Chương 181
181. -nhabachi
Nhìn cảnh tượng phản chiếu trong gương ở phía đối diện mà thấy kỳ lạ, Shin Haebeom vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, mắt nhắm nghiền, còn cậu thì tựa đầu lên vai người ta… kỳ cục thiệt sự.
Một giọt nước lạnh rơi xuống trán cậu, là nước đọng trên trần do hơi nước bốc lên. Ryujin ngước lên nhìn trần nhà, mấy giọt nước chấm li ti trên cái trần màu trắng ngà trơn láng.
“Anh muốn nói gì?”
Shin Haebeom nhắm mắt nói.
“Chịch với MVP đi.”
“Cái gì?”
“Nói rõ vậy rồi.”
“……”
Shin Haebeom mở mắt ra nhìn cái góc nghiêng đang run rẩy của Ryujin, đầu cúi gằm xuống.
“Sao run dữ vậy?”
“Sao lại nói ra cái câu đó vậy hả, thản nhiên như không có gì vậy…”
“C-c-có n-n-nên v-v-vừa n-n-nói c-c-chuyện m-m-mà v-v-vừa r-r-run d-d-dữ d-d-dội h-h-hơn k-k-không?”
Shin Haebeom cười cười rồi đưa tay ra, vuốt lấy vết sẹo ở thái dương lộ ra qua mái tóc ướt, Ryujin gạt tay Shin Haebeom ra.
“Đừng có giỡn.”
“Ừ, cái này không có giỡn.”
“……”
“Tao chuẩn bị máy quay cho.”
“Ai mà cần.”
“Mày giỡn mặt hả? Cần để lại bằng chứng chứ.”
“Mình xài điện thoại được mà.”
Ryujin nhìn chằm chằm vào mặt nước đang gợn sóng.
“Cách đó… dễ hơn, tự nhiên hơn.”
“A ha.”
Shin Haebeom ngẩng đầu lên, một giọt nước rơi xuống trán anh, khẽ nuốt khan rồi nói.
“Gà nhà mình hóa phượng rồi.”
“……”
“Đúng nể mày thiệt.”
“Anh nói xong chưa?”
Shin Haebeom nắm lấy vai Ryujin, cậu toan định đứng dậy thì bị kéo ngồi xuống trở lại.
“A.”
“……”
“Làm cái trò gì vậy hả?”
Anh vốc một vốc nước rồi đổ vô hõm xương quai xanh của Ryujin.
“Anh làm cái…!”
“Suỵt.”
Shin Haebeom thì thầm.
“Người ta nghe thấy giờ.”
Cái tay đang chạm vô vai cậu trượt dần xuống nước, lòng bàn tay ướt của anh dính vô ngực cậu. Mấy ngón tay đang vòng vòng quanh đầu vú đột nhiên anh bóp mạnh rồi xoắn lại.
“Ưm…!”
Ryujin nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn Shin Haebeom trong gương, mặt tên ấy vẫn tỉnh bơ. Anh thong thả tận hưởng bồn nước nóng, vừa lau mặt vừa lau cổ bằng cái khăn lạnh, nhìn thoải mái gớm, thư giãn hết cỡ luôn. Tới cái vẻ ngoài ướt át, bù xù của anh cũng thấy rạng rỡ nữa, mà cái tay hư này thì đúng là quỷ ma mà.
Ryujin cúi đầu thở dốc, như sắp úp mặt xuống nước tới nơi rồi. Trong làn nước ấm áp ấy, cái tay của Shin Haebeom cứ vô tư mà di chuyển, ấn ấn xuống đầu vú rồi xoay vòng vòng, véo lấy giữa mấy ngón tay rồi kéo ra, còn cào cào bằng móng tay nữa. Ryujin chịu hết nổi rồi, nắm lấy cổ tay Shin Haebeom nhưng lại bị anh đẩy ra.
“Đừng… đừng có làm vậy.”
Shin Haebeom không trả lời, anh ngước lên nhìn trần nhà rồi ngân nga điệu gì đó chẳng hiểu. Mắt Ryujin ướt nhòe đi, chiếc cổ dài thon thả, khuôn mặt, tới cái vành tai cũng đỏ bừng hết lên.
“Xin anh…”
Tiếng Kwon Sehyuk quẫy đạp trong nước nhỏ dần rồi im hẳn, mắt cậu bắt đầu hoa lên.
Cái tay hồi nãy trêu ngực cậu giờ trượt xuống dưới.
Shin Haebeom không một chút do dự, cũng chẳng có chút áy náy nào anh nắm lấy cái đùi thon dài của Ryujin rồi banh ra, đặt nắm đấm tay của minh vô giữa hai chân cậu để khỏi khép đầu gối lại được.
“Ư…”
“Bỏ tay ra coi.”
Ryujin rên rỉ, dùng hai tay ấn vô háng mình, Shin Haebeom liếc qua cái bồn nước lạnh chỗ Kwon Sehyuk đang ở, rồi quay đầu lại cắn vô tai Ryujin.
“Ư.”
Anh thọc chiếc lưỡi sâu vô trong tai cậu rồi liếm láp, vừa làm vừa thì thầm.
“Bỏ tay khỏi thằng nhóc của mày ra.”
Ryujin lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi xuống hòa vào nước tắm. Shin Haebeom nắm chặt lấy cổ tay Ryujin kéo ra khỏi háng cậu.
“A!”
Môi Shin Haebeom nhếch lên, Ryujin cương rồi.
Người ta còn gọi Howolru là Yeonji-dong nữa, mà ở cái thế giới này, nhắc tới Yeonji-dong là tự nhiên người ta nghĩ tới một người liền. Yoo Mihyun cứ xoay đi xoay lại cái phong bì gửi cho Shin Yena trong tay, cái phong bì đỏ chót y như cái màu son môi cô đang xài hôm nay vậy, có cái con dấu Howolru đóng rõ ràng, nhưng ở đằng trước lại được viết bằng nét chữ thanh tao, chính là: ‘Kính gửi Trưởng phòng Chiến lược Yoo Mihyun-nim’.
Cái cô thư ký bưng lá thư trên cái khay bạc đứng thẳng đơ, Yoo Mihyun vuốt ngón tay dọc theo cái mép phong bì.
“Cô lấy cái này ở đâu?”
“Sáng nay có người tới, họ nằng nặc đòi gặp và giao tận tay, nhưng tôi đã ngăn họ lại rồi. Họ không có làm ầm ĩ gì hết, nên tôi để họ đợi và còn nói là đợi bao lâu cũng được, nhưng hãy cho họ một câu trả lời.”
“Ra là vậy hả?”
Hai cái lông mày vẽ hình cánh chim hải âu sắc lẻm nhíu lại.
“Yeonji-dong đích thân tới hả?”
“Họ nói họ là tổng quản lý của Howolru.”
“Muốn nói chuyện với tôi phải đích thân tới.”
Cô thư ký cúi đầu, môi Yoo Mihyun cong lên thành hình bán nguyệt, trái ngược với cái giọng cộc lốc, thì cô đã mở phong bì ra rồi. Có mùi thơm mát, hợp với cái tiết trời này vô cùng thoang thoảng bay ra. Cái mùi pha trộn hết sức tinh tế giữa trà xanh với hoa anh đào.
Yoo Mihyun mở tờ giấy lót bên trong trong veo ra rồi lấy mấy thứ ở trong đó ra, một tấm thiệp với một lá thư mời ăn tối ở Howolru hiện ra, cô mở tấm thiệp ra trước.
月明星稀 鳥鵲南飛
繞樹三匝 何枝可依
Trăng sáng sao thưa
Chim khách bay về nam
Quanh cây ba vòng
Biết đậu cành nào?
(Một khổ thơ tứ ngôn (四言詩) do Tào Tháo (曹操) (155–220 sau Công nguyên), một nhà quân phiệt và chính trị gia nổi bật cuối thời Đông Hán của Trung Quốc sáng tác. Đây chỉ là một phần của bài thơ dài hơn có tên 《短歌行》 (Duǎn Gē Xíng – Khúc ca ngắn).)
Yoo Mihyun chớp chớp mắt, lông mi được chuốt mascara kỹ lưỡng không có một cọng nào dính cục, nhìn y như cánh bướm đang vẫy vậy.
“Là Khúc ca ngắn.”
Khúc ca ngắn (短歌行) là một bài thơ nổi tiếng thời Hán mà người ta đồn là Tào Tháo ngâm nga lúc nâng ly rượu ở Xích Bích. Nổi tiếng tới nỗi không cần phải coi nó đặc biệt làm gì cả, nhưng còn chuyện Howolru là chỗ rửa tiền chính trị của Kwon Joohyuk, dù người ta có nói nơi đấy chỉ quản lý mấy cái vụ thương mại thôi, với Shin Yena cũng đang ngồi chễm chệ trên cái miếng đất vàng mà đường cao tốc sắp mở khi cái dự án phát triển quận Hwacheon bắt đầu thiệt, lại đích thân viết với gửi cái bài thơ đó trên thiệp, làm cô bận tâm vô cùng.
~ nhabachi dịch ~
Con chim khách lượn vòng vòng trên trời, không biết đậu vô cành nào.
Nhân tài vô chủ này là ai?
Đây là một lời tuyên chiến hay là dụ dỗ lôi kéo đây?
Yoo Mihyun đặt thư mời với tấm thiệp kế bên nhau rồi chống cằm suy nghĩ.
“Yeonji-dong học tới đâu rồi không biết?”
“Trường Nữ Hộ sinh số Ba.”
“Không phải trường quân đội hả?”
“Dạ không.”
Yoo Mihyun chìm đắm trong suy nghĩ, Yeonji-dong chính là người thân của Shin Haebeom, ngoài ra thì cũng không có dính dáng gì tới cái thế giới này hết. Trong đám tốt nghiệp Học viện Sĩ quan Điều dưỡng, cũng có nhiều trường hợp hiếm hoi kết hôn lính rồi bước vô chính trường, nhưng cũng chỉ toàn là hỗ trợ, chứ không liên quan trực tiếp tới mấy tay chính trị gia lớn.
Những chuyện đó vốn dĩ hiếm thấy rồi, mà Yeonji-dong rõ ràng là một ngoại lệ, cũng có nghĩa là đặc biệt. Shin Haebeom chỉ huy phe quân sự của Kwon Joohyuk chắc chắn không có giao việc cho cô ta chỉ vì là người nhà với nhau gì đâu. Yeonji-dong mới có ba mươi mốt tuổi.
Yoo Mihyun thấy tò mò vô cùng, tại sao Ki Woohee mãi không dứt ra được cái Phong Kỷ Giáo đó. Đặc nhiệm, lính tiên phong, quân đội công ty, đủ thứ biệt danh mỹ miều người ta gắn vô, mà cuối cùng cũng chỉ là cái đám quân đội riêng của Kwon Joohyuk mà thôi. Chẳng hiểu sao Ki Woohee lại trung thành với cái chỗ đó được. Ki Woohee mà Yoo Mihyun biết không phải là cái người mà cảm nhận được tình cảm gia đình với cái người cha vô tâm chỉ vì ông ta tha chết cho cô, ngay từ đầu ông ta còn không thèm liếc tới cái đứa con gái yếu đuối đó nữa là.
Nếu là vậy thiệt, thì chắc chắn chỉ có thể là Shin Haebeom thôi.
Yoo Mihyun nhấp một ngụm cà phê đen, cô phải uống cái thứ cà phê ấy không khác gì là thuốc độc, ba shot espresso thì mới chịu nổi, chứ không lại nhức đầu không làm ăn gì được. Cô đứng dậy khỏi ghế, ôm cái tách đi tới cửa sổ.
~ nhabachi dịch ~
Trời tối thui và xám xịt, một cơn gió lạnh thổi vô lòng Yoo Mihyun, có nghĩ cỡ nào cũng không hiểu nổi.
Có một chuyện mà cô không dám nói ra trước mặt Ki Woohee, cũng là vì hai chữ sĩ diện.
“A.”
Vừa đưa tách lên miệng, Yoo Mihyun chợt khựng lại, ánh mắt cô chuyển sang tấm thiệp thơm phức ấy.
“Ôi trời.”
Tiếng cười bật ra từ đôi môi đỏ chót của Yoo Mihyun, cô thư ký cũng chỉ biết ngơ ngác.
“Trưởng phòng?”
“Trời ơi, không thể tin được.”
Yoo Mihyun đặt cái tách xuống bàn, một tay chống hông, tay kia ôm trán cười ha hả.
“Seyoung, cô còn nhớ cái con bé đã chết hồi chúng ta ở Hoàng Mã không?”
Đôi mắt rũ xuống của Won Seyoung chợt sắc bén lên trong giây lát. Đây là lần đầu tiên Yoo Mihyun nhắc tới chuyện ở tù giữa ban ngày ban mặt, ngay tại văn phòng của cô ta.
“Dạ có không ít cô gái đã chết ở đó…”
“Có một con bé rất thân với Woohee, lùn lùn mà còn ốm nhách, tên là gì nhỉ? Tôi già rồi nên hay quên trước quên sau.”
Nhưng cô nhớ mang máng cái mặt người đó, cũng nghĩ cái tên có chữ ‘Yoon’ ở trong đó nữa. Thiệt ra ở cái nhà tù Hoàng Mã đó, trừ khi phải thân lắm, chứ bạn tù nhiều khi còn gọi nhau bằng số mà thôi, nên chuyện Yoo Mihyun không nhớ cũng không có gì lạ, cũng không phải tại cô đã già nữa.
Won Seyoung đang mân mê phía góc của máy tính bảng cứng, rồi mở miệng.
“Ok Chaeyoon.”
Yoo Mihyun búng tay cái tách.
“Đúng rồi! Là Chaeyoon!”
Hồi đó có một con bé cứ dính lấy cái con điên bị đánh dấu đỏ như sam vậy, người thì nhỏ xíu với ốm nhom, nên cô cũng thắc mắc con bé ấy phạm tội gì mà lại ra nông nỗi thế, nhưng rồi đã nhớ được là có nghe nói bị phạm tội trộm cắp. Yoo Mihyun lụm thư mời lên, chắc không có điểm chung nào giữa một con bé chết cóng ở trong tù với một cái tay bự chuyên rửa tiền chính trị cho cái tên quyền lực số hai đâu, mà Ki Woohee toàn thấy được mấy cái chuyện mà Yoo Mihyun không có thấy được không thôi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 181"