Chương 180
180. – nhabachi
Là yêu cầu đừng có cho khách nào vào hết, tới khi nhóm của anh ra thì thôi, chủ quán cũng chỉ nghĩ sơ sơ rồi gật đầu đồng ý liền.
“Ờ, có gì đâu chứ.”
Chủ nhà tắm công cộng xóm làng thì còn lựa chọn nào khác đâu mà không nhận lời, Shin Haebeom nói năng lịch sự yêu cầu thế thôi, chứ không phải là ‘yêu cầu’ theo đúng nghĩa trong từ điển đâu.
Kwon Sehyuk lại tỏ vẻ ngạc nhiên trước nhà tắm công cộng ở xóm làng nhỏ xíu ấy, cậu quăng mấy tờ tiền lên quầy rồi chẳng thèm nghĩ ngợi mà mở luôn cánh cửa đề biển ‘Phòng tắm nam’, nhưng cậu bị chủ quán gọi lại rồi vội vàng chạy trở ra.
Chủ nhà tắm có mái tóc uốn xoăn tít, mặc cái áo thun hồng chóe, mặt tỉnh bơ quăng ba cái chìa khóa lên quầy.
“Khăn ở trỏng đó.”
“À, vâng…”
Kwon Sehyuk nhìn hơi quê quê, cứ tưởng người ta tới xin chữ ký ai dè đâu. Nhưng ở đằng sau tấm rèm ấy, cậu nghe rõ mồn một tiếng người ta nói chuyện với nhau.
Kwon Sehyuk chợt nhận ra, cái bà chủ nhà tắm mặt mày nghiêm nghị này có dặn rồi, ‘Đừng có mà làm ồn ào chỉ vì Hoàng tử tới đây.’
Kwon Sehyuk cười toe toét, cậu cầm cuốn sổ nhỏ nằm kế bên cái điện thoại lên.
“Con mượn cây bút được không cô?”
“Đây nè.”
Kwon Sehyuk ký vô cuốn sổ rồi viết ‘Chúc cô làm ăn phát đạt’ kèm theo tên nhà tắm. Xong cậu trượt nó với cây bút về phía bà chủ.
“Vậy con đi nha.”
Kwon Sehyuk quay lại, vừa đi vừa xoay ba cái chìa khóa trong tay, Ryujin đứng đợi sẵn cầm cái tay nắm cửa hỏi.
“Cậu làm gì vậy?”
“Ký tặng, em là người nổi tiếng đó anh biết không, mà Haebeom hyung đâu?”
Ryujin chỉ vô cầu thang thoát hiểm kế bên thang máy.
“Anh ta đi nghe điện thoại.”
Điện thoại của Jin Chiwoo chứ ai, mà thấy cũng chẳng cần thiết để nói cho Kwon Sehyuk biết.
“Anh ta nói tụi mình vô trước đi.”
“Ừ, thôi vô luôn.”
Cả hai đổi dép rồi đi vào trong, ngay cửa ra vào có mấy bịch ni lông đã xài qua một lần, chắc tại hay bị mất dép. Kwon Sehyuk nhìn Ryujin lẹ làng quỳ xuống cởi ủng ra, cứ thấy kỳ kỳ làm sao á.
“Hyung, đừng mà, anh đứng lên đi.”
“Sao?”
“Để em làm cho.”
“……”
“Anh tưởng em ngu tới nỗi cởi ủng cũng không xong hả hyung?”
Kwon Sehyuk ngồi phịch xuống sàn, bị nhét vô cái lối vào tủ đựng giày chật ních, trông khó chịu muốn chết.
Tình hình còn căng hơn nữa khi Shin Haebeom nghe điện thoại xong liền quay trở vô, Ryujin đứng nép vào một góc nhìn hai cái gã khổng lồ tranh nhau cởi ủng, trông y như cả hai đang thi coi ai cởi lẹ hơn vậy. Sao làm cái trò vô tích sự đó chi vậy trời… cậu cũng chỉ nghĩ bụng thế, Shin Haebeom đột nhiên đứng dậy dúi đôi ủng bọc trong ni lông vào tay Ryujin.
“Vô trước đi.”
“Á á á!”
Kwon Sehyuk la oai oái giãy dụa, Shin Haebeom mặt tỉnh bơ, chộp lấy một trong mấy chiếc chìa khóa mà Kwon Sehyuk quăng xuống sàn lúc cởi ủng.
“Cứ từ từ thôi binh nhì Jeong, làm cái trò gì vậy? Đừng có đứng đó, đi giúp cậu ta đi.”
“À dạ!”
Shin Haebeom biến mất sau tấm rèm gỗ, Ryujin khẽ thở dài rồi ngồi xổm xuống trước mặt Kwon Sehyuk. Cậu cẩn thận gỡ mấy cái dây giày bị rối nùi thêm do Sehyuk cố cởi vội.
“Sao cậu cứ làm mấy cái chuyện mà cậu thừa biết là không thắng được vậy?”
“Ai không thắng! Ai!”
“Đồ khùng, im coi!”
Kwon Sehyuk im bặt sau khi bị đập vô vai, nhưng vẫn còn hậm hực lắm đấy. Cậu giật lấy cái đôi ủng của Shin Haebeom mà Ryujin đang cầm rồi quăng nó qua bên kia, quăng mạnh tới nỗi cái tủ đựng đồ rung rần rần.
“Này!”
“Hả?”
Ryujin trừng mắt nhìn Kwon Sehyuk.
“Đừng có giận cá chém thớt, đôi ủng nó có tội tình gì đâu mà cậu làm vậy?”
“……”
“Kwon Sehyuk.”
“……”
“Sehyuk à.”
“Rồi rồi! Em biết rồi.”
Kwon Sehyuk cố gắng bình tĩnh lại, nhưng tới khi nhận ra chiếc chìa khóa mà Shin Haebeom đã lấy là đúng ngay cái số nằm giữa của ba cái tủ, cậu lại vò đầu bứt tóc. Ryujin có nói đấy là trùng hợp thôi, mà sao trùng hợp nổi. Mấy số 23, 24 với 25 xáo trộn lung tung hết, mà cái xác suất tự nhiên lấy trúng ngay cái số 24 ở giữa, chứ không phải 23 hay 25, cũng chỉ là một phần ba, không phải là xác suất khó ra, nhưng Kwon Sehyuk tin chắc là Shin Haebeom cố tình.
Không thấy Shin Haebeom đâu hết, chắc xuống hồ tắm rồi. Kwon Sehyuk treo cái bộ đồ di động lên cái móc dây, nghĩ tới cái phòng tắm chung rộng rãi, sạch sẽ, hiện đại của Phong Giáo Kỷ, hồi đó cậu cũng từng ở chung với Kang Inwoo chứ không phải Shin Haebeom, chính là bạn cùng phòng của Ryujin.
Về Phong Giáo Kỷ phải nói chuyện với cậu ta lại mới được, Kwon Sehyuk nghĩ bụng. Cậu định là sẽ đổi phòng với Kang Inwoo, vì Ryujin không chịu vô phòng cậu, chỉ còn có mỗi cách đó thôi. Nghĩ tới chuyện sống trong cái chuồng gà chật chội đó là cậu đã thấy ngộp thở rồi, nhưng phải cố chịu thôi, miễn là cậu được ở gần Ryujin, chỉ cần có thể ngăn Shin Haebeom lén phén với Ryujin sau lưng cậu là được hết.
Kwon Sehyuk còn không thèm nghĩ tới chuyện Kang Inwoo sẽ từ chối.
“Sao?”
Giọng của Ryujin làm cậu giật mình.
“Hả?”
“Sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Mắc cỡ chết đi được.”
“Em thấy anh ốm nhách quá đó hyung.”
Ryujin chỉnh lại cái khăn tắm quấn quanh hông.
“Đừng có mà coi thường tôi, rồi tôi cũng lên ký sớm thôi, sớm muộn gì cũng to con mập mạp được như cậu thôi.”
“Em đâu có coi thường anh đâu, nhưng em không có mập, là cơ bắp mà, muốn sờ thử không?”
Kwon Sehyuk chỉ vô bụng mình, đống múi bụng của cậu nổi lên rõ theo từng nhịp thở, Ryujin quay mặt đi.
“Giỏi quá rồi, đồ con heo.”
“Gì heo?!”
“Ừ, thì heo cơ bắp.”
Từ đằng sau Ryujin có người đang bước vô phòng tắm, Kwon Sehyuk hét lên.
Shin Haebeom đang ngâm mình trong nước nóng, đắp khăn lạnh lên đầu, ngửa đầu ra sau thì cổ kêu rắc rắc.
Ngoài cửa thì ồn ào, rồi Ryujin với Kwon Sehyuk xuất hiện, cảnh tượng Ryujin thì ốm nhách mà Kwon Sehyuk cao hơn mét chín cứ bám dính lấy Ryujin rồi la oai oái nhìn hài dón thật sự.
Kwon Sehyuk loay hoay mãi mới bật được cái vòi sen thủ công, cậu đấm vào cái vòi sen, chỉnh nhiệt độ thì không được mà xài được chút xíu là hết nước, xuống sàn gạch rồi tiện hỏi nó bị hư hả. Ryujin đang gội đầu loại dầu gội xài một lần mua ở cửa hàng tiện lợi, rồi cũng phải dừng lại mấy lần để giúp Kwon Sehyuk, Shin Haebeom ráng nhịn cười muốn chết.
“Y như phim hài.”
Tắm táp hóa ra là đại chiến luôn, Kwon Sehyuk chắc được nuôi kỹ hơn Shin Haebeom tưởng nhiều. Jang Doohyeon không chỉ giữ khư khư đứa cháu, nhất là thằng cháu đích tôn sẽ kế nghiệp chủ tịch kề bên mình, mà đó chắc là đánh giá về mặt giáo dục thôi. Còn về kỹ năng sống của Kwon Sehyuk, đúng nghĩa là một con số không tròn trĩnh.
Shin Haebeom tắm xong thì nhìn hai người, rồi đi về phía bồn tắm. Mặt mày Kwon Sehyuk thì tươi tỉnh, còn Jeong Ryujin trông mệt mỏi vô cùng.
“Haebeom hyung, sao anh xuống trước vậy?”
“Tôi thấy cái lối vô hẹp vậy chắc làm cậu khó chịu lắm.”
“Là giống đang quan tâm tới tôi dữ chưa.”
“Nếu cậu thấy vậy thì cho tôi xin lỗi.”
Kwon Sehyuk bị huých vô hông, Ryujin đang ám chỉ cậu im đi.
“Rồi rồi.”
“Lát nữa tôi chà lưng cho cậu.”
“Thiệt hả? Anh chà cho em hả hyung?”
“Ừ.”
Kwon Sehyuk cười tươi rói, mà lúc nhìn thấy cái cánh tay ốm nhách của Ryujin thì khẽ lắc đầu.
“Thôi em tự làm là được rồi.”
“Sao?”
“Anh mà chà lưng cho em chắc gãy tay luôn quá… thì không hẳn là vậy, mà em không cần khăn tắm đâu, em sạch rồi.”
“Xạo ke, cậu sợ chứ gì?”
“Gì chứ?”
“Binh nhì Jeong, ăn nói với Hoàng tử kiểu gì vậy hả?”
Ryujin im bặt rồi cúi đầu xuống, Kwon Sehyuk trừng mắt nhìn Shin Haebeom đại loại kiểu sao anh lại xen vô chi, ấy vậy anh vẫn bình tĩnh lau mặt bằng khăn lạnh, mặt mày vô cùng thản nhiên.
Kwon Sehyuk bắt chước y chang Shin Haebeom, cậu gác hai tay lên thành bồn tắm bằng đá granite, một chân chống lên. Kwon Sehyuk so sánh hình ảnh mình trong gương đối diện với Shin Haebeom, ngộ đời thiệt, hai người cũng ngang ngang nhau, mà sao chỉ có cậu là thiếu cái khí chất gì gì đó. Tại sao vậy hả? Vấn đề nằm ở đâu?
Mà thôi kệ đi.
“Hoàng tử? Cậu đi đâu đó?”
“Tắm nước lạnh.”
Ryujin còn chưa kịp cản, Kwon Sehyuk đã quăng cái khăn tắm trên cổ rồi nhào vô cái bồn nước lạnh luôn. Tiếng nước bắn tung tóe loảng xoảng, bắn vô cả bồn nước nóng chỗ Shin Haebeom với Ryujin đang ngâm mình, Ryujin giơ cái gáo nước lên chắn nước lạnh.
“Mẹ bà nó! Vô ý vô tứ vừa thôi…!”
Ryujin đang nói dở câu thì ôm chặt xái gáo rồi quay qua Shin Haebeom.
“Thói quen rồi…”
“Bởi vậy tao mới bảo mày phải cẩn thận đó, binh nhì Jeong.”
“……”
“Từ giờ đừng có mà coi mấy lời tao nói là cằn nhằn gì đấy.”
“……”
“Ê?”
“Dạ hiểu rồi.”
Shin Haebeom cười mỉm, Ryujin cũng thấy nhẹ nhõm đi.
“Lại đây ngồi nè.”
“Thôi được rồi.”
“Cứ lại đây ngồi đi, ở đây thích lắm.”
Chỗ Shin Haebeom ngồi là ngay kế bên cái tượng con cóc đá đang phun nước ra từ miệng, chỗ ngon nhất trong cái bồn nước nóng luôn. Còn chỗ Ryujin đang ngồi là gần cái bồn nước lạnh, nên nước cứ bắn vô hoài mỗi khi Kwon Sehyuk bơi, có lấy gáo chắn thì cũng vẫn có giới hạn chứ.
“Đã bảo là lại đây.”
Ryujin liếc qua chỗ bồn nước lạnh, trước mặt Kwon Sehyuk vậy thì chắc Shin Haebeom không làm gì hại mình đâu, nhưng đây là Shin Haebeom mà.
“Đã nói được rồi mà, tôi thích ở đây hơn.”
“Tao có chuyện muốn nói với mày.”
“Ngồi bên đó nói cũng được mà…”
Shin Haebeom vuốt ngược tóc ướt ra sau rồi thở dài.
“Cứ phải để tao lặp đi lặp lại hoài luôn, tài thiệt chứ. Mày không khác gì cái dấu lặp lại của con người vậy.”
Ryujin cụp mắt xuống rồi đi lại gần Shin Haebeom, nước dâng lên tới ngực cậu và gợn sóng.
Cậu hạ giọng.
“Vậy đủ chưa?”
Tay Shin Haebeom ôm lấy eo Ryujin.
“Ừm.”
Một tiếng rên rỉ thỏa mãn cất lên.
Ryujin nuốt nước bọt cái ực, cảm nhận được bắp tay rắn chắc của Shin Haebeom ép vô cánh tay cậu. Cậu rụt vai lại, nhưng Shin Haebeom vẫn tỉnh bơ mà kéo đầu Ryujin tựa lên vai mình.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 180"