Chương 495
Lề đường vương vãi những túi rác bị rách toác, những kẻ say xỉn và người vô gia cư nằm ngủ la liệt bất cứ đâu. Và cả những tên tội phạm đang rình rập họ. Chúng ẩn nấp trong những con hẻm không một ánh đèn đường, chỉ chờ con mồi xuất hiện là sẽ chộp lấy như bóng ma.
Yoon Tae Geum biết rõ. Những kẻ săn mồi ở khu ổ chuột rất khác. Từ ánh mắt đến những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Có một điều gì đó chắc chắn khác biệt so với những người đến đây để tận hưởng không khí đêm hay vui chơi giải trí. Chín phần mười là những kẻ phê thuốc đến mất cả thần trí.
Yoon Tae Geum quay xe trước con đường hẹp đến mức một chiếc Porsche không thể lách qua. Phán đoán của Seong Chae Kyung đã sai rồi. Nếu muốn một cuộc trò chuyện giữa những người trẻ tuổi ở một nơi không cần câu nệ nghi thức, có thiếu gì nơi khác. Nhưng không phải nơi này. Nếu Ki Woo Hee biết Seong Chae Kyung hay lui tới các câu lạc bộ ở khu phố như thế này, không chỉ đương sự mà ngay cả anh cũng sẽ bị vạ lây. Yoon Tae Geum không muốn làm mếch lòng Ki Woo Hee. Cô là nhân vật đứng thứ hai trong danh sách những người không nên đắc tội trong đời. Vị trí thứ nhất thì… thôi bỏ đi.
Nghe tiếng thình thịch, anh quay đầu lại. Lúc đầu anh không nhận ra đó là ai. Người đàn ông kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống tận mũi, mặc chiếc áo khoác phao dài đến đầu gối. Logo của một thương hiệu thể thao hiện rõ trên ngực áo. Yoon Tae Geum chỉ hạ cửa kính xe xuống một chút.
“Định cứ thế mà vào à?”
“Lẽ ra cậu phải để xe ở bãi đỗ chứ.”
“Tôi có thấy bãi đỗ nào đâu.”
“Trước nhà ga. Đi bộ từ đây mất 3 phút. Để đó rồi quay lại.”
“Này, cái thằng này!”
“Thằng này?”
“Ờ, thằng này đấy. Tướng quân có biết anh hay lui tới khu này không?”
“Thỉnh thoảng ngài ấy cũng đi cùng.”
Câu trả lời thản nhiên khiến anh ngẩn người. Yoon Tae Geum thoáng nghĩ Seong Chae Kyung đang nói dối trong tình huống bất lợi, nhưng ngay từ đầu, nếu đây là điểm yếu thì anh ta đã không gọi mình đến đây. Có lẽ Seong Chae Kyung thực sự muốn một nơi ‘không gây chú ý’. Một nơi mà khó ai có thể nghĩ rằng một quân nhân tử tế lại lui tới. Một nơi đông đúc, hỗn loạn và ồn ào đến mức có thể trò chuyện mà không cần thiết bị chống nghe lén.
Dù vậy, thật khó tin khi nghe nói anh đi cùng Ki Woo Hee. Yoon Tae Geum dựng cổ chiếc áo khoác màu xanh đen lên và bước xuống xe. Seong Chae Kyung, người đang đợi trước bãi đỗ xe, đưa cho anh một lon nước tăng lực.
“Cái gì đây?”
“…….”
“Này, Đại úy Seong của chúng ta còn non nớt nhỉ. Không uống cái này thì không đủ tỉnh táo để vào à?”
“Đừng nói nhảm nữa, uống đi. Trong không khí đó mà khát là sẽ thèm rượu đấy.”
“Không phải anh định mời tôi uống rượu sao?”
“Tại sao tôi phải làm thế?”
“Không, gọi đến tận đây thì đương nhiên phải là uống một ly chứ? Tôi còn định gọi cả lái xe hộ nữa mà.”
Seong Chae Kyung không đáp. Anh giẫm bẹp lon rỗng rồi nhét vào giữa những túi rác chất đống dưới cột điện.
“Đi theo tôi.”
Seong Chae Kyung chỉ nhìn thẳng mà bước đi. Yoon Tae Geum theo sau một bước, nghĩ thầm rằng anh ta chắc chắn rất quen thuộc với con phố này.
Seong Chae Kyung, người đang bước đi thong dong với hai tay đút túi áo phao, đột nhiên rẽ hướng. Yoon Tae Geum vội vàng đưa tay ra.
“Này.”
Lon nước tăng lực đang uống dở rơi xuống đất. Seong Chae Kyung quay lại.
“Gì?”
“Đây là ngõ cụt mà. Sao lại đi lối này?”
“Đi đường này mới đến nơi được.”
Seong Chae Kyung cười khẩy.
“Sợ à?”
“Sợ cái con khỉ! Chỉ là lần đầu thôi… Đây là đường tắt à?”
Anh đi trước qua con hẻm hẹp và tối tăm, chỉ dựa vào ánh đèn neon. Yoon Tae Geum vểnh tai nghe ngóng. Anh muốn quay lại kiểm tra xem Seong Chae Kyung có theo kịp không nhưng lòng tự trọng không cho phép.
May mắn thay, Seong Chae Kyung không bỏ trốn. Anh ta cũng không đẩy anh vào một con hẻm vắng vẻ nơi không ai biết chuyện gì đang xảy ra để cùng ‘đám bạn’ gọi sẵn hội đồng anh. Yoon Tae Geum chỉ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy dòng người xếp hàng trước lối vào câu lạc bộ.
Tất nhiên, hai người không phải đi tìm cuối hàng. Seong Chae Kyung vừa cởi áo phao vừa đi thẳng đến lối vào. Chỉ cần xướng tên một ai đó là được vào ngay.
“Seo Ji Un là ai?”
“…Từng ở chung trong Phong Kỷ Giáo Đội.”
“À ra vậy.”
Seong Chae Kyung lộ vẻ muốn nói thêm điều gì đó, nhưng sự chú ý của Yoon Tae Geum đã hoàn toàn bị thu hút bởi tiếng nhạc chát chúa đập vào màng nhĩ.
“Nói chuyện gì ở đây chứ! Chẳng nghe thấy gì cả!”
“Lên tầng 2 đi.”
“Hả?!”
Yoon Tae Geum chỉ nhìn theo lưng chiếc sơ mi đen của Seong Chae Kyung mà di chuyển. Dù chưa phải giờ cao điểm nhưng nơi đây đã đông nghịt người, không còn chỗ chen chân. Yoon Tae Geum vừa đi vừa than vãn. Trước mắt anh, khăn giấy bay tứ tung và pháo hoa rực sáng. Trong câu lạc bộ ánh sáng lờ mờ, mọi người nhảy nhót hăng say đến mức anh suýt chút nữa thì bị gậy phát sáng đập trúng mũi. Yoon Tae Geum đưa cho nhân viên gác cầu thang lên tầng 2 xem chiếc vòng tay giấy trên cổ tay mình. Anh đã nhận ra từ lúc đi vào rằng màu vòng tay của mình khác với những người ở tầng 1.
“Nhanh lên.”
“Sao toàn lũ trẻ ranh thế này?!”
“Đúng là nơi bọn trẻ chơi bời mà. Từ xưa đã vậy rồi.”
“Gu thẩm mỹ rẻ tiền thật đấy.”
Seong Chae Kyung đang bước lên cầu thang bỗng dừng lại, quay đầu cười đầy ẩn ý.
“Lúc nãy cậu có thấy không?”
“Thấy gì?”
“Tên quán này. Là Thiên Nga Trắng.”
Câu lạc bộ Thiên Nga Trắng từng được điều hành bởi tổ chức chống chính phủ Bạch Sư tử. Tất nhiên đây không phải là Thiên Nga Trắng đó, mà là một nơi mở cửa lại với tên cũ sau khi chủ tòa nhà đã thay đổi vài lần. Biển hiệu vẫn giữ nguyên nhưng nội dung bên trong đã được làm mới. Lý do giữ lại cái tên cũ không phải vì mục đích chính trị, mà chỉ để lôi kéo những khách hàng đã chuyển sang các quán đối thủ sau khi Thiên Nga Trắng cũ đóng cửa. Seo Ji Un đang làm nhân viên pha chế tại đây.
“Cựu Thượng sĩ của Phong Kỷ Giáo Đội lại đi làm bartender câu lạc bộ. Đúng là một sự lột xác ngoạn mục.”
“Anh ấy nói đã phát ngán với cuộc sống tập thể rồi.”
“Ừm, cũng có thể. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy ngột ngạt đến phát điên với cuộc sống tổ chức.”
Yoon Tae Geum đứng tựa vào lan can. Tầng 2 ít tiếng ồn hơn bên dưới. Những cuộc trò chuyện ở khoảng cách gần có thể nghe lọt tai mà không cần phải gào thét đến rát cổ.
“Cậu còn biết thêm gì nữa không? Về Jeon Sung Hyun ấy.”
“Những gì Tướng quân nói là sự thật.”
Khi Seong Chae Kyung bỏ mũ ra, ánh đèn xanh quét qua các đường nét trên khuôn mặt anh.
“Chính Jeon Sung Hyun là kẻ đã khiến Hwang chết ở đó. Không phải cứ trực tiếp ra tay mới là kẻ sát nhân. Ngay cả khi không siết cổ, không dùng vũ khí hay thuốc độc, nhưng khi nhiều yếu tố cộng hưởng lại, con người ta vẫn có thể gặp chuyện chẳng lành. Hwang đã chết vì không thể thoát ra khỏi đó.”
Sự thật mà Jeon Sung Hyun thừa nhận là chính ông ta đã đẩy Hwang Hyo Je xuống hầm và không kiểm tra xem ông ấy còn sống hay đã chết. Thứ ông ta phủ nhận là sát ý đối với Hwang Hyo Je. Nước thảo Hiệp Thủ chỉ nhằm mục đích làm Hwang mất sức, vì ông ta không thể thắng nổi đối phương trong một cuộc đối đầu trực tiếp.
Thảo Hiệp Thủ không phải là cỏ độc. Nó chỉ phải chịu điều tiếng vì có hình dáng giống cần sa, chứ thực chất không chứa độc tính gây hại cho cơ thể người. Vì vậy, Jeon Sung Hyun đã nghĩ rằng Hwang Hyo Je sẽ không chết. Một người đàn ông trưởng thành, khỏe mạnh, trông không có vấn đề gì về sức khỏe thì không đời nào lại chết chỉ vì ngủ ngoài trời một đêm.
“Tôi tin những gì ông ta nói.”
“Rằng không phải cố ý à?”
“Phải.”
“Này, Đại úy Seong….”
Yoon Tae Geum nhìn xuống, quan sát những người đang nhảy múa ở tầng 1.
“Khi tôi còn nhỏ, chắc là vào tiệc sinh nhật lần thứ 20 thì phải, chị tôi đã nói thế này: Chỉ cần nhìn từ trên xuống là có thể đoán được độ tuổi của họ qua đầu tóc.”
“Cái gì?”
“Lúc đó tôi không tin, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Đúng là nhìn thấy thật. Đám trẻ ở đây tầm bao nhiêu tuổi.”
Seong Chae Kyung cười. Mùi nước tăng lực phảng phất từ người anh khi anh đưa điếu thuốc cho Yoon Tae Geum.
“Ý cậu là gì khi nói câu đó?”
“Tôi thấy có lỗi với Chim Chip vì đang bao che cho Jeon Sung Hyun.”
Trái tim anh đập thình thịch. Không phải vì tác dụng kích thích của nicotin, cũng không phải vì tiếng nhạc và nhịp trống chát chúa. Yoon Tae Geum biết mình đã đâm trúng tim đen của Seong Chae Kyung một cách không khoan nhượng.
“Tôi đang nhận được hồ sơ tư vấn của Chim Chip. Đừng có nói mấy câu kiểu vi phạm luật y tế hay xâm phạm quyền riêng tư của bệnh nhân. Tất cả đã được hướng dẫn và ký kết hợp đồng trước rồi. Thế nên theo cách của mình, tôi biết khá rõ.”
Yoon Tae Geum phả khói thuốc rồi mỉm cười với Seong Chae Kyung.
“Đại úy Seong của chúng ta từng là bạn thân của Chim Chip mà.”
“…….”
“Đừng lo. Không cần phải chối. Vì Chim Chip đã kể mà không để lộ danh tính của một người cụ thể nào. Chỉ có tên, tuổi, giới tính và quân hàm thôi. Nhưng với một người am hiểu tình hình Phong Kỷ Giáo Đội như tôi thì nhìn sơ qua là thấy ngay. Ghen tị thật đấy.”
Đó là lời nói thật lòng.
“Tôi cũng muốn trở thành bạn thân của Chim Chip lắm. Nhưng cậu ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi.”
“Chắc là có lý do cả thôi.”
“Đến một lời an ủi cũng không cho tôi được à?”
“Tôi bao che cho ông ta không phải vì Chim Chip. Tôi đã chứng kiến. Lúc đó Jeon Sung Hyun thực sự chỉ quan tâm đến Ryu Jin. Nếu đó là diễn kịch thì Jeon Sung Hyun không nên làm việc ở Jang Jin mà nên bước chân vào giới giải trí. Ông ta có thể trở thành diễn viên xuất sắc nhất thế kỷ đấy.”
“Ý anh là anh đồng ý với việc không có tính cố ý?”
“Phải. Không có nghĩa là Jeon Sung Hyun vô tội. Ông ta không phải kẻ sát nhân nhưng chính ông ta là người trực tiếp gây ra cái chết của Hwang. Bản thân ông ta cũng đã thừa nhận điều đó. Thế nên mới chấp nhận thỏa thuận.”
“Suy nghĩ của anh khác với Tướng quân nhỉ.”
“Đừng có nghĩ là tôi đang phản kháng lại ngài ấy. Tôi vẫn luôn kính trọng và theo sát ngài ấy. Tôi cũng thấy suy nghĩ của Tướng quân có lý. Nhưng ngài ấy đâu có chứng kiến cảnh đó. Cảnh Jeon Sung Hyun sám hối trước Ryu Jin.”
Sám hối. Seong Chae Kyung chớp mắt.
Ngày hôm đó không chỉ có một mình Jeon Sung Hyun khóc. Jeon Ryu Jin cũng đã rất đau đớn. Anh không muốn làm khổ đứa trẻ vừa mới thoát khỏi nỗi đau để bắt đầu một cuộc sống mới. Jeon Sung Hyun cũng không đánh chết Hwang Hyo Je. Đó thực sự là một tai nạn. Một tai nạn xảy ra do sự cộng hưởng của nhiều yếu tố môi trường.
Bỗng nhiên ánh mắt của Seong Chae Kyung trở nên sắc lẹm khiến Yoon Tae Geum giật mình.
“Sao, sao thế?”
“Hãy thay đổi nội dung bức thư đó đi.”
“Cái gì?”
“Ý tôi không phải là bảo cậu bóp méo sự thật. Chỉ là phần nói về tính cố ý của Jeon Sung Hyun, tức là sát ý của ông ta ấy.”
Yoon Tae Geum trợn tròn mắt. Không phải vì tiếng nhạc mà anh nghe lầm. Giây phút hiểu ra ý của Seong Chae Kyung, một cơn thịnh nộ bùng lên.
“Sao lũ các người lại đối xử với tôi như thế!”
Thật may vì đây là nơi có hét lên cũng không ai thấy lạ. Anh chợt nghĩ có lẽ Seong Chae Kyung đã lường trước tình huống này nên mới chọn nơi đây để nói chuyện.
“Tôi đâu phải là kẻ giải quyết rắc rối! Giao cho tôi việc khó khăn thế này thì bắt tôi phải làm sao! Anh muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào đây!”
“Nếu cậu nghĩ cho Ryu Jin, không, nghĩ cho Chim Chip.”
Seong Chae Kyung đánh rơi điếu thuốc xuống sàn rồi di nát nó.
“Lúc đó Jeong Seong Hyeon không hề tỏ ra bất an chút nào. Đó là bằng chứng cho thấy ông ta đã sống mà tin rằng Hwang Hyo Je đã thoát ra ngoài. Tướng quân diễn giải theo hướng khác, nhưng tôi không nghĩ Jeon Sung Hyun là người can đảm đến thế.”
Seong Chae Kyung nhắc lại một lần nữa. Anh không khẳng định Jeon Sung Hyun vô tội. Jeon Sung Hyun không phải là một kẻ ngốc vô hại. Điều đó đã được chứng minh qua những gì Shin Ye Na tìm ra.
Jeon Sung Hyun đã bỏ rơi cháu mình.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 495"