Chương 151
151.
Trong quá khứ, Lễ hội Cheonhu là một sự kiện thường niên. Tuy nhiên, khi dân số địa phương giảm và thu hoạch trong mùa nông nghiệp giảm, nó đã được thay đổi thành hai năm một lần. Thỉnh thoảng, khách du lịch thích suối nước nóng ghé thăm, nhưng nói chung, đó là một nền văn hóa nhỏ được người bản địa yêu thích. Họ giết lợn và gà, chia sẻ thịt, uống rượu được ủ vào khoảng thời gian này năm ngoái và cầu nguyện cho một mùa đông an toàn.
“Chợ hôm nay sẽ bán các món ăn truyền thống địa phương và quà lưu niệm….”
Đồ ăn và quà lưu niệm. Kwon Sehyuk, người nhận tiền tiêu vặt từ Shin Haebeom, sáng bừng lên.
Sau khi kết thúc bài phát biểu, trưởng làng chào các binh sĩ. Cách ông ấy làm điều đó khá kỷ luật. Tất nhiên. Ông ấy sẽ phục vụ trong quân đội thời trẻ. Đột nhiên, Ryujin nhớ ra rằng cậu là người không có mối liên hệ nào với quân đội. Cậu không phải là trường hợp đặc biệt như Kwon Sehyuk. Trẻ mồ côi đơn giản là không được giao nghĩa vụ quân sự.
Theo sau trưởng làng, Shin Haebeom cầm micro. Anh ta vỗ tay hai lần về phía những người dân đang xì xào. Sự chú ý đổ dồn vào. Micro được điều chỉnh theo chiều cao của trưởng làng, vì vậy Shin Haebeom phải tựa vào bàn, kéo phần thân dưới ra sau và vẫn phải cúi eo. Thật đáng ngạc nhiên khi tư thế khom lưng không trông lố bịch. Ryujin liếc nhìn đôi môi rõ nét của Shin Haebeom.
“Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Thiếu tướng Shin Haebeom của Phong Kỷ Giáo Đội. Tôi cảm ơn vì sự hiếu khách của mọi người mặc dù chúng tôi đến thăm rất đột ngột.”
Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Sẽ chẳng có gì lạ nếu Shin Haebeom rút súng bắn ai đó và gây chuyện.
“Văn phòng Shinryong có một tình cảm đặc biệt dành cho người dân Quận Jagang 1, những người kỷ niệm và tưởng nhớ những thành tựu của Tổng tư lệnh thứ 47. Chúng tôi sẽ phân phát thực phẩm và vật tư mà chúng tôi mang đến một cách công bằng cho mọi người. Ngoài ra, tôi muốn giới thiệu một người đặc biệt ở đây. Đây là Hoàng tử Kwon Sehyuk.”
Kwon Sehyuk, người đột nhiên bị chỉ mặt, trông bối rối. Ki Woohee huých vào sườn cậu ta.
“Xin hãy nói vài lời.”
“Tôi á?”
“Vâng, Hoàng tử nên nói.”
Kwon Sehyuk bị đẩy về phía trước. Shin Haebeom mỉm cười và đưa tay ra.
“Ừm….”
Kwon Sehyuk cầm micro nhưng do dự, không thể nói được gì. Đương nhiên. Cậu ta đã sống hai mươi năm mà thậm chí không biết có một thứ gọi là Lễ hội Cheonhu. Cậu ta không thể nói trước những người mà cậu ta chưa từng gặp trước đây, mà không có sự chuẩn bị nào. Tuy nhiên, cậu ta phải nói điều gì đó….
Ngay khi Kwon Sehyuk mở miệng, một tiếng ồn chói tai vang lên.
Với âm thanh rít lên, mọi người quay đầu lại và bịt tai. Kwon Sehyuk vội vàng lùi lại. Mặt cậu ta đỏ bừng. Shin Haebeom giật lấy micro và xin lỗi.
“Xin lỗi. Tôi hy vọng người dân ở đây sẽ đến xe buýt của chúng tôi và nhận vật tư. Đối với những người không có mặt vào lúc này, chúng tôi sẽ đích thân….”
Ryujin nắm lấy cánh tay Kwon Sehyuk khi cậu ta quay lại.
“Cậu ổn chứ?”
“Ừm.”
Cậu ta rụt cổ lại như rùa.
“Em nghĩ là em hơi lo lắng.”
Ryujin nhìn rõ. Ngay khi Kwon Sehyuk định mở miệng, Shin Haebeom đã giẫm lên dây micro lỏng lẻo và nghiền nát nó. Nhưng cậu không thể chắc chắn đó là nguyên nhân gây ra tiếng ồn. Ngay cả khi đúng như vậy, cũng không có cách nào để chứng minh… và.
Sau vài lời với trưởng làng, Shin Haebeom quay lại và đi về phía này. Ryujin vô thức lùi lại một bước. Cậu sợ rằng những suy nghĩ trong lòng mình có thể bị lộ. Nếu anh ta đấm một cú, nói rằng đừng nghi ngờ người vô tội thì sao?
Nhưng Shin Haebeom nói chuyện với Kwon Sehyuk, không phải Ryujin. Ngón tay anh ta chỉ vào bức tường cao vút lên phía bên kia thung lũng.
“Lâu đài đó là nơi Tổng tư lệnh thứ 47 viết tấm biển. Lễ hội Cheonhu được tổ chức ở đó. Họ nói rằng họ giết lợn và gà tại chỗ và nấu chúng, thật đáng kinh ngạc khi họ đưa động vật lên nơi cao như vậy.”
Kwon Sehyuk trông có vẻ buồn nôn.
“Lên đó sao?”
“Hành động đó dường như cũng có ý nghĩa.”
“Tại sao phải gặp rắc rối như vậy….”
“Sau những lời cầu nguyện, một thầy bói sẽ xem bói. Không phải là dự đoán tương lai mà là lắng nghe những lo lắng và cầu chúc cho sự an lành trong tương lai.”
Vẻ mặt Kwon Sehyuk trở nên khó xử. Cậu ta chưa bao giờ nghe nói về một lễ hội mà thầy bói là sự kiện chính.
“Điều đó có đáng tin cậy không?”
“Tôi không biết nguồn gốc, nhưng dù sao thì ông ấy cũng là một thầy bói giỏi.”
Kwon Sehyuk bật cười. Shin Haebeom cũng mỉm cười và gật đầu.
“Tôi phải đi ra ngoài một chút vì việc phân phát đồ tiếp tế. Nhưng Hoàng tử….”
Shin Haebeom kiểm tra chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trên cổ tay.
“Cậu cần có mặt tại trung tâm cộng đồng trước tám giờ tối, vì vậy hãy đến trước giờ đó.”
“Chúng ta phải đi bộ à?”
“Cậu mệt rồi sao?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 151"