Chương 154
154.
Có những quầy hàng dọc lên đến đỉnh. Cũng có những quầy thức ăn tạm thời dưới dạng hàng rong. Càng lên cao, sương mù càng dày đặc. Dù vẫn là ban ngày, đèn đã được bật lên khắp nơi. Ryujin đẩy Kwon Sehyuk đang cứ cố gắng nắm tay cậu ra.
“Tại sao cậu làm thế?”
“Hãy đi cùng nhau nhé.”
“Chúng ta đang đi cùng nhau đây. Sao cậu cứ bám lấy tôi, thật phiền phức.”
“Em sợ.”
“Cậu nói nhảm nhí. Cậu sợ gì chứ, cậu to lớn thế kia.”
“Nếu em bị lạc thì sao? Em để điện thoại di động trong xe rồi.”
“Giỏi lắm. Chính cậu là người bảo đi đấy.”
Kwon Sehyuk cười phá lên. Không rõ là hi hi hay ha ha, nhưng đó là một tiếng cười rất trẻ con. Ryujin bĩu môi và nhìn xung quanh. Mùi thức ăn thoang thoảng từ khắp nơi. Mùi thơm ngon, mùi ngọt ngào, mùi mặn và cay nồng….
“Hyung, sao anh cứ hít hà vậy? Anh giống như một chú cún quá.”
“Im lặng đi.”
“Anh thậm chí không cho em nói chuyện.”
“Không phải mọi thứ phát ra từ miệng cậu đều là lời nói.”
“Anh đang dạy dỗ em đấy à?”
“Sao, tôi không được dạy à?”
Ryujin vô tình quay đầu lại. Ngay lúc đó, một thứ lọt vào tầm mắt cậu như định mệnh. Ryujin kéo Kwon Sehyuk đến quầy hàng.
Đó là những con búp bê gỗ to bằng nắm tay. Chúng được chạm khắc theo hình dáng chim, thỏ, chó và voi, được sơn bằng những màu sơn sặc sỡ và được đánh véc-ni. Ryujin ngồi xổm xuống trước quầy hàng. Một con búp bê chó cuộn tròn ngủ thu hút sự chú ý của cậu. Cậu chỉ vào con búp bê bằng ngón tay và xin phép.
“Tôi chạm vào được không?”
Đứa trẻ gật đầu. Tóc đuôi gà, áo phông màu vàng. Đôi giày thể thao trắng dưới chiếc quần jean sạch sẽ. Rõ ràng là cậu bé đã ăn mặc gọn gàng cho ngày hôm nay.
“Cảm ơn.”
Ngoài những con búp bê gỗ, còn có những món đồ thủ công khác trên quầy hàng. Dây chuyền và vòng tay làm bằng hạt cườm, túi vải làm bằng sợi tơ và khăn tay thêu hoa và bướm ở viền.
Ryujin lặng lẽ nhìn con búp bê chó. Nó giống Baekgu của Howolru.
“Anh thích thì mua đi.”
Kwon Sehyuk sẵn sàng rút tiền ra bất cứ lúc nào. Ryujin huých vào sườn cậu.
“Đợi một chút.”
“À, được rồi.”
Kwon Sehyuk ngồi xổm xuống bên cạnh Ryujin.
“Chúng ta cùng xem nào.”
Cậu ta nói vậy, nhưng không có gì đặc biệt khiến cậu ta quan tâm. Kwon Sehyuk chưa bao giờ bị ám ảnh bởi đồ chơi từ khi còn nhỏ. Làm thủ lĩnh băng đảng trong khu phố vui hơn nhiều so với việc ngồi trong góc phòng và lăn những con robot hoặc ô tô mini từ phim hoạt hình. Em trai cậu ta thì khác. Cậu ấy đã được bao quanh bởi đủ loại đồ chơi từ khi còn nhỏ. Sẽ không ngoa khi nói rằng cậu ấy có mọi món đồ chơi xuất hiện trong quảng cáo trên TV.
Đồ chơi là những sản phẩm có tốc độ thay đổi nhanh chóng. Sự phát triển của công nghệ cũng đáng kinh ngạc, và Kwon Moohyuk đã quan tâm đến máy bay không người lái điều khiển từ xa. Cậu ấy có thể lắp ráp và khoe những con robot từ loạt phim Transformers của Hollywood. So với những thứ đó, thứ này… hơi thô sơ. Kwon Sehyuk cố gắng không để lộ suy nghĩ bên trong và nói với Ryujin.
“Em sẽ mua cho anh. Anh thích cái nào thì chọn đi.”
“Tiền của cậu à?”
“Anh nghĩ lương của Haebeom hyung từ đâu ra? Nếu anh nghĩ kỹ thì thực tế là tiền của em.”
Ryujin cau mày. Không phải vì Shin Haebeom, mà logic kỳ lạ của Kwon Sehyuk còn kỳ lạ hơn. Nếu nghĩ theo cách đó, tất cả những người hít thở và sống ở đất nước này đều là nô lệ của hoàng gia.
“……”
“Ryujin hyung? Sao vậy?”
Ryujin đặt con búp bê chó xuống.
“Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ mua.”
“Không sao đâu.”
Kwon Sehyuk nhanh chóng đi theo. Cậu ta theo thói quen cố gắng nắm lấy cánh tay Ryujin, nhưng thấy bàn tay băng bó, cậu ta nắm lấy vai cậu.
“Sao anh không mua búp bê?”
“Tôi không cần. Dù sao thì cũng chỉ là hành lý thôi.”
“Nhưng anh thích nó mà.”
“Không. Tôi chỉ nhìn nó vì tò mò thôi.”
“Em không nghĩ vậy….”
Ryujin, người đang đi phía trước, đột nhiên hét lên.
“Tôi nói không phải thì là không phải, sao cậu nói nhiều thế!”
“Sao anh đột nhiên hét lên vậy?”
Hai người trừng mắt nhìn nhau từ khoảng cách khoảng năm mươi centimet. Người quay đầu trước là Ryujin.
“Vì cậu cứ bắt tôi lặp lại những gì tôi đã nói.”
“…Em xin lỗi. Em sẽ không làm thế nữa.”
Ryujin thở dài và đưa tay cho Kwon Sehyuk, người đang đứng ngây người.
“Đi thôi. Chúng ta vẫn phải lên cao nữa.”
“Vâng.”
“Đầu cậu có đau không?”
“Vẫn ổn. Em chịu được.”
Nói rằng cậu ta chịu được có nghĩa là cậu ta đang đau. Ryujin nắm chặt tay Kwon Sehyuk. Lòng bàn tay cậu ta nóng rực.
Bà lão bưng cà phê ra với cái lưng còng. Shin Haebeom cố ngăn bà ấy, nhưng vô ích. Đó là một loại cà phê hòa tan hoàn chỉnh với đường và kem. Nó phổ biến ở Gwangseong, nhưng nó là một mặt hàng quý giá ở ngôi làng nông thôn này. Shin Haebeom tu ừng ực ly cà phê loãng như thể đó là tiên dược từ thiên đường. Anh ta đặt chiếc cốc gốm cũ sứt mẻ xuống sàn nhà với một tiếng thịch và cười.
“Cháu biết và cháu đã đến đó.”
“Cái gì.”
“Cánh đồng cần sa.”
Ki Woohee lấy một túi đồ ăn nhẹ từ hộp đồ tiếp tế. Cô vào phòng nơi đứa trẻ đang ở và đóng cửa lại. Bên trong, tiếng xé túi đồ ăn nhẹ và tiếng nhai ăn vang lên.
Bà lão tránh ánh mắt của Shin Haebeom.
“Tôi không biết anh đang nói gì.”
“Tôi đã nhận được một báo cáo.”
“Vậy nên anh mới đến đây?”
“Tôi đã ngăn báo cáo tải lên trong hệ thống của tôi.”
“…….”
“Bà lão.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 154"