Chương 153
153.
Shin Haebeom và Ki Woohee hướng đến ngôi nhà ở cổng làng, nằm trên góc đất. Những bức tường xi măng xám xịt và mái ngói rỉ sét trông thật ảm đạm. Trông nó giống như một ngôi nhà bỏ hoang.
“Có ai ở nhà không?”
Cổng bị khóa. Nhưng nó lỏng lẻo đến mức có thể bị giật ra nếu lắc mạnh. Hàng rào cũng thấp. Ki Woohee, với chiều cao 172 cm, có thể dễ dàng nhìn vào bên trong.
“Có một đứa trẻ.”
“Một đứa trẻ nhỏ sao?”
Ngay lúc Shin Haebeom hỏi, cánh cổng mở ra. Và một xô nước lạnh bay tới. Một vệt nước sắc lạnh bắn vào mặt Shin Haebeom.
“Chỉ huy!”
Ki Woohee phẫn nộ hét lên.
“Bà già này có bị lẫn không vậy!”
Shin Haebeom cúi đầu và chăm chú nhìn xuống đất. Nước nhỏ từ mái tóc ướt của anh. Thật may là Jeong Ryujin không nhìn thấy cảnh này.
Bà lão cầm chiếc chậu kim loại rất thấp. Bà trông chưa đầy một trăm năm mươi cm. Một phần là do lưng bà bị gù, nhưng thể chất tự nhiên của bà cũng nhỏ bé. Shin Haebeom vuốt mái tóc ướt của mình.
“Cảm ơn bà vì lời chào đón, thưa cụ.”
Những lời nguyền rủa bay tới.
“Anh nghĩ anh đang ở đâu mà bò vào đây, hả đồ khốn kiếp!”
“Tôi mừng vì bà vẫn khỏe.”
“Anh, anh…!”
Shin Haebeom cúi xuống. Anh quỳ một gối trước mặt bà lão. Anh đưa cả hai tay ra để đỡ lấy thân hình bà lão, đang đung đưa như thể sắp ngã bất cứ lúc nào.
“Bỏ tôi ra! Thằng khốn kiếp đáng bị thần núi bắt đi!”
“Vâng, đúng vậy. Đứa con khốn nạn đó đang ở đây. Tôi đã nghĩ đến việc đến thăm bà vì cuộc sống quá khốn khổ, nhưng giờ mới đến được.”
“Đừng có cười! Anh đang cười cái gì vậy, đồ khốn!”
Shin Haebeom cười. Dù bị đánh liên tục vào đầu và vai bằng chiếc chậu kim loại, anh vẫn kiên quyết mỉm cười. Ki Woohee, người đã sẵn sàng đá bà lão bất cứ lúc nào, lùi lại một bước. Vẻ nhẹ nhõm xuất hiện trên khuôn mặt anh khi ôm chiếc hộp.
“Đừng có cười! Anh không hiểu tôi đang nói gì sao?!”
“Sao thế ạ, bà nghĩ bà sẽ thích tôi sao?”
Chiếc chậu kim loại bay qua không trung. Nó lăn trên mặt đất với tiếng kêu lạch cạch. Nước bọt bắn vào mặt Shin Haebeom.
“Tôi sẽ không bị lừa đâu, đồ khốn! Tôi đã thấy anh trên TV, và anh, không hề nghĩ đến những gì anh đã làm với chúng tôi?! Tôi đã có cảm giác rất tệ khi lần đầu nhìn thấy anh, và không biết nữa, tôi không cần phải nói thêm, tôi sẽ không bị lừa nữa, nên cút đi!”
Shin Haebeom không rời đi. Anh ôm lấy thân hình đung đưa của bà lão và ôm chặt.
“Anh! Anh!”
“Thôi nào.”
“Cái anh này…!”
“Người ta sẽ nghĩ bà bị lẫn, bà ạ.”
Shin Haebeom úp mặt vào vai bà lão và hít một hơi thật sâu.
“Bà phải sống lâu. Hãy thật khỏe mạnh….”
Qua vai bà lão, ánh mắt Shin Haebeom dừng lại trên một đứa trẻ. Đó là một cậu bé nhỏ, gầy. Cậu đang nhìn về phía này qua cánh cửa hé mở. Không, nói rằng cậu đang nhìn không chính xác. Thân thể cậu bé hướng về phía này, nhưng ánh mắt lại lang thang trong không khí. Chiếc gậy trắng dành cho người khiếm thị trên đầu gối cậu bé rất dễ nhận ra. Đó là vật dụng mà cậu đã được công nhận cấp độ khuyết tật và nhận từ văn phòng địa phương.
Bàn tay thô ráp, nhăn nheo của bà lão vỗ nhẹ lên lưng Shin Haebeom. Những ngón tay sưng phồng như đang đeo nhẫn di chuyển về phía mặt anh. Chúng tách mái tóc đen của anh và chạm vào tai. Đó là tai trái của anh, đã bị biến dạng vì một mảnh thịt bị xé rách.
“Anh đã chạy lung tung mà không biết mọi thứ nguy hiểm thế nào….”
“Bà ơi, mắt bà vẫn tốt. Bà sẽ sống thêm trăm tuổi nữa chứ?”
“Đừng nói nhảm!”
Shin Haebeom cười khúc khích. Bà lão, người đã đánh anh thật kỹ, nhìn qua vai Shin Haebeom về phía Ki Woohee, người đang ôm hộp đồ tiếp tế. Một ánh mắt sắc lạnh.
“Đó, đó…!”
Shin Haebeom, vẫn mỉm cười, hỏi.
“Bà có nhớ cô bạn đó không? Binh nhì Ki Woohee. Giờ cô ấy là thiếu tá rồi.”
Ngón tay bà lão chỉ thẳng vào giữa trán Ki Woohee.
“Con đĩ thô lỗ đó!”
Shin Haebeom bật cười. Ki Woohee thở dài.
“Yena, đến giờ tính khí vẫn rất….”
Ki Woohee nhớ lại khuôn mặt của bà lão khi bà còn trẻ hơn bây giờ. Bà đã ép họ uống rượu rắn để giáo dục những người trẻ từ Gwangseong, nên cô đã đập vỡ bình. Sau đó bà hét lên và đòi bồi thường.
Ki Woohee rút súng và lên đạn. Cô đe dọa sẽ bắn nổ đầu bà nếu bà nói thêm một lời nữa. Cô nghĩ bà sẽ sợ. Nhưng bà lão đã làm Ki Woohee ngạc nhiên với phản ứng không ngờ.
Bà thích câu nói đó. Đó là lý do cô không bắn nổ đầu bà. Những người tụ tập ở đó lắc đầu, nói sao có thể nói những lời thô tục như vậy, nhưng Ki Woohee thực sự thích cách diễn đạt đó.
Ki Woohee đặt hộp đồ tiếp tế xuống sàn nhà. Có một vết nứt trên tường xi măng. Đứa trẻ trong phòng đang cử động môi.
“Ai vậy?”
“…….”
“Họ là lính sao?”
“Khi em tò mò về người kia là ai, em nên tự giới thiệu trước. Tên em là gì?”
“Myo Jeonghun.”
“Tôi là Ki Woohee.”
“Còn người kia thì sao?”
“Đó là Chỉ huy Shin Haebeom.”
“Anh ấy là người có địa vị cao sao?”
“Đúng vậy.”
“…….”
“Các người không nhớ chúng tôi sao?”
“Cái gì?”
Ki Woohee ngồi xuống sàn nhà. Cô châm một điếu thuốc theo thói quen, và bà lão nhìn thấy, sùi bọt mép và điên cuồng. Shin Haebeom cố gắng ngăn cản nhưng cũng vô ích.
“Con đĩ đó phổi sẽ thối rữa và chết mất!”
“Tôi sẽ sống lâu hơn bà, nên đừng lo lắng.”
Ki Woohee giơ ngón tay giữa về phía bà lão. Đôi môi cô, đang ngậm điếu thuốc, đang mỉm cười.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 153"