Chương 136
136.
Cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại. Một cơn mưa phùn không đậm cũng không ngớt đã thấm đẫm cả thế giới.
Chưa đầy ba mươi phút, chiếc xe dẫn đầu Jima cùng với chiếc xe kiểm soát bạo động do Ki Woohee lái đã rời khỏi thành phố. Chẳng có gì có thể ngăn cản họ.
Gidaema, thường được sử dụng làm rào chắn tại các điểm biểu tình, và những chiếc xe kiểm soát bạo động của Phong Kỷ Giáo Đội, chỉ cần tồn tại thôi đã đủ áp đảo. Họ thực sự là những kẻ ngoài vòng pháp luật trên đường. Kwon Sehyuk hiểu tại sao Shin Haebeom lại lái chiếc Range Rover cũ kỹ suốt thời gian qua. Đối với một người làm việc trên những chiếc xe như thế này, ngay cả chiếc xe sang trọng đắt tiền nhất cũng chỉ như đồ chơi trẻ con.
Kwon Sehyuk vuốt ve mái tóc của Ryujin, người đã ngủ thiếp đi, đang dựa vào vai cậu ta.
Xe không rung lắc nhiều. Cũng không ồn ào. Nó thực sự được chế tạo rất tốt.
Shin Haebeom, ngồi ở ghế đối diện, đáp lại.
“Tất cả là nhờ ơn của Tổng thống và Đại Tướng.”
“Anh không cần phải nói vậy trước mặt tôi đâu.”
“Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.”
Ánh mắt của Shin Haebeom đổ dồn về phía Ryujin. Ryujin, đang ngủ với chiếc gối cổ mà Kwon Sehyuk đưa cho và tấm chăn phủ lên vai, trông rất mệt mỏi.
Ánh mắt của Shin Haebeom, vốn đang dừng lại trên khuôn mặt Ryujin, dần di chuyển xuống. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay phải thò ra từ dưới tấm chăn, bàn tay được băng bó chặt chẽ. Kwon Sehyuk, nhận thấy ánh mắt của Shin Haebeom, lên tiếng.
“Tôi vẫn không thể tin được. Rằng tôi đã khiến tay của anh ấy thành ra như thế này.”
“Cậu không cố ý làm vậy mà.”
“Điều đó không có nghĩa là hành động đó có thể được tha thứ.”
“Binh nhì Jeong sẽ hiểu.”
“Còn anh Haebeom thì sao?”
Kwon Sehyuk đột ngột xen vào.
“Anh sẽ nói với chú tôi hay mẹ tôi về chuyện này chứ?”
Đôi mắt nâu trong vắt từ phía trước nhìn như muốn xuyên thấu anh.
“Tôi mong là anh sẽ không làm như thế.”
“Tôi hiểu mà.”
“Thật sao?”
“Tôi hiểu rõ nguyện vọng của Hoàng tử.”
Kwon Sehyuk liếm đôi môi khô khốc. Miệng cậu cứ khô đi, một phần vì thuốc, nhưng cũng vì sự căng thẳng và lo lắng mà cậu đang cảm thấy lúc này.
“Anh Haebeom biết chuyện rồi đúng không? Rằng tôi đang dùng thuốc ấy.”
“Đó là lý do tại sao Hoàng tử nhập ngũ.”
Kwon Sehyuk cúi mắt xuống. Quả nhiên, Shin Haebeom không tin vào tin đồn ngớ ngẩn rằng cậu chẳng liên quan gì đến doping.
“Cho đến giờ vẫn ổn. Tôi kiểm soát được nó.”
“Ừ.”
“Gần đây tôi cảm thấy khát nước, và tôi nghĩ mình đang sụt cân. Nhưng sự thay đổi kiểu này, chà, không cần phải nghiêm túc suy nghĩ về nó đâu nhỉ? Nếu tôi đến bệnh viện vì chuyện này, họ sẽ nghĩ tôi đang giả vờ mất.”
“Cậu nghĩ vậy sao?”
“Tôi không biết nói thế nào, nhưng tôi không thực sự tin tưởng bác sĩ.”
“Tại sao vậy?”
Kwon Sehyuk cười khẽ.
“Vì em trai tôi.”
Shin Haebeom cũng biết đôi chút về Kwon Moohyuk, con trai thứ hai của gia đình Jang và là em trai của Kwon Sehyuk. Kwon Moohyuk là nguyên nhân thường xuyên của những nỗi lo lắng đa dạng của Jang Seunghee.
Shin Haebeom từ đầu đã nghĩ rằng đứa trẻ này không đơn giản chỉ là yếu ớt. Có lẽ Kwon Moohyuk mắc một căn bệnh di truyền không biểu hiện ra bên ngoài, chưa được thế giới biết đến. Đó là một suy nghĩ tàn nhẫn đối với một đứa trẻ mới chín tuổi… nhưng có lẽ cậu bé ấy sẽ phải chịu số phận giống như Kwon Joohyuk. Vô sinh bẩm sinh.
Shin Haebeom quay đầu nhìn ra cửa sổ. Anh lấy ra một điếu thuốc mới và châm lửa.
“Haebeom hyung đúng là một tay nghiện thuốc lá nặng nhỉ.”
“Chắc tôi sẽ không sống lâu đâu.”
“Ai dà, sao anh lại nói vậy?”
“Mỗi người đều có một lượng năng lượng nhất định. Những người vượt quá giới hạn đó sẽ trở thành huyền thoại, nhưng họ sẽ biến mất sớm. Đó là cách mà những công việc sử dụng cơ thể vận hành.”
Kwon Sehyuk trông như hiểu được ý anh.
“Tôi biết vì tôi cũng từng tập thể dục.”
“Cậu chơi bóng chuyền phải không?”
“Tôi chơi vị trí chuyền hai. Không phải là người giao bóng ăn điểm trực tiếp đâu.”
Kwon Sehyuk chạm vào má Ryujin, và cơ mặt Shin Haebeom giật giật.
“Vị trí của em là chủ công biên. Anh biết mà? Tấn công biên.”
“Cậu chơi rất giỏi.”
“Nhưng em không thể chơi biên phải. Đó là vị trí dành cho những người giỏi nhất trong số các cầu thủ tấn công. Chỉ những người thực sự giỏi mới làm được. Vì vậy họ nhận được rất nhiều sự chú ý.”
Người giỏi nhất của đội. Ngôi vị át chủ bài. Ngay cả Kwon Sehyuk, người có mọi thứ, cũng phải lùi một bước trong thế giới cạnh tranh dựa trên kỹ năng. Tất nhiên, cậu ta không cảm thấy chút thông cảm nào. Ngay cả việc cố gắng hết sức trong lĩnh vực của mình cũng chỉ có thể thực hiện được bằng may mắn. Có rất nhiều người trên thế giới bị tước đoạt ngay cả cơ hội đó.
Shin Haebeom hít sâu khói thuốc, rồi thở ra một hơi thật mạnh.
Khi họ vào đường cao tốc, tốc độ tăng lên. Ki Woohee hạ cửa sổ xe xuống. Cơn mưa vốn dự kiến là sẽ sớm tạnh, giờ lại đang nặng hạt hơn. Kwon Sehyuk nói với giọng lo lắng.
“Thời tiết không ủng hộ chúng ta. Vào một ngày đẹp trời, mặt trời nên chiếu sáng chứ.”
“Không sao đâu. Chúng ta sẽ đi đường vòng.”
Mắt Kwon Sehyuk mở to.
“Đi đâu?”
“Quận Jagang 1.”
Kwon Sehyuk nghiêng đầu. Ngay cả khi cậu ta không biết gì về địa lý, cậu ta cũng biết Hampung và Jagang, quận nào gần Gwangseong hơn. Bây giờ Shin Haebeom nói rằng anh ta sẽ cố tình đi đường vòng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 136"