Chương 182
182. -nhabachi
“Cô nói quản lý Howolru đang đợi hả?”
“Vâng.”
“Bảo họ tôi đồng ý lời mời.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
“À với lại.”
Won Seyoung quay lại.
“Vâng.”
“Bảo Inhye sắp xếp thời gian đi, chắc anh ấy lo cho em trai mình lắm, chúng ta sẽ gặp nhau.”
“Vâng, Trưởng phòng.”
Sau khi Won Seyoung rời đi, Yoo Mihyun ngồi xuống ghế, cái biểu tượng hình phong bì cứ nhấp nháy trên màn hình nãy giờ, chính là email gửi từ điện thoại di động. Địa chỉ IP công cộng nhưng người gửi là một trong mấy công ty ma mà Yoo Mihyun đã lập ra để rửa tiền, và người duy nhất xài địa chỉ email đó không ai khác là Kang Inwoo. Yoo Mihyun chạy phần mềm diệt virus rồi mở email ra.
Mấy giọt nước chảy xuống gáy Ryujin lúc cậu cúi đầu xuống, Shin Haebeom lau đi mấy giọt nước đó bằng ngón tay trỏ rồi đưa lên miệng.
Ryujin run rẩy trên ghế, giọng điệu ướt át của Shin Haebeom cứ vương vấn bên tai cậu.
“Biến thái.”
“Làm gì có…”
“Có, tôi cạn lời luôn rồi, hết nói nổi.”
“……”
“Tao gặp qua đủ loại đàn ông trong quân ngũ rồi, mà đây là lần đầu tiên thấy một đứa đang tắm mà lại nứng lên được, thằng gà này rốt cuộc mày là cái loại gì vậy? Nghĩ cái đéo gì mà lại…”
Giọng Shin Haebeom bối rối hết sức.
“Lúc tôi chạm vô giống thế thì nó cũng có nhúc nhích gì đâu.”
“Cái đó là!”
Ryujin ngẩng đầu lên, nước mắt rưng rưng ở hàng mi cậu.
“…Tôi cũng có biết đâu.”
“Vậy ai biết đây? Người mày thay đổi mà bản thân lại không biết?”
“……”
“Coi kỹ hơn đi nha.”
“Không…!”
Gương mặt nhỏ xíu của cậu đỏ y như trái táo chín, Shin Haebeom vô thức đưa tay ra, vành tai cậu đã ửng đỏ lên rồi, phủ một lớp lông tơ mềm mại, thật là muốn chạm vô.
Ngay lúc tay Shin Haebeom sắp chạm vô tai Ryujin, cái giọng oang oang của Kwon Sehyuk lại vang lên.
“Hyung!”
Kwon Sehyuk lao nhanh ra khỏi bồn nước lạnh mà xông vô bồn nước nóng, không thèm để ý tới nhiệt độ thay đổi. Shin Haebeom quay đầu tránh đi làn nước trắng xóa, quay đầu lại thì Ryujin đã biến mất tiêu, còn trơ lại ánh mắt dữ dằn của Kwon Sehyuk.
“Anh làm cái gì vậy?!”
Shin Haebeom không trả lời, chỉ thấy Ryujin đang khóc nức nở vùi mặt vô vai Kwon Sehyuk, bờ vai gầy guộc của cậu run lên bần bật.
“Anh làm gì Ryujin hyung vậy?!”
Shin Haebeom chớp chớp mắt, những giọt nước trên hàng mi cậu lăn xuống má rồi xuống cằm, cậu dùng mu bàn tay lau đi rồi đứng dậy. Vừa ra khỏi làn nước nóng ấy, một cơn lạnh bỗng ập đến người anh.
“Anh tính đi đâu?!”
“Xin cậu hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy.”
“Cái gì?”
Shin Haebeom múc một gáo nước lạnh dội lên người mình, đầu óc tỉnh táo lại rồi.
“Cậu ấy đang ở cái tuổi sung mãn.”
Mặt mày Kwon Sehyuk nhăn nhó đủ kiểu, đúng kiểu đang nói quần què gì vậy. Shin Haebeom bước về phía cửa, dù nghe thấy tiếng Kwon Sehyuk gọi mình từ phía sau, nhưng cũng mặc kệ. Không thể bước chậm lại được, cũng không thể quay đầu lại, chỉ cần bước thẳng về trước thôi, không thể để trái tim bị lung lay được.
Mà anh vẫn rất tò mò.
~ nhabachi dịch ~
Anh đã đụng chạm cậu rồi, ôm, lay cậu, thậm chí là còn mút mát hết mình nữa, mà vẫn không ra được, cậu đâu phải là cái loại mà chỉ cần đụng vô ngực là cứng lên liền.
Shin Haebeom bực bội mà ném khăn xuống, người còn dính nước nhưng vẫn mặc quần áo vào, tròng chiếc áo thun đen qua đầu, cơn bực tức cứ dâng trào lên.
Bộ quân phục chiến đấu rất quen thuộc với Shin Haebeom, kể cả anh có thức dậy lúc giữa đêm, vẫn rất tự tin chỉ trong mười giây thôi là cũng mặc bộ đồ chống bạo động ấy vào mà không có chút sai sót gì, dẫu gì cũng đã được huấn luyện để làm vậy kia mà. Đã thế anh còn lập kỷ lục mặc đồ nhanh nhất ở trường quân sự nữa.
Mà kỳ thật, mặc đồ vào là tay cứ vướng víu khó chịu vô cùng. Cái cổ áo cao mặc chưa bao giờ thấy ngột ngạt dưới cái nóng cháy da của mùa hè mà giờ lại, thắt lưng siết chặt quanh eo anh, mấy cái túi treo lủng lẳng trên ngực, vai với chân cũng làm anh bực bội chịu không nổi, cả cái khóa thắt lưng thường cài bằng một tay cứ kêu lệch xẹt.
“Chết tiệt.”
Shin Haebeom cởi thắt lưng ra, vội vàng đẩy mớ quần áo đang mặc dở dang qua vai. Anh đứng trước gương mặc quần chiến đấu màu đen với cái áo thun đen, mấy giọt nước nhỏ giọt xuống từ tóc làm ướt mặt và cổ anh. Shin Haebeom nhìn chằm chằm vào hình ảnh mình trong gương, bờ vai rộng của anh theo đó mà phập phồng, anh nắm chặt hai tay lại thành hình nắm đấm. Anh chính là loại người mà khí thế vô cùng dữ dội tới nỗi như sắp đấm vỡ gương bằng tay không tới nơi rồi, thiệt tình…
“Thảm hại thật chứ.”
Shin Haebeom khẽ cười, quay mắt khỏi gương.
Anh ngồi phịch xuống cái ghế gỗ cũ kỹ mòn vẹt, ngửa đầu ra sau nhìn lên trần nhà. Chiếc cổ dài, yết hầu của anh cứ nhô ra vươn dài về phía trời. Yết hầu của Shin Haebeom khẽ động đậy, anh chậm rãi quay đầu, đôi mắt của Shin Haebeom, cái ánh nhìn lạnh lùng ấy đang dán chặt vào cánh cửa kính mờ hơi nước.
~ nhabachi dịch ~
“Đừng nhìn.”
Giọng điệu đẫm nước mắt của Ryujin cứ vang vọng trong cái phòng tắm rộng thênh thang.
“Đừng nhìn mà…”
Kwon Sehyuk nuốt khan.
“Hyung…”
Nói thế cũng vô ích thôi, không cần nhìn cũng biết, không cần đụng chạm cũng cảm nhận được.
Đôi tay ướt át của Kwon Sehyuk cần mẫn vỗ về và vuốt ve gáy, vai và lưng Ryujin.
“Không sao đâu hyung.”
“Tôi nói đừng có nhìn là đừng có nhìn mà!”
“Không sao đâu, chuyện này không có gì đáng xấu hổ hết.”
“Kỳ lắm.”
“Kỳ gì chứ? Là lẽ tự nhiên thôi mà.”
“Kỳ! Tôi đã bảo là kỳ mà!”
Ryujin ngẩng đầu lên, Kwon Sehyuk cũng cạn lời, gương mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng dính đầy nước mắt, nước mũi.
“Haebeom hyung trêu anh hả? Ái chà.”
Ryujin chỉ lắc đầu mà không trả lời, nước mắt tuôn ra từ giữa đôi môi ướt át của cậu.
“Ư, ưm.”
“Không sao, không sao.”
Kwon Sehyuk cần mẫn vỗ lưng Ryujin, cậu cứ nói với Ryujin rằng không sao hết, không có gì lạ cả, như thế cũng chứng minh được cậu là một người đàn ông khỏe mạnh rồi còn gì.
“Thiệt mà, vậy chứng tỏ là hyung khỏe mạnh lắm đó.”
Kwon Sehyuk không hiểu tại sao Ryujin lại xấu hổ đến vậy, ở chốn công cộng mà lại hứng lên trước mặt cấp trên nữa thì xấu hổ thật, nhưng cũng không đáng để phải khóc lóc thảm thiết như vậy, chắc chắn Shin Haebeom đã trêu anh quá trớn rồi.
“Em sẽ la Haebeom hyung cho anh nha? Đừng khóc nữa, nín đi nào.”
Kwon Sehyuk ôm chặt Ryujin.
“Ư, ưm…”
“Không sao, không sao.”
Kwon Sehyuk quấn đôi chân đang nổi trên mặt nước của Ryujin quanh eo mình, cảm giác phần thịt cứng rắn ép vào bụng dưới không hề khó chịu chút nào, ngược lại còn kích thích thêm nữa. Kwon Sehyuk giả bộ chỉnh tư thế của Ryujin lại rồi khẽ bóp mông cậu bằng lòng bàn tay.
“Chắc hyung dồn nén lắm rồi.”
“Không có!”
“Bằng chứng rành rành đây rồi còn gì?”
Lúc cậu chạm vào thằng nhỏ đang ép vào bụng dưới của mình, cơ thể Ryujin giật nảy lên như bị co giật vậym Kwon Sehyuk cũng chẳng hề nới lỏng vòng tay.
“Buông ra!”
“Nước bắn tung tóe đó, đừng.”
Đôi tay gầy guộc của Ryujin vùng vẫy, cậu tát mạnh xuống mặt nước rồi quẫy đạp.
“Buông ra, đồ khốn kiếp…!”
“Anh định như này mà ra ngoài hả?”
“Chút nữa thôi là không sao.”
“Không sao cái gì? Anh phải giải tỏa đi chứ hyung, sao cứ như con nít không biết gì hết vậy?”
“Cứ để yên rồi nó tự xẹp xuống thôi, nên là, nè, đ-đ-đừng có… đụng vô!”
“Bây giờ hyung mới là người cứng đó.”
“Là cậu lôi kéo tôi vào mà…!”
Ryujin đánh vào vai Kwon Sehyuk, đẩy đẩy vào cơ ngực rắn chắc của cậu ta rồi giãy dụa.
“Đau, đau em, đừng đánh nữa mà.”
“Không muốn bị đánh thì buông ra!”
Kwon Sehyuk vòng một tay qua thân trên của Ryujin rồi dùng tay kia nắm lấy đôi chân đang đạp loạn xạ trong nước của cậu, quấn chặt chúng quanh eo mình, theo tư thế đó mà đứng dậy.
“A!”
Ryujin thở dốc và bám chặt vào cổ Kwon Sehyuk.
“Cậu làm cái gì vậy! Buông ra!”
“Giờ em mà buông tay là hyung chìm xuống nước đó, mà coi ai đang bám em chặt cứng đây hả?”
Hai cánh tay của Ryujin quấn chặt quanh cổ Kwon Sehyuk.
Kwon Sehyuk thầm nghĩ có bốn cánh tay thì hay biết mấy, để cậu có thể giữ chặt tứ chi của Ryujin luôn.
Cậu muốn trói chặt tay chân Ryujin lại để khỏi có chống cự nổi, đặt Ryujin nằm xuống sàn lạnh lẽo ẩm ướt, banh hai chân cậu ra, rồi ngắm nghía từng chi tiết chỗ kín đáo ấy đang lộ ra dưới ánh đèn, muốn sờ vào vãi. Nếu Ryujin cho phép, cậu còn muốn liếm nữa cơ, muốn ngậm hết phần đầu, thân với hai cái hòn một lần một rồi mút mát cho đã đời, để cho mấy cái âm thanh xấu hổ ấy vang vọng khắp cái không gian kín mít này.
Miệng khô hết cả rồi, cái lưỡi đỏ của Kwon Sehyuk liếm lấy môi dưới của mình, cậu quay bước khỏi cửa rồi đi ra đằng sau tấm vách mờ đục.
Một chiếc giường xông hơi bọc nhựa vinyl hiện ra, Kwon Sehyuk không có chút do dự nào, còn Ryujin ngoan ngoãn thả lỏng hai cánh tay.
“Hyung thiệt tình…”
Kwon Sehyuk khẽ nuốt khan.
“Đẹp quá trời.”
Ánh đèn đỏ rọi vào thân thể trần trụi của Ryujin đang nằm dài trên chiếc giường ướt át ấy.
“Đẹp… đẹp quá trời luôn.”
Tay của Kwon Sehyuk run rẩy khẽ vuốt mấy sợi tóc bết dính trên trán Ryujin. Lúc chạm vào vết sẹo hiện rõ trên thái dương ấy, Ryujin chợt cau mày.
“Đau không anh?”
“Không.”
“Anh không thích em đụng vô anh hả?”
“Ừ.”
Kwon Sehyuk rụt tay lại liền.
“Vậy em chỉ nhìn thôi.”
“……”
“Vậy anh cũng không thích hả?”
“Ừ, không thích.”
Nỗi đau lan ra khắp mặt cậu, Ryujin nắm lấy bàn tay ủ rũ của Kwon Sehyuk rồi đưa lên má mình.
“Anh đã nói anh không thích em đụng vô anh mà.”
“Tôi muốn sờ vào cậu.”
Lòng bàn tay Kwon Sehyuk ướt át với nóng ran.
“Muốn làm gì thì làm đi.”
“Em sẽ không làm bất cứ chuyện gì mà hyung không thích hết.”
Âm thanh Kwon Sehyuk nuốt khan vang lên như sấm.
“Em ước gì hyung cũng muốn em.”
“Cậu đúng là…”
Ryujin rụt vai rồi khẽ cười.
“Sao?”
Ryujin chỉ cười thôi, Kwon Sehyuk vuốt ve mặt Ryujin rồi nói.
“Chưa uống mà đã say rồi hả?”
“Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Mặt hyung hồng hết rồi kìa, cả người nữa.”
“Vậy… có kỳ lắm không?”
“Không, đẹp lắm.”
Đôi môi ướt át của Ryujin khẽ mấp máy.
“Lên đây đi.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 182"