và Shin Hae Beom cởi chiếc áo thun nhăm nhúm ra cho cậu.
“A. Dầu gội.”
Ở đây chỉ có đồ của Shin Hae Beom. Vì toàn bộ đồ tắm rửa thường dùng của Ryu Jin đều ở trên tầng hai.
“Chờ anh một chút.”
“Đừng đi.”
Ryu Jin nắm lấy tay Shin Hae Beom khi anh định đứng dậy.
“Em dùng đồ của anh cũng được.”
“Đồ bắt chước này.”
“Không phải nhé! Tại em lười chờ đợi thôi!”
“Chứ không phải vì sợ à?”
Bộp, một nắm đấm ướt nước vung tới. Shin Hae Beom vui vẻ đón nhận nó.
“Đau đấy, Chim Chip à.”
Anh xoa xoa vai rồi xịt sữa tắm tạo bọt vào bồn. Hương oải hương thoang thoảng hòa quyện với mùi gỗ thông của bồn tắm, tạo nên một mùi hương sảng khoái lan tỏa khắp phòng tắm.
“Tựa đầu vào đây.”
Shin Hae Beom lót một chiếc khăn lên thành bồn rồi nói. Ryu Jin chuyển động lồm cồm trong làn nước đầy bọt. Cậu giao phó đầu mình cho đôi tay Shin Hae Beom và nhắm mắt lại.
“Thích quá…”
“Lúc làm tình em cũng nói câu đó đi.”
“Khi nào anh phẫu thuật thu nhỏ cái đó lại đã.”
“Trên đời này làm gì có cuộc phẫu thuật nào như thế?”
“Sao lại không? Phẫu thuật thẩm mỹ tai cũng có đấy thôi.”
Những ngón tay đang massage da đầu bỗng khựng lại. Ryu Jin không mở mắt. Cậu không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của Shin Hae Beom đang đổ dồn lên mặt mình.
Thay vào đó, cậu vểnh tai lên nghe. Nghe tiếng nước, tiếng thở của Shin Hae Beom, tiếng gió ngoài cửa sổ và chờ đợi anh nói điều gì đó.
“…….”
Nhưng Shin Hae Beom không mở miệng. Ryu Jin vội vàng ngồi bật dậy.
“Shin Hae Beom, tay anh đau à? Vậy thì không cần tắm cho em nữa đâu.”
Bọt trên đầu chảy xuống mặt. Vì vô tình dùng mu bàn tay lau nên bọt lọt cả vào mắt, Ryu Jin hét lên: Á á!
“Nước, nước!”
“Ôi trời.”
“Vòi hoa sen, vòi hoa sen, mau lên! Lau cho em!”
“Lại đây.”
Ryu Jin nín thở chờ đợi. Cho đến khi Shin Hae Beom dùng một tay hứng nước lạnh để rửa sạch bọt xà phòng đang làm mắt cậu đau rát.
“Ư á á…”
“Có vẻ Chim Chip của anh không muốn anh phẫu thuật rồi.”
“Không muốn.”
“Thành thật đấy.”
“Nhưng mà, em không định rên rỉ như trẻ con đâu. Yoon Tae Geum nói đúng đấy. Anh quá nổi bật. Đã thế lại là người phương Đông nên càng dễ bị chú ý.”
“Trên đời này thiếu gì người có tai nhọn chứ.”
“Shin Hae Beom.”
Ryu Jin bắt lấy gương mặt đang lảng tránh của Shin Hae Beom, ép anh phải nhìn thẳng vào mình.
“Phẫu thuật đi. Đây là cơ hội tốt mà. Nếu là Yoon Tae Geum, chắc chắn anh ta sẽ để anh được phẫu thuật bởi bác sĩ số một trong lĩnh vực đó. Em không sao đâu.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 500 "