Chương 138
138.
“Ra đây. Ăn đi.”
“Gì… ở đây á?”
“Mày nghĩ chúng ta có thể kê bàn giữa đường rồi ăn uống tao nhã bằng dao kéo à? Nghĩ trước khi nói đi. Chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy.”
Shin Haebeom đưa hộp cơm trưa cho Ryujin. Vẫn còn ấm.
“Cầm lấy đi. Của mày đấy.”
Ryujin, người vừa tỉnh dậy đã bị bảo là phải nghĩ trước khi nói, bĩu môi và quay đi.
“Tao sẽ đánh thức Kwon Sehyuk.”
“Này.”
“Sao?”
Shin Haebeom lắc lắc hộp cơm trưa.
“Chỉ còn một hộp thôi.”
“Mày đếm nhầm số người à?”
“Chắc vậy. Thiếu đúng một hộp. Vì có một thằng đang ngủ, tao nghĩ chúng ta có thể âm thầm giải quyết việc này.”
“Mày nói gì vậy! Chúng ta phải ăn cùng nhau chứ!”
“Đừng có hét lên. Mọi người nghe thấy đấy.”
Ryujin ngậm miệng, rồi hạ giọng và mở miệng.
“Tao biết mày không phải kiểu người mắc sai lầm đó. Đừng đùa nữa, đưa cho tao đi.”
Shin Haebeom lắc đầu.
“Tao không biết. Có thể ai đó ăn hai hộp rồi.”
Ki Woohee, người đã mở cửa sổ bên ghế lái và đang tập trung ăn, phát ra tiếng nghẹn. Sung Jaekyung vội vàng đưa cho cô ấy chai nước. Shin Haebeom phớt lờ cái nhìn sắc lẹm từ ghế lái và lắc lắc hộp cơm trưa.
“Không sao đâu, ăn đi.”
“Nhưng mà…”
“Tao bảo không sao mà. Tao bảo mày ăn thì cứ ăn đi. Tao sẽ giữ bí mật với MVP. Này, chúng ta đều là đồng phạm.”
Shin Haebeom tiến đến chỗ Ryujin và nhét hộp cơm trưa vào tay cậu. Anh hy vọng rằng tất cả những nỗ lực của mình cho đến nay không vô ích.
Tay Ryujin không nhúc nhích.
“Mày làm gì thế? Tao bảo mày ăn mà.”
Shin Haebeom thúc giục. Ryujin vẫn do dự. Cậu nhìn qua nhìn lại giữa hộp cơm trưa và mặt Shin Haebeom, lo lắng không biết phải làm gì.
“Này. Thôi bỏ đi. Đưa cho tao. Tao ăn cả hai.”
Ryujin giấu hộp cơm trưa ra sau lưng.
“Không. Của tao.”
“Vậy thì ăn đi, đồ ngốc.”
“Tao sẽ ăn sau.”
Anh có thể cảm nhận được quyết tâm chia sẻ nó với Kwon Sehyuk của cậu. Shin Haebeom nghiến răng rồi nới lỏng nắm đấm đang ngứa ngáy, lo lắng không biết nên đánh vào bên phải hay bên trái cái đầu nhỏ bé của cậu. Cậu sẽ nghe lời nếu bị đánh.
Nhưng khi thấy Ryujin lắc đầu với vẻ mặt kiên quyết, anh mất hết ý chí đánh cậu. Shin Haebeom nói, ném ra những lời lẽ.
“Nếu mày muốn chết vì ngộ độc thực phẩm thì cứ việc làm đi.”
“Ngộ độc thực phẩm?”
“Dù mày có cẩn thận đến đâu dạo này, cũng không có gì đảm bảo. Nếu mày cứ giữ lại, mày sẽ chỉ lãng phí thức ăn thôi.”
Vẻ mặt Ryujin cứng lại.
“Nhưng chỉ vài tiếng thôi mà…”
“Những thằng nghĩ như vậy cuối cùng đều lăn lộn trên đất với cái bụng quằn quại đấy.”
“……”
“Tại sao mày nghĩ họ lại ghi ngày hết hạn trên thực phẩm? Nếu ăn muộn một chút cũng không sao, sao phải tốn tiền và thời gian vào việc đó?”
Ryujin lấy hộp cơm trưa giấu sau lưng ra và vuốt ve nó. Bụng cậu réo lên. Mùi thức ăn khiến cậu cảm thấy đói cồn cào. Cảm giác bụng quặn thắt thật đau đớn. Ryujin hé mở nắp hộp cơm trưa.
“Thịt heo cốt lết….”
“Thăn nội đấy. Mềm và ấm lắm. Nếu mày ăn cái đó, mày sẽ no đến tận trưa luôn.”
Cậu nuốt nước bọt.
Ryujin nhìn qua nhìn lại giữa xe chống bạo động và hộp cơm trưa. Cậu nghĩ Kwon Sehyuk sẽ tha thứ cho cậu. Cậu ta thường không tham ăn. Ngay từ đầu, cậu ta đã ngủ quên mất giờ ăn, nên cậu ta không thể trách ai được. Đó là cuộc sống tập thể mà.
“Ăn đi.”
Shin Haebeom nói. Đó là lời thì thầm ngọt ngào của ác quỷ.
Ryujin ôm chặt hộp cơm trưa. Nó ấm áp. Nó giống như hộp cơm nhượng quyền mà Ha Shinsung thường mua cho cậu trong những ngày còn ở Bạch Sư Tử. Nó khá đắt tiền so với một cửa hàng trong khu phố và có sự bất tiện là phải tự mình đến lấy, nhưng mọi người đều thích nó vì nó sử dụng nguyên liệu tốt và có số lượng lớn. Ha Shinsung đôi khi hào phóng nhường hộp cơm trưa của mình. Có lẽ là vì anh ta không có cảm giác ngon miệng….
Khi suy nghĩ của cậu đến đoạn cậu và Kwak Hyunwoo trao đổi món ăn phụ yêu thích của họ, sống mũi cậu nghẹn lại. Ryujin chạy đến xe cùng hộp cơm trưa. Cậu nghe thấy Shin Haebeom tặc lưỡi sau lưng, nhưng cậu phớt lờ.
Shin Haebeom nói với Ki Woohee.
“Tôi gọi cậu ấy là Gà con là có lý do cả đấy.”
“Anh thấy vui hơn khi biến người khác thành kẻ tham ăn à?”
“Xin lỗi cô, Thiếu tá Ki. Tôi không biết Gà con của chúng ta lại yêu thương nhân loại đến thế.”
“MVP thậm chí sẽ không biết ơn đâu.”
“Cậu ta là gà con vì cậu ta không biết điều đó.”
Ki Woohee nhảy xuống khỏi ghế lái. Khi cô đặt điếu thuốc vào miệng, Sung Jaekyung nhanh chóng tiến đến và châm lửa. Ki Woohee, lần đầu tiên sau một thời gian dài thể hiện sự hào phóng, đưa cho Sung Jaekyung một gói thuốc lá. Đó là điếu thuốc cuối cùng trong gói.
“Tôi sẽ hút nó một cách biết ơn!”
Shin Haebeom cũng châm một điếu thuốc bên cạnh Sung Jaekyung, người trông như vừa nhận được một ân huệ hoàng gia, và rít một hơi.
“Cô vẫn bị Kwon quấy rầy à?”
“Tôi chịu được.”
Ki Woohee vuốt mái tóc đang lay động trong gió ẩm ướt. Mái tóc mà cô luôn cắt ngắn, giờ đã đủ dài để che gáy.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 138"