Chương 124
“Điều này khiến tao phát điên lên mất.”
Shin Haebeom đã hy vọng nó sẽ cứng lên trong miệng mình, nhưng con Gà ngu ngốc này chỉ có thể vắt ra vài giọt tinh dịch đắng.
“Gà… Ryujin-ah.”
Càng nghĩ, càng thấy nực cười. Shin Haebeom lấy chiếc chìa khóa trong miệng Ryujin ra. Như thể đã chờ đợi, một lời nguyền bay ra.
“Đồ khốn nạn! Đồ khốn kiếp! Đồ khốn! Tại sao mày lại làm thế với tao? Tại sao mày cứ hành hạ tao!”
“Tao bị nguyền rủa ngay cả sau khi đã cho mày một cuộc sung sướng sao.”
“Tao chưa từng yêu cầu điều đó! Mày nghĩ ai lại thích cái thứ này chứ…!”
Ryujin hét lên và khóc lóc với Shin Haebeom. Cậu cảm thấy buồn bã và khổ sở. Dương vật đỏ và sưng tấy của cậu đau nhức và rát bỏng. Cậu vô cùng tức giận. Ryujin không thể hiểu nổi Shin Haebeom. Mày biết rõ là tao không thể cương cứng được. Sao mày không cứ xé toạc đít tao ra, nhét vào, đâm tôi, và xuất tinh như mày vẫn thường làm? Tại sao mày cứ mãi hành hạ tao vậy? Tại sao!
“Đồ khốn nạn… Đồ khốn… Chết tiệt… Tao đã làm gì sai chứ….”
Shin Haebeom, đứng khoanh tay, nói.
“Tại sao mày không xuất tinh?”
“Cái gì?”
“ Mày không bị liệt dương. Mày đã cương cứng. Tao chắc chắn đã cảm nhận được. Vậy tại sao mày không thể xuất tinh?”
“Đồ điên khùng, đó là chuyện vớ vẩn! Tao không có!”
“ Tạo đã cảm nhận được, tao nói thật đấy.”
“Đó là…!”
Ryujin, người đang phản đối trong nước mắt, im bặt. Đó chắc chắn là một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua. Nhưng cậu có thể thề rằng đó không phải vì cậu hưng phấn. Đó là vì cậu sợ hãi. Vì cậu sợ rằng Shin Haebeom có thể cắn đứt dương vật của cậu… đó là lý do cậu phản ứng như vậy. Đúng là kiểu của Shin Haebeom khi nhầm lẫn đó với sự kích thích tình dục.
Ryujin tiếp tục thở hổn hển, như thể đang hết hơi.
“Hãy để tao yên. Làm ơn đừng chạm vào tao!. Đau quá!”
“ Mày thật sự đang làm quá lên đó.”
“Vậy tao phải làm sao…!”
Nước mắt nghẹn lại trong cổ họng. Ryujin trừng mắt nhìn Shin Haebeom. Cậu mừng vì tầm nhìn của mình bị mờ đi bởi nước mắt. Vì cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của Shin Haebeom.
“Ôi, trời ơi.”
Shin Haebeom chép miệng.
“Gà con, Mày dường như không nhận ra được điều kỳ diệu mà mày vừa nhận được….”
“Tao không cần nó, cởi trói cho tao nhanh!”
Ryujin lắc mình dữ dội. Tình cảnh bị trần truồng trước mặt Shin Haebeom thật đáng sợ. Cậu không cần bộ đồ chiến đấu hay bất cứ thứ gì nữa.
“Đã xong rồi! Cởi trói cho tao. Cởi trói cho tao, tao nói rồi!”
“Mày đã sẵn sàng để bò ra chưa?”
Shin Haebeom cười toe toét, để lộ những chiếc răng nanh.
“ Tao đã định tha cho mày nếu mày xuất tinh một cách ngon lành. Như một lễ kỷ niệm vì Gà con của chúng ta đã thoát khỏi chứng liệt dương. Nhưng mày đã làm tao thất vọng quá nhiều, với tất cả những lời nguyền rủa và sự chống đối… Mày định sửa chữa điều này thế nào?”
Cậu quá sửng sốt đến nỗi không thể nói nên lời. Ryujin chỉ đứng đó há hốc miệng, nước mắt chảy dài trên má. Cậu muốn lau đi nước mắt, nhưng cổ tay bị trói nên không thể làm được. Điều tốt nhất cậu có thể làm là cúi đầu thấp nhất có thể và tránh ánh mắt của Shin Haebeom.
“Gà con.”
“…….”
“Này. Jeong Gà con. Ít nhất hãy giả vờ lắng nghe khi ai đó gọi mày đi chứ.”
“Đừng gọi tao như thế.”
“Hãy thành thật đi. Mày cảm thấy thoải mái, đúng không?”
Shin Haebeom tiến lại gần, nâng cằm của Ryujin đang khóc.
“ Mày đã xuất tinh nếu tao hút thêm một chút nữa, phải không? Phải không?”
Cậu cảm thấy như mình sẽ được thả ra nếu nói có, bằng cách nào đó cảm nhận được điều đó.
“Nói đi.”
“…….”
“Nói với tao đi. Rằng mày thích nó.”
Đôi mắt của Shin Haebeom lấp lánh.
“Nhanh lên.”
“Đó có phải là, một câu hỏi không….”
“Đúng. Đó là một câu hỏi.”
“…….”
“ Mày cảm thấy thoải mái, đúng không?”
“Vớ vẩn! Mày nghĩ tao thích cái thứ đó sao!”
Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Shin Haebeom. Đó không phải là nụ cười của niềm vui hay hạnh phúc. Đó là một nụ cười tự chế giễu, đôi môi của anh ta méo mó thành một mớ hỗn độn.
Shin Haebeom đá vào chiếc ghế. Chiếc ghế da lớn ngã ngửa ra sau. Ryujin thậm chí không thể hét lên và ngã khỏi ghế.
“Ah…!”
Ryujin co người lại. Cậu cố gắng làm mình nhỏ nhất có thể trong tầm nhìn của Shin Haebeom. Da gà nổi khắp người cậu. Tiếng còi báo động vang lên trong đầu cậu. Xong rồi. Mình chết chắc rồi.
Shin Haebeom đá vào chiếc ghế vô tội một lần nữa. Âm thanh lớn đến mức dường như toàn bộ cửa kính phía trước có thể rơi ra. Ryujin vùi mặt vào đầu gối. Hãy chết đi. Hãy cắn lưỡi và chết đi, nếu có thể.
Giọng nói của Shin Haebeom vang lên từ phía trên.
“ Mày thật trung thành, Jeong Ryujin.”
“…….”
“Đó là lý do tại sao tao thích mày.”
Đôi giày quân đội đè lên vai cậu. Ryujin dồn hết sức lực vào cơ thể và kháng cự, nhưng cuối cùng, cậu lại nằm dang rộng chân trước mặt Shin Haebeom.
Anh nghe thấy tiếng khóa thắt lưng được mở ra. Bóng dáng của một kẻ ăn thịt đổ bóng lên anh. Shin Haebeom nói.
“ Tao thích mày.”
Ryujin nhắm chặt mắt. Cậu biết điều này sẽ xảy ra mà. Anh ta chỉ đang lãng phí thời gian, giả vờ như anh sẽ không làm điều này từ đầu. Bởi vì anh ta là kiểu người thích chơi đùa với người khác.
Một bàn tay lớn nắm lấy mông cậu và nâng lên. Phần dưới cơ thể cậu hoàn toàn ở trên không. Ryujin rên rỉ vì đau đớn khi lưng bị uốn cong. Shin Haebeom không quan tâm.
Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa. Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa. Nếu mày im lặng và nằm yên, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.
Nước mắt tràn ra từ mí mắt khép chặt của cậu.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay nắm lấy và mở rộng mông mình. Ngón tay cái của Shin Haebeom vuốt ve lỗ hậu môn đang khép chặt. Sau đó, đầu dương vật dày tiến lại gần. Nó cọ xát vào lỗ hậu môn. Cảm giác của tinh dịch làm ẩm lỗ hậu môn rất rõ ràng.
Ryujin vẫn nằm yên.
Nắm chặt tay, nhắm chặt mắt, nín thở, cậu chờ đợi cơn đau mà cậu không bao giờ có thể quen được, dù đã trải qua bao nhiêu lần.
Shin Haebeom không lập tức đâm vào. Đầu dương vật, được bao phủ bởi tinh dịch cọ xát quanh lỗ hậu môn trong một khoảng thời gian.
Đó là khoảnh khắc Ryujin thở ra hơi thở mà cậu đã nín. Anh ta dừng chuyển động xoay tròn và đâm thẳng vào lỗ hậu môn ẩm ướt trong một nhát.
“Ahhh… Ack! Aaaack!”
Anh ta đâm mạnh. Trong một nhát, trong một cú đâm.
Ryujin hét lên và vật lộn. Da trên cổ tay và mắt cá chân cọ xát vào còng, nhưng cậu đã không còn có thể cảm nhận được. Ryujin lắc đầu dữ dội.
“Đ-au, đ-au. Ah, đau quá, đau quá….”
“ Tao biết.”
“Đ-đừng di chuyển! Đừng di chuyểnnnn!”
“Được. Tao sẽ đứng yên.”
Thật kỳ lạ khi một giọng nói dịu dàng như vậy lại có thể nghe tàn nhẫn đến thế. Ryujin khóc, nước mắt chảy dài trên má. Cậu cảm thấy nghẹn ngào khi nghĩ đến việc phần dưới cơ thể mình bị xé toạc và chảy máu dữ dội.
“Đau quá, làm ơn… rút nó ra. Đau quá….”
“Được. Mày thật đẹp.”
Khi Shin Haebeom đè nặng lên cậu, cơ thể Ryujin hoàn toàn gập lại. Đồng tử của Shin Haebeom phản chiếu khuôn mặt của Ryujin, đang hét lên và khóc lóc.
“Gà con.”
Shin Haebeom nhìn vào khu vực được nối liền và nói.
“ Mày không bị rách nhỉ.”
“Hk, h, hhhh… Đau quá… Làm ơn….”
Shin Haebeom nắm lấy mắt cá chân của Ryujin. Chúng mảnh khảnh đến mức vừa vặn trong một bàn tay. Anh ta thực sự chưa đâm vào hết. Tuy nhiên, nó khác với trước đây, khi chỉ cần đặt đầu dương vật lên cũng có thể làm rách da thịt non nớt. Nó chắc chắn khác biệt.
“ Mày có cảm nhận được không?”
Shin Haebeom lẩm bẩm. Anh ta lắc lư mắt cá chân của Ryujin và cười.
“Gà con, mày có cảm nhận được tao không?”
Tầm nhìn của Ryujin bị mờ đi bởi nước mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Shin Haebeom, đang cười toe toét khi thở mạnh. Anh ta liếm môi bằng lưỡi. Anh ta trông như đang liếm môi trong sự mong đợi một bữa ăn ngon ngay trước mặt.
Ryujin quay đầu đi. Những giọt nước mắt tích tụ chảy dài trên thái dương của cậu.
Má của Ryujin nằm trên bàn gỗ gụ, cọ xát vào vân gỗ.
“Ugh, ah, ah!
Mỗi lần Shin Haebeom di chuyển, cơ thể cậu bị đẩy về phía trước. Xương chậu của cậu va vào mép bàn, và nó đau đớn.
Ryujin cố gắng quay đầu sang một bên. Cậu cảm thấy như ngực mình sắp bị đè nát. Thật khó thở, và mỗi giây trôi qua như một giờ.
Đôi chân đứng trước bàn đang run rẩy. Cậu cảm thấy như mình bị chuột rút ở chân. Ryujin nắm lấy tay của Shin Haebeom, đang nắm chặt ngực cậu.
“Chờ, đợi. Chờ một chút. Ah, ugh, ahhh! Ah!”
“Gì vậy.”
“Chân tao, chân tao. Ah, ugh, ahhh! Ah!”
“Chân mày sao?”
Shin Haebeom cười, bảo anh đừng kịch tính quá. Chuyển động của anh ta ngày càng nhanh hơn. Một dương vật dày như cánh tay trẻ con ra vào lỗ hậu môn đang bị kéo căng đến mức cảm giác như nó sẽ rách bất cứ lúc nào. Sự đâm vào tàn nhẫn, sự rút ra không thương tiếc. Bàn tay khô của Ryujin cào xước mặt bàn.
“Dừng lại, làm ơn, dừng lại… Chờ một chút….”
“ Mày không thể đứng thẳng được sao?”
“Haaa… Ugh….”
“ Mày thậm chí không thể nói chuyện được nữa à?”
Shin Haebeom cười khúc khích. Anh ta nắm lấy gân kheo của Ryujin và đặt một chân lên bàn. Khu vực kết nối đang giữ dương vật mở rộng sang hai bên, làm sâu thêm sự thâm nhập. Ryujin ngửa đầu ra sau.
“Haack! Ah!”
“Nói rằng mày thích nó đi.”
Shin Haebeom nhìn xuống và thấy khuôn mặt của Ryujin, ướt đẫm nước mắt, mồ hôi và nước bọt. Anh ta đỡ cằm của Ryujin bằng lòng bàn tay để ngăn cậu không cúi đầu.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 124"