Chương 149
149.
Kwon Sehyuk từ từ nằm xuống. Mái tóc nâu cọ xát vào đùi Ryujin. Ryujin đặt tay lên trán Kwon Sehyuk. Cậu ta hơi sốt.
“Anh giận à?”
“Sao tôi phải giận?”
“Vì tôi không ăn món Pajeon anh đưa cho tôi.”
“Là do tôi không hiểu tình hình. Không sao đâu. Đừng nói về chuyện đó nữa.”
Bàn tay cầm thuốc lá điện tử rơi xuống đáy ghế. Ryujin nắm lấy cánh tay đó và đặt lên ngực Kwon Sehyuk.
“Từ giờ chúng ta hãy cẩn thận. Có nhiều người đang theo dõi. Đây là quân đội.”
“Anh lo lắng đến thế à?”
Ryujin chỉ cười mỉa. Không có ích gì khi nói chuyện dài dòng với người sắp ngủ thiếp đi vì thuốc ngủ.
Mí mắt Kwon Sehyuk khép lại hoàn toàn. Với đôi mắt nhắm nghiền, cậu ta nói.
“Tay anh lạnh quá.”
“Vậy câu thích không?”
“Ừm.”
“……”
“Moohyuk thường nói điều này rất nhiều.”
“Rằng tay em ấy lạnh à?”
Kwon Sehyuk gật đầu.
“Ngay cả khi tiêm vắc xin, em ấy vẫn luôn bị cảm lạnh. Vào mùa hè vì máy điều hòa, vào mùa đông vì là thời tiết. Em đoán thể trạng là do di truyền.”
“Cậu có nhớ em trai mình không?”
“Vì em ấy cần em.”
Ryujin nuốt nước bọt. Ánh mắt cậu hướng về phía cửa sổ. Shin Haebeom, người đã leo lên ghế hành khách khi họ khởi hành, không quay lại. Anh đang cho họ thời gian riêng tư sao? Để củng cố mối quan hệ của họ?
“…Đừng hút thuốc nữa. Đưa cho tôi.”
Ryujin lấy thuốc lá điện tử của Kwon Sehyuk và tắt nó đi.
“Anh ác quá.”
Cậu ta quay người lại với đôi mắt nhắm nghiền. Cảnh tượng cơ thể to lớn của cậu ta co rúm lại với đôi vai rụt lại trông kỳ lạ thay đáng thương. Ryujin trải rộng chiếc chăn quân đội và đắp lên người Kwon Sehyuk.
“Hyung.”
Kwon Sehyuk lẩm bẩm.
“Đừng ghét em.”
Ryujin im lặng. Cậu giữ im lặng. Vì cậu không thể đưa ra câu trả lời mà cậu sẽ làm.
“Tôi sẽ để tay trên trán cậu.”
Ryujin hy vọng rằng Kwon Sehyuk sẽ ngủ thiếp đi như thế này, rằng cậu ta sẽ không nói nữa, rằng cậu ta sẽ không phải chịu đựng các triệu chứng cai nghiện.
“Hyung….”
“Lại sao nữa?”
“Em muốn nghe nhạc.”
Ryujin thở dài.
“Cậu để tai nghe ở đâu?”
“Không phải cái đó. Anh không thể hát cho em nghe sao?”
“Không.”
Kwon Sehyuk cười khúc khích.
“Anh thậm chí còn không do dự.”
“Cậu có cầu xin bao nhiêu cũng vậy. Xem tôi có mở miệng ra không.”
“Vậy thì cứ nói chuyện gì đó đi. Em thích nghe giọng nói của anh….”
Lấy thức ăn cho cậu ta, giặt quần áo cho cậu ta, đánh giày cho cậu ta, làm bạn trò chuyện cho cậu ta, và sau khi làm đủ thứ, cậu ta là một cái đài phát thanh di động. Ryujin gõ vào trán Kwon Sehyuk.
“Ái!”
“Ngủ đi.”
Kwon Sehyuk không thể ngủ được. Việc cậu ta vẫn còn buồn ngủ vì thuốc ngủ là do cậu vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình cai nghiện. Cậu ta vùi mũi vào bụng dưới của Ryujin và dụi mặt. Vai Ryujin tự nhiên khom xuống.
“Nhột quá…!”
“Em thích thế.”
“Cậu thích cái gì chứ!”
“Ấm áp… và có mùi thơm….”
Tấm rèm chắn được kéo lên với âm thanh thô ráp. Ryujin, với cánh tay đặt trên tựa lưng, giao tiếp bằng mắt với Shin Haebeom, người đang nhìn lại.
“Chúng ta sắp đến nơi rồi.”
“Vâng.”
“Bầu không khí sẽ rất khác. Vui lòng cẩn thận với hành vi của mình.”
“Tôi hiểu rồi.”
Họ được chào đón tại ngôi làng mà họ đi qua vào buổi sáng. Không có bầu không khí từ chối binh lính hay người ngoài. Nhiều người đi theo và cổ vũ. Nhưng từ giờ trở đi sẽ khác, anh ta nói. Ryujin cảm thấy khó chịu khi Shin Haebeom đặc biệt nhấn mạnh điều đó.
Trái tim Ryujin trở nên nặng nề.
Khu vực Jagang là một vùng cao nguyên. Ngay cả giữa mùa hè, mây và sương mù khiến thời tiết trở nên u ám. Họ lái xe khoảng hai mươi phút trên con đường gồ ghề, quanh co, không trải nhựa. Khi những con đường thưa thớt và biển báo hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, một con đường vách đá dốc đứng xuất hiện.
Ở lối vào đứng một cột Jangseung (cột totem hoặc thần bảo hộ làng) bằng đá granite. Nó cao ba mét. Đôi mắt lồi, mũi phồng, chiếc mũ nhọn và bộ râu dày được chạm khắc tỉ mỉ. Đây là một khu vực có kiến trúc đá phát triển. Ryujin bám vào cửa sổ xe. Cậu từ từ đọc những chữ Hán được khắc trên tảng đá bên cạnh Jangseung. Khu vực 1 Jagang (自岡 一道).
Có nhiều tháp đá xung quanh tảng đá. Những tháp đá nhỏ, được xây dựng bởi cư dân khi họ đi lại với những viên đá phẳng nhỏ, thu hút sự chú ý.
Shin Haebeom nhấc máy bộ đàm. Do địa hình núi non nên có rất nhiều nhiễu sóng. Sung Jaekyung, người đang lái chiếc Gidaema, rất căng thẳng. Chiếc xe buýt lớn, dễ bị tổn thương trên những con đường hẹp, đung đưa mỗi khi vào cua, và mỗi lần như vậy, âm thanh của bánh xe quay có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Shin Haebeom ra lệnh cho Ki Woohee giảm tốc độ.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 149"