Chương 185
185. – nhabachi
“Chính anh nói mà là có mưu đồ gì với tôi đó. Cũng anh là người bắt đầu chuyện này thì phải chịu trách nhiệm đến cùng đi.”
Shin Haebeom nhìn vào mặt Ryujin, cái ánh mắt khó mà hiểu nổi.
Anh chợt cảm thấy thật lạ làm sao, cái cảm giác một người đang bị mình nắm thóp, muốn thao túng lúc nào cũng được, bỗng dưng biến thành một cái gì đó mà bản thân cũng chẳng tài nào biết.
“Đương nhiên rồi.”
Shin Haebeom thốt lên.
“Đừng lo, Jeong Ryujin, tao không phải loại người vô trách nhiệm đến thế đâu, dĩ nhiên là tao phải chịu rồi. Mày là nữ chính của tao mà, không có mày thì cả cái vở kịch này vứt bỏ đi cho rồi.”
Trong mắt Shin Haebeom, lúc nói ra câu này đều là tràn đầy sự lo lắng lẫn nóng vội, chính Ryujin cũng nhận ra điều đó.
Shin Haebeom với Kwon Sehyuk là những người sống trên trời, nhưng căn bản giữa hai người lại có một sự khác biệt, là Kwon Sehyuk đi trên mây, còn Shin Haebeom đi trên dây. Chỉ ngước nhìn từ dưới lên sẽ không thấy được sự khác biệt đó, đến khi xích lại gần mới thấy được.
Shin Haebeom sợ bị rơi xuống và để che giấu nỗi sợ đó, anh cứ cười bỡn, đùa cợt, làm ra vẻ táo bạo. Không phải để mua vui cho đám khán giả ngước nhìn anh từ dưới đất, mà là để át đi nỗi sợ của chính mình.
“Làm tình hay cưỡng hiếp gì đó tao cũng không quan tâm, tao tự tin mà tuyên bố luôn có là cái nào thì tao cũng sẽ làm cho nó trở nên kịch tính hết.”
Tay Shin Haebeom chạm vào má Ryujin.
“Tao thích cái vẻ mặt này của mày lắm đấy gà ác, cảm xúc mày dành cho tao hiện giờ cứ giữ chặt lấy. Cứ ghét tao, oán hận tao bao nhiêu cũng được, rồi đấy cũng sẽ là động lực để mày sống tiếp.”
Nỗi tức giận có chứa sức sống, đó cũng chính là thứ cảm xúc cơ bản nhất làm con người bộc phát hành động mình, Shin Haebeom tin chắc như thế. Đó là lý do mà anh chọn Jeong Ryujin, ước muốn được chết dưới bàn tay người mình yêu vẫn không hề thay đổi.
Ryujin gạt tay Shin Haebeom ra.
“Vậy thì hứa với tôi một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Đừng có cười với tôi nữa.”
“Hả?”
“Đừng cho tôi ăn, đừng có nói chuyện nhẹ nhàng với tôi, bỏ luôn mấy cái biệt danh vớ vẩn đó đi, bớt có giỡn lại. Đừng khiến tôi phải mong đợi cái gì hết, nếu anh muốn tôi ghét anh, thì cứ theo đó mà làm đi.”
Khóe miệng Shin Haebeom nhếch lên, đôi đồng tử Ryujin trở nên hung tợn hơn.
“Cái kiểu đó…!”
“Tôi không muốn, anh đang ra lệnh cho ai vậy hả?”
Shin Haebeom đẩy tay Ryujin ra rồi túm lấy cằm cậu, anh ép cậu nhìn thẳng vào mặt mình.
“Tao cần có chút niềm vui trong cái cuộc đời khốn khổ này.”
“Anh có biết là hành động, lời nói của anh đối với tôi có cảm giác thế nào không?”
“Tao không quan tâm mày cảm thấy thế nào.”
Shin Haebeom cười.
“Tao không quan tâm đến mấy cái suy nghĩ vặt vãnh của mày, đừng có mà gán ý nghĩa vào hành động của tao, mày không có nhìn thấu được tao đâu.”
Tay Shin Haebeom bớt siết chặt lại, Ryujin cũng quay lưng lại mà không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cái tủ đóng kín, đã cài xong cúc áo quân phục. Shin Haebeom kiếp trước chắc chắn là một con cáo già ranh mãnh hoặc kiếp sau anh ta sẽ đầu thai thành một con cáo già ranh mãnh cho coi.
Từ phía sau lưng Ryujin, Shin Haebeom lên tiếng.
“Mày vẫn còn một con đường dài phía trước đấy.”
Anh nằm xuống chiếc ghế gỗ, dang rộng tay chân mà nhìn lên trần nhà.
“Đừng có nghĩ ngợi nhiều quá, binh nhì Jeong.”
“……”
“Nghĩ nhiều quá đâm ra lại có lắm lựa chọn đấy, mà như thế thì không phải lúc nào cũng tốt đâu, tại nó làm cho mày thấy lo lắng thôi. Tao thấy nhiều thằng khóc dở mếu dở vì bỏ lỡ cơ hội trong lúc mải đang lo nghĩ rồi.”
“……”
“Tao cũng mong là mày sẽ không phải như thế, mày hiểu chưa?”
Ryujin không trả lời, Shin Yena có nói cái tên Shin Haejun sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến Shin Haebeom, nhưng lần này cậu đã sai rồi, Shin Haebeom vẫn chỉ là Shin Haebeom thôi, Shin Haejun đã chết rồi.
Ryujin cúi gằm mặt, nuốt nỗi buồn đang nghẹn ứ xuống.
Ryujin quay phắt đầu lại, cậu trừng mắt nhìn Shin Haebeom đang nằm dài trên cái ghế gỗ.
Kwon Sehyuk xuất hiện, vẻ mặt vừa ngượng ngùng lại vừa thư thản. Ryujin đang đặt cái khăn khô lên đầu gối, cố không nhìn xuống thằng nhóc của Kwon Sehyuk. Ryujin khẽ hắng giọng rồi đưa khăn cho cậu ta.
“Nè.”
“Cảm ơn anh.”
Kwon Sehyuk quấn khăn quanh eo, cái kia thì dùng lau tóc, Ryujin im lặng đứng cạnh Kwon Sehyuk. Đứng gần cái thân hình to lớn của cậu ta giúp cậu đỡ bị cái ánh mắt dính chặt của Shin Haebeom soi mói.
“Sao Haebeom hyung trông kì vậy?”
“Không biết.”
“Có phải em ra trễ quá không?”
“…Cũng cũng đi.”
Kwon Sehyuk cười toe toét, xòe cả năm ngón tay ra.
“Năm lần.”
“Cái gì?”
“Em nghĩ đến hyung nên sục ra tới năm lần đấy.”
Mặt Ryujin đỏ như gấc.
“Điên hả… đồ biến thái, khùng gì mà khùng dữ vậy!”
“Vậy không phải là mạnh hả?”
“Bộ tưởng là đang khen đó hả?”
“Thôi thì từ giờ hyung cứ tắm chung với em nhé.”
Hai chữ “đồ điên” tự nhiên lại thốt ra, Ryujin chỉ đành thở dài, lắc lắc cái máy sấy tóc.
“Đưa đầu qua đây.”
“Đầu… hyung này, quá đáng.”
“Coi người ta như món đồ phụ thì được, tới lúc kêu đem đầu thì quá đáng cái gì hả?”
Kwon Sehyuk im thin thít, câm họng như hến cho đến khi Ryujin sấy khô tóc xong và cho đến khi Shin Haebeom lấy bộ quân phục với đôi bốt ra khỏi tủ đặt cạnh cậu.
Yên bình cũng chẳng kéo dài được bao lâu, vừa ra khỏi nhà tắm hơi là Kwon Sehyuk đột nhiên đổ mồ hôi như tắm. Cậu kêu khát với chóng mặt, Shin Haebeom với Ryujin phải bu vào đỡ cậu ta, đã thế Kwon Sehyuk đi còn không vững.
“Đầu em cứ lắc lư ấy.”
Kwon Sehyuk ngồi phịch xuống vỉa hè, mặt cậu trắng bệch lại còn thở dốc. Ryujin quỳ một gối xuống đất để Kwon Sehyuk không giữ được thăng bằng thì tựa nửa người trên vào mình. Shin Haebeom sờ má, sờ cổ, sờ cả sau tai Kwon Sehyuk để kiểm tra nhiệt độ.
“Thế này không ổn rồi.”
“Vậy thì…”
“Phải khiêng cậu ta thôi, Binh nhì Jeong đỡ lấy tay Hoàng tử.”
Shin Haebeom đưa lưng ra, Kwon Sehyuk lắc đầu, cậu đẩy đẩy vai Shin Haebeom ra bảo mình không sao hết rồi cố tự đứng dậy, nhưng đầu gối chẳng còn chút sức lực nào.
Shin Haebeom trong lòng thầm khinh bỉ rồi đặt tay lên trán Kwon Sehyuk.
“Phải làm sao giờ?”
“……”
“Vậy cậu nói đi, nếu không muốn tôi cõng thì tôi phải làm gì đây? Xin lỗi, nhưng thằng Jeong đây yếu nhớt cõng Hoàng tử sao nổi.”
“Woohee noona…”
“Ý cậu là Thiếu tá Ki?”
“Gọi Woohee noona đi.”
Mắt Shin Haebeom cong lên, ra là cậu ta nghĩ nếu là anh em ruột thì có thể tin tưởng được, ai ngờ lại chọn nhầm người mất rồi. Ki Woohee chỉ mong Kwon Sehyuk ngã ngựa để hả hê thôi. Shin Haebeom thấy mặt Ryujin cứng đờ mà phì cười.
“Khó đấy, Woohee đang bận chuẩn bị cho buổi báo cáo, Thiếu tá Ki mà vắng mặt là không ai quản được tình hình đâu.”
“Đại úy.”
“Chúng ta phải đi thôi, binh nhì Jeong.”
“Đi kiểu gì?”
Ryujin nhìn mặt Kwon Sehyuk, mồ hôi lạnh rịn đầy trán cậu ta, con ngươi với lỗ chân lông giãn to, tay chân thì cứng đờ, huyết áp tăng, nhiệt độ cơ thể giảm, Kwon Sehyuk thở dốc mà bám chặt lấy Ryujin. Shin Haebeom quay đầu lại rồi chỉ vào một cái ngách hẹp giữa hai tòa nhà.
“Đi bộ đến đó được chứ?”
Anh túm lấy tay Kwon Sehyuk kéo cậu ta đứng dậy, Ryujin vội vàng đi theo. Cả bọn chui vào một cái hẻm tối om bị khuất bóng.
Mùi ẩm mốc nồng nặc.
Một đám đang đứng hút thuốc ở đằng xa liếc nhìn Shin Haebeom với Kwon Sehyuk mặc quân phục, Ryujin hạ thấp mũ bảo hiểm của Kwon Sehyuk xuống nhằm che bớt mặt cậu.
Shin Haebeom lục túi áo quân phục, có một hộp đựng thuốc lá vẽ con gấu trúc lòi ra, mà bên trong cũng không phải thuốc lá gì cả, là cần sa mà Ryujin đã tỉ mỉ cuốn, xếp lại thành hai hàng. Shin Haebeom rút một điếu ra nhét vào môi Kwon Sehyuk, giống y như hồi ở Khu 1 Jagang.
~ nhabachi dịch ~
Khói mỏng bay lên không trung, mùi chua đặc trưng của cần sa lan tỏa, bỗng có tiếng người vọng ra từ trong hẻm.
“Ê.”
Ryujin quay đầu lại, thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu là một chiếc xe máy, hai chiếc xe cào cào dựa vào cột điện, cậu cũng theo phản xạ đứng chắn trước Kwon Sehyuk. Có ba tên trong đám đó, ba thằng ăn mặc rõ là dân quậy phá đang bao vây lấy một cô gái mặc váy ngắn bó sát.
“Tụi bây là ai? Lính hả?”
Shin Haebeom không trả lời, Ryujin chợt thấy căng thẳng vô cùng. Cô gái bị đẩy vào tường tay ôm chặt cái ví nhỏ đang sợ xanh mặt, tóc tai bù xù, môi thì sưng vều.
“Mấy thằng chó chết này mồm có khóa kéo à.”
Một thằng xăm con cá chép to tướng ngoài áo thun đen ngắn tay phun nước miếng xuống đất, Ryujin nắm lấy tay Kwon Sehyuk cố đỡ cậu ta đứng thẳng lên. Vừa đỡ Sehyuk vừa liếc mắt qua lại giữa Shin Haebeom với cái thằng xăm hình cá chép đang tiến lại gần.
Tên đó cứ hít hít, chắc ngửi thấy mùi chua đặc trưng của cần sa rồi, Ryujin lo chết đi được, nhưng lạ là Shin Haebeom chẳng làm gì cả. Không nhịn được nữa cậu đành mở miệng.
“Chúng ta phải làm gì đây?”
“Gì?”
“Bọn nó đang tiến lại kìa… thiếu tướng.”
Shin Haebeom hất cằm về phía Ryujin.
“Giải quyết đi.”
“Hả?”
“Bộ điếc hả? Đi mà giải quyết đi, để đỡ phải rước họa vào thân.”
“À…”
Ryujin cúi đầu, Shin Haebeom thầm tặc lưỡi.
“Khó lắm hả?”
Shin Haebeom cười cười, một câu trả lời bất ngờ vọng lại.
“Không ạ.”
“Làm được chứ hả binh nhì?”
“Vâng, được ạ.”
Shin Haebeom có hơi ngạc nhiên rồi lại cười tươi rói, răng nanh của anh ta lộ ra giữa hai bờ môi.
Ryujin trao lại cánh tay của Kwon Sehyuk mà cậu đang giữ cho Shin Haebeom, cậu không chút do dự mà bước lên phía trước. Đế giày cứng rắn chạm xuống đất, đã quyết tâm rồi cứ thế mà bước tới, đầu óc cậu dần bình tĩnh lại.
Ryujin nghĩ tới ý đồ của Shin Haebeom, vì sao anh ta lại bắt cậu làm chuyện này.
Chắc chắn là phải có lý do nên anh ta mới tốn thời gian để giao một nhiệm vụ mà tự mình có thể dễ dàng giải quyết được cho một cấp dưới, đúng là thử thách mà. Cả Shin Haebeom cũng thấy tò mò không kém, là về những cuộc ẩu đả ở hẻm cụt, những tranh chấp lãnh thổ của đám chó hoang.
Chặn đường cái tên đang nghênh ngang tiến về phía mình ngậm điếu thuốc trên môi, Ryujin trừng mắt nhìn vào mặt tên đó, hắn ta còn cao hơn cậu cả chục phân.
“Mày biết bọn tao là ai luôn à.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 185"