Chương 497
Ánh sáng xanh nhạt len lỏi qua khe rèm cửa đang khẽ lay động. Shin Hae Beom ngẩn ngơ chớp mắt. Trong căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng động nhỏ từ máy lọc không khí, mỗi khi nhắm mắt rồi mở mắt ra, anhlại cảm nhận sâu sắc rằng mình đang còn sống. Và anh cảm thấy an tâm.
Cơ thể gầy gò của Ryu Jin trong lòng anh không quá mềm mại, cũng chẳng nảy nở đầy đặn nhưng lại vô cùng đáng yêu. Đáng yêu đến mức anh muốn ôm chặt và lăn lộn trên giường cho đến tận quá trưa.
Hae Beom vùi mũi vào tóc Ryu Jin. Mùi xà phòng vẫn còn đó. Khi hít sâu một hơi, anh còn cảm nhận được thoang thoảng mùi mồ hôi nhàn nhạt.
Anh áp môi lên đôi má vẫn còn lớp lông tơ mịn màng. Dù là lúc bình minh hay sáng sớm, việc đầu tiên anh làm ngay khi mở mắt là điều này. Đó đã là một thói quen ăn sâu vào máu thịt. Thế nhưng thói quen này lại có một tác dụng phụ chí mạng, khiến Hae Beom mỗi lần đều phải cắn chặt răng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh thở dài khi nghĩ đến hình ảnh Ryu Jin nức nở với thân thể trắng ngần dưới ánh trăng đêm qua.
“…….”
Anh cố gắng tưởng tượng sang chuyện khác. Nếu phần dưới bắt đầu trở nên nặng nề thì thật không còn cách nào cứu vãn. Dù có là dư âm buổi sớm hay gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ phải lao thẳng vào phòng tắm trong phòng ngủ. Trong ngăn kéo đựng ethanol, thuốc tẩy và các dụng cụ vệ sinh, anh có giấu một bức ảnh của Ryu Jin.
Bức ảnh đó được chụp vào mùa xuân năm nay. Trong ảnh, Ryu Jin mặc chiếc sơ mi màu vàng đang nở nụ cười rạng rỡ dưới gốc cây keo. Khi nhấn nút chụp bằng chiếc máy ảnh phim, Hae Beom không bao giờ ngờ rằng mình sẽ dùng bức ảnh này để… tự thỏa mãn. Nhưng khi nhìn bức ảnh đã được rửa ra, anh nhận ra mình đã hỏng bét rồi. Cảm xúc mà anh cảm nhận được khi nhìn bức tranh xinh đẹp ấy lại là sự ham muốn tàn phá. Anh bị thôi thúc muốn đánh gục gương mặt xinh đẹp ấy, muốn xé nát chiếc sơ mi đó ra.
Anh không thể thổ lộ điều này với bất kỳ ai. Đó là cảm xúc mà chính anh cũng không muốn thừa nhận. Nhưng đó lại là sự thật.
Hae Beom sẵn lòng trở nên xấu xa. Đó là cách duy nhất để anh không hành hạ Ryu Jin. Không biết bao nhiêu lần anh đã làm cậu khóc vì lỡ tách chân cậu ra khi cậu đang ngủ. Hae Beom đã thề thốt biết bao nhiêu lần rằng nếu còn làm chuyện đó nữa thì mình là đồ đầu gà, là kẻ không có khả năng học hỏi.
Hơn nữa, hôm nay lại là ngày nghỉ. Họ có thể ở cùng một không gian suốt 24 giờ, anh không muốn vì sự vội vàng của mình mà làm hỏng cả một ngày. Hae Beom thích dáng vẻ vui vẻ của Ryu Jin cũng như lúc cậu ấy bị làm cho rối bời. Thật đấy.
Dùng đồ ngọt để dỗ dành cũng có giới hạn thôi mà…
Anh không lo bị phát hiện. Vì tuyệt đối, dù trời có sập xuống, anh cũng không bao giờ để Ryu Jin dọn dẹp phòng tắm. Dù vậy, cảm giác hụt hẫng sau khi tự thỏa mãn là điều không thể tránh khỏi. Cảm giác thất vọng khi bỏ mặc một thực thể đang ngủ say không chút phòng bị để làm chuyện đó với một tấm hình lớn hơn anh tưởng.
Vì thế Hae Beom đã kiềm chế. Anh ngửi mùi xà phòng toả ra từ Ryu Jin và cố gắng liệt kê thực đơn bữa sáng trong đầu. Anh định làm sandwich sau một thời gian dài. Phết kem bơ lên bánh mì lúa mạch, đặt thêm giăm bông xắt lát, phô mai mozzarella. Điểm nhấn sẽ là trứng chiên dày cộm có hành tây và cà rốt băm nhỏ. Vì Ryu Jin chẳng bao giờ chịu ăn rau nên anh phải ép cậu ăn theo cách này.
Anh bận rộn mô phỏng trong đầu. Dù vẫn còn hơi căng tức nhưng hơi nóng phía dưới đã dịu đi phần nào. Hae Beom hôn lên trán Ryu Jin rồi đứng dậy. Anh xỏ chiếc quần đang vứt lăn lóc dưới sàn và bước ra khỏi phòng. Động tác vươn vai khiến từ cổ đến vai và hông đều cảm thấy sảng khoái.
Anh cẩn thận đóng cửa lại. Qua khe cửa đang khép, anh nhìn thấy gương mặt của Ryu Jin. Hình ảnh cậu vùi mình trong chiếc chăn màu tím nhạt trông thật đáng yêu, khiến anh cảm thấy thèm thuồng.
Cạch. Cánh cửa đóng lại với một tiếng động nhỏ.
Ryu Jin đếm thầm mười giây trong lòng rồi từ từ mở mắt.
“…….”
Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Ryu Jin thở hắt ra. Những nơi mà ánh mắt Hae Beom chạm vào trên mặt cậu vẫn còn cảm giác nóng ran.
“Sao lại nhìn người ta như thế chứ…”
Mới sáng sớm mà đã như thú dữ rồi.
Cậu lầm bầm nhỏ nhẹ rồi lấy mu bàn tay áp lên má. Nóng bừng bừng.
Khi Hae Beom hoàn thành ba chiếc sandwich và đang nạo vét chút mứt bưởi còn sót lại để pha nước soda, Ryu Jin từ tầng hai đi xuống và ôm lấy eo anh từ phía sau.
“Giật cả mình.”
“Anh biết thừa rồi còn gì.”
“Ừ. Chẳng giật mình tí nào luôn. Nhưng anh phải giả vờ giật mình thì ngày mai Chim Chip mới lại ôm anh chứ.”
“Không giả vờ em cũng vẫn ôm mà.”
Ryu Jin siết chặt vòng tay quanh eo Hae Beom.
“Anh cũng phải nếm thử cảm giác này mới biết được. Cái này nghẹt thở đến mức nào.”
“Oa, ngột ngạt thật đấy. Anh sắp chết ngộp vì hạnh phúc rồi đây.”
Lại trêu chọc mình. Ryu Jin bĩu môi.
“Sáng nay có gì thế?”
“Sandwich trên bàn kìa. Đi ăn đi.”
Ryu Jin chống tay lên bàn hỏi:
“Sao anh chỉ làm có ba cái?”
“Chẳng phải Chim Chip thường ăn ba cái sao?” Hae Beom hỏi ngược lại khi đặt ly nước soda xuống.
“Sao thế, đói à? Cũng đúng, hôm qua em khóc nhiều thế kia mà.”
“Thôi đi! Em hỏi vì thấy anh chẳng có cái nào để ăn cả!”
“Anh không thấy đói.”
Hae Beom đi về phía chiếc máy pha cà phê mà Yoon Tae Geum đã tặng nhân dịp ‘tân gia’. Đó không phải máy gia đình mà là sản phẩm đắt tiền thường dùng ở các thương hiệu cà phê nổi tiếng. Sau khi thuần thục pha xong một ly cà phê hạt, anh bước lại bàn ăn. Ryu Jin, người vừa chén sạch một chiếc sandwich trong nháy mắt và đang với tay lấy cái thứ hai, tròn mắt nhìn anh.
“Chỉ uống cà phê thôi sao?”
“Anh chỉ cần nhìn em ăn là thấy no rồi.”
“Điên khùng. Em để lại cho anh một cái đấy, ăn đi.”
Ryu Jin đẩy đĩa sandwich về phía Hae Beom như thể đang ban ơn.
“Đây.”
“Người ngoài nhìn vào chắc tưởng em làm đấy.”
“Không có em thì anh cũng chẳng thèm làm còn gì?”
Ryu Jin cười toe toét sau khi cắn một miếng sandwich thật lớn. Hae Beom không thể rời mắt khỏi đôi má phồng lên vì nhai thức ăn của Ryu Jin. Giá mà anh có thể cắn một miếng vào đó thì tốt biết mấy. Chắc chắn nó sẽ ngon lắm, mềm mại hơn bất kỳ loại bột mì nào trên thế giới này.
“Chim Chip ơi.”
“Gì.”
“Em đẹp lắm.”
Mặt Ryu Jin nhăn lại.
“Lại nữa…!”
“Sao nào?” Hae Beom cười. “Em giống như một chú cừu non mới đẻ ấy.”
“Đang ăn cơm mà thật là!”
“Sao chứ? Khi em khóc em cũng phát ra tiếng như thế mà. Cứ hức hức rên rỉ.”
“Câm miệng! Anh muốn bị đuổi khỏi nhà này không?!”
Ryu Jin bật dậy, thở hổn hển. Đôi vai gầy bên trong chiếc áo thun trắng phập phồng dữ dội. Trông cậu rõ ràng là đang giận dữ nhưng Hae Beom không dừng lại. Anh muốn nhìn thấy Ryu Jin nổi giận. Như vậy anh mới yên tâm. Nếu nghe những lời tán tỉnh thô thiển mà cậu chỉ cười khẩy hoặc lầm lì bỏ qua, đó là điềm báo cho thấy sức khỏe của Ryu Jin không tốt.
Hôm nay không phải là một ngày “đen đủi”. Hae Beom thấy vui. Một ngày nghỉ mùa đông nắng ấm rạng rỡ, và thể trạng của Chim Chip cũng ở mức tốt nhất.
“Chim Chip ơi. Chíp chíp.”
Hae Beom đi theo sau Ryu Jin khi cậu tiến về phía phòng khách nơi có tivi. Nhìn dáng vẻ dù đang giận dỗi nhưng vẫn không quên mang theo sandwich và nước soda của cậu, anh khó mà nhịn được cười vì quá đỗi đáng yêu.
“Hôm qua anh suýt chết đấy. Chết vì sướng. À không, lúc đó là đang làm từ phía sau nên gọi là chết trên lưng à? Dù sao thì, nhìn cái lưng trắng ngần của em đung đưa trước mắt làm anh… hồn xiêu phách lạc…”
“Thế nên sáng sớm ra anh mới lườm người ta cháy mặt à?”
Ryu Jin quay ngoắt lại, còn Hae Beom thì nghiêng đầu thắc mắc.
“Anh á?”
“Phải! Đừng có chối. Em thức rồi đấy.”
“Thật sao? Thế sao em không mở mắt?”
Ryu Jin không trả lời. Cậu dậm chân thình thịch đi vào phòng khách. Sau cái gáy nhỏ xinh dường như có treo một bong bóng lời thoại ‘đừng có đi theo tôi’. Tất nhiên Hae Beom không làm theo, anh ngồi phịch xuống chân Ryu Jin khi cậu đang ngồi co gối trên ghế sofa đắp chăn ăn sandwich. Anh đặt chiếc cốc sứ màu tím đựng cà phê đen lên bàn. Một cách an toàn, vì đó là món đồ Ryu Jin rất quý trọng.
“Hửm? Chim Chip. Trả lời anh đi chứ. Tại sao em lại giả vờ không biết ánh mắt nồng nhiệt của anh?”
“…….”
“Đừng có giả vờ nhai nữa. Bình thường em đâu có nhai kỹ đến thế.”
“…….”
“Quá đáng thật đấy Ryu Jin. Có người dậy từ tờ mờ sáng lo cho đám chó, dọn tuyết đọng, làm bữa sáng, còn đốt nến thơm khắp nhà để Chim Chip thức dậy thấy dễ chịu. Em có thích mùi nến mới không?”
Ngón tay Hae Beom lén lút hướng về bàn chân trần của Ryu Jin. Anh gõ nhẹ vào ngón chân rồi lướt lên mu bàn tay, chạm vào mắt cá chân. Cổ chân của Ryu Jin nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay Hae Beom.
“Chân gà này… sao lại lạnh ngắt thế này. Tại sàn nhà lạnh đấy. Dép đi trong nhà đâu rồi? Đôi mua ở IKEA lần trước ấy. Cái đôi có lót lông mà anh bảo em nhất định phải đi vào ấy?”
“Thôi đi! Thôi đi! Thôi đi mà!”
Sau khi nuốt chửng miếng sandwich và uống một ngụm soda lớn, Ryu Jin hét lên.
“Nếu định cằn nhằn thì đi ra chỗ khác đi!”
“Nếu không muốn nghe thì em nói đi. Tại sao lúc ngủ lại giả vờ không biết?”
“Anh muốn biết đến thế cơ à?”
“Ừ. Anh tò mò lắm.”
Ánh mắt Hae Beom cong lại. Ryu Jin tránh ánh nhìn của anh, nhưng vì giật mình trước lực nắm ở cổ chân nên cậu lại phải nhìn vào mặt anh.
“Buông ra.”
“Nếu em nói thật.”
“Ai… ai mà không biết chứ? Bị người ta nhìn chằm chằm như thế thì đang ngủ cũng phải tỉnh thôi. Anh tưởng anh không thế chắc?”
“Ừ. Anh không thế. Nếu Chim Chip nhìn anh như vậy thì anh ngu gì mà giả vờ ngủ? A… chỉ tưởng tượng thôi đã thấy hưng phấn rồi.”
“Đừng có làm cái mặt đó!”
Ryu Jin vùng vẫy. Hae Beom xoay người leo lên ghế sofa nơi Ryu Jin đang ngồi. Anh nắm lấy đầu gối cậu và banh rộng sang hai bên khiến một tiếng hét vang lên.
“Á!”
“Anh đã bảo là phải nói thật mà.”
Hae Beom liếm môi. Chỗ giữa hai chân Ryu Jin nhô lên rõ rệt. Vì mặc quần ngủ mỏng nên nhìn cái là thấy ngay. Ryu Jin định khép chân lại thật nhanh, nhưng Hae Beom đã chèn hông mình vào giữa và cúi người xuống khiến cậu không thể cử động. Cậu hoàn toàn bị kẹt giữa ghế sofa và Hae Beom. Ryu Jin bối rối lắp bắp.
“Anh… anh định làm gì!”
“Không sao đâu, bé con. Ở tuổi của em thì chuyện này là không thể tránh khỏi.”
“Đừng có dùng giọng ông nội nói chuyện với em!”
“Em cấm đoán nhiều thứ quá đấy. Không được làm mặt này, không được dùng giọng kia, thế anh là cái máy nấu cơm dọn dẹp à? Là robot à? Cậu chủ thật là khó tính quá đi.”
Giọng Hae Beom trở nên ám muội.
“Cứ thế này thì người hầu trong nhà chạy trốn hết đấy.”
“Người hầu cái gì mà người hầu…!”
“Cậu không biết đâu nhỉ? Trước mặt thì ai cũng dỗ dành cậu như dỗ trẻ con. Nhưng sau lưng ấy à, người ta toàn bảo là muốn đè nghiến Ryu Jin ra mà ăn sạch thôi.”
“Thôi ngay! Thôi ngay! Lại cái trò điên khùng gì đây! Anh đang đóng phim à?!”
“Cậu chủ mới là người nên ngồi yên đi.”
Hae Beom túm lấy cạp quần đang vùng vẫy của Ryu Jin. Khi anh kéo tuột cả quần lót xuống, một tiếng hét lại vang lên. Đó là một âm thanh yếu ớt và nghẹn ngào như tiếng kêu của một chú cừu non. Cuộc giằng co không kéo dài lâu. Hae Beom gạt tay Ryu Jin đang định kéo quần lên, rồi vo tròn cả quần dài lẫn quần lót ném ra xa.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 497"