Chương 389
“’Điếu cuối’ là thứ mà ngay cả tổ tiên có đội mồ sống dậy bảo ‘Cháu ơi cho ta xin một hơi’ thì đứa cháu cũng còn phải lưỡng lự xem có nên cho hay không đấy.”
“Đừng có nói nhảm nữa.”
Làn khói thuốc phả thẳng vào mặt. Ryu Jin không nhắm mắt. Dù khói cay làm nước mắt chực trào nhưng cậu không tránh né, nín thở lườm Shin Hae-beom trừng trừng.
“Ồ.”
“Đồ tồi. Đưa đây cho tao.”
Ryu Jin giật phăng điếu thuốc cuối cùng từ tay Shin Hae-beom. Trước khi anh kịp ngăn cản, cậu đã rít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Cảm giác nóng rát lan tỏa từ cổ họng khi cậu nuốt xuống ngụm nước bọt cay nồng.
“Mày tưởng tao chưa từng làm mấy chuyện này sao?”
“Trông mày chẳng giống người sẽ làm thế chút nào, ‘Gà con’ của tao ạ.”
“Vớ vẩn. Mày không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau à?”
“Dĩ nhiên là nhớ chứ.”
Anh vẫn nhớ rõ. Mái tóc đỏ rối bù, đôi tai đầy lỗ xỏ khuyên. Ngoại trừ chiếc áo khoác da rộng thùng thình, tất cả quần áo trên người cậu trông như vừa mới lôi ra từ thùng rác cũ. Trông cậu lúc đó chẳng khác gì một con thú nhỏ cố tình chải ngược lông lên để trông to lớn hơn thực tế.
“Dù ăn mặc rách rưới nhưng gương mặt mày vẫn tỏa sáng.”
“Khen hay mỉa mai đấy…”
Vành tai Ryu Jin khi cúi đầu hút thuốc đỏ rực như cánh hoa phượng. Cả vùng cổ dài và thanh mảnh cũng vậy. Shin Hae-beom cúi xuống, dùng lưỡi liếm dọc theo những mạch máu xanh nổi rõ trên cái cổ ấy.
“Á!”
“Sao thế?”
“Tao cứ tưởng con chó nào liếm mình chứ.”
“Này.”
“Lần nào làm chuyện đó mày cũng cắn tao còn gì.”
Shin Hae-beom cảm thấy như đang mơ. Nơi anh đang ngồi không phải là phòng hút thuốc cũ nát của Hiến binh đoàn, mà là văn phòng tầng 12 sang trọng của Phong Kỷ giáo đội. Thay vì chiếc ghế sắt lạnh lẽo là bộ sofa da êm ái, thay vì bộ đồ thể thao nhăn nhúm là bộ quân phục chỉnh tề và đôi bốt sáng bóng.
Khi ở bên Jung Ryu Jin, anh mới nhận thức được mình thực sự là ai.
“Đại đội trưởng.”
Ki Woo-hee bước vào. Đã đến lúc tỉnh mộng. Shin Hae-beom giật lại điếu thuốc từ tay Ryu Jin, đứng dậy và đẩy lưng cậu.
“Đi đi.”
“Shin Hae-beom, tôi…”
“Đừng lề mề nữa, đi ngay đi.”
Shin Hae-beom nghiêng người nói nhỏ với Ki Woo-hee:
“Báo lại với Chiến lược gia trưởng. Binh nhì không cần phải làm chứng gian đâu. Nếu tôi ra mặt, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng hơn nhiều.”
“Rõ.”
Ryu Jin nhìn anh đầy thắc mắc, nhưng Shin Hae-beom không có ý định giải thích dài dòng.
“Khi nào anh mới về?”
Anh lờ đi câu hỏi của Ryu Jin, nhắc lại với Ki Woo-hee lần nữa:
“Nhớ báo lại chính xác. Việc đó tôi sẽ làm.”
“…Tôi hiểu rồi.”
“Đi mau.”
Ryu Jin vùng vằng không muốn bị đẩy đi. Cậu cố trụ vững đôi chân nhưng vẫn bị Ki Woo-hee kéo phía trước, Shin Hae-beom đẩy phía sau. Cánh cửa sắt đóng sầm lại, ngăn cách ánh nhìn cuối cùng của họ.
Trên xe, Ryu Jin ngồi im lìm ở ghế sau. Vết tay đỏ ửng của Ki Woo-hee vẫn còn hằn rõ trên cổ tay cậu.
“Về nhớ dán cao đi.”
“Không sao ạ.”
“Đây cũng là lần đầu tôi đi cửa sau thế này đấy.” Ki Woo-hee lẩm bẩm. “Nhưng gã hiến binh đó có vẻ không phải lính mới. Hắn rành mọi góc khuất của CCTV, chắc là kiếm bộn tiền nhờ mấy vụ này rồi.”
“Vâng…”
“Bị hiểu nhầm là người tình của tôi chắc cậu không thấy khó chịu chứ? Mấy gã có chức quyền bây giờ gã nào chẳng cặp kè với một diễn viên hay thực tập sinh idol.”
“Dạ… Hả?!”
“Cậu chẳng nghe tôi nói gì cả.”
Ryu Jin cúi gầm mặt: “Tôi xin lỗi.”
Trong lòng Ryu Jin giờ đây chỉ toàn là sự bất an. Cậu đã nghe thấy những gì Shin Hae-beom nói: “Binh nhì không cần làm chứng gian… Tôi sẽ làm.” Cậu không hiểu anh định làm gì, và sự im lặng của anh càng khiến cậu sợ hãi.
Ki Woo-hee dừng xe bên lề đường, ném cho Ryu Jin một gói khăn giấy: “Thôi nín đi.”
“Tôi xin lỗi… tôi xin lỗi…”
“Nín ngay! Trông ngứa mắt lắm!”
Ryu Jin cố nén tiếng khóc nhưng những tiếng nấc vẫn cứ bật ra. Ki Woo-hee cảm thấy tim mình thắt lại. Cô biết kế hoạch của Shin Hae-beom: Anh định tự mình nhận tội giả.
Với tư cách là thuộc hạ trung thành của Kwon Joo-hyuk, anh sẽ tự nhận mình là người trực tiếp giết Hwang Hyo-je theo lệnh của Kwon. Anh sẽ dùng chính cái danh tiếng “kẻ không từ thủ đoạn” của mình để dồn Kwon Joo-hyuk vào đường cùng.
Làm sao tôi có thể nói ra kế hoạch đó với cậu chứ? Ki Woo-hee nghĩ. Nếu biết Shin Hae-beom định hy sinh bản thân bằng cách gánh lấy tội danh giết người, Ryu Jin chắc chắn sẽ phát điên.
Cô ôm lấy Ryu Jin vào lòng, xoa dịu đôi vai đang run rẩy của cậu.
Cùng lúc đó, tại Hiến binh đoàn, Shin Hae-beom nhận được một tin tức chấn động: Jo Kwang-hyun, nghệ nhân may mặc bậc thầy của hoàng gia, đã bị hành hình. Lý do là vì ông đã “thiếu thành ý” khi may lễ phục cho Kwon Joo-hyuk.
Shin Hae-beom nghĩ về bộ Long bào vàng ròng rực rỡ mà các vương tộc chỉ mặc đúng hai lần trong đời: Lúc kết hôn, và lúc sắp lìa đời.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 389"