Chương 188
188. nhabachi
Để làm hài lòng Yoo Mihyun, Shin Yena đã chuẩn bị hết khả năng của mình, trước hết là bồn tắm đầy bọt, cắt tỉa móng tay thật sát.
Shin Yena chợt mỉm cười khi chiếc váy lướt nhẹ qua mắt cá chân, tràn đầy cảm giác tốt đẹp. Cô không ngờ mình lại nhận được sự chấp thuận ngay lần đầu tiên, đặc biệt là khi gửi lời mời vào buổi sáng của bữa tiệc, và rồi kết quả là Yoo Mihyun đã chấp nhận lời mời.
Điều đó có nghĩa là Yoo Mihyun cũng có kỳ vọng vào phía bên này.
Khởi đầu tốt đẹp, Shin Yena chuẩn bị một chỗ ngồi trên tầng hai nhìn ra vườn có đài phun nước. Đó là chỗ mà MVP đã đặt khi cậu ta đến Howolru chung với Kwon Joohyuk.
Shin Yena ngồi xuống và xem đồng hồ đeo tay, thời gian hẹn là 6 giờ chiều, vào lúc phần đầu tiên của cánh cửa được kéo lên, nhưng hiếm khi nào mọi người đến đúng giờ. Cô lấy chiếc gương giấu trong tay áo ra và kiểm tra các đường nét trên khuôn mặt.
Yoo Mihyun nổi tiếng là người giữ đúng hẹn, kim đồng hồ chỉ đến phút thứ 10, từ trong bộ đàm báo đến thời gian thực. Xe đã qua cổng chính, Trưởng phòng cũng đã xuống xe, đang cất bước vào tòa nhà chính. Cô vừa đi lên cầu thang thì thủy triều cũng dâng lên, Shin Yena tưởng tượng như có một con cá mập khổng lồ, mở rộng hàm răng của mình ra, rồi đang bơi với tốc độ 45 km/h.
Bên ngoài cánh cửa trượt đóng kín, bóng dáng con cá mập khổng lồ hiện ra, nhìn thấy được cả bóng của nhân viên cúi chào sâu.
Shin Yena đứng dậy và cúi người chín mươi độ, đồng thời cũng chạm mắt với Yoo Mihyun rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
“Xin được chào mừng Trưởng phòng Chiến lược.”
Shin Haebeom chỉ chọn Min Eunji đi đến club chung, tên xăm hình cá chép phản đối kịch liệt, nhưng mới vừa bị cho ăn đấm rồi nên đành phải im lặng.
Ryujin muốn gọi một đĩa bánh bao hấp cho bọn trẻ còn lại ở quán bánh bao, nhưng Shin Haebeom thẳng thừng từ chối, còn Kwon Sehyuk đã vội chạy đến một cửa hàng tiện lợi cách đó hai dãy nhà rồi rút tiền mặt, thở hồng hộc đưa cho cậu.
Nhìn mặt vẫn còn hơi khó chịu, do khi nãy đi ăn ở một quán mà không nhận thanh toán bằng thẻ. Kwon Sehyuk đã mang tiền mặt đến đã được bỏ trong túi ni lông có in logo cửa hàng tiện lợi, nhìn cái túi lủng lẳng trên cổ tay Kwon Sehyuk mà Shin Haebeom tặc lưỡi. Cái tên Hoàng tử này đúng là không có cái kiểu lưng chừng gì hết, mà cũng chẳng biết phòng thân gì cả.
~nhabachi dịch~
Ryujin vỗ lưng Kwon Sehyuk và mắng cậu ta bị điên khi không muốn bị cướp cho được, bọn trẻ nghe mà cười khúc khích. Shin Haebeom khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng thảm hại này trước khi bước ra cửa.
Anh đứng dưới mái hiên mà châm một điếu thuốc, còn khoảng bốn mươi phút nữa là đến buổi diễn tập lúc 7 giờ tối. Club ấy cũng cách đây không xa, đi bộ chỉ mất có năm phút.
Shin Haebeom tính toán xong, giải quyết hết trong nửa tiếng rồi quay lại. Dù sao đấy cũng chỉ là diễn tập, sẽ không gặp phải vấn đề to tát gì cả, nhưng anh ghét phải vội vàng, hối hả lắm.
Anh thả điếu thuốc tàn vẫn còn dài xuống đất và dập tắt, đúng lúc đó Ryujin cũng từ của bước ra, ánh mắt hai người cũng vì thế mà chạm nhau.
“À.”
“Đi thôi.”
Min Eunji dẫn đầu, cô bé cứ do dự mãi cho đến phút cuối, nhưng đã quyết tâm làm sau khi được Ryujin thuyết phục rằng cậu đã nghe lén được ước mơ của cô bé là trở thành ca sĩ, phải chăng cũng vì đó mà cả hai lại tương thông với nhau?
Shin Haebeom nhìn hai người đang đi phía trước, Jeong Ryujin đang rất thích thú, coi như được làm anh thì sao lại không vui được.
“Ryujin hyung nói chuyện hay nhỉ?”
Kwon Sehyuk nói vào, nhìn cậu ta đang high lắm cơ, chắc có hút một ít rồi mới thế, mới nãy còn rên rỉ dữ dội mà giờ biến đâu mất rồi không thấy.
“Vậy sao?”
Shin Haebeom mỉm cười.
“Tôi lại thấy binh nhì Jeong không phải là một người ăn nói khéo léo bao giờ hết.”
“Anh ấy giỏi mà, người lớn khó mà giao tiếp được với bọn trẻ ở cái tuổi đó lắm.”
“Không phải cả hai chỉ hơn nhau có một hai tuổi thôi sao?”
“Khác với cuộc sống xã hội chứ. Bọn trẻ ở cái tuổi đó đánh cược cả mạng sống cho một năm, sinh trước một hai năm thì có gì ghê gớm đâu.”
“……”
“Hồi còn chơi thể thao là em ghét cay ghét đắng cái kiểu đó rồi, cái kiểu mà có thâm niên nên được ưu tiên hơn là người có kỹ năng trong đội hình xuất phát. Cái luật bất thành văn là đàn em có tài năng vẫn phải nhường cho đàn anh mình, vì đó là cơ hội cuối cùng của họ rồi.”
“Cậu không muốn nói gì hết sao?”
Giọng Kwon Sehyuk lạnh đi.
“Em không muốn gây chuyện trong đội.”
“Sao Hoàng tử lại nghĩ vậy? Lời Hoàng tử nói ra sẽ thành luật chứ.”
“Tại hồi đó em không muốn thế.”
Khóe miệng Shin Haebeom mím chặt, Kwon Sehyuk cười cười rồi nhét cả hai tay vào túi quần.
“Mâu thuẫn nhỉ?”
“Ý anh là bây giờ khác rồi sao?”
“Vâng, khác rồi.”
Mắt Kwon Sehyuk dán chặt vào gáy Ryujin.
“Ryujin hyung có bảo em đã bao giờ tự mình làm cái gì chưa? Có bao giờ làm cái gì từ đầu đến cuối mà bản thân thực sự muốn chứ không phải ai bảo mình phải làm không? Lúc đó nhìn anh ấy giận dữ lắm, lại còn quát em, em cũng muốn cãi lại nhưng chẳng biết nói gì. À, Haebeom hyung chưa bao giờ bị thế này đúng không? Tại anh ăn nói khéo quá mà.”
Shin Haebeom chỉ cười gượng gạo rồi Kwon Sehyuk nói tiếp.
“Sau này đừng có mắng Ryujin hyung vì em kể chuyện này nhé, em không có giận đâu.”
“Tôi nhớ rồi.”
Hai người không nhìn nhau, chỉ mải nhìn chằm chằm vào Ryujin đang hăng say nói chuyện với Min Eunji.
“Thú thật cả đời em chưa bao giờ cố gắng hết sức cả, nên giờ em sẽ bắt đầu.”
“Bắt đầu cái gì chứ, với định là như thế nào?”
“Bây giờ có thể làm được những gì thì cứ tiến hành thôi.”
Giọng Kwon Sehyuk tươi rói.
“Cứ nhìn Ryujin hyung là em thấy vui rồi, cảm giác như mình có thể làm được gì đó vậy. Có giao cho em việc gì đi nữa, bản thân em cũng đủ can đảm mà cố gắng hết mình. Haebeom hyung, anh có thấy vậy khi nhìn Ryujin hyung không?”
Shin Haebeom giấu nhẹm cảm xúc thật mà mỉm cười, Kwon Sehyuk thì tin chắc cái cảm giác của mình chính là yêu rồi, nhưng vẫn còn rất mơ hồ, liệu đó có phải là tình yêu thuần khiết không. Có khi lại là tác dụng giúp cho tỉnh ngộ do thuốc gây ra., cậu chẳng nhận ra được gì.
Kwon Sehyuk bị thương ở hệ thần kinh trung ương, việc cậu ta không điều khiển được bản thân bằng ý chí đã được chứng minh rõ qua mấy lần dùng thuốc quá liều trước đó rồi.
~nhabachi dịch~
Shin Haebeom nuốt khan. Với Kwon Sehyuk thì Jeong Ryujin không phải là động lực sống hay nguồn can đảm gì hết, mà Jeong Ryujin chính là heroin, vua của các loại ma túy. Thứ độc dược ấy rồi sẽ hủy hoại cuộc đời của vị Hoàng tử trẻ tuổi sáng láng kia. Đến khi nhận ra nó nguy hiểm thì đã quá muộn rồi. Trước sự ngọt ngào trước mắt này, thì lời cảnh báo từ bản năng con người để nhận biết mối nguy hiểm ấy đã bị bỏ qua không chút tiếc nuối.
Kwon Sehyuk khẽ nói.
“Vậy thôi hợp tác với nhau đi, giờ chúng ta đều có chung mục tiêu rồi, là vì Ryujin hyung hết, anh hiểu không?”
“Đương nhiên rồi.”
“Xin lỗi vì lần trước đã đánh anh, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là em sẽ dễ dàng bỏ cuộc đâu, nói rõ vậy cho anh biết.”
Shin Haebeom chỉ cười. Ờ, Hoàng tử của chúng ta, tôi hiểu rất rõ cái vở kịch có một mình cậu đang diễn thôi.
“À, với lại.”
“Anh còn nhớ lần trước anh nói gì về cái chuồng chó không? Cái gì mà không thể có hai con chó trưởng thành trong một chuồng ấy?”
“Tôi nhớ.”
“Sau này đừng có đem Ryujin hyung ra so sánh với cái đó nữa, nghe khó chịu lắm.”
Kwon Sehyuk bước nhanh hơn tiến đến chỗ Ryujin với Min Eunji, rồi chen vào giữa hai người.
Ryujin huých vai cậu ta, mắt Min Eunji mở to ngạc nhiên nhìn Ryujin lại đang đối xử với Hoàng tử cứ như không có gì vậy. Kwon Sehyuk khoác vai cả hai người rồi cười.
Shin Haebeom nghiến răng.
Gan ngỗng với tôm được bày trên cái đĩa vàng chóe, cô cũng không tiết lộ nhân vật chính trong thực đơn cho khách quý quốc gia là gì để đầu bếp đỡ bị run. Quan trọng là phải giữ bình tĩnh như mọi khi, cứ như mọi khi thôi, không hơn không kém, cứ thế mà làm là cho ra kết quả hoàn hảo.
Shin Yena thôi luyên thuyên về chuyện đồ ăn, cô cũng nghe nói Mihyun không phải cái kiểu thích ba hoa chích chòe.
Yoo Mihyun nổi tiếng là người thẳng như ruột ngựa, nghe bảo cô ấy hay ý kiến về mọi thứ phải cái nào ra cái đó, thích là thích, không thích là không thích. Cái kiểu lơ lửng như con cá vàng không phải là một người thanh lịch hay có gu gì cả, mà là thiếu tự tin, nghĩ tới thấy cũng hơi giống Ki Woohee thật.
Shin Yena khẽ cất lời.
“Cảm ơn Trưởng phòng Chiến lược đã nhận lời mời đột ngột này, quả thật là vinh dự cho tôi khi được phục vụ cô.”
“Tôi lúc nào cũng tò mò về hải sản ở Howolru hết, đây cũng là một cơ hội tốt đấy.”
“Tôi cũng mong là cô sẽ thấy hài lòng.”
Ăn xong món khai vị, Yoo Mihyun nhấp một ngụm trà nấm trong veo, vết son đỏ chót in trên miệng tách.
“Ai trong cái giới này cũng biết Boss Shin nhà chúng ta nằm trong danh sách của Phong Kỷ Giáo, mà tôi có đọc qua bài thơ cô gửi rồi, lúc được gửi đi cô có biết chuyện đó không?”
“Tôi cũng nghe nói là Trưởng phòng Chiến lược rất thích Tam Quốc Diễn Nghĩa.”
“Tôi lớn lên với nó đấy, hồi đó đã được coi như là đồ cổ rồi, mà tôi lúc nào cũng thích mấy cái kiểu đó. Dù là truyện hay là thật, thì đọc sách về lịch sử luôn có cái gì đó đáng để học đó.”
Yoo Mihyun gõ gõ ngón tay đeo nhẫn bạch kim to tướng xuống bàn.
“Con chim khách không có chỗ đậu là ai?”
Shin Yena dùng cả hai tay mà nâng tách trà lên, trà nấm quả là có mùi thơm.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 188"