Chương 498
Anh bước bằng đầu gối tiến lại gần, chộp lấy cổ chân cậu.
“Á!”
Anh nắm chặt hai cổ chân và banh rộng ra. Ryu Jin nhắm nghiền mắt lại.
Shin Hae Beom gác đôi chân trắng trẻo, gầy gò của cậu lên tay vịn sofa. Ánh mắt anh dán chặt vào nơi đó không rời. Nhìn vào vật nam tính đang cương cứng, anh lại liếm môi lần nữa.
“Đừng có nhìn!”
“Em đẹp lên rồi đấy, Ryu Jin.”
“Không phải! Đồ điên! Cút đi!”
Shin Hae Beom gật đầu, nhưng tay vẫn giữ chặt đầu gối Ryu Jin đang cố khép lại, ấn mạnh để cố định chúng trên tay vịn.
“Nhìn mỗi ngày cũng không chán. Đẹp quá.”
Hơi thở nóng hổi khiến các ngón chân cậu co quắp lại. Ryu Jin cắn chặt răng. Cậu chỉ mong anh thỏa mãn với việc nhìn thôi, nhưng Shin Hae Beom không phải hạng người đó. Quả nhiên, anh vùi mặt vào vùng nhạy cảm của cậu.
“A… a!”
Anh cọ má vào bộ phận đang cứng dần của cậu rồi hỏi:
“Chỉ tưởng tượng thôi mà cũng thành ra thế này à?”
“Không phải… không phải đâu.”
“Em, lúc anh đi ra ngoài đã tự mình giải quyết một lần rồi đúng không?”
“Không… ư. Đừng, đừng làm thế. Đừng làm vậy… Á!”
Shin Hae Beom há miệng ngậm trọn lấy cậu. Anh thuần thục mút sâu tận gốc. Hóa ra, để thưởng thức món ngon này mà sáng nay anh bảo không muốn ăn sáng chăng?
“Không được. Đừng, bây giờ đừng làm, em không muốn làm đâu…! Em!”
Em không làm đâu… Ryu Jin ngửa cổ nức nở. Cậu biết Shin Hae Beom sẽ không dừng lại. Hồi sáng cứ ngỡ anh đã kìm chế tốt lắm rồi, nhưng Shin Hae Beom vẫn là Shin Hae Beom. Trước mặt người ngoài thì giả vờ lịch thiệp, quý ông, nhưng ở trong nhà thì lại ham hố không ai bằng.
Những hoa văn gợn sóng trên trần nhà bắt đầu nhòe đi. Tay cậu buông lỏng khiến chiếc ly thủy tinh rơi xuống. Tiếng ly lăn trên sàn gỗ chẳng hề lọt vào tai. Lúc này, toàn bộ dây thần kinh của cậu đều tập trung vào Shin Hae Beom, người đang thở gấp và ngấu nghiến cậu giữa hai chân.
“Ư… a…”
Ryu Jin túm chặt lấy tóc Shin Hae Beom. Đôi chân đang gác trên vai anh run rẩy bần bật. Từ bụng dưới đến tận đầu ngón chân đều tê dại như có luồng điện chạy qua. Cảm giác lúc này không phải là đang ngồi trên chiếc sofa êm ái trong phòng khách, mà như thể đang ngồi ở ghế phụ của một chiếc xe dẫn đầu trong một cuộc đua xe vậy. Và ở ghế lái chính là Shin Hae Beom.
“Không được. Dừng… á!”
Cậu hít một hơi thật sâu. Dưới mắt nóng bừng, sống mũi cay xè. Đôi môi nóng hổi run rẩy.
“Dừng lại… đi mà…”
Đầu ngón tay cậu chẳng còn chút sức lực nào. Nếu dùng hết sức bấu víu có lẽ anh sẽ dừng lại, nhưng dưới kia Shin Hae Beom lại bật cười. Hơi thở mơn trớn vùng nhạy cảm làm cậu tê tái cả người.
“A. A. Aaa.”
Cậu bị mút sâu đến tận cùng. Giờ thì không thể quay lại được nữa. Ryu Jin run rẩy đưa tay nắm lấy tai Shin Hae Beom. Đôi tai có hình dáng khác nhau ở hai bên. Tai bên trái nhọn hơn hẳn, nổi bật đến mức Yoon Tae Geum từng nghiêm túc khuyên anh đi phẫu thuật thẩm mỹ tai.
“Ư… ưm…”
Ryu Jin cong người lại. Bụng dưới nóng ran. Một giọt nước mắt vương trên hàng mi rơi xuống đầu Shin Hae Beom. Cậu há miệng thở dốc, chỉ mong anh làm chậm lại một chút. Nhẹ nhàng thôi. Đừng có ngậm trọn rồi mút tàn bạo như muốn nuốt chửng thế kia. Cậu cũng muốn nhịn mà…
Cậu không biết Shin Hae Beom đã trả lời thế nào trước lời đề nghị phẫu thuật của Yoon Tae Geum. Cậu đã bỏ chạy vì không muốn nghe. Cậu không định nhõng nhẽo, cũng không phủ nhận việc hình dáng tai của Shin Hae Beom còn nổi bật hơn cả vết sẹo trên thái dương mình. Thế nhưng, khi nghĩ đến việc tai của Shin Hae Beom sẽ được phục hồi, cậu lại thấy hụt hẫng.
Đó là vết thương do chính tay cậu tạo ra mà.
Là thứ duy nhất trên đời này.
Dù thời gian có quay trở lại, cậu cũng không thể tạo ra một hình dáng giống hệt như thế nữa…
Vết sẹo nơi thái dương nhói lên. Ryu Jin nhắm chặt mắt rên rỉ.
“Đi phẫu thuật đi.”
Cậu ôm lấy đầu Shin Hae Beom. Chiếc lưỡi nóng hổi đang liếm dọc theo chiều dài của cậu. Ryu Jin dựng thẳng đầu gối. Sự kích thích từ phía dưới quá lớn khiến cậu khó khăn lắm mới thốt ra từng chữ:
“Nhưng em… sẽ không làm đâu. Em… vết sẹo của em, em sẽ không xóa nó. Dù ai có nói gì đi nữa.”
Trong tầm nhìn nhòe lệ, cậu thấy bàn tay Shin Hae Beom đang nắm chặt lấy tay vịn sofa. Những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay kéo dài đến tận cánh tay.
“Em sẽ cứ sống như thế này. Mãi mãi.”
Shin Hae Beom cười. Ryu Jin biết đó không phải là nụ cười mỉa mai. Cuống họng anh siết chặt lấy cậu. Ryu Jin nức nở yếu ớt. Giọng nói của Shin Hae Beom mơn trớn vành tai cậu: ‘Em giống như một chú cừu non mới đẻ vậy’.
Tại sao cậu lại khóc như thế, tại sao cậu lại để mặc vết sẹo có thể xóa đi được này, thực ra anh cũng biết rõ mà đúng không?
“Vì anh… đã tạo ra mà…”
Luồng điện thức tỉnh mọi mao mạch và khiến các tế bào trong cơ thể nhảy múa. Một khi cơn kích thích này qua đi, toàn thân cậu sẽ rã rời. Shin Hae Beom thích dáng vẻ cậu nhũn ra đến mức không nhấc nổi một ngón tay, nằm bẹp trên giường một cách yếu ớt. Anh sẽ hôn khắp cơ thể trần trụi của cậu và lảm nhảm rằng cậu thật đẹp, thật tuyệt vời. Nhưng ánh mắt thì không biết nói dối.
Ryu Jin bật cười trước sự đạo đức giả của Shin Hae Beom. Đẹp đẽ cái nỗi gì chứ. Cứ nói thẳng là muốn ăn thịt cậu đi. Anh tưởng cậu vẫn chưa hiểu lòng anh sao?
Cậu bị mút sâu vào tận cuống họng. Nước mắt nóng hổi thấm đẫm gò má. Những ngón chân co lại run rẩy liên hồi.
“Hức. A. A.”
Lúc đầu là vì sợ mà khóc, còn bây giờ là vì không thể kiềm chế nổi khoái cảm mà rơi lệ. Shin Hae Beom thật đáng sợ và cũng thật phi thường. Chỉ bằng một chiếc lưỡi, anh có thể ném cậu lên tận mây xanh rồi lại quật ngã xuống đất. Ryu Jin trợn tròn mắt, vai co rúm lại. Giới hạn đã cận kề. Trạng thái hưng phấn cực độ, kéo theo sự thả lỏng cơ bắp không thể kiểm soát. Khởi đầu và kết thúc của thế giới đều nằm ở đó. Cậu xuất tinh trong khi nhìn thấy một thế giới trắng xóa.
Cậu cảm nhận được chuyển động đầu của Shin Hae Beom. Anh đang cố uống sạch từng giọt tinh dịch không sót một chút nào. Ryu Jin không đẩy đầu hắn ra. Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà làm thế.
“Hàaaa…”
Cậu có thể hình dung rõ ràng lúc này phần dưới của Shin Hae Beom đang căng phồng đến mức nào. Thay vì vùng vẫy vô ích để kích thích anh, thà cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm còn hơn. Ryu Jin không muốn kích động một Shin Hae Beom đang hưng phấn. Nếu không, ngày nghỉ quý giá này sẽ trôi qua trong trạng thái thú tính mất.
Vì vậy, cậu cứ nằm yên. Để mặc Shin Hae Beom thỏa sức tận hưởng giữa hai chân mình.
“Ryu Jin à.”
Mãnh thú đang say sưa bỗng ngẩng đầu lên. Anh từ từ rướn người, đầu gối tì lên sofa. Hai tay hắn nắm chặt lấy phần lưng tựa.
“Lần nào anh cũng cảm thấy thế này…”
“Vâng.”
“Anh phải là người chết trước em mới được.”
Shin Hae Beom vuốt ve gương mặt Ryu Jin.
“Nếu em chết trước, anh sẽ không thể chờ đợi được những người khác đâu. Cảnh sát, đội cứu hộ, bác sĩ, hay những người đại loại thế. Tất nhiên là anh sẽ gọi điện thoại. Nhưng khi họ đến, chắc em chỉ còn lại bộ xương thôi. Vì anh đã ăn sạch em rồi…”
“Đồ điên.”
“Anh không muốn đi tù. Bệnh viện tâm thần cũng không phải gu của anh. Thế nên Jeon Ryu Jin, em, nhất định phải sống lâu hơn anh.”
“Lại nói khùng nói điên rồi! Lại nữa!”
“Không phải nói điên đâu, anh nói thật lòng đấy.”
Ryu Jin choàng tay ôm lấy cổ một Shin Hae Beom đang cười khúc khích.
“Toàn nói linh tinh… lúc nào cũng vậy…”
Shin Hae Beom là đồ ngốc. Không phải mãnh hổ gì đâu, mà là một con gấu đần độn. Cứ nói là thích cậu là được rồi, cứ phải nói mấy lời nhảm nhí đó mới chịu. Vốn dĩ anh đã thế rồi nhưng càng ngày càng nặng hơn. Chắc là do học tiếng Đức chăm chỉ quá đây mà. Ryu Jin nghĩ vậy rồi sụt sịt mũi. Cậu quấn chặt hai chân quanh eo Shin Hae Beom.
“Cứng quá.”
“Làm em khó chịu lắm à?”
Shin Hae Beom cười. Anh bế xốc Ryu Jin đang đeo bám mình như một con gấu túi đứng dậy. Một tay anh đỡ mông, tay kia vỗ về tấm lưng gầy của cậu. Anh đi về phía nhà bếp. Anh đặt Ryu Jin xuống bàn ăn vẫn còn dấu vết của bữa sáng. Khi anh nắm lấy khoeo chân và nhấc bổng thân dưới của cậu lên, Ryu Jin rên rỉ.
“Ưm.”
Anh mơn trớn lối vào gợi nhớ đến đêm qua. Lối vào đỏ ửng, sưng tấy đang khẽ đóng mở. Shin Hae Beom nhẹ nhàng bao trọn lấy vật nam tính vừa mới xuất tinh của Ryu Jin.
“Đừng có chạm vào.”
Ryu Jin đưa tay nắm lấy cổ tay Shin Hae Beom.
“Anh cứ… làm điều anh muốn đi.”
“Thì điều anh muốn chính là cái này mà?”
Shin Hae Beom cười trơ trẽn.
“Đây là trò chơi xúc giác của anh. Ngoài cơ thể của Jeon Ryu Jin ra, anh chẳng muốn nhào nặn thứ gì khác cả.”
Ryu Jin thở dài thườn thượt rồi buông lỏng tay. Hai cánh tay mảnh khảnh buông thõng trên bàn ăn.
“Anh làm sandwich chỉ để phục vụ cho chuyện này thôi đúng không?”
“Không phải. Anh thực sự thuần túy muốn Chim Chip của anh được ăn ngon mà. Em biết đấy, anh không bao giờ đùa giỡn với đồ ăn đâu.”
“Không đùa cái nỗi gì…!”
Ryu Jin nhíu mày. Cậu muốn hỏi xem anh có quên hết những lần anh trét đủ thứ nguyên liệu, đặc biệt là kem làm bánh lên khắp người cậu không. Đã thế còn đưa ra yêu cầu phi lý rằng anh đã lãng phí nguyên liệu đắt tiền ‘vì cậu’ nên cậu phải trả lại bằng một lượng tinh dịch tương đương. Shin Hae Beom chính là loại người như vậy. Cậu không hiểu tại sao mình cứ mãi bị xoay như chong chóng bởi một kẻ có sự trơ trẽn thấu tận trời xanh như thế.
“Á!”
Thân dưới bị nhấc bổng lên. Dù là buổi sáng, Shin Hae Beom vốn đang ăn mặc chỉnh tề giờ đang tháo thắt lưng và lôi vật đó ra. Ryu Jin dán chặt mắt vào đôi môi trên của anh. Đôi môi ẩm ướt hơi mấp máy.
‘Cho anh xem ngực nào.’
Đúng như cậu dự đoán. Dù đã tự nhủ lần này sẽ không bị mê hoặc, nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại được câu nói đó.
Ryu Jin ngập ngừng vén áo thun lên. Trước cái gọi là ‘ánh mắt nồng nhiệt’ của Shin Hae Beom, eo cậu khẽ rung lên.
“Núm vú dựng đứng lên rồi này.”
“Tại vì lạnh! Vì lạnh nên mới thế!”
“Lại bao biện. Tại cơ thể em dâm đãng thì có.”
Cậu cảm nhận được ngón tay đang chạm vào lối vào. Mùi kem bơ sộc lên mũi. Ryu Jin nghĩ đến chiếc sandwich vừa ăn khi nãy. Giờ thì mình đã trở thành ‘món điểm tâm sáng’ của Shin Hae Beom rồi.
Hai chân cậu càng bị nhấc cao hơn. Ryu Jin nắm chặt vạt áo thun rồi cười. Cơ thể to lớn và cứng rắn của Shin Hae Beom giữa hai chân cậu thật nóng bỏng. Anh cầm vật đó đặt sát lối vào rồi mỉm cười rạng rỡ.
“Thừa nhận đi chứ? Jeon Ryu Jin dâm đãng thật đấy.”
“Không có. Không đời nào.”
“Em là người giỏi ảo tưởng nhất thế gian này đấy.”
Ryu Jin hít một hơi thật sâu. Quy đầu cứng rắn ướt đẫm dịch nhờn đẩy lùi những thớ thịt đang kháng cự. Anh banh rộng cái miệng nhỏ đang đóng mở vì cảm giác lạ lẫm, rồi từ từ thúc mạnh vào trong. Cơ thể cậu đang bị mở ra.
Khi cậu hít vào, lồng ngực phập phồng. Bàn tay Shin Hae Beom vươn tới bộ ngực trần đang lộ ra dưới lớp áo thun vén cao. Những ngón tay dài với khớp xương rõ rệt. Đó là những ngón tay luôn được cắt móng ngắn sạch sẽ, nhưng lại giống như móng vuốt của một loài dã thú.
“Ư… ư… ưm.”
“Em có thể cắn áo đấy.”
Ryu Jin vội vàng ngậm lấy vạt áo thun.
“Chậm thôi… nhẹ nhàng thôi. Được chứ?”
Chẳng ổn chút nào cả. Shin Hae Beom biết rõ điều đó nhưng vẫn cứ hỏi. Ryu Jin vừa cắn vạt áo vừa nghĩ thầm: Shin Hae Beom không nên đi phẫu thuật tai, mà nên cân nhắc phẫu thuật thu nhỏ cái đó đi thì đúng hơn. Cậu nghĩ rất nghiêm túc đấy.
“Đừng… cử động… mà.”
“Hửm? Cứ giữ nguyên thế này sao?”
Shin Hae Beom lộ vẻ ngơ ngác. Anh cười rạng rỡ và bảo rằng mình vẫn chưa vào được đến một nửa nữa.
“Chim Chip của anh lại làm nũng rồi.”
“Không phải làm nũng đâu!”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 498 "