Chương 183
183. – nhabachi
Kwon Sehyuk trèo lên người Ryujin làm chiếc giường nhựa kêu cọt kẹt, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm! Ryujin trần truồng nằm gọn trong vòng tay cậu, hoàn toàn là trần như nhộng, không một mảnh vải che thân. Da thì ướt nhẹp, mắt thì đỏ hoe vì khóc, má thì ửng hồng lên như cái lớp da mỏng dưới mắt ấy?
Kwon Sehyuk nắm tay lại rồi lại xòe ra.
“Em sờ vào anh nhé.”
Môi Ryujin mím chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy khẽ gật đầu. Kwon Sehyuk xòe tay đặt lên đùi Ryujin.
Đôi chân gầy tong teo, ấn ngón tay vào là thấy luôn cả xương. Cậu nắm lấy hai chân Ryujin rồi banh rộng ra, Kwon Sehyuk liền chồm người vào khoảng trống đó. Buông đùi Ryujin ra cậu nắm lấy thằng nhỏ của Ryujin đang dựng đứng, Ryujin nhắm tịt mắt.
“Hyung, không sao đâu mà, thật đó, em không làm đau anh đâu…”
Môi Kwon Sehyuk run run.
“Em sẽ dịu dàng với anh mà.”
Cậu biết làm chuyện này là gì mà, biết luôn cả phải làm như nào nữa. Chưa ai dám đòi hỏi cậu chuyện này bao giờ, nhưng không có kinh nghiệm không có nghĩa là không biết. Kwon Sehyuk dù gì cũng là dân thể thao, chuyện anh em trong đội thấy nhau trần truồng là chuyện bình thường.
Không phải là cố ý khoe mẽ gì đâu, chỉ là chuyện hay xảy ra thôi. Mấy thằng nhóc bồng bột còn hay thi nhau xem ớt của ai to hơn nữa kia mà, thấy tụi nhỏ đo tới đo lui trước và sau khi “lên”, rồi cá độ ở căn tin nữa. Có trẻ con thì đừng bao giờ thấy bản mặt cậu tham gia vào, nhưng nói thật cậu cũng chẳng thấy ghê tởm gì, đúng hơn là chẳng quan tâm.
Kwon Sehyuk tự thấy bản thân vô cùng kín đáo trong chuyện đó. Lần mộng tinh đầu tiên hồi dậy thì thấy xấu hổ hơn là thích thú, rồi sau đó cũng chẳng thấy ham muốn ai cụ thể cả. Mặc dù sáng nào cũng chào cờ, nhưng cậu không hề có ham muốn hay là bị “yếu” gì hết.
Vua Louis XIV của Pháp cũng từng nói: Đừng bao giờ bàn chuyện quốc gia khi đang lâm trận hết. Trao trái tim cho người yêu, nhưng đừng trao cho họ ý chí hay năng lực của mình. Sắc đẹp thì cũng chỉ là nguồn vui, nhưng không có quyền xen vào chuyện chính trị, chuyện đó phải rõ ràng.
Mẹ cậu cũng biết chuyện mộng tinh của cậu, đã in câu này ra rồi dán lên bàn học cậu. Cậu chẳng ngạc nhiên mấy, vì cũng chẳng giấu diếm gì được, nhưng cậu là người duy nhất nhận được “Lời răn của Louis XIV” thay vì giấy ăn, khăn ướt hay khăn tay lúc bị mộng tinh.
Đó không chỉ là cách phòng ngừa đơn giản, mẹ cậu còn căn dặn đừng để bị lay động bởi trái tim tuổi trẻ, sự bồng bột tuổi trẻ, hay cái nhiệt huyết tuổi trẻ. Bởi vì con là người đặc biệt, con nhất định sẽ trở thành người đứng đầu đất nước này. Nên là dù có cô gái xinh đẹp nào đi ngang qua, thì cũng đừng có mà nhìn. Nếu không tai họa sẽ ập đến đó.
Kwon Sehyuk không dám xem nhẹ lời mẹ dặn, nhưng giờ cậu chịu hết nổi rồi.
Cậu cần Ryujin, đấy là người duy nhất trên cái thế giới cô độc này mà cậu có thể thật lòng tin tưởng. Kwon Sehyuk muốn dựa vào Ryujin, và cậu cũng muốn là người để Ryujin dựa vào. Nỗi đau của Ryujin là nỗi đau của chính Kwon Sehyuk.
Nguyên nhân gây ra chuyện này là gì không quan trọng, tình yêu khó có thể cưỡng lại được vì chẳng thể nào xác định rõ ràng.
Kwon Sehyuk nhìn xuống mặt Ryujin.
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt và đôi môi đang run rẩy của Ryujin, cũng mong là Ryujin không phải là vì sợ mà như thế, cậu không muốn ép Ryujin, nếu làm thế thì có khác gì Ham Youngjae.
“Hyung, em… em…”
Kwon Sehyuk nhẹ nhàng di chuyển bàn tay đang nắm lấy “thằng nhỏ” của Ryujin, cậu khẽ búng nó bằng cổ tay. Dù vậy, cậu vẫn cố không dùng lực mạnh vào mấy ngón tay, không được làm đau Ryujin, cậu ta đã quá sợ hãi rồi.
Chắc là Ryujin đang cố chịu đựng thôi, Kwon Sehyuk thừa biết cậu ta không thể cãi lời mình được.
“Nếu anh không thích thì cứ nói với em nhé.”
Lời nói và suy nghĩ trong lòng cậu khác nhau một trời một vực, Kwon Sehyuk thấy kinh tởm cái sự giả dối của chính mình. Thế mà cậu vẫn không dừng lại, ngay cả khi Ryujin lắc đầu, vặn vẹo người, rên rỉ rồi, còn nắm lấy cổ tay cậu và cầu xin cậu dừng lại.
“Dừng lại đi… kỳ… kỳ quá…”
Kwon Sehyuk cúi xuống hôn lên trán Ryujin, cậu lần môi xuống sống mũi Ryujin, Kwon Sehyuk ngập ngừng trước đôi môi đang hé ra những tiếng rên khe khẽ.
Hai đôi môi ướt chạm nhau, Ryujin cũng không né tránh nụ hôn, cậu chỉ nhắm nghiền mắt.
Kwon Sehyuk vuốt ve tai, má và cổ Ryujin bằng một tay, rồi nắm lấy cằm cậu Ryujin, dùng ngón tay ấn vào má Ryujin, môi Ryujin dễ dàng mà hé mở ra.
Kwon Sehyuk cẩn thận đưa lưỡi vào, cảm giác răng cửa chạm vào lưỡi rõ mồn một. Cùng lúc đó, cậu cũng giơ ngón tay cái lên chọc vào cái lỗ nhỏ kia làm người Ryujin giật nảy lên.
“Ư… hức…”
Cằm Ryujin hơi nhếch lên, dù đã ngửa cổ ra sau, cậu vẫn không nuốt hết được nước miếng ứ trong miệng. Yết hầu Ryujin cứ lên xuống liên tục, lồng ngực cậu phập phồng như muốn nổ tung, Kwon Sehyuk đỡ lấy gáy cậu mà đẩy lưỡi vào sâu hơn nữa.
Nếu được thì cậu muốn thọc lưỡi xuống tận cổ họng Ryujin luôn, muốn chạm vào quá rồi, chỉ hôn sâu thôi thì không thỏa mãn, trừ khi cậu xâm chiếm cổ họng Ryujin luôn.
Vai Kwon Sehyuk run lên, Ryujin thấy khó thở nên cố vùng vẫy, nhưng cậu ta vẫn cứ mặc kệ. Cậu ta túm lấy hai cánh tay đang chống cự của Ryujin đè chặt xuống. Cậu chiếm lấy vòm miệng nhạy cảm, phần thịt mềm bên trong má và cả cái lưỡi đang cố thoát ra, rồi hành chúng đến khi nào thấy chán mới thôi. Mãi đến khi khám phá kỹ càng cả mấy tuyến nước bọt dưới lưỡi, Kwon Sehyuk mới chịu buông nụ hôn ra, một sợi chỉ bạc theo đó mà kéo dài giữa môi hai người.
Kwon Sehyuk khẽ rên.
“Hyung…”
Ryujin oà khóc, quay mặt đi. Môi, cằm và má cậu ướt nhơm nhớp nước bọt, cổ áo cũng bị ướt sũng. Kwon Sehyuk vội vàng lau cằm Ryujin bằng mu bàn tay, mặt Ryujin trắng bệch như người chết vì nãy giờ bị khó thở, Kwon Sehyuk thấy thế mà lúng túng, cuống hết cả lên.
“Em xin lỗi, cho em xin lỗi, phải làm sao bây giờ, hyung ơi, em xin lỗi, anh không thở được hả?”
“Hức… thằng chó… đồ khốn nạn…”
“Em xin lỗi, anh cứ cắn em đi…”
“Đồ ranh con! Cậu… giờ còn nói thế được hả! Thằng điên này!”
Kwon Sehyuk biết mình đã làm gì rồi, cậu thọc lưỡi xuống tận cổ họng Ryujin, còn đè cả hai tay Ryujin xuống nữa, cậu làm cho Ryujin thấy sợ rồi.
“Em xin lỗi, em xin lỗi, em biết em sai rồi.”
Kwon Sehyuk nhấc bổng Ryujin đang khóc nức nở lên rồi ôm vào lòng, cậu vỗ nhẹ vai Ryujin đang khóc sướt mướt kia.
“Đồ khốn nạn…”
Ryujin khóc rất lâu, Kwon Sehyuk cũng chẳng nói gì, cậu cứ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, có một thứ chất lỏng trắng ươn ướt, hơi nhớp.
Nhiều hơn là cậu tưởng nữa, màu với mùi nồng quá, chắc là tích tụ lâu lắm rồi. Kwon Sehyuk vừa vuốt đầu Ryujin, vừa liếm lòng bàn tay kia, mùi có chút tanh tanh.
“Hyung, em…”
Kwon Sehyuk thở mạnh, Ryujin sụt sịt, cúi đầu xuống.
“Em không cố ý mà…”
Kwon Sehyuk cười gượng, cậu chẳng biết làm gì khác nữa.
“Em phải làm sao với cái này đây?”
Mặt Ryujin tái đi khi nhìn xuống, Kwon Sehyuk túm lấy một tay Ryujin, cậu muốn vật cho Ryujin nằm sấp xuống ngay lập tức, banh mông cậu ra rồi xâm chiếm cái lỗ nhỏ xíu bí hiểm kia. Cậu thật muốn nhét thằng nhỏ đang cương cứng như sắp nổ tung đến nơi của mình vào sâu tận bên trong lắm rồi, muốn nhét luôn cả hai hòn dái vào nữa. Cậu muốn dùng sức mà xé toạc cái chỗ đang chống cự kia, chạm đến tận sâu bên trong người Ryujin, muốn bắn cho đầy đến khi tràn ra ngoài, cho cậu ta không kiểm soát nổi cả cơ thể mình nữa. Đúng hơn là cậu muốn làm Ryujin rối loạn đến nỗi nằm im thở thôi cũng khó nữa.
Trong đầu Kwon Sehyuk cứ tưởng tượng ra khung cảnh đã vật Ryujin nằm xuống, rồi vùi mặt vào cái chỗ đang cựa quậy kia của cậu ta rồi.
~ nhabachi dịch ~
“Hyung.”
Đồng tử nâu của cậu ánh lên, ánh đèn đỏ trong nhà tắm hơi làm mái tóc nâu của Kwon Sehyuk rực lên màu đỏ.
“…Sehyuk à.”
Giọng Ryujin run run, nỗi sợ hãi lan ra trong ánh mắt đang khóa chặt của hai người. Kwon Sehyuk thở dài và nói nhanh.
“Anh ra trước đi.”
Cửa kính mở ra, hơi nước trắng xóa tràn ra.
Shin Haebeom ngẩng đầu lên, Ryujin chỉ quấn tạm cái khăn ướt mà bước ra một mình.
Tiếng chân ướt chạm sàn nghe rõ mồn một. Lộp bộp, lõm bõm.
“……”
Shin Haebeom không nói gì, anh chỉ nhìn xem Jeong Ryujin đi đứng thế nào, có khập khiễng không, eo hay cổ có bị cứng đờ gì không, rốt cuộc chẳng có gì cả.
Ryujin bước đi để lại mấy dấu chân ướt trên sàn, đi thẳng đến ghế dài chỗ Shin Haebeom đang ngồi.
Shin Haebeom nhe răng ra.
“Sao?”
Ryujin cúi đầu, mấy giọt nước rơi xuống mặt Shin Haebeom, nước chảy vào mắt anh, nhưng Shin Haebeom không chớp mắt. Anh cũng không quay mặt đi tránh, cứ nhìn chằm chằm vào mặt Ryujin.
“Thủ dâm thôi.”
“Hả?”
“Kwon Sehyuk dùng tay làm.”
“…À.”
Ryujin ôm chặt cái khăn đang che người.
“Vừa lòng anh chưa?”
“Chưa, tao muốn cả hai làm tình cơ.”
“Nhưng sao nhìn anh nhẹ nhõm thế?”
Shin Haebeom xoa cằm.
“Nhìn tao vậy thật á hả?”
“Ừm.”
Ryujin gật đầu, Shin Haebeom khẽ cười rồi đưa tay ra, Ryujin vội rụt eo lại, nhưng đã chậm một bước rồi, Shin Haebeom đã kịp ôm lấy vòng eo cậu.
“Á!”
Còn chưa kịp phản ứng là đã bị kéo vào, Shin Haebeom vùi mũi vào cái khăn ướt.
“Mùi gà.”
“……”
“Có thích không? Dùng tay làm thôi có thích không?”
“……”
“Có thích không? Trả lời tao coi Jeong Ryujin.”
Ryujin dùng một tay đẩy đẩy vai Shin Haebeom, qua lớp khăn mỏng, ẩm ướt ấy cậu cũng cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh, hơi thở anh, cả sự run rẩy nữa, truyền hết cả sang người cậu.
“Bỏ ra đi rồi nói chuyện…!”
“Hay là mình mua một hòn đảo đi?”
“Hả?”
“Một hòn đảo bé tí ấy, chỗ nào mà không có trên bản đồ, chỗ không ai biết tao là ai, cũng chẳng cần phải động tay động chân gì cả… Chắc mày cũng hay nghĩ tới mấy chuyện kiểu vậy lắm.”
Cậu càng vặn vẹo người muốn thoát ra, thì anh ôm càng chặt hơn, Ryujin chỉ đành thở dài.
“Bỏ ra…”
Shin Haebeom ôm chặt Ryujin, chẳng nhúc nhích gì được.
“Ngộp thở quá.”
“Vậy thì cởi ra đi.”
Shin Haebeom giật mạnh cái khăn ướt, Ryujin cố giữ không cho khăn bị lấy đi, nhưng cậu sao giằng co lại Shin Haebeom được.
“Á…!”
Ryujin để lộ hết cơ thể trần trụi trước mặt Shin Haebeom, đành quay người bỏ chạy. Shin Haebeom túm lấy cánh tay gầy của cậu mà kéo lại.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 183"