Chương 184
184. – nhabachi
“Á!”
“Mày đi đâu đấy?”
Shin Haebeom vùi mặt vào bụng Ryujin khẽ cười khẩy.
“Hễ có cơ hội là mày lại chuồn.”
“Tại anh hay ăn hiếp tôi…!”
Ryujin cảm nhận được có mấy ngón tay lần mò xuống gáy mình, ngón tay Shin Haebeom di chuyển nhẹ nhàng như gảy đàn, lát sau đã sục sạo giữa hai bên mông cậu.
Ryujin túm lấy tóc Shin Haebeom, mấy sợi tóc đen ngắn nằm lỉa chỉa giữa các ngón tay cậu. Ryujin nghiến răng kéo mạnh, cậu muốn Shin Haebeom cũng phải hứng chịu cơn đau.
“Mày thật sự không làm.”
Shin Haebeom nói sau khi sờ soạng cái lỗ kia.
“Tôi đã bảo là không rồi mà.”
“Tao không dễ tin người đến vậy đâu.”
Ryujin nuốt ực những lời đang lộn xộn trong họng, cứ làm như cậu muốn van xin Shin Haebeom tin mình vậy.
“Tôi không phải là đồ nói dối.”
Ryujin ngửa đầu Shin Haebeom ra sau rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nên chẳng có cớ sự gì mà tôi phải nói dối anh hết.”
“Mày thích tao đến thế cơ à?”
“Bớt giỡn đi, không phải tại tôi thích anh…”
Shin Haebeom cười ha hả.
“Vậy để tao hỏi mày một câu.”
“Gì?”
“Biết bao nhiêu chỗ sao lại là Trung Quốc?”
Mặt Ryujin cứng lại, vai cậu căng cứng, tay đang nắm tóc Shin Haebeom bỗng dưng mất hết sức lực.
“Tôi… nói thế… hồi nào?”
“Không, tao thấy trong quyển sổ của mày.”
“Cái đó nữa, anh cũng ăn trộm…!”
“Ừ, tao là thủ phạm đấy.”
Ryujin á khẩu.
“Sao anh tự tin dữ vậy?”
“Vậy tao phải xin lỗi mày hả? Tao á? Xin lỗi mày?”
Shin Haebeom há mồm cắn vào bụng dưới của Ryujin, cái bụng gầy trơ xương, cơ thì nổi rõ.
“Á á…!”
“Mày coi tao như tội phạm chỉ vì tao lỡ liếc nhìn cái cuốn sổ đó à.”
“Anh không chỉ liếc mà còn xé ra rồi còn lấy đi nữa.”
“Lẽ ra không nên có cái kế hoạch ấy mới phải.”
“Cái gì?”
Shin Haebeom cãi rằng kế hoạch của Ryujin có nhiều vấn đề.
“Chả thực tế tí nào, lại còn không cụ thể nữa. Kế hoạch là phải có đầu có đuôi, thứ tự, thời gian, tiền bạc, cả bảo hiểm lỡ kế hoạch đổ bể nữa, phải ngăn nắp như thế chứ. Mày định làm cái gì với mấy con số đánh dấu đấy hả? Cái này là mày làm việc nghiêm túc đấy hả?”
“Tôi nghĩ theo cách của tôi…”
“Ôi dào.”
“……”
Shin Haebeom nhe răng cào nhẹ lên da cậu.
“Nói thật tao nghe coi Jeong Ryujin, có đúng thật là kế hoạch tương lai của mày không đấy? Hay là mày muốn trốn chạy khỏi thực tế?”
Ryujin không trả lời, Shin Haebeom hỏi lại.
“Mày định tìm người nhà ở Trung Quốc hả?”
Shin Haebeom ngẩng đầu lên, Ryujin đang cắn lấy môi dưới.
“Mày tưởng tao không biết bố mày, Liu Xiaoming (Ryu Xiaoming) là người Trung Quốc hả?”
“Noona chưa bao giờ nói tới chuyện bố tôi không phải người Trung Quốc cả…”
“Nhưng cô ta lại thấy xấu hổ về chuyện đó.”
“Không hề!”
“Có đó, ông ta là dân nhập cư lậu mà, sao cô ta không thấy xấu hổ được? Tao hoàn toàn hiểu Ryu Yeonbi, tao còn thấy thương cho cô ta nữa, mỗi lần nhắc đến gia đình là mặt cô ta lại căng như dây đàn vậy. Chẳng lẽ chỉ vì nhà nghèo thôi à? Không hề, cái đó thực ra lại là lợi thế. Cô ta cứ tỏ ra mình là một người tự lập, nhưng cái thân phận dân nhập cư lậu mới là vấn đề, đã là tội phạm thì không ai thương đâu.”
“Đừng có ăn nói lung tung, anh biết cái gì mà nói thế hả?”
“Cái tên Ryu Hyomyung chắc cũng là giả nốt, cái thân phận đó có khi từ đầu đã là giả rồi thằng gà ơi, động não mà nghĩ đi. Làm sao mày tìm được gia đình của một thằng đã chết mà sống dưới cái tên giả ở nước ngoài? Chúng nó có gia đình không? Một người đang sống yên ổn với gia đình ở Trung Quốc có dám mạo hiểm mạng sống để vượt biên không? Bắn vào đầu nó nó cũng chả dám.”
“……”
“Trung Quốc là cả một cái lục địa, đất rộng bao la có biết bao nhiêu người sống ở cái đất nước đấy hả? Đến người cùng nước mà giọng vùng này vùng kia khác nhau một trời một vực, có khi còn chẳng hiểu nhau ấy chứ. Thôi bỏ hết đi, mày có manh mối gì không? Địa chỉ, số điện thoại, tên thật, làm nghề gì? Mày có biết cái gì không?”
“Tôi không có ý định tìm gia đình, thì như anh nói đấy, tôi chẳng biết gì về bố tôi cả.”
“Vậy mày đang cố tìm ai?”
“Sao anh lại nghĩ thế?”
“Tại vì đó là cái phần duy nhất trong cái ‘kế hoạch cuộc đời’ vớ vẩn của mày chứ đâu, thông tin cụ thể cũng chỉ có tí tẹo, Thâm Quyến, Trung Quốc.”
Shin Haebeom khinh khỉnh nhìn Ryujin, cậu cũng không trả lời được.
“Thấy chưa, mày đang chột dạ…”
“Tôi không có ý định tìm gia đình bố tôi, cũng không quay về <Bạch Sư Tử> nữa, tôi chỉ… muốn đến một nơi mà không ai biết tôi cả, nhưng lại chẳng biết gì về nước ngoài, nước nào, vùng nào cũng được. Lúc đó trong đầu lại chợt nghĩ đến Trung Quốc, mà chỗ tôi biết thì chỉ là Thâm Quyến.”
“Lý do tào lao, mày nghĩ tao tin hả?”
Ryujin quay ngoắt đầu, mấy giọt nước bắn ra từ mái tóc ướt.
“Tin hay không thì tùy anh.”
“Mày không được đi đâu hết.”
“Đừng có tào lao, anh tưởng tôi sẽ quỳ lụy anh cả đời chắc, hết vụ này là tôi vơ vét được gì thì vơ rồi té khỏi cái đất nước chết tiệt này. Tôi sẽ quên sạch sành sanh cái loại người như anh rồi sống tốt một mình, nên nếu anh muốn chết thì tự đi treo cổ trong phòng hay nhảy lầu đi, đừng có mà hại người vô tội thành tội phạm…”
“Mày định tay trắng làm lại ở cái xứ người mà không có một mống người thân hả? Ghê đấy, nhưng mày có nói được tiếng Trung không? Có viết được tên mày bằng chữ Hán không? Này, đếm từ 1 đến 10 bằng tiếng Trung nghe xem nào.”
“Tôi tự học tiếng với chữ, rồi kết bạn với người địa phương được, tôi tự tin là tôi hòa nhập được, không như cái loại người rối loạn nhân cách như anh… Á!”
Mông cậu bị túm chặt mạnh đến nỗi hét lên một tiếng. Ryujin nghiến răng, vai run rẩy cả lên, Shin Haebeom từ từ đẩy ngón tay vào cái lỗ.
“Đừng, đừng làm mà, tôi đã bảo là không thích rồi.”
“Tao chỉ cho vào rồi rút ra thôi cũng không được à?”
“Không, tôi không thích.”
“Có người còn được thằng kia “bóp” cho rồi đấy.”
Cậu chịu hết nổi rồi, Ryujin đấm thẳng vào đầu Shin Haebeom.
“Anh…!”
Cậu ta thừa cơ Shin Haebeom nới lỏng tay mà thoát ra, Ryujin nhanh chân chạy đến cái tủ, cậu mặc quần áo vào mà chẳng thèm lau khô người.
“Tao muốn đấm cho mày một trận lắm rồi đó, nhưng thôi bỏ qua vậy vì dáng người mày cũng đẹp.”
“Đừng có mà nhìn.”
“Tao không có mù, cũng thừa biết mà hả?”
Shin Haebeom cười khẩy, ánh mắt anh ta cứ dán chặt vào người cậu. Cảm giác bị nhìn từ đầu đến chân khiến mấy ngón tay đang cài cúc áo đồng phục của cậu cứ trượt đi, Ryujin nuốt một tiếng thở dài, ôm chặt quần áo.
“Shin Haebeom, lát nữa nói chuyện.”
“Chuyện gì cơ?”
“Ở đây nói hơi ngại, để lát nữa đi.”
“Ưmmm… Hôm nay tao bận…”
“Đừng có mà giỡn.”
Shin Haebeom ngồi khoanh chân, cười nhạt.
“Không có giỡn, hôm nay tao bận thật mà. Nhưng tao lại thấy vui vì bé gà nhà mình lại chịu gọi tên tao đấy.”
“Anh bị làm sao đấy? Người ta đang nghiêm túc thì anh cũng phải nghiêm túc chứ?”
Ryujin bực mình, nhưng Shin Haebeom vẫn không đổi thái độ.
“Gợi ý cho tao biết một chút là chuyện gì không được hả? Để tao còn chuẩn bị.”
Ryujin nghiến răng, cái mặt lúc nào cũng cười cười đó làm cậu muốn điên lên chết mất, sao Shin Haebeom lại thế nhỉ? Anh ta sợ cái gì mà cái gì cũng đem ra đùa cợt vậy?
“Cái hôn anh trao cho tôi đấy.”
Ryujin ngẩng đầu nhìn Shin Haebeom.
“Đó cũng là một phần kế hoạch của anh hả?”
“Không biết, mày thấy sao?”
“Có lúc nào mà anh tôn trọng ý kiến của tôi?”
“……”
“Nói cho tôi nghe kế hoạch của anh đi, theo cách của riêng anh đấy. Đừng có làm người ta giật mình với mấy cái… hành động bất ngờ như lần trước nữa.”
“Tao không biết với cũng không chắc nữa.”
“Anh không biết thì ai mà biết?”
“Tao không có biết trời ạ, mày đang chửi tao luôn đó.”
“Chuyện quan hệ với Kwon Sehyuk ấy?”
Shin Haebeom cười càng tươi hơn nữa.
“Có thật là mày hỏi vì không biết không đấy?”
“Tôi muốn nghe rõ ràng chuyện đấy, phải chính miệng anh nói ra.”
Shin Haebeom đặt hai tay đang đan vào nhau lên đầu gối, cái dáng vẻ kiêu căng thấy rõ. Bộ đồng phục dù đã bị nhăn nhúm mà vẫn hợp với anh ta thật.
“Chuyện bê bối tình dục là điểm yếu chết người cho mấy ông lãnh đạo có danh tiếng, có sức mạnh ấy. Mày nghĩ thử coi chuyện gì đã xảy ra với thằng Kwak khi nó dính líu đến chị mày đi.”
“Đó không phải lỗi của noona.”
“Vấn đề là người ta không nghĩ thế.”
Ryujin nhắm nghiền mắt, cậu không được kích động. Cứ kích động rồi lạc đề là đúng ý Shin Haebeom, anh ta toàn xoa dịu mấy chuyện khó đỡ ấy bằng cách này.
“Sao vậy gà ác? Lúc nãy còn hừng hực khí thế, giờ lại xìu rồi hả? Tao thích cái dáng vẻ mạnh mẽ như phượng hoàng hơn.”
“Anh muốn tôi quan hệ với cậu ta, hay muốn tôi bị hiếp?”
Shin Haebeom làm ra cái vẻ mặt như muốn nói,
“Với mày thì cái nào chẳng như nhau?”
“Như nhau?” Ryujin đóng sầm cái tủ lại.
“Chọn đại một kiểu đi, tôi làm theo ý anh.”
“……”
“Anh làm gì đấy? Tôi bảo chọn đi mà.”
“Vậy… khác nhau ở chỗ nào?”
“Nói đi!”
Mắt Shin Haebeom trợn tròn.
“Gà con sao thế hả?”
Mặt Ryujin khổ sở thấy rõ, các đường nét trên mặt cậu đều nhăn nhó, hốc mắt thì đỏ hoe, cậu sắp khóc đến nơi rồi.
Shin Haebeom ngơ ngác, cái vẻ mặt kiên quyết lúc ở nhà tắm hơi đâu mất tiêu rồi, trước mặt anh giờ là một con gà ủ rũ sắp bị bắt làm thịt vào ngày boknal, còn con phượng hoàng đã rụng lông trơ trụi rồi.
Shin Haebeom đứng dậy tiến lại gần Ryujin, anh cúi đầu xuống, một tay chống lên tủ rồi thì thầm.
“Sao tự nhiên mày lại thế?”
“……”
“Có chuyện gì với thằng MVP à?”
“Không liên quan gì đến cậu ta hết, tôi mới đúng là thằng ngu khi mong đợi cái gì đó từ anh mà.”
“Cái gì?”
Ryujin nhắm tịt mắt, nuốt khan một tiếng.
“Nói đi, tôi không muốn phải xấu xí hơn thế này nữa đâu, nên cứ! Anh chọn đi, tôi ngu đúng như anh nói đấy, lại còn là đồ ngốc nữa mà, nên chẳng biết cái nào tốt hơn đâu.”
“……”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 184"