Chương 125
Cơ thể mảnh khảnh co giật. Anh ta nhìn vào mí mắt sưng tấy và mưng mủ của Ryujin. Anh ta muốn liếm những giọt nước mắt chảy ra từ giữa mí mắt khép chặt của cậu
“Dừng lại….”
“Nói rằng mày thích nó đi.”
Tiếng nức nở ngày càng lớn. Shin Haebeom buông tay khỏi mặt Ryujin. Thân hình mảnh khảnh đổ gục xuống bàn. Shin Haebeom đè nặng lên đầu gối của Ryujin, đang nằm trên bàn, bằng lòng bàn tay, và quấn tay kia quanh xương chậu của cậu, liên tục va vào mép bàn.
“ Mày cảm thấy sướng không”
Âm thanh vỗ nước ngày càng lớn. Tiếng da ướt cọ xát vào nhau lấp đầy văn phòng rộng lớn. Shin Haebeom nuốt hơi thở đã đến cổ họng và nhìn xuống Ryujin, người đang nằm sấp trước mặt anh. Anh ta có thể nhìn thấy cổ thẳng, vai mảnh khảnh và góc cạnh, xương bả vai nổi bật, eo thon và mông căng cứng. Lỗ nhỏ giữa chúng mở rộng, nuốt chửng dương vật. Cái miệng dưới ngỗ ngược ăn dương vật của đàn ông quá tốt, dù nó nói rằng nó không muốn, Chiwoo.
Shin Haebeom nắm lấy mông của Ryujin, phần duy nhất trên cơ thể gầy gò của cậu đáng để nắm.
“Nó thật ngon.”
Ngực nóng và chắc của Shin Haebeom áp sát vào lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh của Ryujin.
“ Mày thật ngon.”
Ryujin thở hổn hển với miệng mở. Cậu cảm thấy như nội tạng của mình đang bị đẩy lên cổ họng. Cậu cảm thấy như mình sẽ nôn ra máu và các cơ quan lên bàn của Shin Haebeom và chết nếu bị đâm sâu hơn một chút.
“Ah, ah….”
Những ngón tay mảnh khảnh cào xước mặt bàn. Cậu thậm chí không còn sức để nắm nữa.
“Sao? Mày cần gì không?”
Giọng nói của Shin Haebeom giả vờ quan tâm.
“ Tao sẽ cho mày bất cứ thứ gì. Cho Gà con của chúng ta.”
Anh ta cười khúc khích và đưa cho Ryujin một bàn phím không dây màu đen.
“ Mày có thể phá nó.”
Âm thanh nức nở thật dễ chịu khi nghe.
“ Tao sẽ chỉ trừ nó vào lương của mày thôi.”
Ryujin ôm lấy bàn phím không dây. Cậu cần một thứ gì đó để bám vào, bất cứ thứ gì. Cậu không thể nghe thấy Shin Haebeom đang nói gì.
“Dừng lại… làm ơn.”
Ryujin rên rỉ.
“Đau quá. Nó, nó đau quá….”
Shin Haebeom không dừng lại. Anh ta chỉ cười khúc khích và nghịch ngợm lỗ hậu môn, nơi dương vật gân guốc đang ra vào một cách thô bạo.
“Nó không đau.”
Lời thì thầm tinh tế. Anh ta giơ ngón tay trước mắt Ryujin.
“Không có máu. Em biết điều đó có nghĩa gì không?”
Ryujin chớp mắt. Ngón tay của Shin Haebeom xuất hiện trong tầm nhìn mờ của anh. Ngón tay dài và gồ ghề di chuyển.
” Mày không chảy máu.”
“Ah….”
“Lỗ hậu môn của mày đang rất ổn định. Như thế này… nếu chúng ta tiếp tục, làm điều này, một ngày nào đó, mày sẽ phun ra khi đang bị đâm.”
Ryujin lắc đầu.
“Không.”
“Có. Tao sẽ làm mày trở nên như vậy.”
Ryujin khóc như một đứa trẻ.
“Không, không… Không phải tao. Không.”
Lòng bàn tay của Shin Haebeom đè lên mí mắt của Ryujin.
“Có. Đây là mày ngay bây giờ.”
“Không. Không…!”
“Vậy ra mày thích khi nó đau sao?”
Ryujin khóc nức nở và lắc đầu. Cậu sợ hãi vì không thể nhìn thấy gì.
“Ừ. Cảm giác đó cũng tốt đấy.”
Shin Haebeom che mắt Ryujin và di chuyển một cách thô bạo. Một tiếng hét gần như thét lên vang lên trần văn phòng và cửa kính phía trước. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu rọi lên lưng trắng của Ryujin. Nếu không có những vết xước và bầm tím, có lẽ cậu trông giống như một bức tượng thạch cao được đánh bóng mịn màng.
Một âm thanh sôi sục phát ra từ cổ họng Shin Haebeom. Với một tiếng gầm thấp, anh ta tiến vào bên trong Ryujin.
Máy giặt ngừng hoạt động. Kwon Sehyuk nhặt chiếc giỏ đựng quần áo mà Ryujin đã bỏ lại. Khi lấy quần áo ra, cậu nhớ đến câu chuyện mà ông ngoại đã kể cho cậu khi còn nhỏ. Câu chuyện về Nàng Tiên ốc, người gọn gàng dọn dẹp nhà cửa và thậm chí chuẩn bị bữa ăn khi chủ nhà đi vắng. Khi còn nhỏ, Kwon Sehyuk nghĩ rằng những nhân viên làm việc trong nhà giống như Nàng tiên ốc
Tất nhiên, Kwon Sehyuk không phải là kẻ ngốc đến mức không thể tự giặt quần áo mà không cần Nàng Tiên ốc. Sau máy giặt, bước tiếp theo là máy sấy.
Cậu tăng tốc. Cậu muốn hoàn thành công việc trước khi Ryujin quay lại. Cậu thực sự không nghĩ rằng việc tự giặt đồ lót của mình là đúng đắn. Nếu có thể, cậu thà để người khác làm còn hơn là để Ryujin xử lý đồ lót của mình.
Cậu đổ tất cả quần áo vào máy sấy. Mỗi nút bấm đều có chức năng được ghi rõ, vì vậy việc vận hành không khó khăn. Kwon Sehyuk ngồi trên chiếc ghế nhựa và quan sát máy sấy quay.
Cửa phòng giặt mở ra. Hai thành viên DTC trong trang phục thường ngày bước vào, mỗi người mang theo một giỏ quần áo dưới cánh tay.
“À.”
“Ồ.”
“Vì Thủ lĩnh Tối cao và Tổ quốc! Chúng tôi chào Hoàng tử!”
Người thấp hơn phản ứng nhanh hơn một chút. Kwon Sehyuk mỉm cười và gật đầu.
“Cứ làm việc của các người đi. Đừng để ý đến tôi .”
Họ ngồi xuống xa nhất có thể so với Kwon Sehyuk. Có vẻ họ là bạn cùng phòng, dựa vào cách họ lục lọi, trộn lẫn quần áo của nhau.
“Cái này của cậu.”
“Thằng này lúc nào cũng ăn cắp quần áo người khác. Này, đồ khốn, cậu không có tiền mua đồ lót của mình à?”
“Cậu nói gì vậy, cậu bỏ nó vào giỏ của tôi. Mắt cậu bị hỏng hẳn rồi. À, sao cái này lại ở đây?”
Kwon Sehyuk dùng hai tay xoa mặt. Dù ở đâu hay nơi nào, mọi người luôn làm ầm lên vì cái quần lót chết tiệt của họ.
Các thành viên, sau khi kết thúc cuộc tranh cãi, mỗi người múc một muỗng bột giặt.
“Cậu biết về chuyến tham quan từ học viện chứ? Đừng đi nhìn các cô gái, chỉ cần ở lại vị trí của mình. Tôi đã thấy thông báo chính thức hôm nay, và bầu không khí sẽ căng thẳng trong một thời gian.”
“Tôi biết. Tất cả các trưởng nhóm đều được triệu tập sáng nay.”
“Không phải còn đáng sợ hơn khi nó yên tĩnh dù họ vừa trở về sau khi làm việc đến kiệt sức sao?”
“Đó là mệnh lệnh một mà, họ có thể làm gì được chứ?”
Cậu có thể nghe thấy tất cả. Tất nhiên, Kwon Sehyuk không cảm thấy có lỗi khi nghe lén cuộc trò chuyện của người khác. Họ phải nói chuyện và cậu nghe được. Họ không thể coi cậu như điếc được, phải không?
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt liếc nhìn, một trong các thành viên lên tiếng với Kwon Sehyuk.
“Có vẻ chúng tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ sự quảng bá nhờ Hoàng tử. Đây là lần đầu tiên học viện y tá đến DTC của chúng tôi để tham quan đấy.”
“Vậy sao?”
Kwon Sehyuk trả lời một cách thờ ơ. Nhưng cậu bí mật hài lòng. Sẽ là một điều tốt nếu hình ảnh của DTC được cải thiện nhờ cậu
Cậu nghiêng đầu về phía các thành viên và hỏi.
“Chuyến tham quan được lên lịch khi nào?”
Người cao hơn trả lời.
“Được lên lịch vào thứ Sáu tuần sau.”
Kwon Sehyuk nghĩ, “Tất nhiên rồi.” Một ngày có chữ “Kim” (金, Vàng) trong đó.
Shin Haebeom đổ đầy nước vào bồn tắm. Anh ta khuấy nước bằng tay để trộn đều nước lạnh và nước nóng. Trong lúc đó, ném vào một quả cầu tắm màu xanh. Đó là món quà được gửi đến văn phòng, nhưng đã bị chôn vùi dưới bàn từ lâu. Thật tốt khi anh sử dụng nó trước khi quá muộn.
Anh ta kéo đôi dép ra, chạm vào mặt Ryujin, người đang nằm dài trên ghế sofa, và vẩy những giọt nước vào cậu.
“Ugh….”
“Dậy đi. Đi tắm đi.”
“Tao ổn. Tao sẽ đi… Kwon Sehyuk đang đợi.”
“Tao sẽ đếm đến mười. Làm đi.”
Đôi vai gầy co rúm lại. Ryujin cố gắng đứng dậy.
“Cái gì vậy?”
Hơi nước trắng bốc lên từ khe cửa phòng tắm.
“ Mày đang tính làm gì vậy?”
“Tao bảo mày đi tắm, mày đang tưởng tượng gì vậy? Lúc nãy mày còn than đau, bây giờ lại muốn làm lại sao? Gà nhà ta khá là ham muốn đấy nhỉ?”
“ Mày bỏ cái gì vào nước.”
“Hả? Sao mày biết?”
Khuôn mặt Ryujin tái mét. Ký ức bị nhấn đầu vào nước nóng pha ethanol vẫn còn sống động.
“Tao sẽ không bị lừa nữa đâu…!”
“Nó có thơm không?”
“Cái gì?”
Shin Haebeom nhún vai.
“Tôi hỏi quả cầu tắm có thơm không.”
“…….”
“Sao mặt mày lại thế? Cười một chút đi, Gà. Tao làm đến mức này cho mày rồi mà mày lại phản ứng như thế này sao?”
Ryujin hít một hơi sâu. Cậu không thể chịu đựng được sự trơ trẽn của Shin Haebeom nữa. Sau khi cưỡng bức người khác, rồi sao? Quả cầu tắm có thơm không?
“Tao đã làm gì sai với mày?”
“Hmm?”
“Tao đã làm gì sai? Tao đã phạm tội gì khủng khiếp đến thế! Tại sao mày lại làm thế với tao!”
Ryujin đấm mạnh vào ghế sofa.
“Hãy để tao yên. Làm ơn, hãy để tao yên!”
Khuôn mặt Shin Haebeom nhăn nhó. Anh ta mở rộng lòng bàn tay, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu. Những giọt nước nhỏ xuống từ đầu ngón tay dang rộng của anh ta.
Ryujin nắm lấy và xé rách ghế sofa, vừa khóc vừa nói.
“Làm ơn, làm ơn đừng chạm vào tao….”
Shin Haebeom gãi lông mày và cười.
“Tao thực sự không thể đối phó với chuyện này.”
Shin Haebeom kéo Ryujin, người đang khóc nức nở trên ghế sofa, đứng dậy, vác Ryujin đang vật lộn lên hông và mang cậu vào phòng tắm.
“Tao không đi…!”
“Cái thứ này thực sự là cái gì vậy.”
Shin Haebeom đẩy Ryujin, người đang chống cự ở cửa, vào trong.
Trong khi cậu thở hổn hển và lau mồ hôi trên trán, Ryujin ngã xuống sàn gạch. Cậu khóc, những giọt nước mắt to như giọt nước mắt của gà. Shin Haebeom cười, ngớ ngẩn.
“Có ai chết sao?”
“Tao ước mày chết…!”
Shin Haebeom ngồi xổm bên cạnh Ryujin. Hắn chạm vào má nóng bừng và ướt đẫm nước mắt của Ryujin, và Ryujin quay đầu đi.
“Đừng chạm vào tao!”
“Ôi trời.”
“Tao đã nói là tao không thích! Tại sao mày không nghe tao thế, tại sao…!”
“Tao phải coi một người là người thì mới đối xử với họ như người được.”
“Nếu, nếu, nếu mày nói vậy, thì mày mới là người nên được đối xử như chó hoặc bò!”
“Ừ. Đó là cách tao đã sống.”
Sự run rẩy của cơ thể gầy gò tăng lên. Shin Haebeom bế Ryujin, người đang run như cây dương. Anh ta kéo tấm rèm tắm ra, để lộ bồn tắm đầy nước màu xanh. Hơi nước nóng bốc lên.
Ryujin gần như lên cơn co giật, bám chặt lấy Shin Haebeom.
“Không! Không. Tao không vào đâu. Không, không, không!”
Nụ cười của Shin Haebeom sâu hơn. Anh ta vỗ nhẹ vào lưng Ryujin.
“Không sao đâu. Nó không đáng sợ. Nó không đau. Tao biết mày không tin tao, nhưng đó là sự thật. Tao đang nói thật với mày, được chứ? Này, nhìn đi. Nó thơm đúng không?”
“Không. Tao không muốn! Đừng, đừng! Đừng vẩy nước vào tao!”
“ Mày thật buồn cười. Có gì đáng sợ ở đây chứ?”
“Nó nóng!”
“Nó không nóng. Tao đang đặt tay vào nước đây.”
“ mày bỏ thứ kỳ lạ gì vào đó…!”
“Ừ. Tao bỏ quả cầu tắm vào. Nó không thơm sao? Màu sắc cũng đẹp nữa. Nó xanh như bầu trời. Hả? Nhìn đi. Đẹp chứ?”
Shin Haebeom vẩy nước vào Ryujin, người đang bám cổ anh ta như một con gấu túi.
“…….”
Nước ấm. Nó cũng thơm. Ryujin từ từ ngẩng đầu lên và nhìn lại.
“Thấy chưa? Không sao đúng không?”
“…….”
“ Mày nghĩ nó là một loại suối nước nóng địa ngục sao?”
“Tao nghĩ mày… sẽ hành hạ tao lần nữa.”
Shin Haebeom cười. Khi anh ta ngậm miệng và chỉ mỉm cười, anh trông đẹp trai hơn. Ryujin nhanh chóng rời khỏi Shin Haebeom và bước vào bồn tắm. Nước ấm và thơm dâng lên đến vai, cổ và cằm cậu.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 125"