Chương 150
150.
Thụp, thụp, thụp! Những viên đá đập vào thân xe. Sỏi bay khắp nơi. Ngay cả bên trong chiếc xe bọc thép, nơi hấp thụ hầu hết các cú sốc, vẫn có thể cảm nhận được sự rung lắc.
“Sehyuk à.”
Ryujin lắc vai Kwon Sehyuk để đánh thức cậu ta.
“Chúng ta đến chưa?”
“Chưa. Uống chút nước đi.”
Kwon Sehyuk, sau khi uống nước lạnh, lắc đầu qua lại.
“Em thấy choáng váng quá.”
“Ngồi thẳng lên. Hạ thanh an toàn xuống.”
“Được rồi….”
Kwon Sehyuk giật mình. Một viên sỏi nảy cao đập vào cửa kính xe và rơi xuống vách đá. Ryujin nuốt nước bọt.
“Anh sợ à?”
Kwon Sehyuk đặt lòng bàn tay mình lên tay Ryujin, đang nắm chặt thanh an toàn.
“Một chút.”
“Không sao đâu. Nếu có tai nạn, em sẽ cõng anh và nhảy xuống.”
“Cậu lo cho mạng sống của mình đi. Tôi sẽ tự lo cho bản thân.”
Vùng đất bằng phẳng nóng hầm hập dưới ánh mặt trời tốt hơn nhiều. Làn hơi nóng lung linh và mùi cao su lốp xe cháy khét là thiên đường so với con đường núi gập ghềnh. Ryujin cố gắng không nhìn ra ngoài cửa sổ. Vách đá dựng đứng chóng mặt bên phải khiến đầu cậu quay cuồng.
Ryujin liếc nhìn ghế lái. Ki Woohee không nhúc nhích. Ngay cả khi những cành cây thanh lương trà đập vào cửa kính, cô ấy thậm chí không chớp mắt. Ngay cả Shin Haebeom cũng đang nhìn xung quanh với vẻ mặt nghiêm túc. Đến lúc này, phải nói rằng cô ấy đang tận hưởng nó. Ki Woohee là một tay lái thiên bẩm. Nhưng cô ấy không thể là người giỏi nhất. Khoảng cách với chiếc xe phía sau đã khá xa.
Shin Haebeom cảnh báo bằng giọng nhỏ. Tốc độ cảm nhận được giảm xuống.
Ryujin nhắm mắt, dựa vào thanh an toàn. Cậu có thể nghe thấy Kwon Sehyuk ngồi bên cạnh đang nuốt nước bọt.
“Đừng nhìn ra ngoài. Nó sẽ càng đáng sợ hơn.”
“Được rồi.”
Ryujin giả vờ không để ý đến những ngón tay của Kwon Sehyuk lọt vào giữa các ngón tay của mình. Bàn tay nắm chặt của cậu hơi run rẩy.
Khi con đường vách đá kết thúc, một ngôi làng xuất hiện. Shin Haebeom không vào ngay. Chiếc Jima phía trước từ từ giảm tốc độ, và chiếc xe bọc thép theo sau bởi Gidaema dừng lại với âm thanh bánh xe như một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Ryujin mở mắt. Cậu nghe thấy tiếng trống ở đâu đó.
“Hyung. Anh có nghe thấy không?”
“Có.”
“Âm thanh này là gì vậy?”
“Tôi cũng không biết nữa….”
Ryujin nắm chặt bàn tay run rẩy của Kwon Sehyuk.
“Sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Cậu sẽ ổn mà. Chúng ta….”
Cậu nuốt những lời mà cậu không thể thốt ra với một tiếng ực khan. Shin Haebeom ở ghế hành khách ra lệnh qua radio.
“Tiến vào. Liên lạc hoàn tất.”
Điều đó có nghĩa là họ đang tiến vào làng. Xe di chuyển.
Ryujin dán mắt vào cửa sổ. Trên hiên một ngôi nhà nằm trên góc đất, một cậu bé đang nhìn về phía này. Cậu bé có lẽ khoảng mười tuổi. Cậu bé mặc một chiếc áo phông và quần short đã giãn ra.
Đứa trẻ, dùng chân tìm dép và xỏ vào, đứng dậy và đi ra khỏi hàng rào thấp. Rõ ràng là cậu bé đang đi về phía này. Ryujin hoảng hốt.
“Không ổn rồi….”
Sẽ là một vấn đề lớn nếu đứa trẻ bị thương. Ryujin gõ vào cửa sổ xe. Hy vọng cậu bé sẽ nhìn về phía này, cậu lắc đầu sang trái và phải. Không. Đừng đến.
Cậu bé tiếp tục đi. Ánh mắt cậu bé lơ lửng trong không trung. Ryujin cuối cùng cũng nhận ra đứa trẻ bị mù. Nếu vậy, thì càng nghiêm trọng hơn.
“Á!”
Cậu định hét về phía ghế lái. Ngay lúc đó, một bà lão chạy ra khỏi nhà. Chiếc váy tím của bà bay phần phật trong gió. Bà lão giật lấy cánh tay gầy gò của đứa trẻ và đưa nó vào trong. Ngay lúc đó, Ryujin nhìn thấy nó. Ánh nhìn lóe lên giữa đôi mí mắt nhăn nheo của bà lão. Đó không phải là sự kinh ngạc đối với Phong Kỷ Giáo Đội, cũng không phải là sự tò mò về người ngoài.
Kwon Sehyuk hoang mang.
“Họ sợ chúng ta sao?”
“Không.”
Ryujin biết tên của ánh nhìn đó. Đó là sự thù địch.
“Họ không thích chúng ta.”
Kwon Sehyuk hỏi tại sao. Nhìn vào đôi mắt nâu của cậu ta, Ryujin nuốt một tiếng thở dài. Hiếm khi một hiện tượng chỉ có một nguyên nhân. Lòng người phức tạp và rắc rối hơn người ta tưởng rất nhiều. Cậu không tự tin có thể giải thích điều đó cho Kwon Sehyuk.
Mọi người tụ tập ở lối vào trung tâm cộng đồng. Hầu hết là người già và trẻ em, nhưng cũng có một vài thanh thiếu niên. Trưởng làng là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi. Ông có chiều cao trung bình và vóc dáng vạm vỡ. Ông đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lá cây và một chiếc áo sơ mi vải lanh màu rám nắng tối hơn. Đôi giày thể thao màu đen lấm tấm bùn.
Ryujin nhìn Shin Haebeom giải thích mục đích chuyến thăm thay mặt cho toàn bộ Phong Kỷ Giáo Đội và đề nghị bắt tay.
“Chúng tôi sẽ không ở lại lâu.”
“Dù vậy, các anh đã đi một chặng đường dài… Xin hãy dùng bữa tối trước khi đi.”
Những lời qua loa không có cảm xúc được trao đổi. Shin Haebeom, người đã nhận được sự cho phép tự do đi lại trong làng nếu họ giải giáp, quay lại với nụ cười.
Anh ta ra lệnh giải giáp vũ khí trước mặt trưởng làng và dân làng. Tất nhiên, các thành viên của Phong Kỷ Giáo Đội hành động linh hoạt. Vũ khí không nhìn thấy bên ngoài không cần phải lấy ra. Một vài thanh niên trong làng đi ra và tiến hành khám xét người chỉ mang tính hình thức. Máy dò kim loại hoặc đầu đọc laser không được sử dụng.
Một người đàn ông do dự trước mặt Ki Woohee, sau đó rút lui sau khi bị một người phụ nữ có vẻ là mẹ của mình đánh vào sau đầu. Anh ta đưa cho mỗi thành viên một quả trứng. Những quả trứng, với những bông hoa đỏ được vẽ trên vỏ trắng, rất nhỏ. Kwon Sehyuk nghiêng người về phía Ryujin và khúc khích. Chắc là đồ ăn lễ hội rồi. Dễ thương thật.
Người phụ nữ đang phân phát trứng cúi đầu.
“Gà mái yếu, nên….”
“Không! Chúng tôi xin nhận chúng với lòng biết ơn.”
Ryujin liếc nhìn Kwon Sehyuk.
“Sao vậy?”
“Đừng nói gì cả.”
“Keo kiệt quá.”
Trưởng làng sẵn sàng đề nghị sân sau của trung tâm cộng đồng. Tuy nhiên, nó không thể so sánh với bãi đậu xe của Phong Kỷ Giáo Đội, và Sung Jaekyung gặp khó khăn khi đỗ xe, liên tục lùi và tiến. Ki Woohee, người đang khoanh tay quan sát, thở dài.
Người lái xe được thay đổi. Chiếc xe buýt lớn 42 chỗ đậu theo chiều ngang, tung bụi mù mịt. Tràng pháo tay vang lên, nhưng Ki Woohee không cười. Cô kéo Sung Jaekyung và leo trở lại xe Gidaema. Một âm thanh va chạm quen thuộc vang lên.
Shin Haebeom tiến đến với một nụ cười. Ryujin thấy anh ta lấy ví ra khỏi túi quần sau. Một tờ tiền bị kẹt giữa những ngón tay dài và gồ ghề của anh ta. Cậu không thể không nhìn.
“Thanh toán bằng thẻ khó thực hiện ở đây.”
Shin Haebeom nói điều này và đưa tờ tiền cho Kwon Sehyuk. Ryujin nhìn Shin Haebeom mà không nhận ra.
Ví của Shin Haebeom biến mất vào túi quần. Ryujin cúi đầu. Cậu muốn đập đầu mình vì đã mong đợi điều đó.
Trưởng làng đứng trước bục. Một lời chào và giải thích chính thức tiếp theo.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 150"