Chương 137
137.
“Tại sao? Có gì ở đó à?”
Khu vực Jagang mà Kwon Sehyuk biết là nơi có màu sắc địa phương rõ nét nhất và phát triển chậm nhất trong cả nước. Đó là một môi trường không thể tránh khỏi. Khu vực Jagang, vốn bị cô lập bởi núi non từ xa xưa, có đất đai cằn cỗi và khí hậu khắc nghiệt. Mặc dù phần lớn cư dân là nông dân, nhưng mùa màng trong vụ canh tác lại kém.
Ngoại trừ những pháo đài cổ từng nổi tiếng là pháo đài tự nhiên, nó không hoạt động như một điểm du lịch. Nếu có gì để xem, thì đó sẽ là suối nước nóng được xây dựng bằng quỹ phát triển kinh tế khu vực trong quá khứ. Nhưng có vẻ như Shin Haebeom sẽ không dẫn Phong Kỷ Giáo Đội đi qua đây chỉ vì suối nước nóng. Trừ khi ai đó dí súng vào đầu anh ta và đe dọa bắn anh ta nếu anh ta không đến Quận Jagang.
“Chúng ta dự định tham gia một lễ hội được tổ chức ở Quận Jagang 1.”
“Lễ hội địa phương à? Chúng ta?”
Shin Haebeom khoanh chân, cầm điếu thuốc giữa các ngón tay.
“Tôi hiểu rằng Hoàng tử chưa bao giờ đến bất kỳ khu vực nào khác ngoài Gwangseong và Jangjin. Ở Quận Jagang 1, một lễ hội địa phương được tổ chức hai năm một lần, và nó được gọi là Cheonhuje (天后祭) như một ngày để tưởng nhớ cố Tổng thống thứ 47.”
Sự ngạc nhiên lan rộng trên khuôn mặt Kwon Sehyuk. Cậu ta không biết có chuyện như vậy.
“Lễ hội tưởng nhớ cụ cố nội của tôi à? Ở Quận Jagang?”
“Trong quá khứ, Tổng thống thứ 47 đã đến Quận Jagang 1 và viết lại biển hiệu của pháo đài cổ.”
Kwon Sehyuk chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cậu ta nghe nói về điều đó. Không ai nói cho cậu ta biết, và nó không có trong bất kỳ sách giáo khoa nào. Tình cảm dành cho người dân Quận Jagang 1, những người mà cậu ta thậm chí còn chưa biết đến sự tồn tại cho đến bây giờ, dâng trào trong lòng Kwon Sehyuk. Những người đó….
“Haebeom hyung.”
Kwon Sehyuk xúc động. Shin Haebeom dường như muốn cho cậu thấy lòng yêu nước của người dân. Cậu ta biết Shin Haebeom là người chu đáo, nhưng không ngờ anh lại nghĩ xa đến vậy.
Ryujin hyung cũng sẽ thích tham gia lễ hội.
Khuôn mặt Kwon Sehyuk sáng lên. Cậu ta nghĩ rằng Ryujin sẽ có thể giải tỏa gánh nặng trước sự kiện lớn.
“Anh nói rõ hơn đươc không.”
“Chúng ta sẽ không ở lại lâu. Chỉ là một điểm dừng chân. Chúng ta sẽ chỉ xem sự kiện chính rồi rời đi, và vì là vùng nông thôn nên không có nhiều thứ để xem, nhưng có thể đó sẽ là một trải nghiệm khác biệt đối với Hoàng tử. Đồ ăn ở chợ cũng khá ngon.”
“Chợ à? Ý anh là kiểu chợ truyền thống ấy hả?”
Đúng vậy. Hoàng tử đã từng đến đó chưa?
Kwon Sehyuk ngập ngừng một chút trước khi trả lời.
“Có một chỗ làm món Jijimi ngon tuyệt… Tôi thỉnh thoảng hay đến đó với mấy người bạn cũ. Đừng nói với ai nhé. Ngại lắm.”
Shin Haebeom bật cười và giả vờ ngây thơ.
“Đều là đồ ăn người ta ăn cả, có vấn đề gì đâu?”
“Nhưng mà… tôi nghĩ họ sẽ cười cho coi.”
Đó là một nhận xét không phù hợp với một Hoàng tử đang thu hút công chúng bằng hình tượng thân thiện với dân thường. Nên gọi đó là sự thật thà hay hai mặt đây?
Kwon Sehyuk nói với giọng do dự.
“Khi có nhiều người nhìn, mọi chuyện không suôn sẻ đâu.”
Shin Haebeom khẽ cười.
Khi họ đến vùng ngoại ô của thành phố trực thuộc trung ương, đường cao tốc kết thúc một cách kỳ diệu. Từ đây trở đi, đó là một con đường quốc lộ chưa được trải nhựa. May mắn thay, trời mưa tạnh, và các tài xế được nghỉ ngơi. Các thành viên nghỉ ngơi trong phạm vi năm mươi mét quanh xe chống bạo động.
Sung Jaekyung mang bốn hộp cơm trưa. Shin Haebeom đưa hộp cơm trưa của Kwon Sehyuk, người đang ngủ, cho Ki Woohee. Cô ấy chắc hẳn mệt vì lái xe, nên cô ấy nên ăn nhiều một chút. Dù sao thì Kwon Sehyuk cũng không có khẩu vị.
Ki Woohee sẵn sàng nhận hai hộp cơm trưa. Shin Haebeom ăn hộp cơm trưa của mình và nhìn hộp cơm trưa còn lại. Anh nghĩ mình có thể khiến Jeong Ryujin khóc nếu anh ăn luôn cả hộp đó. Cậu ta gầy nhom, nhưng lòng tham ăn thì đáng nể.
Ý nghĩ về khuôn mặt đẫm lệ của cậu ta, không thể ăn, khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Shin Haebeom ném một miếng thịt cốt lết vào miệng và cười. Thức ăn vẫn còn ấm vì là hộp cơm giữ nhiệt.
Anh gọi Sung Jaekyung, người đang cố gắng lẻn vào xe chống bạo động.
“Trung sĩ nhất.”
“Vâng!”
“Jeong Ryujin đang ở trong xe. Đánh thức cậu ấy một cách nhẹ nhàng và đưa cậu ấy ra ngoài đây.”
“Vâng.”
Sung Jaekyung đi vào, cố gắng giảm tiếng bước chân. Shin Haebeom ăn hết hộp cơm trưa trong nháy mắt. Hoàn toàn khác với vẻ ngoài thường ngày của anh, luôn nhấn mạnh phép tắc ăn uống và giữ gìn phẩm giá. Dù sao cũng không quan trọng. Ở vùng chiến sự thì không có phép tắc nào cả.
“Sao…?”
Ryujin dụi dụi mắt ngái ngủ bước ra. Mặt cậu hơi sưng. Trớ trêu thay, khuôn mặt sưng húp của cậu lại trông khỏe mạnh hơn. Chắc là do cậu quá gầy. Shin Haebeom cười khúc khích khi thấy chiếc gối cổ lủng lẳng quanh cổ Ryujin.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 137"