Chương 187
187. nhabachi
“Con bé mới mười bảy tuổi thôi đấy, mười bảy tuổi thì làm vũ công múa cột kiểu gì?”
“Có gì sai đâu.”
“Cái gì?!”
“Về mặt pháp luật thì có gì mà sai.”
Về mặt đạo đức thì khó mà chấp nhận được.
Cô bé mím môi, mặt ủ rũ. Ryujin vô thức đưa tay nắm lấy vai cô bé.
“Không sao đâu, không phải lỗi của em.”
“Đương nhiên là lỗi của em rồi anh…!”
“Nếu anh cư xử như một người anh trai tử tế thì đã không có chuyện này!”
Ryujin đá vào đầu gối tên xăm cá chép.
“Đến em gái mình còn không lo nổi, mày có quyền gì mà quát!”
“Chó quân nhân điên khùng này!”
“Cái gì, đồ điên?!”
Người vừa nhảy dựng lên khỏi ghế là Kwon Sehyuk chứ không phải Ryujin.
“Ryujin hyung không có làm gì sai hết!”
Cậu cởi mũ bảo hiểm chống đạn ra mà đập mạnh xuống bàn.
“Tất cả tụi bây đều sai hết! Nhất là mày, xăm ba cái hình rẻ tiền, mày có quyền gì mà to tiếng?!”
Dưới ánh đèn huỳnh quang cũ kỹ của cái quán bánh bao tồi tàn, gương mặt đẹp trai lồng lộn của Kwon Sehyuk lộ ra. Là gương mặt đã nổi tiếng khắp nước sau khi được Kwon Joohyuk chống lưng, bản mặt mà ai cũng biết đến nhờ mấy vụ lên sóng truyền hình hưởng ứng đầy tích cực trước khi nhập ngũ. Đám thanh niên nhạy bén với xu hướng làm sao mà không nhận ra cậu ta cho được.
Cô bé vội lấy hai tay che miệng, hai thằng nhóc trời đánh đó làm rớt luôn bánh bao đang cắn dở, còn thằng ‘xăm cá chép’ lại rất năng nổ mà phun hết cả ngụm cola đang uống, phun thẳng vào mặt Shin Haebeom đang ngồi ở phía đối diện.
“……”
Mấy giọt cola chảy tong tong từ mép mũ bảo hiểm chống đạn.
Shin Haebeom cởi mũ ra, mặt anh ta lạnh tanh, Ryujin cũng hoàn toàn đoán được mấy đứa nhóc đáng thương ấy đang nghĩ gì liền.
Ryujin thấy Shin Haebeom nắm chặt cổ chai cola thủy tinh, chỉ ba giây nữa thôi là bom nguyên tử phát nổ rồi.
“Thiếu tướng.”
Ryujin túm lấy mặt Shin Haebeom xoay về phía mình. “Gì.” Giọng anh trầm thấp, nghe vào là đầy tính đe dọa.
“C-cái đó…”
“Ryujin hyung, khăn giấy đây ạ.”
“À!”
Ryujin cầm lấy cái khăn giấy Kwon Sehyuk đưa rồi lau mặt cho Shin Haebeom, trán, mí mắt, mũi với má. Cậu còn lau kỹ cả tai với cằm anh ta nữa. Vẫn còn thấy bất an nên cậu lấy nước đóng chai mà thấm ướt cái khăn giấy rồi lau đi lau lại lần nữa.
“Đừng có giận quá, nó chỉ lỡ lời thôi mà. Ê thằng kia, mau xin lỗi anh ấy đi.”
Thằng xăm hình cá chép nãy giờ đứng hình rồi lại đập đầu xuống bàn.
“Em xin lỗi!”
Hai thằng nhóc với con bé kia cũng cúi đầu.
“Chúng em xin lỗi!”
Ryujin lo sốt vó cả lên, cậu sợ Shin Haebeom sẽ nổi trận lôi đình, nên mới phải càng cẩn thận hơn nữa, mặt Shin Haebeom cứ như là con mèo con mới đẻ ấy. Kwon Sehyuk uống hết cả chai nước, dùng mu bàn tay lau cằm.
“Vậy cái thằng chủ điên nào định cho con bé mười bảy tuổi làm vũ công ở club hả?”
Con bé kia chẳng muốn nói tới, dường như là muốn bảo vệ cái công việc mà cô đã vất vả lắm mới xin được, hai thằng nhóc kia cũng im lặng ngồi ăn bánh bao, nhưng còn thằng xăm hình cá chép thì đấm thùm thụp vào ngực như sắp nổ tới nơi vì bực tức.
“Ê! Mày không biết đây là ai hả?! Mày mà nói dối là cả bọn chết chắc đấy!”
“……”
“Ê Min Eunji! Mày thật sự điên rồi hả, muốn đi tù hả?!”
Kwon Sehyuk tay chống cằm mà mỉm cười.
“Tên em là Eunji à?”
“Vâng ạ…”
“Ok Eunji, em có nhận ra anh là ai không?”
“Hoàng tử Kwon Sehyuk ạ…”
“Đúng rồi, vậy em có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không trả lời câu hỏi của anh hay là nói dối không?”
“……”
Min Eunji sắp khóc đến nơi rồi, Ryujin lay lay cánh tay Kwon Sehyuk bảo cậu ta dừng lại, nhưng cậu lại không chịu nhượng bộ.
“Hyung, em muốn giải quyết chuyện này.”
“Gì?”
“Haebeom hyung, anh thấy sao?”
“Tôi không ngờ là Hoàng tử lại có ấn tượng xấu về mấy cái club đó đấy.”
Kwon Sehyuk nhăn mặt.
“Em với bạn bè cũng quậy đủ thứ trò rồi, nhưng em thề, là một thằng con trai em chưa bao giờ làm chuyện gì đáng xấu hổ cả…”
Kwon Sehyuk im bặt, nhưng ai cũng hiểu ý cậu ta nuốt vào.
“Thiếu tướng, tôi nữa.”
“……”
“Tôi đồng ý với Hoàng tử.”
Shin Haebeom cười cười, pha lẫn trong đó là tiếng thở dài. Anh liếc nhìn cái đồng hồ Vacheron Constantin trên cổ tay rồi đứng dậy.
“Về thôi.”
“Thiếu tướng.”
Ánh mắt khẩn khoản của Ryujin dõi theo anh ta.
“Chúng ta đến đây để chơi à?”
“Nhưng mà!”
“Nghe chuyện của bọn nó là tốt nhất rồi, mà đó cũng là vì mày đấy, binh nhì Jeong…”
Rầm! Cái bàn nhựa rung lên, Kwon Sehyuk khẽ nghiến răng.
“Vậy chúng ta cứ mặc kệ luôn hả? Anh có bị làm sao không vậy, Haebeom hyung?”
“Tôi rất là tỉnh táo, nên mới suy nghĩ kỹ được đấy.”
“Nghĩ cho kỹ? Chuyện này á? Bỏ qua chuyện cái club ấy để cho con bé làm vũ công múa cột là nghĩ kỹ rồi đó hả?”
“Tôi mới vừa nói rồi đấy, chúng ta đến đây không phải là để chơi.”
Kwon Sehyuk đứng phắt dậy làm chiếc ghế ngả ra sau.
“Hoãn lại một chút thì có sao đâu! Dù sao thì cũng chỉ là diễn tập thôi mà!”
Shin Haebeom nhắm nghiền mắt rồi mở ra. Kwon Sehyuk sống sung sướng quen rồi, nên làm sao mà biết rõ gì được. Sao mà biết để tổ chức một sự kiện phải tốn biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu người thức trắng đêm mà vẫn không ngủ được sợ là mình sẽ làm hỏng việc.
Hơn nữa, đây không chỉ là họp giao ban vớ vẩn, mọi chuyện suôn sẻ thì đúng là phép màu tới, còn chỉ cần sơ sẩy một tí thôi là cả đống người mất việc như chơi, nghĩ sao lại coi đấy “chỉ là diễn tập”.
Đúng là một sự sỉ nhục, đúng hơn là khinh bỉ. Shin Haebeom trừng mắt nhìn Ryujin đang đứng cạnh Kwon Sehyuk như muốn bênh vực cậu ta. Đến bản thân còn chả lo nổi, lại còn bị yếu tim nữa.
Giờ này chắc Seo Jiwoon với Sung Jaekyung đang gài bom ở Jima rồi, khoảnh khắc chiếc xe cháy lao vào trung tâm văn hóa mới là bắt đầu thật sự của cuộc họp giao ban.
Người ta bảo đầu xuôi đuôi lọt, cái gì khởi đầu cũng quan trọng. Một khởi đầu quan trọng cần phải theo dõi sát sao, mà anh ta lại đưa cả bọn đến nhà tắm hơi, vướng vào vụ đánh nhau với trẻ con đã thế còn định đóng vai anh hùng nữa chứ.
Shin Haebeom vô thức nắm chặt chai cola, chợt lóe lên ý nghĩ muốn đập vỡ sọ Kwon Sehyuk cứ thôi thúc trong đầu anh ta, tiếc là anh ta không làm được.
“Hoàng tử, chúng ta chỉ…”
Giọng của Min Eunji vang lên.
“Hi-Cla.”
“Cái gì?!”
Thằng xăm hình cá chép hét lên.
“Đó là club của thằng chó Ham! Mày điên hả?! Sao mày lại đi phỏng vấn ở cái chỗ đó chứ!”
“Em biết làm sao được, đó là chỗ duy nhất gọi em tới thôi đó!”
Min Eunji lấy ra một cái phong bì vàng từ cái ví nhỏ, bảo đó là tiền mà club ấy cho sau buổi phỏng vấn.
“Em nhận tiền để chau chuốt cho bản thân rồi.”
Kwon Sehyuk nhăn mặt hỏi.
“Cái gì cơ?”
“Em cần quần áo với trang điểm để làm việc, cả giày nữa…”
“Nhảm nhí!”
Thằng xăm hình cá chép gầm lên.
“Đã đang đi vay nợ mà còn cầm cái tiền đó nữa!”
“Không phải! Đấy chỉ là quà thôi!”
Ryujin nhắm mắt lại.
Min Eunji đã vô tình mắc nợ cái club đó rồi. Cô đã đặt một chân vào vũng lầy nợ nần, rồi lãi mẹ đẻ ra lãi con nhanh như chớp mắt, hay nói đúng hơn là dẹp bỏ hết mọi quy tắc toán học hiện có.
~nhabachi dich~
“Hyung-nim, thằng đó đúng là điên mà, hắn nguy hiểm lắm đấy!”
Tên xăm hình cá chép hét lên, đầu gối Ryujin khuỵu xuống.
Những người chưa từng trải qua thì làm sao mà biết điều ấy khiến người ta tuyệt vọng đến mức nào, còn chẳng thể nhìn thấy một tấc trước mặt.
Lúc này chắc số tiền trong phong bì Min Eunji đã ghi thành nợ trong sổ sách của Ham Youngjae rồi, không ai dám chắc trong thời gian tới, số tiền ấy sẽ tăng lên thành bao nhiêu nữa.
“Ryujin hyung.”
Kwon Sehyuk đỡ lấy Ryujin đang lảo đảo.
“Anh ổn không? Ngồi đây đi.”
Cậu cầm một chiếc ghế nhựa mang đến, nhưng Ryujin không ngồi xuống. Thay vào đó, cậu lại bám lấy cánh tay của Shin Haebeom, anh ta vẫn cứ giữ vẻ mặt không cảm xúc ấy suốt.
Hi-Cla’ là tên của băng nhóm mà Ham Youngjae đã tổ chức, hắn ta đã lôi kéo đám thanh thiếu niên hư hỏng vào trong băng đảng đó. Người ta nói rằng đấy là viết tắt của bọn High Class, cả Shin Haebeom và Kwon Sehyuk đều chịu hết nổi sự trẻ con này rồi, nhưng Ryujin lại thấy khác.
Cậu cứ ngỡ băng đảng ấy đã tan rã sau vụ việc đó rồi, nghĩ như thế cũng được một thời gian. Nhưng Ham Youngjae có làm gì đi nữa cũng chẳng bị trừng phạt thích đáng, nếu không hắn đã không làm ra chuyện này rồi – điều hành club mang tên của một băng đảng du côn trong quá khứ làm thương hiệu.
Cơn giận ngày một trào dâng, thậm chí đứng thẳng dậy cũng khó khăn nữa là, bàn tay Ryujin đang nắm cánh tay Shin Haebeom run rẩy.
“Thiếu tướng à, tôi…”
Ryujin nhìn thẳng vào mắt Shin Haebeom.
“Tôi muốn giải quyết chuyện này.”
Khóe môi Shin Haebeom giật giật, nụ cười sảng khoái đặc trưng của anh bỗng nở rộ.
“Mày không sợ hả binh nhì?”
“Không có gì phải sợ hết.”
Đó không phải là lòng dũng cảm nhất thời nảy sinh từ ý thức công lý đầy vụng về, Ryujin tự tin rằng mình có thể đối mặt với Ham Youngjae, loại người như hắn ta chẳng là gì so với Shin Haebeom hết.
Shin Yena mặc áo dài truyền thống thướt tha đến mắt cá chân, chiếc váy màu quýt được lấy cảm hứng từ màu son môi mà Yoo Mihyun hay dùng vào mấy ngày vui. Là màu cam tươi sáng vô cùng nổi bật, đứng cách xa ba mét cũng thấy cái màu rực rỡ ấy rồi, cũng chính là màu tượng trưng cho nguồn năng lượng.
Màu biểu tượng của Lễ hội Đốt lửa cũng là màu cam, mặc dù màn kết có hơi thảm hại so với kết quả, chính là doanh nhân trẻ tuổi tài năng lại là một tên không có lương tâm, nhưng màu cam nói chung tượng trưng cho sức sống và sinh lực. Màu đó rất hợp với Yoo Mihyun, cô là nữ chính trị gia thành công nhất của thời đại này đang ngày càng phát triển mạnh mẽ sau cái chết của Kwak Jaeheon.
Mỗi bước đi của cô đều giống như đi trên tàu lượn siêu tốc vậy, sự phấn khích và nỗi sợ hãi cùng tồn tại song song. Càng tiến gần về phía bầu trời lại càng phấn khích, nhưng khi dừng lại trên đỉnh cao và ngay trước khi lao xuống thì nỗi sợ hãi bắt đầu dâng trào.
Yoo Mihyun thuộc tuýp người cho rằng bề ngoài hoàn hảo cũng chính là thể hiện sự chuyên nghiệp. Yoo Mihyun là kiểu người phụ nữ nếu tham dự một cuộc họp mà có đau nhức toàn thân do bị cảm lạnh đi nữa thì cũng phải đánh nền đã, hay chân có bị sưng phù và ngón chân cái bị cong đi nữa cũng phải xỏ chân vào giày cao gót, vì đã quá nghiện cái âm thanh vui tai của giày cao gót vang vọng trong hành lang rồi. Shin Yena không có ý định chỉ trích Yoo Mihyun gì hết, ở cái thời đại mà phụ nữ ít khi được tham gia vào chuyện chính trị, với tư cách là người phụ nữ duy nhất trong Bộ Địch Lâm, một nơi chỉ tập hợp những người ‘thực sự’ trong số các quan chức cấp cao được tổng thống tin tưởng, cô dám khẳng định bề ngoài được trang điểm kỹ càng sẽ gây ấn tượng kính nể cho người khác.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 187"