Chương 494
Đặc biệt, viên thuốc được làm từ lá cây Hiệp Thủ đun kỹ, phơi khô, nghiền nhỏ rồi trộn với mật ong có tác dụng giải tỏa căng thẳng, chóng mặt và làm dịu cơn đau đầu, nên thường được dùng thay thế cho Ngưu Hoàng Thanh Tâm Hoàn.
Tuy nhiên, cây Hiệp Thủ có hình dáng rất giống với cần sa. Nếu chỉ nhìn lướt qua thì khó lòng phân biệt được. Hơn nữa, vì hiệu quả gây ngủ cực mạnh nên đã có thời nó bị phân loại vào nhóm thuốc an thần có tính chất ma túy. Vào thời điểm đó, nếu ai phát hiện và báo cáo việc cây Hiệp Thủ mọc hoang với cơ quan chức năng sẽ được nhận tiền thưởng.
May mắn thay, sau đó các quy tắc hướng dẫn phân biệt hai loại cây đã ra đời, và kết quả công bố cho thấy Hiệp Thủ không gây nghiện, nhưng trong số thế hệ trước vẫn có những người coi Hiệp Thủ ngang hàng với cần sa.
Jeon Sung Hyun dường như không nằm trong số đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông không có lỗi. Dù có gây nghiện hay không, dù là dạng viên, dạng bột hay dạng nước, việc ông ấy cho Hwang Hyo Je uống một loại thảo dược có tác dụng của thuốc ngủ mới là điều quan trọng. Tính cố ý đã được thiết lập ngay tại đó. Yoon Tae Geum cảm thấy đau đầu nhức óc.
Anh lấy một tay xoa trán. Đầu óc quay cuồng. Jeon Sung Hyun? Dượng của Ryu Jin? Người đàn ông đã ôm lấy Ryu Jin khóc nức nở ở Hàm Phong đó sao? Thật sự người đó có liên quan đến cái chết của Hwang Hyo Je?
“Những lời đó chẳng có chút sức thuyết phục nào cả. Hwang không phải là người dễ bị dọa dẫm đến mức đó. Ngược lại, hắn ta có khi còn nổi điên lên ấy chứ. Ông ấy không nghĩ đến hậu quả sao? Chẳng phải ông ấy bảo định ngăn không cho người đó tiếp cận Ryu Jin sao?”
“Tôi cũng không tin Jeon Sung Hyun.”
Giọng Ki Woo Hee lạnh băng.
“Ai mà tin nổi cái lời nhảm nhí đó chứ. Rằng cho uống nước Hiệp Thủ chỉ với mục đích dọa cho sợ.”
“Đúng vậy. Nó đâu phải là độc dược.”
“Chắc hẳn là định cho ngủ say rồi tính chuyện gì đó tiếp theo. Vì xét về thể hình thì ông ấy không phải đối thủ.”
“Nhưng… ngài biết mà? Trên thi thể của Hwang không có vết thương nào chí mạng cả.”
“Là vì không có đủ dũng khí nên mới dừng lại giữa chừng.”
Dũng khí để gây ra một vụ sát nhân. Ki Woo Hee mỉa mai rằng chuyện đó cũng có khả năng.
“Nhốt người ta vào một không gian không ai biết rồi kỳ vọng họ sẽ tự mình thoát ra? Nghĩ rằng chỉ chừng đó là đủ để họ sợ hãi mà không bao giờ tìm đến nữa? Cái cớ mà ông ấy vắt óc suy nghĩ suốt mấy năm qua chỉ có vậy thôi sao. Nực cười thật. Quá đỗi nông cạn. Chẳng hợp logic tí nào.”
Thà bảo rằng Jeon Ryu Jin lúc còn nhỏ, hay Ryu Yeon Woo đã làm việc đó thì nghe còn có lý hơn. Lời biện minh của Jeon Sung Hyun chẳng khác gì cách ứng phó non nớt của một đứa trẻ.
Dù không được học hành, dù chẳng có gì trong tay, Jeong Sung Hyun vẫn là một người lớn có khả năng tư duy lý tính. Ki Woo Hee đã thấu tóm cái kế hoạch vụng về của Jeon Sung Hyun chỉ trong tích tắc.
Yoon Tae Geum thở dài thườn thượt rồi nói:
“Vì cố gắng chứng minh mình không cố ý… nên mới thành ra cái câu chuyện mập mờ như vậy sao.”
“Tại sao lại phải cố chứng minh là không có? Chính vì ‘có’ nên mới phải thế chứ.”
Tính cố ý.
Sát ý.
Kể từ giây phút cho Hwang Hyo Je uống nước Hiệp Thủ, kể từ giây phút đưa ông đến ‘không gian không ai biết’ chỉ có hai người. Jeon Sung Hyun đã mang tính cố ý. Ngay cả khi ông nói mình chỉ định dọa cho sợ chứ không định giết người.
Nhưng Jeon Sung Hyun vẫn khăng khăng. Rằng vì lo sợ và giận dữ trước câu chuyện về Ryu Yeon Bi và Kwak Jae Heon nên mới nhốt Hwang Hyo Je vào hầm, chứ không hề biết hắn ta sẽ chết ở đó. Nếu biết mọi chuyện thành ra thế này, ông ấy đã chẳng dẫn người đến căn hầm đó làm gì.
Về lý do không quay lại nhà nguyện sau ngày hôm đó, ông đưa ra cái cớ là ‘không rảnh rỗi đến mức bận tâm đến chuyện đó’.
“Cái đó lại là cái lý lẽ gì nữa vậy.”
“Thì cũng có phần đúng. Tình hình lúc đó thực sự rất hỗn loạn.”
Khi Hwang Hyo Je tìm đến Jeon Sung Hyun là lúc Jeon Ryu Jin mười tám tuổi. Đó là khi cậu bị đám người Ham Yeong Jae cưỡng bức tập thể, dù đã cầu cứu cảnh sát địa phương nhưng ngược lại còn bị đe dọa yêu cầu rút đơn kiện.
“Dù vậy… thật đáng ghét. Nhìn là thấy ông đang bận tâm đến cái gì rồi.”
“Đáng ghét chứ.”
Nhưng đó là bản năng. Bản năng của con người luôn tìm cách dùng mưu mẹo để thoát khỏi tình cảnh bất lợi.
Ki Woo Hee nở một nụ cười hư ảo.
“Tôi đã từng gặp Jeon Sung Hyun trước đây rồi.”
Đó là khi cô thanh trừng nhà họ Ham ở Hàm Phong. Lúc đó Jeon Sung Hyun đã chạy đến nhà nguyện để tìm Jeon Ryu Jin. Ki Woo Hee không thể để Ryu Jin đi một mình nên đã cho Seong Chae Kyung đi cùng.
Seong Chae Kyung tiến lại gần rót đầy ly rỗng. Ki Woo Hee thản nhiên uống cạn ly rượu nóng bốc khói nghi ngút. Yoon Tae Geum trợn tròn mắt, tự hỏi không biết cái lưỡi của Ki Woo Hee có phải làm bằng sắt nguội không.
Jeon Sung Hyun không nhớ Seong Chae Kyung. Vì lúc đó trời mưa tầm tã và ông ấy chỉ dồn hết sự chú ý vào Jeon Ryu Jin. Jeong Sung Hyun khẳng định mình không nhìn rõ mặt mũi của người quân nhân đã đưa cháu mình đến. Đó là điều mà Ki Woo Hee tin tưởng nhất trong số những lời phát ngôn của Jeon Sung Hyun. Còn những thứ khác thì, chà.
Dẫu vậy, Seong Chae Kyung lại khá khoan dung với Jeon Sung Hyun. Anh nghĩ rằng dáng vẻ Jeon Sung Hyun ôm lấy Jeon Ryu Jin khóc lóc cầu xin sự tha thứ chắc chắn không phải là diễn kịch. Hơn nữa, Jeon Sung Hyun cũng không hề tỏ ra bất an khi nhìn thấy nhà nguyện bị hư hại. Ngày hôm đó, tại nơi đó, thứ mà Jeon Sung Hyun thốt ra chính là nỗi đau. Sự tội lỗi và hối hận đối với Jeon Ryu Jin. Một nỗi buồn thuần khiết.
Ngay từ đầu, nếu đã giấu xác chết dưới hầm nhà nguyện thì vì bất cứ lý do gì, khi nơi đó bị hư hại, lẽ ra ông phải bỏ trốn mới đúng. Bởi vì khi xác chết lộ diện, người ta dĩ nhiên phải tìm hung thủ. Nhưng Jeon Sung Hyun không trốn chạy, ngược lại còn tự mình tìm đến. Thậm chí ông vẫn ở lại quê hương ngay cả sau khi cuộc thanh trừng nhà họ Ham kết thúc. Điều đó chỉ có thể xảy ra vì Jeon Sung Hyun thực sự không hề nghĩ rằng Hwang Hyo Je vẫn còn ở dưới hầm. Jeon Sung Hyun thật lòng tin rằng sau khi ‘ngủ một giấc thật ngon’, Hwang Hyo Je đã rời khỏi căn hầm đó rồi.
Tuy nhiên, rõ ràng là bản năng sinh tồn và bản năng phòng vệ nhằm bảo vệ bản thân và gia đình của Jeon Sung Hyun đã đẩy sự thật lùi lại phía sau một thời gian rất dài.
Bên trong cơ thể của Hwang Hyo Je có một chiếc chìa khóa túi đựng bản thiết kế. Điều đó có nghĩa là tình thế lúc đó cấp bách đến mức hắn buộc phải nuốt chiếc chìa khóa chứa vật chứng, dù có thể bị cướp mất túi và bị phá hủy. Có lẽ Jeon Sung Hyun chính là chỗ dựa cuối cùng của Hwang Hyo Je. Người mà hắn ta tìm đến để cầu xin sự giúp đỡ cuối cùng khi bản thân không thể chứng minh sự trong sạch cho Ryu Yeon Bi.
Nhưng thời điểm thật tệ hại. Hwang Hyo Je lẽ ra nên tìm đến Jeon Sung Hyun sớm hơn. Trước khi ông bắt đầu căm ghét cả thế giới này. Trước khi ông ấy nghi ngờ tất cả những người tiếp cận mình bằng cách lôi tên Ryu Yeon Bi ra.
Ki Woo Hee khác với Seong Chae Kyung. Cô cho rằng Jeon Sung Hyun có tính cố ý. Đó là quyết định đưa ra dựa trên việc tổng hợp hành động thực tế của Jeon Sung Hyun đối với Hwang Hyo Je lúc đó, cảm xúc phẫn nộ mà ông ta dành cho hắn, và cả môi trường khắc nghiệt xung quanh Jeon Sung Hyun. Jeon Sung Hyun đã nhốt Hwang Hyo Je vào hầm với ý định giết chết hắn.
Thực tế, thứ mà Ki Woo Hee muốn làm sáng tỏ không phải là sự thật. Dù ‘sự thật’ dẫn đến cái chết của Hwang Hyo Je là gì thì kết quả cũng không được thay đổi. Cái ‘sự thật’ của ngày hôm nay là: Ryu Yeon Bi là thánh nữ và Kwon Ju Hyeok là một tên khốn nạn.
Chỉ là Ki Woo Hee tò mò. Vì thế cô mới dồn ép Jeon Sung Hyun.
“Tôi từng nghĩ có thể thông qua con người đó để hiểu được tâm lý của một người bình thường khi phạm tội.”
Ki Woo Hee tưởng tượng. Jeon Sung Hyun đã nghĩ gì? Trước khi tìm Jeon Ryu Jin, chẳng lẽ theo bản năng ông ta không kiểm tra mức độ hư hại của nhà nguyện sao? Sau khi biết căn hầm chưa bị phát hiện, chẳng lẽ ông ta đã ‘yên tâm’ rồi mới tìm đến Jeon Ryu Jin để thực hiện màn sám hối của một người dượng tồi tệ sao?
Thỏa thuận với Jeon Sung Hyun được thực hiện với điều kiện ông ta phải ngậm miệng về chuyện của Hwang Hyo Je. Đó là một trò chơi win-win không ai chịu thiệt. Dù là cố ý hay vô tình, Jeon Sung Hyun che giấu sai lầm của mình, còn Ki Woo Hee thì duy trì hiện trạng. Trong trường hợp xấu nhất, nếu ‘kẻ hưởng lợi từ thời đại loài rắn’ nghi ngờ và tấn công vào chuyện này, hắn hoàn toàn có thể sử dụng Jeon Sung Hyun như một nhân chứng có lợi cho phía mình.
Yoon Tae Geum mát-xa mặt một lúc lâu. Anh dùng ngón tay ấn mạnh vào thái dương và giữa lông mày. Làm vậy giúp cơn đau nửa đầu dịu đi đôi chút.
“Vậy… lời khẳng định của chính chủ thì sao? Nhà nguyện quan trọng hơn Chim Chip sao?”
“Ông ta thề thốt phủ nhận đến chết. Chính xác là bảo không nhớ rõ. Lúc đó vì nghĩ đến đứa cháu mà hồn xiêu phách lạc, bản thân cũng không còn tỉnh táo, vậy mà vẫn mò được đến nhà nguyện thì đúng là chứng mất trí nhớ chọn lọc rồi.”
“Trời đất.”
Đột nhiên Seong Chae Kyung khẽ rùng mình. Yoon Tae Geum không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. May mắn là Ki Woo Hee đang mải uống rượu nóng như uống nước lã nên không nhận ra sự dao động của Seong Chae Kyung.
“Nội dung đó chắc hẳn nằm trong bức thư này.”
Ánh mắt anh hướng về bức thư đặt trên bàn.
“Phải.”
“Cái này, người nhận là ai vậy ạ?”
Khi nhận bức thư, anh dĩ nhiên nghĩ đó là dành cho Shin Hae Beom. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của Ki Woo Hee, anh lại thấy bối rối. Trên phong bì không ghi gì cả. Bức thư ghi lại ‘sự thật’ ẩn sau cái chết của Hwang Hyo Je này rốt cuộc là dành cho ai?
Ki Woo Hee muốn cho ai biết sự thật đó đây?
Yoon Tae Geum lắc đầu.
“Làm ơn đi.”
Lời van xin tự nhiên thốt ra. Đừng đẩy cái quyết định khó khăn đó cho anh. Thế nhưng Ki Woo Hee đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn phát ra tiếng ‘cộp’ rồi đứng dậy. Seong Chae Kyung mang áo khoác đến cho Ki Woo Hee.
“A! Kìa!”
Anh vội vã đuổi theo Ki Woo Hee. Không thể để cô đi như thế này được. Ki Woo Hee lúc này quá đỗi ích kỷ.
“Tướng quân.”
“Ngoài chuyện này ra, tôi còn rất nhiều vấn đề khác phải lo nghĩ.”
“Dù vậy thì thế này không đúng chút nào.”
“Có gì mà không đúng. Cậu đang thực hiện rất tốt chỉ thị của Shadow Man mà. Đây là phần quyết định thuộc về cậu.”
“Ngài không được đi như thế này.”
Yoon Tae Geum định giữ Ki Woo Hee lại nhưng bị Seong Chae Kyung ngăn cản. Một cuộc giằng co nhẹ xảy ra trước cửa. Yoon Tae Geum đã thành công trong việc chạm mắt với Seong Chae Kyung. Anh dùng khẩu hình miệng nói:
‘Gọi điện cho tôi.’
Nếu có chuyện gì muốn nói, hãy gọi cho tôi.
Cả hai đều biết đó không phải là lời tán tỉnh. Và Seong Chae Kyung đã gọi điện thật. Đó là vào giữa đêm, ba tiếng đồng hồ sau khi Ki Woo Hee dứt khoát đẩy quyết định cho anh rồi rời đi. Lúc đó Yoon Tae Geum đã buông xuôi, ôm điện thoại leo lên giường.
“Alo.”
-Ra ngoài đi.
“Dạ? Bây giờ á? Đột ngột vậy?”
-Tôi muốn nói chuyện ở nơi có nhiều người.
“À… cái đó thì hơi… Tôi vừa mới định ngủ xong.”
-Đừng nói nhiều nữa, mau ra đây đi.
Tút. Cuộc gọi bị ngắt. Yoon Tae Geum ném điện thoại xuống giường rồi gầm lên. Cái tên này, ngay từ đầu mình đã quá nuông chiều rồi. Thấy hắn là quân nhân nên mình mới nhún nhường, thế mà hắn lại coi mình là kẻ khờ!
Địa điểm mà Seong Chae Kyung chỉ định không phải là bên trong khách sạn hay các cơ sở lân cận. Cũng chẳng phải gần Thần Long Quán nơi Ki Woo Hee cư ngụ. Ngay từ đầu, Yoon Tae Geum chưa từng nghe thấy cái tên Bu Hyeon Dong trong thời gian ở Quang Thành. Khi đến nơi, một khu ổ chuột hiện ra ngay trước mắt.
Anh đã lường trước được điều này khi đi ngang qua những khu phố dân nghèo lạc hậu, nơi những căn biệt thự như những chiếc hộp xếp chồng lên nhau san sát. Trong đời anh không phải chưa từng kinh qua khu ổ chuột. Jang Jin cũng là nơi có sự phân hóa giàu nghèo cực kỳ gay gắt chẳng kém gì Quang Thành. Chỉ cách nhau một con sông nhỏ mà chia ra khu nhà giàu và khu nhà nghèo. Chẳng lẽ đó chỉ là vấn đề của riêng đất nước này sao? Đi đến đâu cũng có những danh từ bằng ngôn ngữ bản địa ám chỉ ‘khu nhà giàu, khu nhà nghèo’.
Dù biết vậy nhưng anh vẫn bị sốc vì Seong Chae Kyung. Yoon Tae Geum không thể tưởng tượng nổi anh ta lại lui tới những nơi như thế này. Khắp nơi đèn neon rực rỡ lóa mắt nhưng dưới phố thì mùi hôi thối nồng nặc.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 494"