Chương 148
148.
Ki Woohee nói với giọng điệu thờ ơ.
“Tôi không thể đứng thẳng trong phòng biệt giam. Vì trần nhà quá thấp.”
“…….”
“Tôi vẫn nhớ nó. Cái trần nhà màu xanh lá cây, hình vuông đó. Lưng tôi đau khi nằm, và ngay cả khi ngồi, tôi cũng không thể duỗi thẳng chân.”
Shin Haebeom tự châm một điếu thuốc.
“Có một phụ nữ trong số những tội phạm kinh tế từ chối làm việc. Cô ta đi khắp nơi nói với mọi người rằng cô ta không phải là tội phạm kinh tế. Cô ta sẽ túm lấy các cai ngục và tranh luận rằng cô ta là tù nhân chính trị và không có lý do gì để làm việc, và cô ta thường xuyên bị đưa vào phòng biệt giam. Có buồn cười không chứ? Cái gì mà xếp hạng giữa các tội phạm?”
“Cô ta có lý do.”
“Không có phụ nữ nào không có lý do. Như anh biết đấy, tôi là tử tù. Vì vậy dù còn trẻ, tôi vẫn được đối xử như một bậc tiền bối. Tôi có được hương vị của việc làm sếp, và vì tôi đang chờ đợi cái chết nên tôi chẳng quan tâm gì và đi khắp nơi gây rối.”
Trong tù, tất cả các nguồn cung cấp đều khan hiếm. Những cuộc ẩu đả nổ ra hàng chục lần mỗi ngày vì kem đánh răng, xà phòng, và thậm chí là một tấm chăn. Một khi hệ thống cấp bậc được thiết lập trong phòng, những cuộc ẩu đả lan ra bên ngoài. Từ phòng này sang phòng khác, từ hành lang này sang hành lang khác, từ khu này sang khu khác.
Ki Woohee nhanh chóng hình thành một phe nhóm. Chiếc thẻ tên màu đỏ của tử tù, sự dũng cảm không bị đe dọa ngay cả trong một cuộc chiến chống lại nhiều người, và sự kiên trì quay trở lại ngày hôm sau với nắm đấm giơ cao ngay cả sau khi bị đánh bầm dập trong góc, đã gây ấn tượng với những người phụ nữ hung dữ như ngựa hoang.
Ki Woohee không liên minh với bất kỳ ai. Cô không nắm tay với những nhân vật quyền lực đề nghị bảo vệ cô. Cô không gia nhập phe nhóm của ai. Cô tỏa sáng một mình, và chấp nhận những người bị thu hút bởi ánh sáng của cô.
Một số người chỉ trích Ki Woohee là ngu ngốc. Một số đưa ra lời khuyên ngụy trang như sự can thiệp, nói rằng cô đang đi trên con đường khó khăn vì sự khoe khoang không cần thiết. Nhưng Ki Woohee tự tin. Cô chắc chắn mình sẽ chiến thắng. Cô muốn thử thách bản thân một lần nữa, chiến đấu và chiến thắng những người lính của quá khứ. Cô muốn chứng minh rằng đó không phải là may mắn, mà là kỹ năng. Lý do? Không có. Cô chỉ muốn thế.
Không mất nhiều thời gian để đứa trẻ mang thẻ đỏ được gọi là con đĩ điên mang thẻ đỏ. Ki Woohee mở rộng quyền lực bằng cách hạ gục các ông chủ của phòng bên cạnh, phòng đối diện, và phòng bên cạnh phòng đối diện, từng người một. Cô mơ về sự thống nhất vĩ đại của nhà tù Hwangma.
Shin Haebeom cười khẽ.
“Phá vỡ các võ đường.”
“Tôi không thể đánh bại chỉ một người. Tên tội phạm kinh tế đó, hay đúng hơn là tự xưng là tù nhân chính trị.”
Những người có thẩm quyền, những người đã theo dõi các cuộc đấu tranh quyền lực giữa các tù nhân, bắt đầu can thiệp. Ki Woohee trẻ tuổi nghĩ rằng đó chỉ là sự kiềm chế của các cai ngục do lo ngại về những cuộc ẩu đả ngày càng ác liệt. Nhưng giờ cô biết. Các cai ngục của nhà tù Hwangma không lo lắng về việc các tù nhân bị thương hoặc chết trong các cuộc ẩu đả. Vấn đề là họ nghĩ rằng các tù nhân, dưới sự lãnh đạo của một thủ lĩnh, sẽ nổi loạn.
Ai đã chỉ ra điều đó? Ai khác ngoài người phụ nữ muốn biến nhà tù thành nơi cải tạo tội phạm? Tên tội phạm kinh tế, hay đúng hơn là bà tù nhân chính trị? Tù nhân số 2045, Yoo Mihyun?
“Cô thậm chí còn nhớ chính xác con số đó.”
Shin Haebeom cười. Ki Woohee luôn có trí nhớ tốt. Cô không bao giờ bỏ sót một chi tiết nào. Đó là vì cô đã từng yếu đuối. Càng yếu đuối, bạn càng quan sát kỹ lưỡng môi trường xung quanh.
Ki Woohee hít một hơi dài từ điếu thuốc. Khói xám bốc lên từ đôi môi khô của cô.
“Tôi vẫn ghét Yoo Mihyun.”
“Vì những gì đã xảy ra hồi đó?”
“Yoo Mihyun nói rằng cô ta hiểu tôi. Nó thể hiện trong ánh mắt của cô ta. Nhưng tôi có thể đảm bảo, người phụ nữ đó sẽ không bao giờ hiểu tôi.”
Hai người nhìn nhau. Như thể tia lửa bay ra từ đôi mắt họ.
“Vì vậy đừng lo. Tôi sẽ không phản bội ngài, thưa Thiếu tướng.”
“Tôi biết.”
Shin Haebeom trả lời.
“Đó là lý do tại sao tôi cử cô đi một mình.”
Ki Woohee quay đầu lại. Cô mở miệng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước.
“Nếu tên phóng viên đó là gián điệp của Yoo Mihyun, hắn sẽ tiếp cận chúng ta sớm thôi. Nhưng nếu hắn bị lộ ở mức độ này, đó chỉ là một cái bẫy khói. Tên phóng viên đó là phương tiện để thu hút sự chú ý của chúng ta, và Yoo Mihyun có thể đang nhắm đến điều gì đó khác. Tôi không chắc đó là gì.”
“Vì chúng ta có quá nhiều bí mật.”
Shin Haebeom cười khẽ. Đôi mắt anh xa xăm.
“Hãy xử lý tên phóng viên. Đã đến lúc chúng ta gửi một lời cảnh cáo rồi.”
“Một mình tôi sao, thưa Thiếu tướng?”
“Cô cảm thấy cô đơn nếu làm một mình sao?”
Shin Haebeom mỉm cười và nhấc điện thoại lên. Ki Woohee tăng tốc độ. Đường đua vô tận kép, động cơ diesel V8 6.6 lít, công suất tối đa 650 mã lực. Cô khao khát vượt qua Jima đang dẫn đầu, nhưng Shin Haebeom sẽ không thích điều đó.
Ki Woohee nắm chặt vô lăng. Chiếc đầu lâu bạc được vẽ ở trung tâm của vô lăng thể thao, gợi nhớ đến mặt nạ Batman, lấp lánh.
Kwon Sehyuk hút thuốc. Khói trắng bốc lên từ điếu thuốc điện tử dài. Ryujin lặng lẽ ngồi bên cạnh. Mặt đất gồ ghề và sự rung lắc rất mạnh. Nếu họ không ngồi sát nhau, Kwon Sehyuk, với đôi mắt lờ đờ, trông như sẽ ngã khỏi ghế và lăn lộn trên sàn bất cứ lúc nào.
BETA DONE
“Thắt dây an toàn đi.”
“Không sao đâu. Khó chịu lắm.”
“Vậy thì hạ thanh an toàn xuống.”
“Phiền phức quá.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 148"