Chương 152
152.
Kwon Sehyuk xoa xoa sau gáy một cách lúng túng. Cậu ta không đặc biệt hứng thú với những thứ như Tứ Trụ Mệnh Lý. Thể lực của cậu ta cũng không đủ tốt để đi bộ lên tòa thành cao kia.
Nhưng.
Ryujin đang nhìn lên pháo đài cổ. Hơn nữa, Lễ hội Cheonhu là để tôn vinh Tổng tư lệnh thứ 47. Kwon Sehyuk quyết định.
“Tám giờ, đúng không?”
“Đúng vậy. Trên đường lên tòa thành cổ có một khu chợ, và với số tiền tôi đưa cậu trước đó, cậu có thể mua được nhiều đồ ăn vặt.”
“Haebeom hyung sẽ đến khi nào?”
“Tôi không có mặt cũng không sao.”
Bàn tay Shin Haebeom đặt lên đầu Ryujin.
“Vì chúng ta có anh chàng này.”
“……”
“Tôi cảm thấy thực sự yên tâm khi có Binh nhì Jeong ở bên cạnh.”
Shin Haebeom quay người và chạy đi. Ryujin há hốc miệng nhìn bóng lưng Shin Haebeom khi anh ta đi về phía sân sau.
Ryujin rũ mái tóc nơi Shin Haebeom vừa chạm vào.
“Haebeom hyung bất ngờ là người thích đùa đấy.”
“Cậu định lên không? Nếu mệt thì nghỉ ngơi ở đằng kia đi.”
Ryujin chỉ vào xe trấn áp bạo loạn. Nếu cậu nói với Ki Woohee, cô ấy sẽ mở cửa. Nếu cậu nói muốn uống thuốc ngủ và ngủ, cậu có thể. Điều đó cũng sẽ dễ dàng hơn cho cậu. Nhưng Kwon Sehyuk tỏ ra nhiệt tình.
“Không. Em sẽ đi. Chúng ta cùng đi xem đi, anh.”
“Nó sẽ rất khác so với những gì cậu mong đợi.”
Không chỉ vì thời tiết u ám. Lễ hội được tổ chức ở Gwangseong và lễ hội ở Jagang không thể so sánh được. Ryujin đã lo lắng ngay cả trước khi họ bắt đầu. Cậu sợ rằng Kwon Sehyuk, người đã từng chứng kiến đủ thứ hào nhoáng và đẹp đẽ, sẽ thất vọng.
Có lý do tại sao lễ hội được tổ chức ở Gwangseong lại lớn như vậy. Mục đích chính của lễ hội là thu hút khách du lịch nước ngoài. Nhờ sự tài trợ của Văn phòng Shinryong, ngân sách rất dồi dào. Những quả bóng bay helium bay lên trời, tiếng súng chào mừng vang lên, và những người nổi tiếng biểu diễn trên sân khấu.
Đêm đến còn hoành tráng hơn nữa. Cả cây cầu bắc qua sông được thắp sáng, và khi đêm xuống, đường chân trời lấp lánh như vàng. Những tòa nhà chọc trời cao vút tự thân là một màn hình điện tử khổng lồ. Điểm nhấn của lễ hội là màn pháo hoa đêm. Người ta nói rằng một gia đình bốn người sẽ tiêu hết số tiền sinh hoạt trong mười năm chỉ trong một đêm.
Đối với Kwon Sehyuk, người đã quen với những sự kiện được lên kế hoạch kỹ lưỡng như vậy, một lễ hội nhỏ ở một ngôi làng nông thôn khó lòng làm cậu ta hài lòng.
“Không sao đâu. Để tạo kỷ niệm mà.”
Ryujin dẫn đầu mà không nói gì. Kwon Sehyuk đi theo và khoác tay lên vai cậu.
“Ah, em nghĩ em đã ngửi thấy mùi thức ăn rồi.”
“Cậu muốn ăn gì?”
“Em không có gì đặc biệt muốn ăn, nhưng em sẽ mua cho anh bất cứ thứ gì anh muốn.”
Ryujin nhớ lại ánh mắt thù địch của bà lão mà cậu gặp ở lối vào. Cảm giác không được chào đón ngày càng mạnh mẽ. Cậu biết rằng khoảng cách giữa “không thích” và “ghét” không xa đến vậy.
Bước chân cậu leo lên những bậc thang đá nặng trĩu.
Sung Jaekyung, người đã thay quần áo thường phục, quyết định đi theo hai người. Cậu ta đưa ra một tờ quảng cáo về một suối nước nóng gần đó, không biết cậu ta lấy ở đâu, và nói rằng cậu ta sẽ giả vờ là một khách du lịch bình thường. Một chiếc mũ lưỡi trai che mặt, một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xám, quần short màu be rộng và dép lê. Shin Haebeom, người nhìn Sung Jaekyung từ đầu đến chân, nói.
“Nó hợp với cậu đấy.”
“Cảm ơn sếp!”
Shin Haebeom chia những thành viên còn lại thành hai đội. Vai trò của họ là đi vòng quanh từng nhà và phân phát vật tư. Đó là một ngôi làng nhỏ với dân số ít ỏi, và thật ngạc nhiên khi có rất nhiều người khuyết tật, nhưng các thành viên vẫn hoàn thành nhiệm vụ mà không phàn nàn. Vật tư không phải là sản phẩm do chính Phong Kỷ Giáo Đội sản xuất, mà là thực phẩm và quần áo có sẵn trên thị trường.
Ki Woohee nhìn vào hộp đồ tiếp tế cuối cùng. Shin Haebeom đang ngồi trên mép hiên, hút thuốc.
“Tại sao anh không nói với chúng tôi?”
“Gì cơ?”
“Anh đã mua những thứ này bằng tiền riêng của mình, Chỉ huy.”
“Tôi có phải hét lên từ trên mái nhà không?”
“Không nhất thiết, nhưng…”
“Chiwoo sẽ buồn nếu anh ta biết chuyện này. Tôi chưa trả lãi ngân hàng cho anh ta lần nào trong suốt thời gian này.”
“Đó không phải là vấn đề, phải không?”
Shin Haebeom cười.
“Tôi không cố gắng tử tế. Tôi cũng không muốn nghe lời cảm ơn. Đúng hơn, tôi mới là người nên cảm ơn họ. Nhờ những người này chết như rạ, chúng ta đã thành công, phải không?”
Ki Woohee không trả lời. Khuôn mặt Shin Haebeom trông đau khổ khi anh ta nói điều đó.
“Cô có nhớ tên đứa trẻ không?”
“Họ của nó rất độc đáo.”
Shin Haebeom dập điếu thuốc và nghiền nát nó dưới gót chân. Ki Woohee nhặt chiếc hộp lên, cô đi theo anh ta khi anh ta vươn vai và bước về phía trước.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 152"