Chương 146
146.
“Gì vậy?”
“Mày đang khóc à?”
“Mày điên à? Khóc vì chuyện như thế này sao?”
“Mắt mày đỏ lên rồi.”
“Đó là chuyện vô lý…!”
Môi Shin Haebeom cong lên thành một đường cong. Răng nanh của anh lộ ra giữa đôi môi.
“Đợi đó. Chưa xong đâu.”
Cánh tay cậu bị Shin Haebeom giữ chặt, Ryujin nhìn vào chiếc tạp dề trắng quanh eo anh.
“Làm ầm ĩ lên vì nấu mì….”
“Mày vừa nói gì?”
Shin Haebeom với chiếc chảo rán trong tay đủ để đe dọa. Bị đánh bằng thứ đó chắc chắn sẽ bị chấn động não. Ryujin nhanh chóng hạ mắt xuống.
“Không có gì.”
“Mày vừa nói gì đó.”
“Tao không nói gì cả. Mày, mày chắc nghe nhầm tiếng gió đấy.”
“Tiếng gió cái gì. Mày đang coi tao là thằng điếc sao?”
“…….”
“Đợi đã. Tao cần mày giúp.”
Shin Haebeom đặt chảo lên bếp. Nó lớn đến mức lắc lư nếu anh buông tay khỏi tay cầm. Vì vậy đó là lý do anh nói cần giúp đỡ.
Ryujin lặng lẽ nắm lấy tay cầm chảo của Shin Haebeom. Nhìn thoáng qua, nó trông cũ kỹ. Cao su trên tay cầm lỏng lẻo như thể sẽ rơi ra bất cứ lúc nào. Các cạnh bị mòn, và đáy chảo cháy đen. Nghĩ lại, hình dạng cũng khác thường. Nó không phải là một chiếc chảo rán phẳng và rộng thông thường. Nhưng nó cũng không phải là một cái chảo wok Trung Quốc… nó trông giống như sự kết hợp giữa một chiếc chảo rán gia đình và một cái wok.
Anh ta lấy loại dụng cụ nấu ăn này ở đâu vậy?
“Đừng chỉ giữ nó một cách ngu ngốc, hãy di chuyển nó. Để nó nóng đều.”
“Được rồi.”
Shin Haebeom nhanh nhẹn với đôi tay của mình. Mặc dù nguyên liệu duy nhất chỉ là bột mì, hành lá, nước đóng chai và muối di động trong túi nhựa, anh đã hoàn thành bột trong nháy mắt. Lượng nguyên liệu và thứ tự trộn đều hoàn hảo ngay từ đầu. Có vẻ như anh chỉ đang ném mọi thứ vào, nhưng không phải vậy. Cậu có thể biết được điều đó từ việc bột không bị vón cục và độ đặc vừa phải. Shin Haebeom không phải là người chỉ nấu ăn một lần trong một thời gian, khi anh cảm thấy thích, như thể làm một ân huệ. Chắc chắn là như vậy.
Anh ta nếm thử bột bằng đôi đũa gỗ và trông có vẻ hài lòng.
“Tao đổ vào đây.”
Ryujin gật đầu. Với âm thanh xèo xèo, mùi bột nấu bốc lên. Mùi thức ăn béo ngậy thu hút mọi người. Một vòng tròn được hình thành xung quanh Shin Haebeom và Ryujin. Mắt Ki Woohee sáng lên đặc biệt rực rỡ.
“Đã lâu lắm rồi.”
“Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có cơ hội.”
Có tiếng xì xào từ mọi phía. Khi Ryujin rụt vai lại, Shin Haebeom khiển trách cậu như thể anh ta đã đợi sẵn.
“Jeong Ryujin, cầm cho đàng hoàng. Một mặt chưa chín.”
Ryujin, nhận thấy rằng sẽ không có phần nào cho mình khi mọi người tụ tập, nhìn chiếc Pajeon đang nấu với vẻ mặt ủ rũ. Mùi thơm thật sự rất ngon.
Shin Haebeom đột nhiên nói.
“Đưa cho tao.”
“Hả?”
“Đưa cái tay cầm đây.”
Shin Haebeom, người nhận lấy tay cầm, dọn dẹp xung quanh. Ryujin lặng lẽ đứng dậy khỏi tấm chiếu và lùi lại. Khi anh ta nhấc chảo rán lên, chiếc Pajeon bay lên trời. Khi mặt chưa chín hạ cánh an toàn xuống chảo rán, tiếng reo hò và tràng pháo tay vang lên từ xung quanh. Shin Haebeom mỉm cười đắc thắng.
“Tay nghề của tao chưa bị rỉ sét.”
Ryujin bĩu môi.
“Binh nhì Jeong có vẻ không ngạc nhiên lắm?”
“Không, tao có mà.”
“Nhưng phản ứng của mày nhạt nhẽo quá.”
Bầu không khí ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Những lời thì thầm.
“Thằng nhóc út không biết gì cả.”
“Bọn trẻ bây giờ là vậy đấy.”
Ryujin muốn ném chiếc Pajeon vào mặt Shin Haebeom. Cậu nghiến răng trong lòng, chịu đựng những ánh mắt sắc lạnh đang đâm sau gáy mình. Thật sự rất trẻ con.
Ryujin đang nghịch ngón tay với cái đầu cúi xuống thì một giọng nói quen thuộc xuất hiện, phá tan đám đông.
“Mọi người tụ tập làm gì vậy?”
Đó là Kwon Sehyuk. Chắc hẳn cậu ta đã rửa mặt, vì mặt cậu ta ướt. Những giọt nước nhỏ giọt từ đuôi tóc. Mái tóc nâu của cậu ta lấp lánh trong ánh nắng mặt trời. Ryujin theo bản năng giơ tay lên và lau má và cằm cho Kwon Sehyuk. Cậu ta mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
“……”
“Ồ, món Pajeon trông ngon quá. Haebeom hyung, anh cũng làm cái này à?”
“Cậu đến đúng lúc đấy. Cậu có muốn thử không?”
Shin Haebeom tách đôi đũa gỗ và đưa ra. Kwon Sehyuk sẵn sàng nhận lấy. Cậu ta là người xuất hiện cuối cùng và là người nếm thử đầu tiên, nhưng cậu ta là người mà không ai có thể phàn nàn. Kwon Sehyuk ổn với điều đó.
“Hyung, há miệng ra nào.”
Ryujin ngay lập tức cảm thấy những ánh mắt đổ dồn vào mình.
Không khó để tìm thấy một hình ảnh nổi bật giữa những bức ảnh về các đường nét đặc biệt và hào nhoáng của Kwon Sehyuk.
Jin Chiwoo di chuyển con chuột. Giọng nói của cô gái tự hào là nổi tiếng trong câu lạc bộ người hâm mộ vang lên trong đầu. Quả thật, kỹ năng chụp ảnh của cô ấy rất xuất sắc. Đánh giá từ việc ánh mắt của đối tượng hướng về nơi khác, bức ảnh được chụp từ xa, nhưng rõ ràng và không bị rung. Nó được chụp tốt đến mức có thể nhận ra diện mạo trong nháy mắt.
Jin Chiwoo nhìn chằm chằm vào màn hình. Gã này có biết rằng khuôn mặt của mình được hiển thị nổi bật trên máy tính của phó chỉ huy Phong Kỷ Giáo Đội hay không?
Hắn nhìn vào chỗ ngồi của Shin Haebeom. Jin Chiwoo mâu thuẫn. Đó là một vấn đề có thể tự mình giải quyết. Danh tính của người cung cấp thông tin đã được xác định, và có bằng chứng quyết định. Tuy nhiên, Jin Chiwoo do dự, không thể đưa người đàn ông vào danh sách nghi phạm.
Không phải vì chưa có sự cố nào xảy ra. Việc hắn lảng vảng xung quanh Phong Kỷ Giáo Đội đã là lý do đủ để bắt giữ hắn.
Nhưng kỳ lạ thay… hắn cảm thấy bất an.
Hắn cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng không thôi.
Jin Chiwoo châm một điếu thuốc. Hắn tiến đến bàn làm việc của Shin Haebeom và nhìn vào những dòng chữ khắc trên tấm biển tên màu đen.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 146"