Chương 496
Tôi đã cập nhật và thống nhất tên các nhân vật theo yêu cầu của bạn: Seong Chae Kyung và Jeon Sung Hyun. Dưới đây là đoạn tiếp nối câu chuyện:
Jeon Sung Hyun không phải hiện thân của Đức Phật, mà chỉ là một con người bình thường đến cực điểm. Một kẻ tầm thường biết tìm cách sinh tồn trong nghịch cảnh và luôn cân đo đong đếm được mất. Một kẻ biết khao khát và sẵn sàng chiếm lấy lợi ích cho riêng mình.
Mọi con người đều ẩn chứa sự tàn ác. Phần lớn đều giấu kín nó vào trong vì quốc gia và xã hội dạy họ phải làm thế. Chỉ có những kẻ nắm quyền mới có thể phơi bày sự tàn ác của mình mà không sợ bị chỉ trích hay trừng phạt, và họ cũng có nhiều cơ hội để lộ nó hơn.
Dù rất xin lỗi Ryu Jin, nhưng Jeon Sung Hyun không phải là một người hoàn hảo về đạo đức. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phải chỉ trích ông ta. Suy cho cùng, trên đời này làm gì có ai sở hữu “đạo đức hoàn hảo” tuyệt đối?
Yoon Tae Geum nở một nụ cười hư ảo. Anh di điếu thuốc vào lan can sắt để dập tắt lửa.
“Không có sát ý mà vẫn có thể giết người sao?”
“Có thể chứ.”
“Được rồi. Cứ coi như lời Jeon Sung Hyun là thật đi. Vậy Hwang Hyo Je chết vì cái gì? Ông ta không còn ở độ tuổi đôi mươi sung mãn, nhưng cũng chẳng phải trẻ sơ sinh, làm sao có thể chết chỉ vì bị nhốt một đêm dưới hầm!”
“Sốc phản vệ.”
“Cái gì?”
Tiếng nhạc thay đổi, và tầm nhìn bỗng chốc tối sầm lại. Mọi ánh đèn trong câu lạc bộ đều vụt tắt, chỉ còn lại những vệt sáng nhỏ nhoi từ vòng tay hay gậy huỳnh quang của khách hàng. Seong Chae Kyung trấn an Yoon Tae Geum đang ngỡ ngàng.
“Không sao đâu. Đến giờ Blackout thôi.”
Nghe Seong Chae Kyung bảo rằng các câu lạc bộ nước ngoài cũng thường có trò này, Yoon Tae Geum lặng lẽ nắm chặt lấy lan can.
Sốc phản vệ…
Cơ thể con người vốn dĩ rất thông thái. Khi môi trường thay đổi, nó sẽ nhận ra ngay lập tức và chuyển sang trạng thái phòng thủ. Từ thức ăn, nguồn nước, cho đến không khí.
Yoon Tae Geum từng bị dị ứng nước ở Thượng Hải. Mụn nổi biểu biểu dọc theo tuyến bã nhờn khiến anh stress kinh khủng. Tất cả là tại nguồn nước nhiễm vôi. Tình trạng của Yoon Geum Kang đi cùng còn tệ hơn. Mái tóc vốn dĩ đã hư tổn do tẩy nhuộm nhiều lần bỗng trở nên khô cứng đến mức không xỏ nổi ngón tay vào, khiến anh khốn khổ vì phải dùng nước đóng chai để gội cho cái “mái đầu bờm” dày cộp đó.
Khi bị bắt gặp đang dùng thuốc ở Berlin, chị gái không hề mắng nhiếc anh vô cớ. Chị cũng từng một thời đắm chìm trong thuốc lắc. Chị hiểu rõ tâm lý càng cấm càng muốn làm của lũ trẻ. Thay vì bị tống vào trại cải tạo, anh đã phải nghe một bài giảng tập trung về các lưu ý an toàn. Yoon Tae Geum nhớ lại điều chị đặc biệt nhấn mạnh: Chơi thì được, nhưng đừng ảo tưởng rằng mình hiểu rõ liều lượng mà cơ thể có thể chịu đựng.
Đó là lý do tại sao các vụ tai nạn liên quan đến ma túy thường xảy ra ở các khu nghỉ dưỡng. Khi môi trường thay đổi, cơ thể sẽ trở nên nhạy cảm. Ngay cả một liều lượng bình thường cũng có thể gây tử vong. Hãy ghi nhớ thật kỹ rằng một lượng kháng nguyên cực nhỏ cũng có thể đe dọa đến tính mạng.
Kể từ đó, Yoon Tae Geum bắt đầu tránh xa thuốc. Không hẳn là bỏ hoàn toàn và thỉnh thoảng vẫn làm trung gian cung cấp, nhưng sự tò mò mãnh liệt thuở trước đã biến mất. Anh ghét cảm giác không thể kiểm soát được chính cơ thể mình. Anh không muốn đời mình tiêu tùng vì một tai nạn không ngờ tới.
Thế nên ở Jang Jin anh mới giữ mình như vậy, chỉ quanh quẩn với mấy thứ như Propofol.
Nghĩ lại thì thật may mắn. Nhưng lòng anh vẫn không nhẹ nhõm hơn. Nếu Hwang Hyo Je bị sốc phản vệ, thì nguyên nhân khả nghi nhất chính là Hiệp Thủ. Dù không chứa độc tố, nhưng trong tình trạng hệ miễn dịch bị kích thích quá mức, nó vẫn có thể gây chí mạng.
Hwang Hyo Je là người Quang Thành. Và ông ta mang theo một vật chứng quan trọng. Trong tình cảnh bị kẻ thù của Ryu Yeon Bi – chẳng hạn như Kwon Ju Hyeok – truy đuổi, rất có thể ông ta đã không được ăn ngủ tử tế.
Dù không có bệnh lý nền gì đặc biệt…
Yoon Tae Geum liếm môi dưới. Trong không gian tối tăm, tiếng nhạc dường như còn lớn hơn. Ngay bên cạnh anh là Seong Chae Kyung.
“Người thì chết rồi mà chẳng có kẻ sát nhân nào cả.”
“Thế gian này vốn dĩ vẫn có những chuyện như vậy.”
Giờ Blackout kết thúc. Đèn đồng loạt bật sáng, nhạc cũng chuyển điệu. Yoon Tae Geum chớp mắt để thích nghi với ánh sáng.
Ở tầng 1, một nhân viên mặc sơ mi họa tiết paisley cầm hai chai rượu vừa lắc vừa nhảy. Những cây pháo bông được gắn trên cổ chai. Anh chỉ hy vọng chúng được cố định chắc chắn. Nếu thứ đó rơi xuống đầu ai đó thì đúng là thảm họa.
Yoon Tae Geum nhìn thẳng vào mắt Seong Chae Kyung.
“Jeon Sung Hyun có nói gì về cái USB không?”
“Không thấy nhắc đến chuyện đó.”
Cái USB mà Ryu Jin nhận được qua bưu kiện thuở nhỏ và cất trong ngăn kéo. Ryu Yeon Bi từng nói trong đó có những bản nhạc chưa hoàn thiện của cô. Ryu Jin đã đánh mất nó sau khi Ryu Yeon Bi qua đời. Đó là một vụ trộm. Và Shin Hae Beom đã liệt Hwang Hyo Je vào danh sách nghi phạm.
Jeon Sung Hyun không biết về sự tồn tại của USB. Vậy nghĩa là Hwang Hyo Je đã tự mình xử lý nó.
Màn pháo bông kết thúc. Nhân viên tháo những cây pháo đã tàn trên cổ chai rượu rồi bắt đầu mời rượu những người đang nhún nhảy gần sân khấu. Yoon Tae Geum thở dài khi nhìn đám đông vây quanh rượu miễn phí.
“Vẫn không tìm thấy sao?”
“Không tìm thấy.”
Ít nhất là không thấy trong hầm. Cũng không thấy trong thi thể của Hwang Hyo Je. Việc ông ta đã tiêu hủy di vật của Ryu Yeon Bi hay giấu nó ở đâu, có lẽ chỉ người chết mới trả lời được.
“Tướng quân định sẽ chôn vùi chuyện này.”
“…….”
“Ngay từ đầu, Tướng quân đã không muốn viết bức thư đó. Cậu sẽ không biết ngài ấy đã phải đắn đo đến mức nào đâu. Chuyện này không phải vì chính quyền hiện tại, mà là vì Chim Chip của chúng ta. Cậu ấy vẫn đang trong quá trình điều trị.”
Nếu biết Jeon Sung Hyun có liên quan đến cái chết của Hwang Hyo Je bằng cách nào đó, chắc chắn Ryu Jin sẽ bị sốc. Vì thế Ki Woo Hee mới định chôn vùi sự việc, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Kwon Ju Hyeok. Nhưng một khi phía Shin Hae Beom đã bắt đầu đào bới, Ki Woo Hee không thể giữ kín bí mật được nữa.
Tâm trạng Yoon Tae Geum vô cùng phức tạp. Trước đây, khi y học chưa phát triển, những cái chết bất đắc kỳ tử không rõ nguyên nhân thường được kết luận là do đột tử, nhưng ngày nay người ta thường phát hiện ra chúng là hệ quả của sốc phản vệ do các yếu tố ngoại lai. Có lẽ cái chết của Hwang Hyo Je cũng sẽ trở thành một bí ẩn mãi mãi, giống như cuộc đời của Ryu Yeon Bi – thần tượng và là giấc mơ của ông ta khi còn sống.
“Tướng quân không có lỗi.”
Yoon Tae Geum thấy nghẹn lời.
“Bao che mù quáng cho cấp trên không phải là trung thần! Đó là một kẻ nịnh thần lầm lạc!”
“Nếu vậy thì lẽ ra các người phải điều tra ngay sau khi ông ta rời đi chứ!”
Ánh đèn xanh chia đôi khuôn mặt Seong Chae Kyung. Yoon Tae Geum đọc được những tâm tư đang dao động trong ánh mắt anh ta.
Shin Hae Beom cũng đã phải đấu tranh tư tưởng. Cho đến tận lúc ra lệnh “hãy dằn mặt Jeon Sung Hyun ở Hàm Phong 2”. Thực ra anh cũng sợ sự thật bị phơi bày. Sợ rằng Ryu Yeon Bi có thể là một người đàn bà xấu xa. Sợ rằng niềm tin của Ryu Jin sẽ sụp đổ.
“Tất cả chúng ta đều giống nhau. Đều mong Ryu Jin được hạnh phúc. Cậu có biết tại sao không?”
Seong Chae Kyung gần như muốn xông vào.
“Chúng ta, hồi còn ở Phong Kỷ Giáo Đội, đã làm… những chuyện thực sự tồi tệ với cậu ấy. Đã biết hết tất cả nhưng vẫn giả vờ như không thấy. Những chuyện đó sẽ không bao giờ được tha thứ. Dù có hối lỗi hay cầu xin bao nhiêu đi chăng nữa. Chỉ vì Chim Chip quá hiền lành nên mới không nói ra thôi. Tất cả chúng ta đều là lũ khốn.”
Yoon Tae Geum cảm thấy như Seong Chae Kyung sắp khóc.
“Tất cả chúng ta đều là tội phạm. Chúng ta đã tẩy não một đứa trẻ chẳng biết gì để đạt được mục đích. Bây giờ cũng vậy thôi. Tôi chỉ mong cậu ấy được sống mãi trong cái ảo tưởng hạnh phúc đó. Mãi mãi.”
Mãi mãi.
Cùng với con hổ khoác bộ lông cừu.
“Tôi xin lỗi.”
Seong Chae Kyung nói. Yoon Tae Geum không đáp. Vì anh biết đối tượng mà anh ta đang tạ lỗi không phải là mình.
Tiếng nhạc khiến đầu óc anh trở nên mơ hồ. Thế nhưng giọng nói của Seong Chae Kyung vẫn sắc lẹm xoáy sâu vào tâm trí.
“Tôi cầu xin cậu. Hãy bảo vệ Jeon Sung Hyun. Tôi sẽ mang bí mật về việc cậu động tay vào bức thư xuống mồ.”
Yoon Tae Geum không thể trả lời ngay lập tức. Vì anh hiểu lòng trắc ẩn mà Seong Chae Kyung dành cho Ryu Jin.
But có lẽ, chính anh ta cũng hiểu rõ.
“Tôi không thể làm chuyện đó.”
Seong Chae Kyung cúi đầu. Yoon Tae Geum nắm lấy vai anh.
“Chúng ta không thể làm chuyện đó. Và cũng không được phép làm. Anh hiểu mà, đúng không?”
Quân lính không được can thiệp vào việc của các vị tướng. Anh buông vai Seong Chae Kyung ra. Vì nắm quá chặt nên đầu ngón tay anh tê rần.
Seong Chae Kyung loạng choạng ngồi thụp xuống. Nếu ai nhìn vào sẽ nghĩ anh ta say, nhưng không phải vậy. Chỉ là mọi sự căng thẳng trong cơ thể Seong Chae Kyung vừa đột ngột buông lơi, khiến anh ta cần phải nghỉ ngơi đôi chút.
Yoon Tae Geum ngồi xổm xuống cạnh anh ta.
“Tôi lo cho Ryu Jin. Tôi muốn làm điều gì đó cho cậu ấy.”
“Tôi hiểu.”
Ryu Jin phải được hạnh phúc. Seong Chae Kyung cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.
“Tôi cũng vậy. Thế nên tôi đã chuẩn bị một cái ‘túi khí’ rồi. Chim Chip của chúng ta vốn yếu lòng, cậu ấy cứ lo cho hoàng tử Kwon Se Hyeok mãi. Thấy người kia sống tốt chắc cậu ấy sẽ thấy khá hơn.”
Cuộc đời vốn là một chuỗi nối tiếp những bi kịch và hài kịch mà. Yoon Tae Geum nói. Seong Chae Kyung bật cười một tiếng khô khốc.
“Với lại… Chim Chip của chúng ta không yếu đuối thế đâu. Khả năng thích nghi của cậu ấy cực nhanh đấy.”
“Cái đó và chuyện này là hai vấn đề khác nhau.”
“Cậu ấy biết cách để sinh tồn. Ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Về khoản đó, cậu ấy còn giỏi hơn cả đại ca của chúng ta nữa kìa.”
Yoon Tae Geum nhấn mạnh từng chữ.
Tiếng nhạc xa dần. Dù đang ngồi bệt dưới sàn nhưng anh lại có cảm giác như mình đang bay vút lên bầu trời. Dù anh chưa uống lấy một giọt rượu nào.
“Anh tin tôi chứ?”
“Có lẽ vậy.”
Yoon Tae Geum định nổi cáu nhưng rồi thôi. Có thể đi xa được đến mức này với một kẻ dám to gan yêu cầu mình kiểm duyệt thư của Ki Woo Hee thì cũng đã là kỳ tích rồi.
“Vậy thì coi như chuyện xong rồi nhé. Hãy mang cuộc đối thoại hôm nay xuống mồ đi. Rõ chưa?”
Trên khuôn mặt khẽ gật đầu của Seong Chae Kyung, những vệt sáng xanh lại lướt qua.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 496"