Chương 499
“Thật sự là rất đau mà…”
“Đừng nghĩ là đau nữa, thả lỏng ra xem nào.”
Ryu Jin định mắng: Không được ép em, anh đi mà lo cho cái vật chết tiệt của anh đi, nhưng rồi cậu lại nhắm nghiền mắt lại. Cùng với mùi bơ kem thơm ngào ngạt, một khối thịt nặng nề thúc mạnh vào trong. Cảm giác như vùng nhạy cảm non nớt bị một chiếc gậy giã gạo nện trúng. Ryu Jin run rẩy, đôi chân nhón lên trong không trung bần bật.
“Ư ư ư… A.”
“Thả lỏng. Thả lỏng đi. Hôm qua em làm tốt lắm mà.”
“Cái đó là…! Á!”
Chỉ một lần, nó đâm xuyên qua tận gốc. Ryu Jin buông vạt áo, thở hổn hển. Shin Hae Beom tóm lấy đôi chân gầy đang đung đưa giữa không trung, quấn chặt vào eo mình, rồi dùng đầu lưỡi liếm đi những giọt nước mắt đang thấm ướt gò má cậu.
“Cái đó là… cái gì?”
“A a a, hức, ư ưc. Á!”
“Chim Chip à. Ryu Jin à. Ryu Jin. Anh thích em.”
Shin Hae Beom nũng nịu rên rỉ như một đứa trẻ.
“Anh thích em. Anh yêu em. Còn em thấy anh thế nào?”
“A a. Ah”
“Nói thích anh đi. Hửm? Nói là em thích anh đi.”
“Thích… Thích mà…”
Ryu Jin nức nở, đưa tay chạm vào tai Shin Hae Beom.
“Hôm qua… anh… quá đáng lắm. Quá đáng lắm.”
“Anh làm sao?”
“Anh… cứ… anh cứ…”
Shin Hae Beom siết chặt nắm tay vì thấy dáng vẻ sụt sịt không nói nên lời của Ryu Jin quá đỗi yêu kiều. Anh đấm mạnh xuống bàn ăn, điên cuồng cử động hông. Dù Ryu Jin có khóc thì cũng chẳng còn cách nào khác. Ít nhất là khi tận hưởng những thớ thịt mềm mại đang mút chặt lấy mình, cảm giác muốn bóp chết cậu mới biến mất.
“Anh cứ liếm em… lâu quá…”
“Anh đã làm thế sao? Hôm qua ấy hả?”
Shin Hae Beom cười.
“Xin lỗi nhé. Tại Chim Chip của anh ngon quá nên anh mới thế.”
“Cả hôm nay nữa. Sáng sớm ra cũng thế!”
“Nhưng anh vẫn chưa thực sự ‘ăn thịt’ em mà.”
Với Shin Hae Beom, từ “ăn thịt” không chỉ mang nghĩa tình dục. Đó là sự săn mồi theo đúng nghĩa đen. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết được, mỗi khi quan hệ, Ryu Jin luôn có cảm giác mình bị anh nuốt chửng từ trên đầu xuống. Dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi. Chỉ trong chớp mắt đã bị tóm gọn và bị chinh phục một cách bất lực.
“Chỗ này hình như có cái gì đó thật đấy.”
Shin Hae Beom đưa tay xuống, mơn trớn lối vào đang bị lấp đầy không một khe hở.
“Đừng có động vào…!”
“Em bôi thuốc gì ở bên trong à?”
“Cái gì?”
“Không, tại thấy lạ quá. Anh thực sự không phải kẻ ham hố chuyện này đâu.”
“Anh mà không ham hố á! Anh cực kỳ! Rất nhiều là đằng khác!”
Ryu Jin hét toáng lên, vung tay đấm vào mặt Shin Hae Beom. Vì nắm đấm chẳng có chút sức lực nào nên không hề đau. Shin Hae Beom cười khúc khích.
“Cứ thế này mà chết đi cũng tốt.”
“Em không muốn…!”
“Sao thế? Xấu hổ à?”
Shin Hae Beom nhún vai như thể chuyện đó có gì to tát đâu.
“Chẳng sao cả. Dù gì lúc đó chúng ta cũng chết rồi. Lũ còn sống có mỉa mai gì thì kệ xác chúng nó.”
“Đã bảo là không muốn rồi mà…! Nếu định nói mấy lời điên khùng đó thì rút ra đi!”
“Nói nhảm nhí.”
Anh chỉ đang nới lỏng bên trong trước khi thực sự bắt đầu thôi. Để những thớ thịt đàn hồi bám chặt lấy mình hơn.
“Lúc nãy chẳng phải em thấy sướng sao. Để anh tận hưởng một chút đi. Nào.”
Khuỷu tay Shin Hae Beom tì sát bên tai Ryu Jin.
“Tận hưởng cái gì chứ! Từ nãy đến giờ anh làm chán chê rồi còn gì!”
“Anh đã được ‘ra’ lần nào đâu?”
Toàn bộ kem bơ còn sót lại trong bát đã được dùng hết. Từ lối vào cho đến cặp mông trắng ngần đều trơn nhẫy kem. Shin Hae Beom vùi mình vào phần thân dưới thơm tho của Ryu Jin. Thỏa thích.
“Á! Á! Á á á! Át!”
Lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi. Shin Hae Beom nhìn thẳng vào mắt Ryu Jin, dập dìu thắt lưng. Vì đôi bàn tay dính đầy kem cứ nhào nặn đùi và đầu gối nên đôi chân bóng loáng dầu cứ trượt đi liên tục. Mỗi lần trượt, anh lại tóm lấy nhấc bổng lên. Khi lối vào vừa hơi khép lại đã bị thúc mạnh mở ra, Ryu Jin rên rỉ.
“Ư ư á… A…”
“Đẹp quá. Thật sự rất đẹp.”
Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Trông cậu giống như một quả táo hay quả cà chua gì đó. Cảm giác như chỉ cần cắn một miếng vào má là nước trái cây ngọt lịm sẽ vỡ òa ra. Môi Shin Hae Beom hé mở. Hàm răng trắng và chiếc lưỡi đỏ hỏn liếm láp.
“Điên mất thôi. Jeon Ryu Jin. Đẹp quá. Em đẹp quá đi mất.”
“Hức, ư. Ư á. Át.”
Anh lặp đi lặp lại việc thúc mạnh tận gốc rồi lại rút ra cho đến khi chỉ còn quy đầu mấp mé bên ngoài. Shin Hae Beom không rời mắt khỏi gương mặt Ryu Jin. Nhìn dáng vẻ kẻ vừa mới khăng khăng cự tuyệt một cách đáng yêu giờ đang tan chảy khiến anh ngất ngây. Đôi môi vốn mím chặt giờ hé mở, chiếc lưỡi thè ra thở hổn hển. Đôi mắt trong veo giờ mờ đục vì nước mắt. Gương mặt đỏ gay như sắp đứt hơi, cả cơ thể run rẩy bần bật. Trên đời này còn sinh vật nào xinh đẹp hơn thế không?
Shin Hae Beom trăn trở. Mỗi khi nhìn Ryu Jin bị mở tung cơ thể và khóc lóc rối bời, anh lại rơi vào một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội không kém gì Hamlet. Liệu để cậu ấy sống thế này có đúng đắn không? Hay là nên kết liễu cậu ngay trong khoảnh khắc cực khoái, rồi nhồi xác giữ lại như một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại để đóng góp cho lịch sử nhân loại nhỉ?
Trong khi tầm mắt anh nhòe đi vì khao khát tàn phá, đôi bàn tay trắng muốt của Ryu Jin khẽ quờ quạng.
“Shin Hae Beom. Shin Hae Beom.”
Giọng nói yếu ớt khiến anh bừng tỉnh. Shin Hae Beom chớp mắt. Một đóa bách hợp mong manh và kiều diễm đang hiện ra trước mắt.
“Cho em… xem mặt anh.”
“Được thôi. Đây nè.”
Shin Hae Beom nắm lấy tay Ryu Jin, áp vào má mình.
“Anh ở đây.”
Kẻ điên mỗi sáng nấu cơm cho em ăn nhưng thực chất lại muốn ăn thịt em đang ở đây đây.
Shin Hae Beom nuốt ngược những lời đã dâng lên tận cổ họng vào trong và mỉm cười. Lúc này, Ryu Jin cần nghe những lời khác.
“Em đang làm với anh. Chỉ được làm với một mình anh thôi. Em là của anh.”
“Vâng. Vâng.”
“Lối vào này đã có chủ. Đó là anh. Shin Hae Beom này là chủ nhân của nó. Thế nên, Ryu Jin à, nếu có thằng nào định xỏ xiên vào thì cứ bắn bỏ nó đi. Không sao cả. Anh sẽ dọn dẹp hậu quả.”
“Shin Hae Beom. Đừng đi. Đừng đi mà.”
“Anh không đi đâu cả. Sẽ ở đây cho đến khi chết thì thôi.”
“Thật chứ? Thật không? Em, em… u á, á á!”
Anh bắt đầu tấn công dồn dập vào điểm nhạy cảm. Bên trong Jeon Ryu Jin, sự kiềm chế là điều không thể. Anh phải cào cấu, đâm chọc, giày xéo những điểm cực hạn bên trong thì hơi nóng ở hạ bộ mới dịu bớt. Nếu không làm đến mức này, anh chẳng thể thỏa mãn nổi một nửa.
Shin Hae Beom cắm răng nanh vào cổ Ryu Jin.
“Anh sẽ ăn… sạch hết.”
Không một giọt nước mắt, không một giọt tinh dịch nào của Jeon Ryu Jin được lọt ra ngoài. Dù có phải giữ khư khư cho đến khi thối rữa đi chăng nữa.
“Hức…”
Cổ Ryu Jin run lên. Shin Hae Beom vùi môi vào vùng da hằn rõ dấu răng của mình. Anh ra sức mút mạnh khiến một tiếng rên rỉ yếu ớt bật ra.
“Đau…!”
“Không sao. Đang là mùa đông mà.”
Hae Beom vén những sợi tóc đẫm mồ hôi lên, hôn lên trán Ryu Jin và cười.
“Mặc áo len vào là được.”
“Xấu hổ lắm mà…”
“Sao thế? Dù gì cũng chỉ có mình anh thấy thôi? Chẳng lẽ em định cho ai xem à…?”
“Không phải! Á!”
“Là ai. Thằng nào?!”
“Không phải… mẹ nó! Đã bảo không phải mà, sao anh cứ thế… á, á! Á á á!”
Hai tay Ryu Jin bám chặt vào mép bàn ăn. Nếu không, cậu có cảm giác mình sẽ cùng Shin Hae Beom ngã lăn xuống đất trong khi vẫn đang bị hắn găm chặt.
“Thôi đi! Á… Shin Hae Beom, Shin Hae Beom, em đau! Nhẹ thôi! Á hức! Á!”
“Thằng đó đẹp trai hơn anh à?”
“Nói… nhảm… thôi đi…! Á ác!”
Chiếc bàn rung chuyển. Không đơn thuần là bị đẩy lùi ra sau, mà những chân gỗ nặng trịch cứ nện thình thịch xuống sàn nhà. Ryu Jin thầm nghĩ thật may là dưới nhà không có ai. Nếu đây không phải nhà biệt lập, có lẽ hàng xóm đã báo cảnh sát vì tưởng có vụ án mạng xảy ra bên trong rồi.
Shin Hae Beom đã khăng khăng đòi dùng chiếc bàn gỗ nguyên khối cho 8 người dù nhà chỉ có hai người đàn ông. Vì trên thị trường không có sản phẩm nào phù hợp với ‘gu thẩm mỹ cao cấp’ của mình, anh đã nhờ Yoon Geum Kang giới thiệu xưởng gia công gỗ. Đến cả ghế cũng là do Shin Hae Beom tự thiết kế. Ngày món đồ nội thất được giao tới, cậu mới hiểu tại sao anh lại làm thế. Shin Hae Beom dùng bàn ăn như một chiếc giường thứ hai. Ryu Jin không thể đong đếm nổi số lần mình “làm” ở phòng ngủ nhiều hơn hay ở nhà bếp nhiều hơn nữa.
Trước một Shin Hae Beom đang nhõng nhẽo khiến cậu chỉ muốn quát lên rằng vậy thì hãy trải ít nhất một cái chăn lên bàn đi, anh lại bắt đầu mè nheo.
“Cái của thằng đó to không? Dài và dày không? Hơn cả của anh à?”
“A a, thôi, thôi đi! Ư ư, thôi… á!”
“Nó có gắn bi vào quy đầu không? Thế hả? Vậy anh cũng sẽ làm. Anh sẽ gắn cả một vòng luôn. Đâm từ trên xuống dưới rồi đeo cả khuyên vào luôn nhé. Thế nên đừng có mà nhìn thằng nào khác.”
“Lại nói khùng nói điên… Đồ điên!”
“Đừng có giấu dấu vết của anh. Đừng có xấu hổ về anh.”
“Anh thu nhỏ nó lại đi!”
Shin Hae Beom, kẻ đang mất sạch lý trí thúc mạnh vào trong, bỗng khựng lại.
“Cái gì?”
“Anh… anh…”
Giọng Ryu Jin cao vút lên.
“Thu nhỏ nó lại đi! Hay là cắt luôn đi! Đồ khốn nạn! Bi với chả bi! Anh lại định làm khổ ai bằng mấy lời nhảm nhí đó hả!”
Một cú đấm tung ra. Shin Hae Beom bị đấm trúng thái dương. Thế nhưng anh vẫn cười. Nhìn dáng vẻ Ryu Jin đỏ mặt thở hồng hộc trông quá đỗi xinh đẹp và đáng yêu, anh không thể nhịn được cười. Anh dùng ngón cái vuốt ve thái dương của Ryu Jin và thì thầm.
“Không đau.”
“Đồ tồi…!”
“Ừ. Anh yêu em.”
“Chỉ có mình em đau thôi! Lúc nào cũng thế! Tại anh mà chỉ mình em, mình em… ư hức…”
“Anh yêu em nhiều hơn mà. Yêu em nhất trên đời luôn.”
“Mẹ nó, nếu nó còn to hơn nữa… thì làm sao mà vào được… đồ điên.”
“Anh yêu em đến phát điên đây. Bé con của anh.”
“Lại điên nữa rồi, thật là…”
Shin Hae Beom cười và tiếp tục cử động hông. Khác với lúc nãy, anh ra vào chậm rãi và nhẹ nhàng hơn. Anh kích thích chính xác những điểm khiến Ryu Jin cảm thấy sướng, cào cấu sâu bên trong.
“Thích quá đi mất… Chim Chip của anh…”
Những thớ thịt vốn đang cực kỳ nhạy cảm mút chặt lấy anh. Cảm giác tê dại đến mức như có tia lửa bắn ra trước mắt. Nhưng không được lơ là. Chỉ cần sểnh chân một cái là sẽ xuất tinh ngay. Mà giờ lại đang là buổi sáng. Một Jeon Ryu Jin vốn luôn kiên quyết không cho làm quá bốn hiệp trên giường chắc chắn sẽ không dễ dàng dâng mông lần nữa.
Thế nên anh mới hình thành thói quen. Kéo dài thời gian nhất có thể để trì hoãn việc xuất tinh. Cho đến khi ‘chú gà con’ nằm gọn trong lòng bàn tay kia phải khóc lóc van xin anh hãy ra nhanh đi vì mệt chết đi được mới thôi.
“Hức á á…”
Shin Hae Beom lắng nghe tiếng nức nở của Ryu Jin. Anh đưa tay về phía núm vú đang dựng đứng lên.
“Thấy sướng không?”
Những đường gân trên vật nam tính của anh giật mạnh.
“Có cảm nhận được không?”
“Không biết. Đau lắm…”
“Anh muốn em được hạnh phúc.”
“Mau… mau ra nhanh đi.”
Cậu quay mặt đi, gương mặt đỏ bừng. Không biết là do hưng phấn hay do xấu hổ. Shin Hae Beom mong là vế sau, anh nói:
“Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm, Ryu Jin à.”
Shin Hae Beom rướn người dậy. Anh xòe hai bàn tay đặt lên lồng ngực đang thở dốc của Ryu Jin.
“Ấm thật đấy.”
“Nặng quá…”
“Anh có dùng chút lực nào đâu. Lại làm nũng rồi.”
“Không phải làm nũng đâu.”
Ryu Jin thở dài.
“Đừng có sờ nữa, mau…”
Hành động khẽ lắc hông của cậu mang ý nghĩa là hãy mau kết thúc đi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 499 "