Chương 123
Shin Haebeom buông tay, ném Ryujin đang khóc lóc xuống sàn. Sau đó anh chỉ vào chiếc ghế của mình.
Ngồi xuống đó.
Một chiếc ghế da đen mềm mại và sang trọng với lưng cao và tay vịn rộng. Ryujin, người đang đầy nước mắt, ngước nhìn Shin Haebeom.
Tao không muốn.
Tại sao? Ngồi xuống đi. Mày cần trải nghiệm những điều tốt đẹp để phát triển ham muốn.
Tao không cần thứ đó. Tao sẽ đi….
Shin Haebeom đá vào lưng Ryujin đang loạng choạng.
Á!
Đừng có lố bịch, ngồi xuống đi!
Ryujin lăn lộn trần truồng trên sàn, rên rỉ. Shin Haebeom cười khẩy lạnh lùng.
Tao sẽ đếm đến mười. Một, hai….
Thân hình gầy guộc, trắng bệch vội vã đứng dậy. Có vẻ như cậu đã va phải chỗ nào đó khi ngã, đi khập khiễng rồi lại đổ gục xuống.
“Ba, bốn. Năm….”
Từ ghế sofa đến bàn làm việc không xa lắm, nhưng cũng không quá gần, và Ryujin bò bằng khuỷu tay và đầu gối, những thứ không thể chịu được trọng lượng của cậu.
“Sáu, bảy.”
Shin Haebeom đứng khoanh tay quan sát. Nhìn Ryujin hoàn toàn trần truồng bò đến chiếc ghế văn phòng của mình.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ lớn chiếu rọi lên Ryujin. Có cảm giác như cơ thể cậu ngày càng gầy đi mỗi lần nhìn thấy. Những chiếc chân tay gầy guộc và các khớp xương lồi lên có lẽ trông không đẹp mắt, nhưng kỳ lạ là ánh mắt của Shin Haebeom cứ bị hút vào đó.
Ánh nắng chói chang chảy qua xương đòn căng thẳng. Anh thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ dựng đứng trên làn da trắng. Những giọt mồ hôi trên vai Ryujin khiến cổ họng Shin Haebeom như bốc cháy.
“Tám. Chín….”
Ryujin, ngồi trên ghế, kéo chân lên ngực và ôm lấy chúng. Khi đầu gối chạm vào cằm, Shin Haebeom đếm số cuối cùng.
“Mười.”
“Tao làm được rồi! Tao đã ngồi xuống!”
Cậu nghe thấy tiếng vỗ tay của Shin Haebeom.
“Làm tốt lắm.”
“Cái gì?”
“Làm tốt lắm, Jeong Ryujin.”
Ryujin không muốn nghe bất kỳ lời khen ngợi nào. Cậu vùi mặt vào giữa hai đầu gối và không nhúc nhích.
Shin Haebeom tiến lại gần Ryujin và nắm lấy tay vịn của chiếc ghế bằng cả hai tay. Một bóng đen phủ lên cái đầu nhỏ bé.
“Tao muốn mày trải nghiệm những điều tốt đẹp. Càng nhiều càng tốt.”
“…….”
“Nhìn vào tao này”
Ryujin từ từ ngẩng đầu lên. Shin Haebeom đang mỉm cười. Cậu có thể nhìn thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn giữa đôi môi kéo lên trong một nụ cười tươi tắn.
“Những gì mày thiếu ngay bây giờ là ham muốn .”
“Tao không muốn tham lam.”
“Không, mày cần phải tham lam. Đó là những gì thế giới đã lấy đi từ mày.”
Nghèo đói triệt tiêu khát khao về vật chất. Mỗi con người sinh ra đều có quyền khao khát một ngôi nhà rộng rãi, thức ăn ngon, quần áo và giày dép ấm áp, và những món trang sức quý giá và lộng lẫy. Nhưng những người sinh ra trong nghèo khó không thể khao khát. Bởi vì họ không biết. Họ không thể muốn những thứ mà họ thậm chí không biết là tồn tại.
“Tao cảm thấy khổ sở khi nhìn mày đấy, Jeong Ryujin.”
“Cái gì?”
“ Mày không gục ngã. Ngay cả khi không có tiền, không có cha mẹ, ngay cả sau khi bị cưỡng hiếp, đánh đập và sỉ nhục, mày luôn chịu đựng. Tại sao mày không sụp đổ? Tại sao mày không oán hận thế giới?”
“…Điều đó có xấu không?”
Giọng nói của Ryujin run rẩy.
“Có sai không khi chịu đựng và kiên trì? Và điều gì sẽ thay đổi nếu tôi oán hận thế giới?”
“Việc tự hào về điều đó có khiến mày cảm thấy mình đặc biệt không?”
“Cái gì?”
“Đừng có nực cười, Jeong Ryujin. Không ai quan tâm nếu mày chịu đựng. Mày chẳng cao quý chút nào, mày chỉ trông thảm hại thôi. Đừng nói rằng mày ổn mà không có những thứ tốt đẹp. Không phải bản chất quan trọng, mà là vẻ bề ngoài. Mày sẽ không bị coi thường nếu trông mày đàng hoàng.”
“ Mày có thể nghĩ như vậy suốt đời. Tao thì không.”
Bàn tay của Shin Haebeom nắm lấy cằm của Ryujin.
“Đừng hiểu lầm, Jeong Ryujin. Sự chính trực là đức tính của những người có quyền lực, không phải tư duy của người nghèo.”
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Ryujin. Shin Haebeom mở ngăn kéo bàn. Shin Haebeom lấy ra hai chiếc còng tay lấp lánh và lắc chúng, khuôn mặt nhỏ bé của Ryujin trở nên tái mét.
Còng tay được đeo vào cả hai tay và hai mắt cá chân. Tay phải được nối với mắt cá chân phải, và tay trái với mắt cá chân trái. Shin Haebeom dùng đầu gối đè lên ghế để nó không bị lật, và dùng cả hai tay nắm lấy đầu gối của Ryujin, tách chúng ra.
“Tao đang rất mong đợi đấy.”
Anh ta đặt hai bàn chân run rẩy của Ryujin lên tay vịn có đệm, mỗi bên một chân.
“Uu….”
Ryujin đang cắn một chiếc vòng chìa khóa. Cậu cắn chiếc vòng tròn có hai chìa khóa mở còng tay đang trói buộc chân tay mình, nhìn lên Shin Haebeom với ánh mắt sợ hãi.
Ngón tay của Shin Haebeom chọc vào má Ryujin.
“Từ bây giờ, đừng nhấc chân khỏi tay vịn. Cũng đừng làm rơi chìa khóa khỏi miệng. Nếu mày chỉ tuân theo hai quy tắc này, tao sẽ kết thúc nhanh thôi. Nhưng nếu Gà con của chúng ta làm phiền hoặc khiến tao tức giận, mày sẽ phải bò ra khỏi phòng này. Tao tin rằng mày biết ý nghĩa của việc bò ra ngoài.”
Shin Haebeom dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt Ryujin. Anh ta hôn lên trán, thái dương, sống mũi và má của cậu theo thứ tự. Anh ta cũng đặt một dấu ấn lên đôi môi run rẩy đang cắn chiếc vòng chìa khóa. Shin Haebeom mỉm cười ngay trước mũi Ryujin.
“ Mày hiểu chứ?”
Khuôn mặt nhỏ bé gật đầu lên xuống. Shin Haebeom nhìn thấy sự tuyệt vọng và cam chịu trong ánh mắt của Ryujin.
Shin Haebeom quỳ xuống sàn. Anh ta chăm chú nhìn vào giữa hai chân Ryujin, rồi nắm lấy đùi gầy guộc của anh ta. Cảnh tượng cậu run rẩy với bộ phận riêng tư lộ ra khiến Shin Haebeom rất hài lòng.
“Hmm….”
Shin Haebeom vùi mặt vào bụng dưới của Ryujin và hít một hơi sâu.
“Thơm quá.”
Cơ thể gầy gò bắt đầu nóng lên. Cậu không thể biết đó là sự phấn khích hay sợ hãi, nhưng Shin Haebeom không dừng lại. Anh ta di chuyển đôi môi qua lớp lông trên cơ thể Ryujin và di chuyển xuống dưới.
“Ugh…!”
Ryujin, đứng trên đầu ngón chân, lắc đầu. Anh ta nghe thấy tiếng chìa khóa va vào nhau. Shin Haebeom hài lòng với nỗ lực tuyệt vọng để giữ vững.
” Mày khó chịu à? Tao biết. Vậy hãy kết thúc nhanh thôi. Mày chỉ cần nằm yên thôi.”
Khuôn ngực rắn chắc của cậu phập phồng nhanh chóng. Chỉ có núm vú đứng thẳng trên cơ thể đã mất hết cơ bắp và trở nên gầy gò. Có phải ngực cậu nhạy cảm gấp đôi vì cậu nhỏ đã trở nên vô dụng, hay cơ thể cậu đã học được từ những trải nghiệm trước đây? Shin Haebeom nghĩ rằng điều đó không quan trọng.
“ Mày đẹp lắm. Cậu nhỏ của bé Gà bé bỏng của chúng ta cũng đẹp lắm.”
Anh ta cọ mặt vào dương vật của Ryujin và liếm nhẹ nó bằng lưỡi.
“Uuuu….”
Cơ thể Ryujin đã ướt đẫm mồ hôi. Vì tư thế khó chịu, và vì sự nhục nhã khi bộ phận riêng tư bị soi mói. Shin Haebeom ngẩng đầu lên từ giữa hai chân Ryujin.
“ Mày thực sự rất đẹp.”
“Hngh….”
Shin Haebeom nhắm mắt lại. Anh ta hít một hơi sâu. Đó là mùi hương của một chàng trai trẻ, vẫn còn non nớt. Một mùi hương tươi mới, chưa chín. Shin Haebeom quan sát lại dương vật của Ryujin. Càng nhìn, nó càng khiến anh ta thèm khát. Nước bọt đọng dưới lưỡi.
“Thật lòng mà nói….”
Đó là một mẫu vật tuyệt vời, đến mức đáng tiếc khi nó không hoạt động. Hình dáng, màu sắc, thậm chí cả kích thước. Quả thật, Chúa công bằng. Ngài đã ban cho khuôn mặt này, cơ thể này, và một cậu nhỏ tuyệt vời như vậy, rồi lại khiến nó không thể hoạt động như một người đàn ông.
Điều đó càng khiến nó trở nên tuyệt hơn.
Shin Haebeom hài lòng. Việc một thứ tuyệt vời như vậy chỉ được sử dụng như một tay cầm để siết chặt cửa sau. Anh ta thậm chí không thể tưởng tượng được Ryujin quan hệ với một người phụ nữ. Sẽ là một phước lành nếu cậu không khóc với khuôn mặt đỏ bừng giữa những người phụ nữ trêu chọc khi cậu cởi quần.
Anh ta cắn vào quy đầu bằng môi. Ryujin vặn vẹo eo trong một sự kháng cự vô nghĩa. Shin Haebeom ước mình có mắt trên đỉnh đầu. Anh ta muốn hút dương vật của Jeong Ryujin và nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, nhưng anh ta không thể.
Lòng tham tràn ngập trong đôi mắt đen tối của anh ta. Anh ta mở miệng và nuốt trọn dương vật của Ryujin. Một lúc, tất cả. Cằm anh ta chạm vào tinh hoàn. Anh ta có thể cảm nhận được quy đầu kích thích cổ họng. Shin Haebeom ngạc nhiên với sự chủ động của mình. Gà ơi, tôi cũng không biết mình có thể làm được điều này.
Ryujin ngửa đầu ra sau. Đôi môi cắn chiếc vòng run rẩy.
“Ugh…!”
Ryujin không thể tin được. Shin Haebeom đang mút dương vật của mình. Giữa cú sốc khiến tâm trí Ryujin trống rỗng, cậu chỉ nghĩ đến việc không được làm rơi chìa khóa. Việc bò ra khỏi đây là vấn đề để sau. Nếu cậu làm rơi chìa khóa, nếu chân cậu rời khỏi tay vịn, cậu có thể thực sự trở thành một hoạn quan. Shin Haebeom có khả năng cắn đứt dương vật của cậu.
Cơ thể Ryujin run rẩy như chiếc lá. Chìa khóa còng tay lách cách.
“Hngh, ugh, hnghh… hng….”
Nước mắt không ngừng rơi. Shin Haebeom không quan tâm liệu Ryujin có khóc hay không. Đây là lần đầu tiên, nhưng anh ta tự tin. Anh ta có rất nhiều kinh nghiệm trong việc nhận fellatio. Cũng như người đã nhận được tình yêu biết cách cho đi, người đã nhận được nhiều fellatio có thể làm tốt.
Shin Haebeom nắm chặt đùi co giật của Ryujin để nó không di chuyển. Đây là một bài học đặc biệt. Hướng dẫn cá nhân cho một học sinh nôn mửa chỉ với ý nghĩ mút dương vật của một người đàn ông, chứ đừng nói đến việc đưa nó vào miệng và thực hành.
Shin Haebeom cười khúc khích với dương vật của Ryujin trong miệng. Tại sao con người không có hai miệng nhỉ? Anh ta muốn mút bằng một miệng và thì thầm những lời tục tĩu bằng miệng kia để khiến cậu xấu hổ gấp đôi. Anh ta siết chặt đùi gầy, nơi anh ta có thể cảm nhận được đường viền của xương, như thể xé nó ra.
Mọi thứ đều thiếu khi anh ta ở bên Jeong Ryujin. Anh ta ước mình có hai miệng, bốn cánh tay, và có lẽ sáu mắt. Anh ta không ngại trở thành một con quái vật như vậy. Anh ta muốn cắn vào cổ cậu bằng những chiếc răng nanh dài đến cằm, và uống hết máu phun ra như suối từ vết thương.
Sau đó, thực sự….
Sẽ rất tuyệt.
Bên trong miệng Shin Haebeom, dương vật của Ryujin dần dần bắt đầu phản ứng. Anh ta có thể cảm nhận được cảm giác của thịt mềm đang nóng lên và cứng lại qua các tế bào vị giác nhạy cảm của lưỡi. Shin Haebeom liếc nhìn bàn tay của Jeong Ryujin, bị trói bởi còng tay, run rẩy với nắm đấm siết chặt. Anh ta biết khoảnh khắc này phải xấu hổ và nhục nhã như thế nào. Đó là lý do tại sao Shin Haebeom hài lòng.
Bất lực là pháo đài cuối cùng của Jeong Ryujin. Đó là biện pháp cuối cùng cho phép cậu giữ được niềm tự hào ngay cả khi cơ thể bị xâm phạm. Anh ta muốn nhìn thấy khoảnh khắc đó sụp đổ. Anh ta muốn là người phá vỡ rào cản.
Shin Haebeom cảm nhận được cảm giác nhận được hành động trong khi thực hiện fellatio. Điều đó thật kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Cảm giác cột sống tê rần. Cảm giác lưng dưới ấm lên và các ngón chân căng cứng. Cảm giác khoái cảm lan tỏa qua các mạch máu đến mọi ngóc ngách của cơ thể. Giống như dòng điện chạy qua các mao mạch… giống như ngâm não trong bồn tắm đầy adrenaline rồi lấy ra, kiểu như vậy….
Shin Haebeom nhắm mắt lại.
Ryujin cuối cùng không thể xuất tinh.
Shin Haebeom lau cằm đẫm nước bọt và đứng dậy. Anh ta chăm chú nhìn vào giữa hai chân của Ryujin đang khóc nức nở.
Dương vật thoát khỏi miệng Shin Haebeom, có da quy đầu bị mòn và bong ra, và thân dương vật in rõ dấu răng. Nó sưng đỏ vì máu. Shin Haebeom nghiến răng. Có nên xé nó ra và nhai không?
“Gà.”
Shin Haebeom nói. Anh ta thì thầm vào tai Ryujin, người đang khóc nức nở với cúi đầu.
“Nói đi, sướng không .”
Chỉ có tiếng cậu thở hổn hển. Shin Haebeom nắm lấy tóc Ryujin và bắt cậu ngẩng đầu lên.
“Không sướng sao? Thật sao? Không chút nào?”
“Hngh. Ugh.”
“Tao đã làm việc chăm chỉ đó.”
“Hk, nếu—, nếu mày đã xong, th-thì…”
Khuôn mặt Shin Haebeom nhăn nhó.
“ Mày thực sự đang coi thường nỗ lực của tao đấy.”
“Nếu mày x-xong…!”
Shin Haebeom cảm thấy muốn khóc.
“Gà. Tao phải làm gì với mày đây? Hả?”
Shin Haebeom đã hy vọng. Anh ta muốn nhìn thấy Ryujin xuất tinh hôm nay. Không phải vì anh ta bị dùng thuốc, mà vì thực sự phấn khích, để nhìn thấy cậu bắn ra tinh dịch trắng đục. Anh ta đã nghĩ đến bước tiếp theo. Anh ta sẽ nhổ tinh dịch mà anh ta đã giữ trong miệng lên hậu môn của Ryujin, nói rằng càng xuất tinh nhiều thì càng ít đau, và anh ta sẽ hỏi cậu cảm giác thế nào khi xuất tinh.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 123"