Chương 388
“Xin, xin lỗi!”
“Xin lỗi ạ! Chúng cháu sai rồi!”
“Chúng cháu thực sự khiếm nhã quá!”
Ryu Jin nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng nói và thái độ của những gã đàn ông đang liên tục cúi đầu trước Ki Woo-hee trông có vẻ vụng về một cách kỳ lạ.
Quan sát kỹ hơn, cậu mới nhận ra lý do. Đó là những học sinh mặc đồng phục. Sở dĩ trông họ giống dân công sở đi làm là vì chiếc sơ mi trắng và cà vạt màu vàng nâu. Nhìn kỹ thì cả bốn đều xách túi giống hệt nhau và đi cùng một kiểu giày. Ryu Jin thở phào nhẹ nhõm.
Vừa an tâm xong, trong lòng cậu bỗng dâng lên một sự bực dọc. Mấy nhóc con vắt mũi chưa sạch này… Đáng lẽ giờ này nên ngoan ngoãn đến trường mới phải…
Có thể thấy Ki Woo-hee đã kiềm chế tính tình rất nhiều. Chắc hẳn là vì có nhiều người đang nhìn. Tuy nhiên, cậu học sinh thấp bé nhất trong nhóm vẫn cứ giơ điện thoại ra đòi chụp ảnh cùng, mặc dù Ki Woo-hee đã lịch sự từ chối.
“A, một lần thôi mà. Nha cô? Cháu thực sự là fan cuồng của Phong Kỷ giáo đội luôn đó.”
Cậu ta cứ kiên trì và bướng bỉnh như thế. Bạn bè có can ngăn bảo đi đi cũng vô ích. Ryu Jin lo sốt vó. Cậu cứ ngỡ giây tiếp theo Ki Woo-hee sẽ hắt thẳng cốc Affogato vào mặt cậu học sinh kia. Nếu thế thì chỉ vài tiếng sau, tin nóng sẽ tràn ngập: .
Phải ngăn chặn chuyện đó bằng mọi giá. Cậu đã gây đủ phiền phức cho Ki Woo-hee rồi.
Ryu Jin lục lọi túi quần. Cậu lôi ra một chiếc khẩu trang dùng một lần nhăn nhúm. Cậu không nhớ mình đã dùng nó khi nào, vào việc gì, hay tại sao lại để trong túi. Nhưng thật may vì vẫn còn nó. Chiếc khẩu trang đủ để che đi phần nửa dưới khuôn mặt vốn không bị chiếc mũ lưỡi trai che hết.
Ngay khi Ryu Jin vừa che mặt và định nắm lấy tay nắm cửa thì…
“Mấy em học sinh đằng kia! Tụ tập làm cái gì đấy?!”
Đó là xe tuần tra của Hiến binh, hay còn gọi là xe công vụ. Khác với Đội Pung-gi chủ yếu dùng màu đen, chiếc xe này có sự pha trộn giữa xanh lá, đen và nâu, trông đúng chất “xe quân đội”. Ryu Jin vội buông tay khỏi nắm cửa, rụt vai lại.
Nhóm học sinh vội vàng tản ra. Việc tụ tập đông người trên đường mà bị quân nhân bắt gặp sẽ bị đưa vào đối tượng kiểm soát. Một khi đã mặc đồng phục, họ không thể giấu được thân phận, và nếu công văn gửi về trường, họ chắc chắn sẽ không thoát khỏi hình phạt.
Ki Woo-hee bước lên chiếc Jeep với vẻ mặt nhăn nhó như bị ăn phải thứ gì đó đắng ngắt. À không, cô ném cà phê và túi giấy lên ghế phụ rồi lại bước xuống xe.
Mùi thơm ngọt ngào lan tỏa trong xe. Nhưng Ryu Jin chẳng thấy vui chút nào. Cậu chỉ cố gắng thu mình lại, lặng lẽ quan sát Ki Woo-hee đang trò chuyện với một viên hiến binh.
Có vẻ như họ không quen biết nhau từ trước…
Viên hiến binh trông tầm tuổi Sung Jae-kyung. Gương mặt anh ta khá chất phác so với một quân nhân, nhưng chỉ riêng việc anh ta mặc bộ quân phục Hiến binh cũng đủ làm Ryu Jin sợ hãi.
Khi Ki Woo-hee quay trở lại, vẻ mặt cô bừng sáng hơn.
“Anh ta bảo sẽ cho gặp một lát.”
“Dạ?”
“Bình thường là không được thăm nuôi đâu, nhưng anh ta bảo sẽ sắp xếp để được nói chuyện riêng. Với Đại đội trưởng.”
“Người đó ạ? Làm sao có thể chứ?”
“Đúng là gặp may.”
Shin Hae-beom đã kịp kết giao bạn mới ở Hiến binh đoàn. Thậm chí, viên hiến binh đó còn tìm đến đúng tiệm cà phê này để mua cà phê và bánh scone ngô theo yêu cầu của Shin Hae-beom.
“Sao cơ?”
Ryu Jin sững sờ. Cậu ngạc nhiên vì quá nhiều lý do. Việc Shin Hae-beom đã trải qua đêm qua trong phòng giam, việc anh ta đã thân thiết với viên hiến binh đến mức có thể sai bảo đi mua đồ… Mọi thứ đều thật khó tin. Nếu người nói điều đó không phải là Ki Woo-hee, cậu sẽ nghĩ đó là một lời nói dối.
Ki Woo-hee lái xe đi theo sau xe của Hiến binh. Ryu Jin nắm chặt lưng ghế lái, hỏi:
“Chúng ta đi ngay bây giờ ạ?”
“Chứ không thì khi nào?”
“Nhưng tôi…!”
“Che mặt kỹ rồi đấy thôi.”
Vẻ mặt Ki Woo-hee thậm chí còn thoáng chút phấn khích.
“Không được đâu! Nếu bị phát hiện thì to chuyện lắm!”
“Sao thế? Chuyện bắt đầu thú vị rồi mà. Cuộc phiêu lưu của chú lính mới tò te Jung Ryu Jin.”
“Giờ không phải lúc trêu đùa đâu!”
“Cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu.”
Ngay giây phút nghe câu đó, Ryu Jin mơ hồ cảm nhận được: Ki Woo-hee định làm Shin Hae-beom bất ngờ theo một cách mà không ai có thể lường trước được.
“Ăn cái này đi.”
Ly cà phê với kem đã tan chảy giờ đây hơi âm ấm. Nhưng vị ngọt lịm của nó lại rất hợp khẩu vị của Ryu Jin. Tuy nhiên, vì quá lo sợ về những chuyện sắp tới, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức, đến mức không biết cà phê trôi vào miệng hay vào mũi nữa.
Không hề có sự kiểm tra chứng minh thư nào cả. Ryu Jin cảm thấy mình giống như một món hàng tặng kèm không bán, hay là một món quà khuyến mãi đi cùng với một “mặt hàng chính hãng” như Ki Woo-hee. Hoặc có thể cậu là một người tàng hình.
Địa điểm gặp mặt không phải là phòng thăm nuôi. Cũng chẳng phải phòng giam nơi Shin Hae-beom đã ngủ lại. Nơi viên hiến binh dẫn họ tới là trước một phòng hút thuốc dành cho quân nhân. Trên tay nắm cửa có treo bảng “Đang sửa chữa”.
“Chỗ này chật hẹp và khuất nên chúng tôi ít khi dùng. Nhưng các vị phải ra ngoài trong vòng 15 phút đấy. Vì mấy gã chỉ thích hút ở nơi vắng người… thường họ sẽ lờ đi dù có biển báo.”
“Tôi sẽ ghi nhớ.”
Ryu Jin cầm lấy túi giấy đựng cà phê và bánh scone. Đó là bữa sáng của Shin Hae-beom. Shin Hae-beom nhờ viên hiến binh mua, nhưng Ki Woo-hee là người trả tiền. Cô rút từ trong ví ra hai tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho anh ta.
Nhận tiền xong, viên hiến binh cúi đầu.
“Tôi sẽ đứng ở phía lối vào.”
“15 phút. Tôi sẽ tuân thủ chính xác.”
Ryu Jin cắn môi dưới. Đôi mắt là thứ duy nhất lộ ra giữa lớp mũ và khẩu trang, run rẩy không biết nhìn vào đâu. Cậu không ngờ để gặp được Shin Hae-beom, mình lại phải làm ngơ trước hành vi tham nhũng diễn ra ngay trước mắt thế này.
Phía sau cánh cửa này chính là Shin Hae-beom. Khi gặp anh, cậu muốn hét lên. Rằng hãy chịu trách nhiệm đi. Hãy nhìn xem tôi đã trở nên thế nào vì anh.
Rằng tôi đã hủy hoại cuộc đời của Kwon Se-hyuk, bị yêu cầu làm chứng gian, và giờ đây còn coi việc hối lộ ngay trước mặt là chuyện thường tình.
Tất cả là tại anh.
Cánh cửa mở ra.
Shin Hae-beom đang đứng bên cửa sổ.
Anh mặc đồ thể thao, xỏ đôi dép lê. Mái tóc chưa gội trông bù xù, gương mặt chỉ mới rửa sơ qua trông khá nhợt nhạt. Anh quay lại nhìn, môi ngậm điếu thuốc khô khốc, thốt ra một tiếng “Ơ”.
Đôi mắt anh chớp chớp liên hồi.
“…Không phải ảo giác nhỉ.”
“Anh.”
“Nhưng mà lạ thật. Tôi đặt cà phê sáng và scone không đường mà.”
“Đây.”
Ryu Jin đưa túi giấy ra.
“Ăn đi.”
Nếu anh đã mong chờ bữa sáng đến thế thì chịu rồi. Phải rồi, vì đói nên chắc hẳn một người như cậu cũng chẳng lọt vào mắt anh được đâu.
Ryu Jin ấn túi giấy vào lòng Shin Hae-beom rồi tiến lại gần Ki Woo-hee thì thầm:
“Đáng lẽ tôi không nên đến. Chúng ta đi thôi.”
“Binh nhì Jung.”
“Đi thôi, Thiếu tá… Chúng ta không được ở lại đây lâu đâu.”
“Cậu có chuyện muốn hỏi mà.”
“Thiếu tá nói thay tôi đi.”
Giọng Ki Woo-hee đột ngột trở nên sắc lạnh.
“Đừng có làm nũng.”
Ryu Jin rụt vai lại.
“Hãy chịu trách nhiệm với lời mình nói đi, Binh nhì.”
Shin Hae-beom vỗ tay hai cái.
“Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay thế nào cũng có lúc cậu bị Thiếu tá Ki mắng cho một trận ra trò.”
Ryu Jin lườm Shin Hae-beom. Cậu chỉ muốn đấm vào cái bản mặt đang cười cợt kia một cái. Thế nhưng, thay vì lao vào vung nắm đấm, cậu lại chỉ biết đứng nhìn anh ngồi xuống chiếc ghế, mở nắp và húp một ngụm cà phê nóng hổi.
“Binh nhì.”
Ki Woo-hee thúc giục. Ryu Jin ngập ngừng bước tới phía trước. Shin Hae-beom có tài biến chiếc ghế sắt rỉ sét trong phòng hút thuốc trông sang trọng như chiếc sofa da đen ở văn phòng tầng 12 Phong Kỷ đội·.
“Hai người cứ nói chuyện đi.”
Nói với Shin Hae-beom xong, Ki Woo-hee đóng cửa bước ra ngoài. Ryu Jin đứng chết trân tại chỗ.
Shin Hae-beom vẫy tay.
“Lại đây. Ăn bánh đi.”
“…Không ăn.”
“Sao thế? ‘Chú gà con tham ăn’ của tao hôm nay lại làm sao vậy?”
“Đừng có đùa nữa.”
“Thiếu tá Ki cũng giỏi thật đấy. Có một cấp dưới như cô ấy, tôi đúng là kẻ may mắn.”
“Còn tôi thì sao? Anh không thấy vui khi gặp tôi sao?”
“Không vui.”
“Sao mày có thể…!”
“Vì lo lắng nên mới không thấy vui. Dù có che chắn thế nào thì vẻ đẹp của ‘gà con’ vẫn tỏa sáng mà.”
Shin Hae-beom cười khì. Anh chỉ uống cà phê chứ không đụng vào bánh scone. Ryu Jin chỉ muốn banh miệng anh ra rồi nhét đống bánh đó vào cho xong.
Ăn đi. Nhìn mặt anh hốc hác hết cả rồi kìa. Đã già yếu rồi thì ít nhất cũng phải ăn nhiều vào chứ. Có thế mới đủ thể lực mà trụ vững được chứ…
Ryu Jin kéo khẩu trang xuống. Cậu cũng tháo mũ ra. Cậu cảm nhận được ánh nắng và ánh mắt của Shin Hae-beom đang đổ dồn vào mặt mình.
“Mày tức giận vì tao mặc quần áo vào à?”
“Không. Rất hợp với mày.”
Cậu thận trọng tiến lại ngồi cạnh anh. Ryu Jin hạ thấp giọng:
“Tao đã gặp Yoo Mi-hyun rồi.”
“Cô ta nói gì?”
“Cô ta bảo tao hãy làm chứng gian. Có như vậy mới làm sáng tỏ được sự trong sạch của chị tao một cách chắc chắn.”
“Mày đã trả lời thế nào?”
“Tao bảo… sẽ bàn bạc với mày rồi mới quyết định.”
Shin Hae-beom nhìn chằm chằm vào Ryu Jin, người đang nuốt nước bọt khan.
“Tao cứ tưởng mày sẽ nói điều gì to tát lắm chứ.”
Yoo Mi-hyun đã thử thách Jung Ryu Jin. Để xem cậu nhóc này có thực sự là thuyền viên trên con tàu của chúng ta hay không.
Và có vẻ như chú gà con này vẫn chưa biết rằng mình đã chọn đúng câu trả lời.
Ryu Jin tựa vào vai Shin Hae-beom. Nhắm mắt lại, cậu cảm thấy ánh nắng dường như ấm áp hơn.
“Tại sao đó lại là câu trả lời đúng?”
“Vì điều đó cho cô ta biết mày đang ở trong quân ngũ. Bảo mật và tuyệt đối phục tùng. Không tuân lệnh là tử hình.”
“Chuyện đó quan trọng đến thế sao?”
“Những kẻ bề trên luôn muốn được chứng minh. Vì nếu chó săn cứ tự ý lồng lộn lên thì sẽ rất phiền phức. Họ dùng đủ mọi cái tên để xích cổ chúng lại.”
“Giống như việc mày là Đội trưởng Phong Kỷ giáo đội vậy sao?”
“Chính là nó đấy.”
Shin Hae-beom mỉm cười, đưa chiếc bánh scone còn chưa đụng tới cho Ryu Jin.
“Ăn đi.”
“Tao không đói. Tao ăn donut rồi.”
“Tầm vóc của mày mà chỉ thỏa mãn với bấy nhiêu thôi sao?”
Ryu Jin không phủ nhận.
Cậu nhìn bàn tay trái của Shin Hae-beom. Trừ ngón tay cái đang phải đeo nẹp cố định, Ryu Jin thận trọng nắm lấy những ngón tay còn lại. Shin Hae-beom gói chiếc bánh scone lại vào túi nilon.
“Vậy thì mang về mà ăn.”
“Tao bảo mày ăn đi mà.”
“Sáng ra mà ăn đồ bột là béo lắm đấy.”
Ryu Jin há hốc mồm. Anh ta quên mất việc mình vừa sai viên hiến binh đi mua đồ rồi sao? Chẳng lẽ bị chứng mất trí nhớ sớm?
Nhưng bản thân Shin Hae-beom lại đang rất hài lòng với câu đùa của mình. Nhìn biểu cảm tự mãn của anh là biết. Cái gương mặt kiêu ngạo và quý tộc đó.
Ryu Jin nhìn chằm chằm vào bờ môi trên rõ nét của Shin Hae-beom rồi chìa một bàn tay ra trước mặt anh.
“Cho tao đi.”
“Hửm?”
“Thuốc lá.”
“Hửm?”
“Đừng có giả vờ không nghe thấy. Cho tao một điếu.”
“À, không phải tao không nghe thấy.”
Shin Hae-beom mỉm cười tinh quái trêu chọc Ryu Jin.
“Chỉ là đây là điếu cuối cùng quý giá của tao rồi.”
“Nói dối.”
“Thật mà. Để làm thân với mấy gã hiến binh, tao đã dốc hết gia sản rồi. Giờ muốn xin được cái gì ăn chắc phải cởi cả quần lót ra trả mất. Gà con à, mày bảo Thiếu tá nạp thêm tiền lưu ký cho tao thật hậu hĩnh vào nhé.”
“Mày đang giỡn đấy à?”
“Tao nói thật lòng đấy. Hoàn toàn. Rất. Tha thiết luôn.”
Ryu Jin thấy giận. Cậu buông tay Shin Hae-beom ra, vén lọn tóc che thái dương lên để lộ vết sẹo tròn.
“Mày đã làm tao ra nông nỗi này, vậy mà cho tao một điếu thuốc cũng thấy tiếc sao?”
Shin Hae-beom chỉ cười. Ryu Jin bỏ cuộc.
“Vậy thì đưa điếu mày đang hút đây.”
“Không được. Cái này quý lắm đấy.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 388"