Chương 179
179. – nhabachi
Dưới góc nhìn của tên tra tấn ấy thì nghe sến súa vô cùng, nhưng lại có mấy người nghe mấy lời sến súa ấy lại mở lòng ra hết sức bàng hoàng. Qua cái cánh cửa vừa hé mở đó, đủ thứ bí mật tuôn ra rào rào như thác đổ.
Cái chiêu trò sến súa đó ấy thế lại có tác dụng với Um Seongwon, cậu thọc ngón tay vào vết nứt trong tim do bị tra tấn rồi ngoáy ngoáy, khai ra mọi thông tin dễ muốn xỉu. Jin Chiwoo cứ gật gù mỗi khi cậu ta mở miệng, mời cậu điếu thuốc, rồi lau máu chảy xuống cằm cậu, dỗ dành cậu nữa. Hắn làm cho Um Seongwon tin là mình đã bị Yoo Mihyun lợi dụng, bị Kang Inwoo phản bội. Tới lúc trời hửng sáng, lại còn dụ dỗ cậu ngọt xớt, nói rằng ‘Tôi hù cậu thôi chứ thiệt tình không có ý làm cậu hết xài được đâu.’
Chuẩn bị pizza cho cậu cũng có lý do hết, mấy người bị stress nặng hay thèm đồ ăn kích thích lắm. Ngọt, mặn, cay, béo gì cũng thích, pizza lại đáp ứng hết mấy cái đó, đã thế ăn không cần há miệng to cũng đỡ đau. Coi kìa, ăn hết sạch luôn rồi.
Jin Chiwoo cười thầm trong bụng, hắn đỡ Um Seongwon ngồi lên ghế. Cậu cứ đảo mắt qua đảo mắt lại làm hiện rõ nỗi lo lắng vô cùng, chắc là di chứng của vụ tra tấn thảm kịch ấy.
Biết sao giờ đây? Cái thế giới điên khùng này ai mà sống tỉnh táo cho được?
Jin Chiwoo nhìn thằng vào mắt Um Seongwon, màn hình giám sát hiển thị rõ hết mọi chi tiết mà Um Seongwon đã khai ra đêm qua. Jin Chiwoo bấm Enter với Space mỗi cái một lần rồi mới thêm tên Kang Inwoo vào, gương mặt hắn hiện rõ cười tươi rói rồi nói.
“Hôm nay gặp nhau lúc mấy giờ?”
Thành phố giờ nhộn nhịp thấy bà, vụ lính từ thành phố trực thuộc trung ương xài tiền mạnh tay bị đồn tràn lan trong giới thương nhân rồi. Trung tâm văn hóa chỗ đang họp báo nằm gần khu mua sắm quanh chợ, với có ga tàu điện ngầm cũng không xa đó nữa. Tuy ga nhỏ xíu, một ngày cũng chỉ có vài chuyếnthôi, nhưng lại rất đặc biệt với Ryujin. Cái ga đó được xây lên cũng là nhờ vào tiếng nói của chị cậu. Dĩ nhiên, đằng sau đó là chuyện Bộ Địch Lâm duyệt kế hoạch kinh doanh của Cục Kiểm duyệt để phát triển quê hương của thần tượng quốc dân Ryu Yeonbi thành điểm du lịch văn hóa, nhưng dân đen thì chẳng ai biết đến chuyện này, mà biết hay không cũng chẳng sao. Có tàu điện ngầm là kéo theo mấy công trình công cộng khác cũng được xây lên, cũng vì thế từ đó kinh tế địa phương khởi sắc lên, nên không có dân nào phản đối hết.
Mà chuyện xây nhà ga ấy không được dân quận Hampung 2 mong đợi. Sau khi Ryu Yeonbi bị chìm xuồng chung với Kwak Jaeheon, Cục Kiểm duyệt cũng đã bỏ luôn dự án ấy. Ngân sách mà Bộ Địch Lâm rót xuống cũng rút về lại, mấy công trình công cộng, văn hóa, giáo dục định khởi công cũng bị hủy hết. Vậy nên mấy người dân quê ngày xưa bênh vực Ryu Yeonbi dữ dội, nhưng sau chuyện Kwak Jaeheon Gate đã quay lưng liền. Do bị tước hết mấy quyền lợi mà lẽ ra họ được hưởng nhờ Ryu Yeonbi đó, cũng chỉ là giận cá chém thớt mà thôi.
Khu vực quanh nhà ga đó chỉ toàn là nhà cửa bị bỏ hoang, ngày thường trời nắng còn thấy ghê tợn, huống hồ chi hôm nay mưa gió mịt mù, mây đen kéo tới nhìn vào đúng nghĩa nhà ma cho mấy anh mấy chị tin vào chuyện tâm linh tới trải nghiệm luôn. Nhà bỏ hoang thì nguy hiểm do xây chưa xong, nhưng lại là chỗ tụ tập lý tưởng cho mấy đứa choai choai quậy phá, để cho tụi nó xài đúng chất thiệt. Cách đó chừng mười phút đi bộ thôi là đã tới mấy phố mua sắm sầm uất rồi, khu bỏ hoang với khu đang trên đà phát triển cũng ngộ đời thật, sao mà lại có thể tồn tại chung được cũng hay.
Ryujin nhìn vào khe hẹp giữa hai ngôi nhà, hẹp tới nỗi đàn ông con trai tạng đô con muốn đi qua chắc phải nghiêng vai. Thông qua cái khe đó thấy được cái mái xám xịt của cái nhà ga.
“Kia hả?”
Shin Haebeom đi tới, tay đang ôm một cái bịch giấy màu nâu, mùi dầu mỡ bốc ra thơm phức. Ryujin liếc mắt vô trong bịch, chỉ toàn là bánh tiêu với bánh rán.
“Nhìn ngon ha?”
Ryujin nhớ tới mấy cái bánh rán ngoài giòn trong mềm, rắc đầy đường với bột quế, ngọt tới mức cắn một miếng là muốn nhức đầu luôn. Bà của cậu hồi đó chỉ toàn mua có một cái, nói rằng ăn nhiều đồ ngọt dễ sâu răng. Chị cậu thì thích bánh rán nhân đậu đỏ, bà cậu bảo cái gu ăn uống của chị cậu giống mẹ cậu hồi còn sống.
“Ăn một cái không?”
“Không.”
“Nhìn mặt mày thèm lắm rồi kìa.”
“Không có, Kwon Sehyuk đâu rồi?”
Shin Haebeom hất hàm về phía bên kia đường, Kwon Sehyuk đang cãi nhau với người bán hàng trước cái xe đẩy bán thịt xiên nướng.
“Ủa, sao bà không nhận thẻ!”
“Hoàng tử à, tại vì chúng tôi…chúng tôi đưa đồ ăn cậu chọn thôi mà…”
“Vô lý hết sức, nhìn tôi giống ăn mày lắm hả?”
“Đâu có ạ…trời ơi là trời.”
Mắt Kwon Sehyuk trợn ngược, gân cổ nổi lên hết. Vừa lúc cậu định hét lên ‘Bà muốn bị bắt vì tội trốn thuế hả?!’ thì Ryujin đã chen vô. Cậu biết thừa là Shin Haebeom lén bỏ ít tiền túi vô túi Kwon Sehyuk rồi, cũng biết là Sehyuk sẽ không chịu lấy ra tại cái tính sĩ diện cả.
Ryujin nắm lấy tay Kwon Sehyuk rồi thò tay vô túi cậu ta lục.
“Hyung, anh làm cái gì vậy?!”
“Đứng yên.”
“Á, khoan, á hyung, chỗ đó…!”
“Tôi bảo đứng yên mà!”
Giằng co một hồi mới lôi được mấy tờ tiền ra, mặt Kwon Sehyuk đỏ bừng bừng, Ryujin đưa tiền cho người bán hàng rồi kéo Kwon Sehyuk đi khỏi cái xe đẩy ấy, còn không thèm lấy tiền thối.
Nước tương nhỏ giọt từ hai cái xiên thịt Kwon Sehyuk đang cầm.
“Cậu biết rõ mấy chỗ như vầy người ta không có nhận quẹt thẻ mà.”
“Không phải tại mọi người cứ để cho mấy người đó làm bậy nên họ mới lì vậy hả? Ý em là thừa biết em là ai rồi mà vẫn dám làm vậy đó hả trời? Mấy người đó bị khùng hết rồi hả? Trốn thuế là đi tù đó, đi tù đó.”
“Ừ, bắt hết tất cả luôn đi, bắt hết rồi tống vô tù hết một lượt, được chưa? Giờ đi thôi, hồi nãy cậu nói muốn đi tắm hơi mà, cứ như này là trễ buổi họp báo đó.”
“Tám giờ mới bắt đầu lận còn nhiều thời gian mà, sao anh gấp dữ vậy?”
“Người ta nói có diễn tập nữa, chúng ta phải tới trước một tiếng chứ. Nè, Thiếu tướng đang chuẩn bị một mình cũng do cậu đó, định tới trễ hay sao?”
“Woohee noona ở lại là tại chị ấy muốn vậy mà, chị ấy nói chị ấy không có thích đi tới mấy chỗ đông người.”
“Dù sao thì cũng không đúng, đi lẹ đi.”
Shin Haebeom đứng đó cố nhịn cười, Kwon Sehyuk nhìn vô cái túi mà anh ta đang cầm, rồi nhìn xuống hai cái xiên thịt cừu trong tay, nhìn mà tiếc hùi hụi. Thịt xiên nướng là đồ ăn đường phố, mà ăn khi đang đi đường thì không có tiện. Nước sốt chảy xuống dính hết mấy ngón tay cầm que, còn bánh tiêu với bánh rán của Shin Haebeom thì ăn uống sạch sẽ rồi, lau tay dính dầu bằng khăn ướt cái là xong.
~ nhabachi dịch ~
Shin Haebeom nhún vai đưa bịch khăn giấy ra.
“Cậu muốn ăn một cái không?”
“Không.”
“Nếu cậu thiếu tiền mặt thì cứ nói tôi biết nha, muốn nhiêu thì tôi đều cho.”
“Tôi đã nói không rồi.”
Kwon Sehyuk khẽ thở dài, lúc trước không có để ý mấy, mà từ khi cậu bắt đầu để ý tới Shin Haebeom, cứ thấy như bản thân mình đang bị anh ta lợi dụng hoài. Shin Haebeom của ngày xưa ngầu bá cháy, giờ nhìn không khác gì là chướng ngại vật đang chắn đường cậu. Chuyện anh ta tuyên chiến trước cũng làm cậu thấy khó chịu nữa, tuyên chiến trước nghĩa là tự tin cầm chắc phần thắng rồi.
Kwon Sehyuk nhìn theo bóng lưng Ryujin đang đi phía trước, cậu không muốn ép buộc Ryujin, nên mới hy vọng là Ryujin không có thích Shin Haebeom.
Một ý tưởng hay chợt lóe lên trong đầu Kwon Sehyuk, cậu đi tới chỗ Ryujin, tay cầm hai cây thịt cừu xiên.
“Ăn cái này đi anh.”
“Ừ.”
Lúc Ryujin đưa tay ra lấy xiên thịt, Kwon Sehyuk rụt tay lại và lắc đầu.
“A đi.”
“Giỡn mặt hả?”
“Em không có giỡn, dính sốt ra tay mệt lắm.”
“Nhìn tôi giống con nít lắm hả? Bớt xàm lại đưa cho tôi đi.”
“Cứ a đi, em bảo rồi mà, để em đút cho anh ăn.”
Shin Haebeom đi theo sát phía sau, Ryujin hơi nghiêng đầu lại coi phản ứng của Shin Haebeom.
“……”
Anh gật gật đầu, môi nở một nụ cười. Ryujin cẩn thận há miệng cắn một miếng thịt xiên nướng mà Kwon Sehyuk đưa cho.
“Ưm….”
“Sao hả anh? Ngon không? Được không?”
“Là cái vị của hồi đó.”
Kwon Sehyuk nghiêng nghiêng cái đầu.
“Vậy là ngon hay dở?”
Ryujin cười cười trả lời.
“Nghĩa là dù không ngon miệng thì nó vẫn ngon.”
“À….”
Kwon Sehyuk gật đầu, hiểu đại ý của Ryujin rồi.
Đó là hương vị của sự nhớ mong.
Quận Hampung 2 để lại cho Ryujin một vết sẹo to bự mà cũng là cái nơi mà Ryujin đã sinh ra và lớn lên trước khi gặp chuyện. Là nơi đầy ắp kỷ niệm hồi còn nhỏ. Quê hương là thế đấy. Kwon Sehyuk nắm lấy tay Ryujin.
“Hyung, hè này mình đi chơi nha anh?”
“Tự nhiên lại nói vậy? Đi đâu chơi chứ…”
“Mình đi Jangjin đi anh, em muốn cho anh coi cái nhà em ở hồi nhỏ, em đã giới thiệu anh với ông ngoại em luôn rồi.”
Không chỉ Ryujin ngạc nhiên với mấy cái lời đó đâu, cả Shin Haebeom cũng đang nhìn chằm chằm vô gáy Kwon Sehyuk mà mặt thì đần thối ra.
Cái nhà tắm công cộng mà Ryujin nhớ nằm ở lầu hai của một căn nhà cũ gần cầu vượt ngã tư, ở dưới lầu một là cái cửa hàng tiện lợi.
Shin Haebeom ngó nghiêng coi có ai dùng không, chắc vì vô tình hay định mệnh gì đó, mà không có ma nào ở trong cái phòng tắm nam hết. Quý bà trung niên ở quầy trả lời là thường ngày buổi chiều mấy ông con trai ít khi đặt chân tới lắm, mà hôm nay vì có cái vụ ồn ào mới nãy nên càng vắng hơn, giọng của bà có hơi cộc lốc.
“Vậy thì, bà chủ này, tôi muốn xin bà một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
“Tôi cho bà thêm tiền boa…”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 179"