Chương 134
134.
“Nếu em lại chạm vào hyung.”
Tay Kwon Sehyuk siết chặt, cậu ta nhìn chằm chằm vào Ryujin.
“Anh có thể đâm em.”
Cơn bão đã qua đi. Bất chấp sự can ngăn của Shin Haebeom, Kwon Sehyuk không lùi bước. Cậu khăng khăng rằng Ryujin nên có một vũ khí để tự vệ.
“Anh ấy không thể thắng bằng sức mạnh, nên cần phải có thứ gì đó để tự vệ.”
Ki Woohee ngạc nhiên khi thấy Kwon Sehyuk nghĩ như vậy. Cô tưởng cậu chỉ là một đứa trẻ chỉ biết khóc, nhưng dường như cậu lại có suy nghĩ sâu sắc một cách đáng ngạc nhiên.
“Tuyệt đối không được.”
“Haebeom hyung!”
“Tôi không thể cho phép chuyện này. Tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy điều đó.”
Shin Haebeom kiên quyết từ chối. Anh quát lên, hỏi rằng liệu cậu ta có biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người ở đây sẽ mất đầu hay không.
“Cậu định đẩy chúng ta vào chỗ chết sao, Hoàng tử?”
Một tia lửa lóe lên trong mắt Kwon Sehyuk trong chốc lát, nhưng cậu ta nhanh chóng buông thõng vai.
“…Được rồi.”
Ki Woohee, đang xem bản đồ khu vực Hampung 2, kiểm tra điện thoại và tiến lại gần Shin Haebeom, anh đang đứng nhìn ra cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực. Hai người trao đổi vài lời. Ryujin quan sát Shin Haebeom kiểm tra chiếc đồng hồ sang trọng trên cổ tay và chào hỏi Jin Chiwoo. Họ ôm nhau, và bắt tay.
Shin Haebeom tiến lại gần ghế sofa. Anh đặt cả hai tay lên thành ghế nơi Ryujin và Kwon Sehyuk đang dựa vào.
“Chúng ta nên chuẩn bị đi thôi.”
Kwon Sehyuk hỏi.
“Tại sao?”
“Vì chúng ta sẽ rời đi ngay bây giờ.”
“Vào giờ này, đi đâu… À.”
Sự nhận thức lóe lên trong đôi mắt màu nâu đục của Kwon Sehyuk. Khi cậu đứng dậy, Ryujin, đang dựa vào Kwon Sehyuk, cũng đứng lên.
“Chúng ta thường di chuyển vào lúc bình minh sao?”
“Đây không phải là chủ đích, nhưng nó có lợi cho chúng ta.”
Kwon Sehyuk nghiêng đầu, nhưng Shin Haebeom không giải thích chi tiết. Trong thang máy đi xuống tầng 2, Ryujin nói.
“Chúng ta phải di chuyển vào lúc bình minh để không bị người khác nhìn thấy. Và chúng ta có thể chiếm trọn con đường.”
“Hả?”
“Điều cậu hỏi lúc nãy đó. Tại sao chúng ta thường di chuyển vào lúc bình minh.”
Không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Kwon Sehyuk nhét đồ đạc cho hai người vào chiếc vali lớn của mình một cách lộn xộn. Ngoài những thứ Shin Haebeom bảo cậu mang theo, cậu còn đóng gói nhiều vật dụng cần thiết khác, điều này khiến Ryujin thở dài nhiều lần.
“Cậu không cần cái đó đâu.”
Sau nhiều lần bỏ vào rồi lấy ra, lấy ra rồi bỏ vào, cuối cùng họ cũng đóng được vali. Kwon Sehyuk thậm chí còn lấy chiếc túi quân sự mà Ryujin định mang và đeo lên vai.
“Em sẽ mang nó.”
“Cậu thật sự phải mang tất cả những thứ đó sao? Họ chắc chắn sẽ nói gì đó. Sehyuk à, ngay cả bây giờ, lại nữa…”
“Không. Chúng ta không có thời gian. Và em đóng gói tất cả những thứ này vì chúng ta cần chúng.”
Ryujin nhìn theo Kwon Sehyuk, người đang bước đi phía trước. Mặc bộ đồng phục của Phong Kỷ Giáo Đội và mang theo chiếc vali bạc lấp lánh, Kwon Sehyuk trông giống như một đội trưởng trẻ tuổi, chứ không phải một người lính đang thực hiện nhiệm vụ.
“Cậu ấy là một người bán hàng rong ở kiếp trước sao…?”
Đó là một nhóm nhỏ, nhưng thành phần lại không bình thường. Việc Shin Haebeom, Ki Woohee, và Hoàng tử Kwon Sehyuk tham gia đã đẩy tinh thần của đội khoảng mười người lên tận mây xanh. Jima một (xe dẫn đầu trong chiến dịch đột kích) và Gidaema một được huy động, cùng với ‘Yeongwol’ yêu thích của Ki Woohee, cô em út trong ba chị em.
Ryujin nhận ra rằng chiếc xe kiểm soát bạo động mà cậu nhìn thấy cận cảnh lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Nó trông giống như một chiếc xe tăng, nhưng có sáu khẩu pháo. Những khẩu pháo này, có khả năng xoay 360 độ, vượt xa tốc độ và hỏa lực của các khẩu pháo tự hành thông thường hỗ trợ bộ binh. Nó được thiết kế để chống chọi với bão, nhiệt độ cao, và bức xạ, thậm chí có thể tham gia chiến đấu trên không nếu cần.
Trước chiếc xe kiểm soát bạo động, chỉ sự hiện diện của nó đã gợi lên cảm giác đe dọa, Ryujin do dự, không dám bước tới. Đó là một phản ứng trái ngược với Kwon Sehyuk, người đang chạm vào các bộ phận khác nhau và trầm trồ ngưỡng mộ. Ki Woohee thầm thất vọng.
“Cậu sợ sao?”
“Hả?”
“Không sao đâu. Chạm vào nó đi.”
“À…”
Ryujin do dự. Sung Jaekyung, người vừa kiểm tra xong Gidaema, đã nói đùa để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
“Anh có thích xem phim zombie không?”
Ryujin tròn mắt. Đây là kiểu câu hỏi ngẫu nhiên gì vậy?
“Không hẳn… nhưng tôi biết chúng là gì.”
“Nếu có dịch zombie xảy ra, hãy tìm chiếc này này bằng mọi giá. Chỉ cần bám vào nó, anh sẽ sống sót 100%. Tôi đảm bảo.”
Biểu cảm của Ki Woohee nhăn nhó. Khi cô vung tay, một âm thanh như quả bầu vỡ vang lên từ phía sau đầu Sung Jaekyung. Ryujin đỡ lấy Sung Jaekyung đang loạng choạng.
“Này, cậu ổn chứ?!”
“Ừm….”
“Cậu sẽ thành thức ăn cho zombie trong vòng ba mươi phút kể từ lúc bắt đầu chạy. Tôi đảm bảo.”
Ki Woohee ném lại một lời nguyền rồi leo lên xe kiểm soát bạo động. Sung Jaekyung trông như không biết mình đã làm gì sai. Cậu nhìn Ryujin với vẻ mặt đau khổ.
“Thiếu tá có giận không?”
“Ừ.”
“Chắc tôi toi đời rồi phải không?”
Ryujin gật đầu. Chỉ cần nhìn biểu cảm của Ki Woohee, rõ ràng cô rất yêu quý chiếc xe này. Nghĩ đến việc sử dụng một chiếc xe như thế này để sống sót trong dịch zombie, có thể hiểu được tại sao lòng tự hào của Ki Woohee bị tổn thương.
Ryujin nghĩ, nhìn lên thân xe đen ướt đẫm những giọt mưa và lấp lánh dưới ánh đèn đường. Cậu đã nghe nói rằng Ki Woohee có quyền điều khiển chiếc xe này. Việc một chiếc xe kiểm soát bạo động được huy động trên đường đến khu vực Hampung 2 có nghĩa là Ki Woohee coi trọng vấn đề này. Khi suy nghĩ của cậu chạm đến điểm đó, trái tim Ryujin cảm thấy ấm áp.
Dù họ gặp nhau như thế nào, dù mối quan hệ của họ bây giờ ra sao….
Thì bây giờ họ vẫn là đồng minh của nhau.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 134"