Chương 135
135.
Sung Jaekyung quay trở lại Gidaema. Seo Jiwoon lái chiếc xe dẫn đầu, Jima. Ki Woohee, người đang cầm vô lăng, định hạ chân ga xuống, nhưng Shin Haebeom ngăn cô lại. Anh kéo Kwon Sehyuk lên một cách nhanh chóng, sau đó đưa tay ra với Ryujin.
“Binh nhì Jeong.”
“À, tôi sẽ lo cho Ryujin hyung.”
“Trời mưa lạnh lắm. Anh hãy vào trong nhanh lên.”
Shin Haebeom đứng yên, tay vẫn đưa ra với Ryujin. Những giọt mưa thấm ướt mái tóc, vai và lưng của anh. Ryujin do dự, nhìn vào bàn tay phải bị băng bó của mình. Cậu sợ rằng lực nắm của Shin Haebeom sẽ làm gãy cánh tay trái còn lại của cậu mất.
Ngay lúc đó, Kwon Sehyuk nhảy xuống.
“Em sẽ đỡ anh lên.”
“Hả?”
Hai bàn tay lớn nắm lấy eo Ryujin.
“Em sẽ đỡ anh lên.”
Đột nhiên, tầm nhìn của cậu cao hơn. Chân Ryujin được nhấc khỏi mặt đất.
Vì cậu chưa buộc dây giày, đôi giày của cậu đung đưa. Bàn tay chắc chắn của Shin Haebeom đỡ lấy thân hình gầy guộc đang loạng choạng trong không trung.
“Ui.”
Shin Haebeom giả vờ đó là một sai lầm, nhưng Ryujin biết anh cố tình kéo cậu vào. Cậu cố gắng nhanh chóng rời ra, nhưng cánh tay của Shin Haebeom ôm lấy phần trên cơ thể cậu và không buông.
Ánh mắt đổ dồn vào khuôn mặt cậu rất kiên định.
“Hyung.”
Kwon Sehyuk, người đã leo lên bánh xe, nhìn thấy hai người đang quấn lấy nhau.
Cậu cảm thấy kỳ lạ.
“Ryujin hyung, anh lại đây đi.”
Kwon Sehyuk bước tới và nắm lấy cánh tay Ryujin, kéo cậu về phía mình.
“Tay anh ổn chứ?”
“Ừ.”
Ryujin nhìn về phía sau Shin Haebeom, người đẩy mình lên Kwon Sehyuk như thể giao phó cậu và bước vào xe.
“Anh thật sự ổn chứ? Em có nắm quá mạnh không?”
“Không sao. Tôi ổn.”
“Chúng ta vào trong đi. Dù chỉ là mưa phùn, nhưng cứ ướt mãi cũng sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Ryujin hích vào hông Kwon Sehyuk.
“Cậu lo cho bản thân mình đi.”
“Em biết rồi.”
Kwon Sehyuk kéo dài giọng và bám lấy cậu. Ryujin cảm nhận được thân nhiệt của cậu đang bám lấy mình và lẩm bẩm.
“Đi thôi.”
Có bốn người trong chiếc xe kiểm soát bạo động. Ngay cả khi loại trừ tài xế và xạ thủ, chỉ có bốn người trong một chiếc xe có thể chứa tám người. Hơn nữa, Ki Woohee đang ngồi ở ghế lái. Ở ghế chờ chỉ có Shin Haebeom, Kwon Sehyuk và Ryujin.
“Thật thú vị.”
Kwon Sehyuk nhìn xung quanh với vẻ mặt tò mò.
“Cứ ngồi thoải mái đi.”
“Bên trong… thoải mái hơn tôi tưởng.”
Shin Haebeom mỉm cười.
“Nó được thiết kế để an toàn và thoải mái cho những chuyến đi đường dài.”
Ryujin lo lắng quan sát Kwon Sehyuk. Cậu sợ rằng cậu ta có thể chạm vào thứ gì đó sai và gây ra tai nạn.
“Cậu thấy thú vị với chiếc xe kiểm soát bạo động sao?”
Shin Haebeom châm một điếu thuốc. Đó là hành động không phù hợp trong không gian kín, nhưng kỳ lạ là bên trong lại dễ chịu. Shin Haebeom giải thích với Kwon Sehyuk, người đang bối rối trước sự việc này, rằng một bộ lọc cabin đặc biệt được lắp đặt để loại bỏ mùi và vi khuẩn, đồng thời lọc không khí bên trong và bên ngoài một cách nhanh chóng.
“Mọi người đều là những tay nghiện thuốc lá.”
“Tôi cũng không có tư cách để nói.”
“Cậu có muốn một điếu thuốc không?”
Kwon Sehyuk, người định gật đầu một cách vô thức, sớm ngậm miệng lại như thể đã quyết định.
“Không. Tôi ổn rồi.”
“Binh nhì Jeong?”
“Tôi…”
Kwon Sehyuk vẫy tay, cậu ta coi sự im lặng của Ryujin là thể hiện cho việc không thể từ chối điếu thuốc được cấp trên đưa.
“Không sao đâu. Ryujin hyung không hút thuốc.”
Shin Haebeom mỉm cười hiền lành.
“Tôi đã thất lễ rồi. Tôi không có ý định ép buộc gì đâu.”
“À, không.”
Shin Haebeom, khi ở bên cạnh Kwon Sehyuk, dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. Cậu nghĩ rằng nếu một người có thể vô liêm sỉ đến mức này, thì chẳng có gì họ không thể làm được.
Ryujin nhìn xuống Kwon Sehyuk, người đang cúi gập người và có vẻ đang rất khó khăn.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Hyung, dùng cái này đi.”
Thứ mà Kwon Sehyuk lôi ra từ chiếc túi đang mở hé là một chiếc gối cổ. Đúng loại gối cổ mà những người thường xuyên di chuyển đường dài xem như vật bất ly thân, có hình dáng như một chiếc bánh donut bị cắn một miếng, mềm mại và êm ái. Nó thậm chí còn có họa tiết chấm bi. Những chấm trắng trên nền xanh lá nhạt!
“Cái này của cậu à?”
“Thực ra là của Moohyuk, nhưng em ấy không dùng nên tôi lấy luôn.”
“Cậu lấy từ khi nào vậy…”
“Trông có vẻ hơi trẻ con nhỉ? Nhưng nó rất hữu ích đấy. Hyung, dựa vào đó mà chợp mắt một chút đi. Chắc anh đã rất bất ngờ vì em rồi.”
Ryujin cầm chiếc gối mềm mại màu xanh lá nhạt và ngẩn người. Cậu không thể tin rằng Kwon Sehyuk, người đã liếm bột với đôi mắt đỏ ngầu, và Kwon Sehyuk, người đang mỉm cười đưa cho cậu chiếc gối cổ, lại là cùng một người.
Kwon Sehyuk thậm chí còn lôi ra cả một chiếc mặt nạ ngủ.
“Anh dùng luôn cái này đi. Nó tốt lắm đấy.”
“Cái này cũng của em trai cậu à?”
“Cái này là của em. Em mua ở cửa hàng trong trường.”
Kwon Sehyuk mỉm cười. Sau đó, cậu ta còn đưa cho Ryujin một chiếc chăn di động và một tấm đệm. Shin Haebeom bật cười khi thấy Ryujin ôm một đống đồ.
“Hoàng tử quả là một người quản gia hiếm có.”
Kwon Sehyuk coi đó như một lời khen chân thành nhất.
“Tôi nghĩ Ryujin hyung sẽ mệt.”
Nỗi đau thoáng qua trong ánh mắt nhìn về phía bàn tay phải của Ryujin. Shin Haebeom, nhìn Kwon Sehyuk, khẽ cười nhạt trong lòng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 135"