Chương 186
186. nhabachi
Tên xăm cá chép nhả khói thuốc lá vào mặt Ryujin, mỏi mệt mà nở một nụ cười.
“Thì sao?”
“Nói tao nghe mày muốn gì.”
Tên đó cúi xuống, ánh mắt hai người ngang nhau.
“Có gì ngon thì chia nhau đi chứ mấy chú em.”
Ryujin nheo mắt, miệng thối vl.
“Xin lỗi? Anh không nghe thấy tôi hả?”
Cái kiểu cố tình kéo dài ra âm cuối thường hay thấy ở mấy thằng du côn địa phương, đứng thì dạng háng, tay nhét vào túi quần hoặc túi áo khoác, đầu cứ vặn qua vặn lại rồi dí sát mặt vào mắt người khác.
Ryujin im lặng trừng mắt nhìn tên đó.
Mọi thứ hồi đó cũng vậy bây giờ cũng vậy, quê hương của cậu ba năm rồi mà chẳng thay đổi gì, quay trở về vẫn là sự u ám và bẩn thỉu ấy. Một thằng du côn quấy rối con gái người ta trong hẻm, không coi mấy người có trách nhiệm muốn ngăn cản hắn ra gì.
Nếu không phải Kwon Sehyuk dùng thuốc quá liều…
Nếu cậu chỉ đi ngang qua đây thôi, chắc sẽ thấy lòng nặng trĩu lắm khi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với cô gái kia nữa.
Ryujin siết chặt nắm đấm, hình xăm cá chép trên cánh tay chỗ da trắng bị nhăn nhúm mà phai màu.
“Che lại đi.”
“Cái gì?”
“Cá chép bị ươn rồi.”
“Thằng điên này nói cái đéo gì vậy? Ê thằng chó không sợ chết hả, mày là con cặc gì? Khi không xía vào chi, địt mẹ mày.”
Ryujin cười khẩy, Shin Haebeom cứ chọc ghẹo cậu là hay làm thế này lắm.
“Mày mấy tuổi rồi?”
“Biết tuổi rồi định làm gì? Mày định làm gì? Mấy lính của tụi mày tính làm gì?”
Qua cái cách nói chuyện cũng lộ rõ cái tuổi rồi, lại gần mới thấy mặt nó cũng còn non choẹt. Nếu xõa cái phần mái dựng ngược bằng keo xịt tóc xuống, tháo hết khuyên trên lông mày với môi trên ra là trông đúng tuổi liền. Nghĩ kỹ lại thì quần nó mặc cũng là đồng phục học sinh nữa.
“Mày là học sinh hả?”
Quần đồng phục học sinh, chỗ bắp chân may bó lại cho vừa khít mắt cá chân, đầu gối thì sờn rách, phồng ra. Túi đeo chéo trên yên xe máy cũng là ba lô thể thao mà nhiều học sinh hay dùng.
Ryujin thở dài.
“Mày… mày thở dài cái gì?”
“Để cô gái đó yên.”
Tên xăm cá chép, à không, khứa học sinh mới nhú mới đúng, nhe hàm răng vàng khè ra cười cười.
“Nhảm cứt.”
Tên đó đeo khẩu trang đen che đi mất phần cằm, nhưng cái bản mặt lại to vl, đến nỗi mỗi lần nói chuyện là dây khẩu trang căng như sắp đứt tới nơi.
“Địt mẹ mày con chó.”
Một tiếng động lớn vang lên, tiếng điếu thuốc bị dập tắt trên mũ bảo hiểm.
Tên vừa nãy còn đang cười khúc khích, giờ giật mình ngã ngửa ra sau.
“Ê!”
“Thằng chó!”
Cậu không nhớ là Ha Shinsung hay Cha Mo-eun đã bảo cậu phải thủ thế ngay khi bị tấn công, Ryujin liền trừng mắt, giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó nữa.
Đã lâu lắm rồi cậu mới đấm một cú sảng khoái đến vậy, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ, dù gì cũng có người để bảo vệ mà. Cậu không thích Kwon Sehyuk và cũng chưa từng gặp cô gái kia bao giờ, nhưng cũng nên cứu giúp người ta. Cậu nắm chặt nắm đấm lại, mấy ngón tay nắm chặt tê rần lên, sau khi ra một cú đấm thẳng vào cằm thì mục tiêu tiếp theo là ở bụng.
“Ê, ê! Ê!”
Cậu không chút do dự nào mà đấm thẳng tới, một tiếng động vang lên, ai đó phun nước bọt tùm lum vào mặt Ryujin. Cậu theo bản năng mà nhắm mắt lại, quả là một sai lầm rồi đó.
Tên bị đấm tới liền nhận một cú đá từ phía sau, như đạn xuyên công phá, đế giày thể thao đạp trúng cánh tay phải của Ryujin.
“Ư.”
So với bị Shin Haebeom đánh và với kỹ năng đánh đấm tàn bạo của Jin Chiwoo, thì cái này đúng thật chẳng là gì hết. Có một sự khác biệt lớn giữa việc bất lực và việc đề phòng để tự vệ.
Ryujin chộp lấy cái dùi cui của Shin Haebeom bay ra từ sau vai cậu.
“Wow.”
“Đi đi, tôi đang làm việc.”
“Bị đánh có gì đáng tự hào sao?”
“Tôi không có bị đánh, vẫn đỡ được.”
“Địt cụ, mày là cái thá gì!”
Shin Haebeom nghiêng đầu, tình hình trước mắt mà anh vẫn thấy thích thú lắm. Ryujin biết Shin Haebeom cười kiểu đó là có ý gì rồi.
Một người đàn ông bên ngoài thì hành động vô cùng hiệu nghiệm mà bên trong thì sôi sục sự điên cuồng, chẳng có gì phải e ngại trước người đó cả. Ryujin cảm nhận được tay Shin Haebeom đẩy vai cậu ra sau, dùi cui của anh ta xé gió, tiếng dưa hấu vỡ vang vọng trong con hẻm hẹp.
“Á á á! Đồ khốn nạn!”
Hai con chim sẻ đậu trên nắp thùng rác bay đi mất, Shin Haebeom đổi dùi cui sang tay kia.
“Tao không có khốn nạn.”
“Á á á! Chết đi!”
“Tao là hổ con đó nha.”
Dùi cui quất trúng vai tên kia, Ryujin giật mình vì tiếng lạnh sống lưng, nhưng cậu vẫn không ngăn Shin Haebeom lại. Cánh tay cậu hồi nãy bị đế giày đạp trúng nhói đau lên.
Hai tên kia lúc nãy còn định xông vào, giờ lại sợ cái không khí đáng ngại này nên chùn bước. Chúng chỉ nắm chặt tay rồi lẩm bẩm “Này nè, chỗ này,” nhưng không dám tiến lên. Shin Haebeom nhếch mép cười khẩy, anh giẫm lên lưng tên xăm hình cá chép đang cúi rạp người, tay cầm dùi cui chỉ vào đám còn lại.
“Đi đâu đấy? Lại đây.”
“T, cái đó là!”
“Em xin lỗi!”
“……”
“Em xin lỗi, hyung-nim! Em không nhận ra anh!”
Shin Haebeom chỉ cái dùi cui xuống đất, trên nền xi măng cũ có một vết nứt.
“Quỳ xuống, thực thi.”
“Thi hành!”
“Thi hành!”
Bọn nó như hai giọt nước vậy, lại còn để cùng kiểu tóc với mặc quần áo giống nhau nữa. Tên xăm hình cá chép dưới chân Shin Haebeom thì khóc nức nở.
Ryujin há hốc mồm. Trời ơi, khóc kìa trời.
Shin Haebeom tặc lưỡi nhìn hai thằng nhóc đang quỳ trên đất, hai tay giơ cao.
“Tụi bây đúng là không biết sợ mà.”
“Thiếu tướng, đủ rồi…”
“Hửm?”
“Không phải tụi nó vẫn còn là con nít hả?”
“Giờ mày lại ra lệnh cho tao đó hả binh nhì?”
Shin Haebeom chính là đang mỉa mai cậu, anh ta bảo cũng giống như việc chẳng tài nào dung thứ cho hành vi sai trái của một ông già chỉ vì tuổi cao, hay cái kiểu bạo lực của lũ trẻ con bồng bột.
Nói vậy quả thật không sai nhưng tiêu chuẩn của Shin Haebeom không hoàn toàn là xác thực. Không phải người nào cũng phải tôn theo luật của Shin Haebeom cả, trần đời này vẫn còn những từ như tha thứ với nhân từ tồn tại kia mà.
~nhabachi dịch ~
Ryujin hơi nhón chân, thì thầm vào tai Shin Haebeom.
“Dừng lại đi.”
“Giọng dâm phết.”
Shin Haebeom rút tay về, đến khi thấy cái dùi cui trở lại thắt lưng thì Ryujin mới thở phào nhẹ nhõm.
“Hyung-nim.”
Hai thằng nhóc nhìn Ryujin mà bày ra vẻ mặt cầu xin, Ryujin thoáng giật mình.
“Hyung-nim!”
“Em xin lỗi, hyung-nim!”
Lũ nhóc quỷ lanh thật, biết lựa người bám vào để được sống.
“Cái gì…”
Mặt Ryujin đỏ bừng, hyung-nim hả? Cậu xua tay rồi lùi lại, nhưng Shin Haebeom túm lấy tay cậu.
“Chúng ta phải làm gì đây?”
“Sao anh lại, ý tôi là, tôi…”
“Mày quyết định đi, mày là người bị đánh mà.”
“Ê!”
Một giọng nữ the thé vang lên, cô gái ôm chặt cái ví nhỏ nuốt khan rồi lên tiếng, chỉ vào chân Shin Haebeom. Tên đang cào sàn bằng cánh tay xăm cá chép, bị cái dùi cui của Shin Haebeom đập cho một trận.
“Người đó là anh trai tôi.”
Mặt Shin Haebeom nhăn nhó, Ryujin cũng thấy xấu hổ, rồi cô gái lại nói tiếp.
“Em, em có một hẹn phỏng vấn ở bên club và đã đậu rồi, tối nay là phải đi làm nhưng anh trai em biết chuyện, nên là…”
Shin Haebeom cười nhạt một tiếng, Ryujin quát hai thằng nhóc đang quỳ.
“Thật không?”
“Vâng ạ!”
“Thật mà! Bọn em thật sự vô tội!”
Ryujin dậm chân.
“Vô tội! Nếu là người nhà sao cả ba đứa bây lại đi hăm dọa một con bé hả?!”
“Em xin lỗi!”
“Bọn em sai rồi!”
Cậu bất giác thở dài, Shin Haebeom cũng ngớ người ra, đá nhẹ vào sườn tên vừa ngã mà mặt méo hiểu kiểu gì.
“Ư!”
“Đứng dậy đi.”
Hai thằng nhóc vội vàng chạy lại đỡ bạn dậy, Ryujin nhìn con bé đang run rẩy, vai rụt lại.
“Anh ta thật sự là anh trai em hả?”
“V-vâng, anh ấy là oppa thật của em. Tuy bị coi như là đồ bỏ đi, nhưng không phải là người xấu, cho em xin lỗi.”
“Mày im đi, con chó chết tiệt! Mày có cái quyền gì mà lắm mồm…!”
Thằng vừa nãy còn đang hét, mặt đỏ gay, bỗng dưng im bặt, do là bị điếu thuốc lá bay thẳng vào mặt.
Thuốc lá?
Không phải chứ, có một điếu cần sa đang hút dở bay trúng trán thằng đó rồi rơi xuống đất.
Ryujin quay lại nhìn, thấy Kwon Sehyuk đang đứng đó mà mặt nhăn mày nhó. Cậu thấy rõ mồ hôi rịn trên cằm cậu ta dưới cái mũ bảo hiểm chống đạn, đôi môi tái mét của cậu ta đang mấp máy.
“Im đi.”
Ryujin đi tới đỡ Kwon Sehyuk, tên to cao hơn trong hai anh em sinh đôi hỏi Shin Haebeom.
“Hyung-nim kia bị sao vậy?”
Mặt không cảm xúc, lại tỏ vẻ đe dọa nữa, tên ấy cũng ngửi thấy mùi bất ổn nên im lặng luôn.
“Ưm…”
Cô bé kia tiến lại, chiếc váy ngắn cứ bị kéo lên theo mỗi bước đi, nhìn khó chịu chướng mắt thật sự, Shin Haebeom nhìn chằm chằm vào mặt con bé. Từ xa không thấy rõ, nhưng đến gần mới biết không khác gì là trẻ trâu, mặc dù tóc đã được đánh phồng, kẻ mắt đen sì với tô son đỏ chót nhưng vẫn không giấu được cái sự trẻ trâu ở chính cô bé.
Giờ còn quan trọng gì nữa, ngay cả Luật Bảo vệ Trẻ em cũng gỡ bỏ rồi còn gì? Nhưng Jeong Ryujin vẫn thấy khó chịu, cậu vẫn đang đỡ lấy Kwon Sehyuk, không nỡ mà bỏ đi.
Shin Haebeom coi đồng hồ, đã năm giờ rưỡi rồi, nếu tính luôn cả diễn tập thì vẫn còn khối thời gian, anh ta cười cười với con bé.
“Chúng ta nói chuyện một lát được không?”
Họ đi đến một quán bánh bao nằm ở ngoài hẻm. Quán nhỏ xíu, nếu không có cái nồi hấp bốc khói nghi ngút thì chẳng ai biết là còn mở cửa.
“Quán có mở cửa không ạ?”
Một giọng khàn khàn vọng ra từ bên trong, một bà lão tóc bạc phơ, mặc chiếc tạp dề xanh lè, Shin Haebeom gọi hết chỗ bánh bao trong nồi.
“Ông dùng gì để uống ạ?”
Hai thằng nhóc thì thầm với nhau.
“Ồ.”
“Hyung-nim ngầu vãi.”
Tên xăm hình cá chép vẫn còn rất hậm hực, cô bé kia búi vội mái tóc rối bù lên, lấy khăn tay trong ví đưa cho anh trai. Tên đó chẳng thèm để ý đến nhã ý của em gái mình.
“Cất đi.”
“Sao anh lại đi gây sự với người lớn hả? Tại anh hết đấy, oppa.”
“Con điên này, vẫn còn tỏ vẻ ta đây cho được…!”
Shin Haebeom xách hai chai cola với cider quay lại, đá cho tên đó một phát vào ống chân.
“Á!”
“Im đi.”
Thịch, chiếc bàn rung lên.
“Ăn đi.”
Tên nhóc thấp hơn mang cốc ra, Ryujin giúp chia cốc cho cả bọn.
Bà lão còng lưng bưng ra một bát bánh bao đầy ụ, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Shin Haebeom giật mình, nhưng bọn nhóc túm lấy bánh bao bằng tay không cứ như bị bỏ đói cả ngày rồi vậy. Chúng vừa ăn vừa thổi phù phù do nóng, nhìn cả bọn ăn mà thấy lạ đời.
Kwon Sehyuk không động vào một cái nào, chỉ uống nước mà Ryujin mang cho. Shin Haebeom khẽ đẩy đĩa bánh bao về phía Ryujin.
“Ăn đi.”
“Tôi không đói.”
Cả bàn im thin thít ngoại trừ tiếng bọn nhóc ăn bánh bao với uống nước ngọt, không khí yên tĩnh đến phát ngượng so với số người ngồi đó. Một lúc lâu sau, Shin Haebeom lên tiếng.
“Em định làm gì ở club?”
“Vũ công.”
“Vũ công? Nhảy nhót hả?”
“Vâng ạ.”
Cô bé cười tươi rói, còn tên xăm cá chép thở dài trông chán đời vô cùng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 186"