Chương 147
147.
Chỉ huy Phong Kỷ Giáo Đội Shin Haebeom.
Jin Chiwoo lấy điện thoại ra. Dù là chuyện nhỏ nhặt đến đâu, cũng thật vô lý khi Shin Haebeom không biết gì về những việc liên quan đến Phong Kỷ Giáo Đội.
Sao ồn ào thế?
“Đến giờ ăn nhẹ rồi.”
– Mày sống sung sướng thật đấy. Đi dã ngoại à?
“Sao mày lại tức giận thế, Chiwoo? Có phải mày đang rất cô đơn vì bọn tao không ở đó không?”
Vớ vẩn! Cô đơn cái gì. Thật tuyệt khi được sử dụng không gian rộng rãi một mình. Tao ước gì bọn mày đừng bao giờ quay lại.
“Mày không có ý đó đâu.”
Mày có thích món ăn nhẹ không?
Một lời châm biếm vang lên. Tiếng cười lớn theo sau, bảo anh từ chức chỉ huy và đi tìm việc làm đầu bếp, thật ồn ào. Shin Haebeom không tức giận. Anh là người bạn từ nhỏ đã rất cô đơn.
Giọng nói của Jin Chiwoo trở nên bình tĩnh.
Có một gã kỳ lạ quanh quẩn gần Phong Kỷ Giáo Đội. Hắn đang tán tỉnh các cô gái trong fan club MVP, và tao nghĩ hắn sẽ gây rắc rối sau này. Thế nào, tao nên tự xử lý không?
“Mày định xử lý thế nào?”
Tao sẽ khiến hắn hiểu ra. Phải tránh xa.
“Khiến hắn hiểu ra, bằng cách nào?”
Bằng nhiều cách.
Shin Haebeom mỉm cười, cởi tạp dề ra. Đã gần đến giờ về. Anh bắt đầu làm Pajeon cho Gà con, người đang khóc lóc vì không được ăn mì gói, nhưng không khí lan tỏa, và anh làm Pajeon cho đến khi hết nguyên liệu. Đã lâu rồi anh mới cầm dụng cụ nấu ăn, nhưng không hề cảm thấy lúng túng.
Shin Haebeom ra hiệu cho một thành viên đi ngang qua, ôm tấm thảm. Một thành viên nhanh nhẹn tiến lại và nhận lấy tạp dề.
“Mày đã xác định được hắn chưa?”
Hiện tại chỉ có tấm ảnh. Chúng ta nhận được tin báo từ một thành viên fan club.
Shin Haebeom leo lên ghế phụ. Ki Woohee ở ghế lái liếc nhìn anh.
“Chúng ta có thể tin được không? Nếu chỉ là một đứa trẻ đang cố gây chú ý thì sao?”
Tao cũng nghĩ vậy, nhưng danh tính của người cung cấp thông tin đã được xác nhận.
Jin Chiwoo tạm dừng một chút trước khi nói.
Đừng sốc nhé. Cháu gái của Hwang Juyeol là fan cuồng của MVP đấy.
Shin Haebeom cười khẽ. Không có gì đáng ngạc nhiên.
“Xứng danh siêu sao đấy.”
Đứa trẻ đang học cấp hai và đi làm thêm. Người ta nói ông già giàu có bên ngoài không tiêu tiền ở nhà, và có vẻ điều đó là sự thật.
“Ông ấy luôn là kiểu người như vậy. Với việc nghỉ hưu bắt buộc sắp đến, ông ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy kết cục tồi tệ trong những năm cuối đời.”
Shin Haebeom thêm vào một cách thờ ơ.
“Sau những gì xảy ra với Choi Seokjun, mọi người đều âm thầm cẩn trọng, dù có giả vờ không biết. Thanh toán các khoản nợ và bảo vệ nhà cửa. Giấy chứng nhận quyền sở hữu thay đổi mỗi ngày, thật là một trò đùa. Ngay cả trò chơi Cờ tỉ phú cũng không được chơi như thế này.”
…Tao chả biết nữa, mẹ kiếp. Tao sẽ gửi mày tấm ảnh, xem thử đi.
Shin Haebeom nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi đưa cho Ki Woohee, người đang lái xe.
“Thiếu tá Ki.”
“Vâng.”
“Gương mặt tên này có quen không?”
Ki Woohee nhìn vào điện thoại và trả lời.
“Hắn là phóng viên. Tôi đã thấy hắn tại buổi họp báo khai mạc của MVP.”
“À, tôi cảm thấy sự đồng cảm mỗi khi ký ức của chúng ta trùng khớp.”
“Phó chỉ huy đã nói gì về tên phóng viên đó thế?”
“Chiwoo có vẻ không nhớ. Thành thật mà nói, tôi cũng không chắc. Tên này đã lang thang quanh Phong Kỷ Giáo Đội gần đây, cô nghĩ lý do là gì?”
Ki Woohee tăng tốc độ điều hòa. Tấm rèm che đã được đóng lại một lúc. Shin Haebeom cất điện thoại và mỉm cười nhẹ.
“Chúng ta chưa bao giờ cho phép đưa tin cá nhân. Chúng ta thậm chí từ chối các yêu cầu từ các cơ quan truyền thông đã được xác minh càng nhiều càng tốt. Đó là vấn đề an ninh. Một phóng viên không thể không biết điều cơ bản đó, và họ biết họ sẽ gặp rắc rối nếu hành động bừa bãi. Liệu có thể trừ khi họ có điều gì đó để tin tưởng không?”
“Cô nghĩ đó là Yoo Mihyun?”
“Có lẽ là một trong những điều tra viên của cô ta.”
Shin Haebeom châm một điếu thuốc và đưa cho Ki Woohee. Cô không từ chối.
“Tôi không nghĩ Yoo Mihyun sẽ hành động một cách cẩu thả như vậy.”
Ký ức về nhà tù Hwangma cũ hiện lên. Khi đó, Ki Woohee còn trẻ. Một thiếu niên muốn nguyền rủa và phá hủy cả thế giới. Yoo Mihyun là một phụ nữ trẻ ở độ tuổi ba mươi. Vẫn lớn tuổi hơn Shin Haebeom bây giờ.
Yoo Mihyun dạy các phụ nữ trong tù cách đọc và viết. Cô dạy họ cách diễn đạt những lời trong lòng, cách quản lý tiền bạc, và cách sống sót trong một thế giới như rừng rậm.
Ki Woohee ghét Yoo Mihyun. Cô là một con đĩ kiêu ngạo sinh ra trong gia đình giàu có và được nuôi dưỡng với nền giáo dục tốt. Có một vấn đề mãn tính với những phụ nữ như vậy. Họ tin rằng họ có thể thay đổi thế giới. Dù rằng họ sẽ được thả sớm bằng cách hối lộ các cai ngục.
Ki Woohee ghét Yoo Mihyun. Cô căm ghét người phụ nữ kiêu ngạo bước đi trong nhà tù như thể đó là giảng đường của cô. Vì vậy, cô quyết định giết cô ta.
Cô tưởng tượng vô số lần đâm chiếc muỗng được mài sắc vào cổ họng cô ta. Cô thậm chí còn luyện tập những gì sẽ nói với Yoo Mihyun đang hấp hối. Đồ khốn, mày nghĩ mày có thể thay đổi ai đó đã giết cả mẹ mình sao?
Nhưng giờ đây, Yoo Mihyun vẫn sống. Sau khi được thả, cô leo lên các cấp bậc và thống trị ở vị trí thứ ba trong hệ thống chính trị. Ki Woohee không còn là cô gái tuổi teen nguyền rủa thế giới. Rất nhiều thời gian đã trôi qua. Nhưng sự tức giận không phai nhạt theo thời gian.
Khi họ gặp lại nhau, Yoo Mihyun không đề cập đến những gì đã xảy ra tại nhà tù Hwangma. Thay vào đó, cô đề nghị cô một vị trí trong phe của mình.
Phe của Yoo Mihyun.
Cô cười. Dù đã qua bao nhiêu thời gian, người phụ nữ đó vẫn không thay đổi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 147"