Chương 387
“Ăn đi, không sao đâu.”
Ki Woo-hee phải nhắc lại đến lần thứ hai. Yoo Mi-hyun bật cười thành tiếng. Ryu Jin đỏ mặt, cẩn thận nhấc một chiếc bánh donut phủ socola lên.
“Thiếu tá.”
Cậu gọi Ki Woo-hee, nhưng cô thậm chí chẳng thèm liếc nhìn hộp bánh. Ngoại trừ Ryu Jin, không ai đụng vào bánh cả. Yoo Mi-hyun giải thích lý do:
“Cứ thoải mái mà ăn đi. Tôi chuẩn bị cái này là vì nghĩ đến cậu đấy.”
“Vì tôi ạ?”
“Vị tướng trước khi ra trận phải được ăn no. Có thế mới đủ sức mà chiến đấu chứ.”
Yoo Mi-hyun bảo cậu cứ vừa ăn vừa nghe.
“Tôi cần bằng chứng cho thấy ‘Mister Big’ đã giết họ Hwang. Có thế mới dồn lão vào đường cùng một cách chắc chắn được.”
Ryu Jin nuốt miếng bánh. Mister Big?
Cô thư ký nói khẽ vào tai cậu. Đó là một cách gọi khác của biệt danh “Big Brother” dành cho Kwon Joo-hyuk.
“Bản thiết kế đó…”
“Xác chết bị xà phòng hóa rất khó để dự đoán chính xác thời điểm tử vong. Mister Big chắc chắn sẽ bám vào điểm này để gây khó dễ. Bản thân việc xà phòng hóa trong tự nhiên đã là một tình huống đặc thù… nhanh thì 2 đến 3 năm, chậm thì có thể kéo dài tới 10 năm. Tất cả cuối cùng đều là vấn đề của môi trường.”
Cái chết của Hwang Hyo-je có một giới hạn thời gian. Tối đa là 6 năm. Nếu ông ta đã chết được 7 hay 8 năm, thì số lượng nghi phạm sẽ tăng lên thành ba người. Ngay cả khi gộp Kwak Jae-heon và Ryu Yeon-bi thành một đội thì vẫn là hai bên.
Kwon Joo-hyuk sẽ dùng mọi thủ đoạn để thoát khỏi cáo buộc giết người. Và khả năng Tổng thống loại bỏ Kwon Joo-hyuk là rất thấp. Không chỉ vì họ là anh em ruột thịt, mà còn vì họ đã chia sẻ quá nhiều bí mật kinh khủng mà nếu bại lộ sẽ gây ra chấn động cực lớn.
Chủ nhân thực sự của bản thiết kế đó là Tổng thống Kwon Il-hyuk. Mục đích là để quét sạch hội Baek-jo.
Liệu Choi Yu-shin có thể chứng minh được điều đó không?
Yoo Mi-hyun bảo đừng mong chờ vào sức mạnh của bác sĩ pháp y. Hồ sơ khác với sự thật, nó không phải để tìm ra mà là để “tạo ra”.
“Quan trọng là người ta tin vào điều gì.”
Ryu Jin đặt chiếc bánh đang ăn dở xuống. Ki Woo-hee đang hút thuốc với vẻ mặt u ám.
“Tôi phải làm gì, và nói như thế nào ạ?”
“Không khó đâu. Cậu chỉ cần nói đúng một câu thôi. Rằng sau khi chị cậu chết, cậu đã từng gặp ông Hwang.”
“……..”
“Nhân chứng là một loại bằng chứng cực kỳ mạnh mẽ.”
Chính vì vậy, cái giá phải trả nếu bị phát hiện là làm chứng gian cũng cực kỳ kinh khủng.
“Chuyện đó…”
“Chẳng phải đây là việc làm vì chị cậu sao?”
Ryu Jin nhìn chằm chằm vào Yoo Mi-hyun. Cô ta vừa yêu cầu cậu cung cấp bằng chứng giả. Điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc cô ta không tin tưởng Ryu Yeon-bi sao?
“Chị tôi không phải tội phạm.”
“Câu đó chắc cậu đã nói hàng chục lần rồi nhỉ.”
Câu hỏi của Yoo Mi-hyun thật lạnh lùng.
“Nhưng đã có ai chịu lắng nghe chưa?”
Ryu Jin đặt cốc cà phê xuống. Cậu cảm giác nếu cứ cầm thì mình sẽ làm rơi mất. Cậu đã hiểu tại sao ngay trước khi vào đây, Ki Woo-hee lại hỏi cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa.
Yoo Mi-hyun là một chính trị gia. Cô ta cùng một giuộc với những kẻ đã dồn Ryu Yeon-bi vào đường cùng.
Ấn tượng đầu tiên là sự tử tế và dịu dàng. Nhưng khi nhận ra ngay cả điều đó cũng là ý đồ để đối phương lơ là cảnh giác, Ryu Jin bỗng muốn nôn hết chỗ bánh donut vừa ăn ra.
“Chị tôi không phải tội phạm.”
“……..”
“Tôi đang bảo cậu hãy thể hiện câu nói đó một cách thực tế và theo hướng có lợi hơn đi.”
“……..”
“Việc đó khó khăn đến thế sao?”
Gương mặt của Shin Hae-beom hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu nhớ về một người đàn ông không từ thủ đoạn để sinh tồn và báo thù.
Làm chứng gian…
Nếu là anh ta, chắc chắn anh ta sẽ làm. Shin Hae-beom không chỉ làm chứng gian mà thậm chí có thể giết người.
“Kẻ dũng cảm sẽ giành được cúp. Chấp nhận chịu vết thương nhỏ để bảo vệ tính mạng. Tôi sẽ không nói những lời sáo rỗng đó đâu vì tôi cũng chẳng thích thú gì. Nhưng bé con ạ, trên đời này không có gì là miễn phí cả.”
Để có được một người như Shin Hae-beom…
Thì mình cũng phải trở nên giống như vậy sao.
Ryu Jin cảm thấy như vừa đâm sầm vào một bức tường lạnh lẽo. Cổ họng nghẹn đắng và sống mũi cay cay.
Tất cả là tại Shin Hae-beom. Vì anh không ở đây nên cậu mới phải trải qua chuyện này. Nếu lúc này có gã đó ở đây, chắc chắn cậu đã biết mình phải làm gì.
Giọng cậu run rẩy không kìm nén được:
“Tôi chưa từng gặp người đó.”
“Tôi cũng chưa từng trò chuyện với Ryu Yeon-bi. Nhưng tôi tin vào sự trong sạch của cô ấy. Cậu nghĩ tại sao tôi lại làm thế?”
Yoo Mi-hyun nói tiếp ngay lập tức:
“Vì giấc mơ của tôi.”
“……..”
“Cậu cũng có giấc mơ của riêng mình mà, đúng không?”
Giấc mơ của Ryu Jin là khôi phục danh dự cho Ryu Yeon-bi.
“… Nếu phạm sai lầm, chúng ta sẽ phải nhận lại quả báo.”
“Ý cậu là trên đời này không có bí mật nào là vĩnh viễn sao?”
“Điều đó cũng đúng…”
“Nhưng sự thật chỉ được phơi bày sau khi những kẻ ác đã hưởng thụ hết mọi vinh hoa phú quý thôi.”
Ki Woo-hee bất ngờ xen vào.
“Khi chúng đã có tất cả, đã làm mọi thứ mình muốn, và đã chuẩn bị sẵn phương tiện để sống sung túc phần đời còn lại, thì chúng chẳng còn sợ hãi sự trừng phạt muộn màng đâu.”
Yoo Mi-hyun nở một nụ cười cay đắng và nắm lấy tay Ryu Jin. Cậu giật mình, nhưng vì bàn tay của cô ta rất ấm áp, và vì lời khẳng định tin vào sự trong sạch của chị mình, cậu đã mủi lòng mà không rút tay lại.
“Bé con của chúng ta thật hiền lành.”
“……..”
“Chắc hẳn cậu đã vất vả nhiều lắm.”
Cậu đã trải qua điều đó vô số lần. Những người bàn tán về chị cậu, về chính cậu. Những kẻ nói hươu nói vượn trong khi chẳng biết gì về đối phương. Những cái miệng muốn xé nát, những ngón tay muốn chặt đứt, những ánh mắt muốn cắm đinh vào đã bám theo cậu suốt cả quãng đời còn lại.
Thời khắc báo thù đã đến.
Phía sau có Shin Hae-beom chống đỡ, phía trước có Yoo Mi-hyun dẫn dắt.
‘Cậu sẽ trở thành mắt bão.’
Tiếng thì thầm của Shin Hae-beom vang lên đâu đó.
Ryu Jin không thể ngẩng đầu lên được. Nghĩ lại những gì mình đã nói trước mặt Yoo Mi-hyun, cậu chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.
Từ ghế lái, Ki Woo-hee lên tiếng:
“Tôi sẽ bàn bạc với Đại đội trưởng rồi trả lời sau.”
Vì đang ngậm điếu thuốc nên phát âm của cô hơi bị nhòe. Ryu Jin cảm thấy như cô đang trêu chọc những lời cậu vừa nói với Yoo Mi-hyun, khiến cậu phát cáu.
“Thiếu tá…!”
Ki Woo-hee cười khẩy. Ryu Jin kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp nhất có thể để che đi gương mặt đang đỏ bừng.
“Lúc cậu nói thế, cậu có thấy biểu cảm của Yoo Mi-hyun không?”
“Không ạ…”
Cậu không thấy. Vì cậu chỉ mải cúi nhìn mũi chân mình.
Ryu Jin sợ Yoo Mi-hyun sẽ nổi giận. Nếu cô ta bảo cậu nôn cái bánh donut vừa ăn ra thì cậu cũng sẽ làm, nhưng nếu vì câu trả lời của cậu mà Ki Woo-hee gặp rắc rối thì cậu không thể chịu đựng nổi. Có xin lỗi thì cũng đã muộn. Những người như Yoo Mi-hyun, một khi cảm thấy mình bị coi thường thì hậu quả sẽ khôn lường.
May mắn là Yoo Mi-hyun không giận. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta sẽ chờ đợi mãi mãi.
“Dù cô ấy nói sẽ cho thời gian suy nghĩ.”
Ki Woo-hee nhấn mạnh rằng sự kiên nhẫn của Yoo Mi-hyun không hề dài.
“Vâng…”
Ryu Jin bứt rứt cậy lớp da bong ở móng tay. Chỉ mới gặp Yoo Mi-hyun một lát mà đôi chân cậu đã rã rời. Phải chăng những người đó sinh ra đã thế? Hay đó là khí chất tự nhiên thấm vào người sau khi đã kinh qua đủ mọi sóng gió trên chính trường.
Chị cậu đã từng giao du với những người như thế.
Liệu chị có sợ không? Những kẻ “khẩu phật tâm xà”. Chị có cảm thấy lạnh sống lưng không khi phải sống bên cạnh những kẻ có quyền lực hủy hoại mình chỉ bằng một cái nhìn không thiện cảm?
“Á.”
Kẽ móng tay nhói đau. Một chút máu rỉ ra nơi lớp da bị xé. Ryu Jin đưa ngón tay lên miệng ngậm.
Làm sao mà… không sợ cho được.
Chỉ là chị không để lộ ra thôi. Rằng chị sợ hãi, chị mệt mỏi, hay chị cô đơn.
Chị cậu vốn dĩ ghét việc để lộ sự yếu đuối. Chị tin sái cổ rằng nếu tỏ ra yếu đuối sẽ bị khinh rẻ và chỉ toàn thu hút những kẻ kỳ dị vây quanh mình. Đó không phải là bản tính bẩm sinh, mà là do hoàn cảnh xô đẩy. Chị buộc phải tỏ ra mạnh mẽ ngay cả khi đang ở lúc yếu lòng nhất.
Ryu Jin nhìn vết răng hằn trên ngón tay rồi nắm chặt nắm đấm lại.
“Vậy nên, cậu định tìm đến Hiến binh đoàn để xin gặp mặt sao?”
“Dạ?”
“Chẳng phải cậu bảo sẽ bàn bạc với Đại đội trưởng sao.”
“À… tôi…”
“Không có gì để nói đúng không?”
Thú thật là vậy.
“Vâng.”
Cậu đã thốt ra trong lúc nóng nảy nhưng lại chẳng có kế hoạch gì. Ryu Jin hiểu rõ tình cảnh của mình. Việc bước chân ra khỏi tòa nhà của Phong Kỷ đội lúc này cũng đã là một sự liều lĩnh. Hơn nữa, hiện tại Shin Hae-beom đang ở Hiến binh đoàn. Dù là tự nguyện trình diện, nhưng với tư cách là người bị điều tra, anh không thể tự do ra vào Hiến binh đoàn như Đội Pung-gi được.
“Thiếu tá, cô nghĩ tôi nên làm gì?”
“Nếu là tôi, tôi sẽ không từ thủ đoạn nào.”
Ki Woo-hee nói tiếp ngay sau đó:
“Nhưng cậu đâu phải là tôi. Cậu cũng chẳng thể trở nên giống tôi được.”
“……..”
“Nghe những lời này thấy chạnh lòng lắm sao?”
“Dạ không ạ.”
“Nên thế đi. Vì đó là sự thật mà.”
Rời khỏi con đường vắng vẻ, họ tiến vào khu phố thị. Ki Woo-hee dập thuốc và đóng cửa sổ xe lại. Ryu Jin chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai.
“Đợi một chút.”
Ki Woo-hee tấp chiếc Jeep vào lề đường. Đó là khu vực gần một tiệm cà phê mà Ryu Jin cũng biết rõ. Logo thương hiệu quen thuộc đập vào mắt cậu.
“Tôi sẽ quay lại ngay.”
“Vâng.”
Trên vỉa hè ngay bên cạnh, dòng người đang hối hả qua lại. Đó là thời điểm bận rộn nhất khi mọi người đi làm và đi học. Ki Woo-hee để máy nổ rồi bước xuống xe. Ryu Jin nghe thấy cô lầm bầm nhỏ trong lúc đóng cửa ghế lái:
“Mang mấy cái donut ra mà làm màu.”
Có vẻ như cô cảm thấy bị chạm tự ái.
“Thằng bé có phải đứa trẻ lên sáu lên bảy đâu mà định dùng đồ ăn để dụ dỗ.”
Ryu Jin dõi theo bóng lưng Ki Woo-hee bước vào tiệm cà phê. Có vẻ như vài người đã nhận ra cô. Nhìn sự xôn xao bên ngoài cửa kính xe dán phim cách nhiệt là biết.
Ryu Jin chạm vào ngón tay vẫn còn đau âm ỉ, thầm nhủ lại những lời Yoo Mi-hyun đã nói.
Chị tôi không phải tội phạm.
Hãy thể hiện câu nói đó một cách thực tế và theo hướng có lợi hơn đi.
Việc đó khó khăn đến thế sao?
Bất chợt, cửa kính xe rung lên. Ngay khoảnh khắc quay đầu về phía có tiếng động, Ryu Jin suýt nữa đã nhảy dựng lên tại chỗ.
Có một gã đàn ông đang áp sát mặt vào cửa sổ. Dường như vì lớp phim cách nhiệt quá tối không nhìn thấy bên trong, gã dùng hai tay che nắng rồi đảo mắt liên tục để nhìn vào. Tiếng xì xào bên ngoài lớn dần. Gã đàn ông đó đi cùng một nhóm bạn.
“Này, đừng làm thế.”
“Tao bảo là tao thấy người ta xuống xe ở đây mà!”
“Thì sao chứ! Chắc người ta vào mua cà phê thôi.”
“Đợi ở đây thì có xin được chữ ký không nhỉ?”
“Ôi thôi đi đi giùm cái! Làm cái trò gì với xe người khác thế hả. Phiền phức vãi chưởng.”
Ryu Jin muốn khóa cửa xe lại. Nhưng nếu bên trong phát ra tiếng động, cậu sẽ bị phát hiện là có người. Nếu họ nghe thấy tiếng rồi bỏ đi thì tốt, nhưng cũng có khả năng họ sẽ tò mò mà thử mở cửa xe.
Cậu nuốt nước bọt. Ryu Jin nhắm nghiền mắt vì sợ hãi và thầm cầu nguyện. Dù không theo tôn giáo nào, nhưng nếu có vị thần nào đang nghe thấy, xin hãy giúp con. Xin đừng để họ chạm vào tay nắm cửa…
Và rồi “vị thần” đã xuất hiện với khay đựng đồ uống và túi giấy trên tay. Tên của vị thần đó là Ki Woo-hee.
“Làm cái gì ở xe người khác đấy?”
“Á!”
Gã đàn ông đang áp mặt vào cửa kính hét lên một tiếng. Có vẻ như gã đã bị đá vào đùi hoặc khoeo chân, gã tựa vào chiếc Jeep rồi trượt dài xuống ngồi bệt trên mặt đất.
Đám bạn của gã hoảng hốt khi nhìn thấy Ki Woo-hee.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 387"