Chương 189
189. nhabachi
“Trưởng phòng Chiến lược, cô đang nghĩ đến Thiếu tá Ki Woohee đó hả?”
“Cũng lâu rồi.”
“Tôi nghe nói trước đây cô cũng từng qua lại với cô ta.”
Yoo Mihyun cười nhạt.
“Không cần phải giữ ý tứ làm gì, tôi cũng không coi đó là khuyết điểm gì đâu.”
Cô ta hếch cằm lên.
“Đúng vậy, Woohee với tôi ở chung tù, mà cả cái đất nước này có mỗi một cái nhà tù nữ, nên không thể nói là trùng hợp được, đúng hơn là định mệnh.”
Ngón cái với ngón trỏ của Yoo Mihyun búng vào nhau.
“Định mệnh cho chúng tôi phải gặp được nhau.”
“Từ đầu là cô đã biết rồi sao? Rằng Thiếu tá Ki…”
“Tin đồn cô ta là đứa con ngoài giá thú của Tổng thống rộ lên ngay cả trước khi tôi vào tù nữa. Nếu là tôi, tôi đã lợi dụng điều đó mà quản lý bọn cai ngục trước rồi xây dựng phe cánh xung quanh mấy con mọt gương mẫu, nhưng cô ta lại không làm vậy.”
Yoo Mihyun nghiêng đầu, cô thật sự là tò mò lắm rồi.
“Cứ tự tin là tự sống được, còn không thì ghét chuyện bản thân là con gái Tổng thống? Yeonji-dong, cô có nghe được gì không?”
“Tôi chẳng nhớ là đã từng nói tới chuyện đấy.”
Mắt Yoo Mihyun cong lên đầy dịu dàng.
“Cô ta tiến xa thật, hồi đó cũng chỉ là một đứa nhóc chẳng ai biết đến. Không có một cái gì cả, chẳng làm được gì, nhưng ánh mắt lại sáng rực, nói thật nhìn cô ta còn chẳng giống người nữa.”
“……”
“Khó mà tưởng tượng ra lắm đúng không, Yeonji-dong?”
Shin Yena khẽ mỉm cười, Yoo Mihyun nói tiếp.
“Tôi rất là tò mò luôn đấy, bọn họ đã thuần hóa con ngựa hoang đó như thế nào hay thế không biết?”
“……”
“Yeonji-dong cô chắc chắn là biết rõ mà, tôi đến đây là để nghe được câu trả lời đó.”
“Thưa Trưởng phòng Chiến lược.”
Shin Yena nói.
“Thưa Trưởng phòng Chiến lược, sự khác nhau giữa giới kinh doanh với giới chính trị là gì?”
“Dân làm ăn thì thu hút khách hàng, giành thị phần để thành công, nhưng dân chính trị thành công đơn giản hơn nhiều, họ giành lợi thế bằng cách loại bỏ đối thủ.”
“Tôi nghĩ đó là khác nhau giữa Trưởng phòng Chiến lược với Thiếu tá Ki Woohee.”
Shin Yena thẳng lưng lên, mắt Yoo Mihyun nheo lại.
“Nói thẳng ra, Thiếu tá Ki về cơ bản là một người mà Trưởng phòng Chiến lược khó mà hiểu được.”
“Sao cô lại nghĩ vậy?”
Shin Yena từ từ nhắm mắt rồi mở ra.
“Bởi vì Trưởng phòng Chiến lược xuất thân từ một gia đình rất tốt mà.”
Yoo Mihyun sinh ra trong một gia đình doanh nhân giàu có, lớn lên trong một gia đình êm ấm, được học hành tử tế. Khi vào trường đại học hàng đầu kia, điểm số của cô cũng thuộc loại an toàn qua môn.
Dĩ nhiên là con đường trở thành giới thượng lưu của Yoo Mihyun không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Thời Tổng thống Kwon Suhyuk thứ 48 lên cầm quyền là giai đoạn mà sinh viên khoa học chính trị với sinh viên ngoại giao gắn liền với phong trào sinh viên. Hầu hết đám “thanh niên giác ngộ” đều bị bắt vì biểu tình chống chính phủ, bị đánh đập, bị gia đình từ mặt hoặc bị đuổi học. Lý do Yoo Mihyun không xấu hổ về cái tiền án tiền sự của mình là vì bất cứ “thanh niên giác ngộ” nào thời đó cũng dính một lần.
~nhabachi dịch~
Nhưng Ki Woohee thì khác.
Trong mắt Ki Woohee, Yoo Mihyun là một con sư tử đã được ăn no.
Yoo Mihyun chiến đấu vì tương lai đất nước, vì nhân quyền của người dân, nhưng Ki Woohee chiến đấu vì sự sống còn của chính mình. Yoo Mihyun có quyền không tham gia vào đấu tranh, nhưng Ki Woohee thì phải chiến đấu.
“Tôi xin lỗi, nhưng thưa Trưởng phòng Chiến lược, cô không biết cái cuộc nội chiến của gia tộc chính đâu.”
Yoo Mihyun xuất thân từ chi nhánh gia tộc không rõ nguồn gốc. Cuộc nội chiến đẫm máu của gia tộc chính đã chém giết gia đình kéo dài qua bao nhiêu năm, huy động cả những người thân thích ở xa. Luật kẻ mạnh thì sống sót của Kwon Ilhyuk quy định ngai vàng sẽ được truyền cho đứa con giỏi nhất chứ không phải là con trưởng, theo đó mà dẫn đến khung cảnh anh em ruột thịt cắt cổ nhau, đâm sau lưng nhau.
Yoo Mihyun cười cay đắng.
“Thật vậy, cô thuộc dòng dõi của một gia đình có lịch sử làm nghề đồ tể giết lợn.”
Thời con trưởng chính thống kế vị ngai vàng đã qua rồi, giờ là thời đại của đứa con mạnh nhất, văn phòng Shinryong cũng chẳng coi thường dòng dõi của Tổng thống cũng vì đó mà thế lực của nhà mẹ càng lớn thì càng tốt. Chỉ những kẻ củng cố quyền lực, tập hợp lực lượng qua quá trình tự lực mới được nhắc đến như ứng cử viên tổng thống.
Kwon Sehyuk có một lợi thế áp đảo, truy ngược phả hệ nhà Pyeongan Jang, thậm chí còn có cả công thần khai quốc. Đúng là một gia tộc quý tộc trong giới quý tộc, đã làm thân thích bên ngoại của hoàng tộc bao đời nay.
Ông ngoại của Kwon Sehyuk, Jang Doohyeon chính là một quan chức cấp cao ở thành phố cảng Jangjin, ông còn có biệt danh là “Hải Vương”.
Từ hồi còn trẻ, Jang Doohyeon đã vẽ ra một kế hoạch biến Jangjin thành trung tâm kinh tế hàng hải Đông Bắc Á. Ngay cả trước khi nghỉ hưu chính trị, ông ta vẫn đều đặn đến Thượng Hải bên kia đại lục và Busan trên bán đảo Triều Tiên để thúc đẩy giao thương, và ngày nay ông ta đã thống trị không khác gì một tay chơi lớn trong ngành vận tải biển.
Nhà Jang sở hữu hơn 120 con tàu, trong đó có mười hai chiếc tàu siêu lớn lớp Triple E. Jang Doohyeon còn sở hữu cả vũ khí hải quân, bao gồm nhiều loại tàu đặc biệt. Của hồi môn mà Jang Seunghee mang đến Văn phòng Shinryong khi kết hôn là cặp tàu ngầm chiến đấu song sinh ‘Suryeon’ và ‘Changpo’.
“So với những người mà MVP có, cái nền của Thiếu tá Ki chẳng đáng là bao. Cụ cố Ki Yoonjung xuất thân từ một gia đình thường dân bình thường, hồi gặp Tổng thống còn là trẻ vị thành niên nữa cơ mà.”
Hai tay Yoo Mihyun đặt trên bàn đan vào nhau.
“Ki Yoonjung đã bị chính con gái mình sát hại.”
“Có lý do nên cô ta mới phải làm vậy.”
“Cứ nghĩ giết mẹ thì cô ta sẽ được ba mình công nhận sao?”
Kwon Ilhyuk có thể làm thế thật, để được nhận là con gái của mình thì ông ngại gì mà không ra lệnh cho con gái giết mẹ mình, vì bà chính là người cản trở sự cai trị của ông ta, chắc cũng có hứng chịu áp lực từ Jang Doohyeon nữa.
“Không đúng.”
Giọng Shin Yena đầy kiên quyết.
“Trước khi Thiếu tá Ki Woohee giết cha, là đã rộ tin Ki Yoonjung giết con mình rồi.”
“Giết con mình ư?”
“Ki Yoonjung giết con gái ruột của mình, giống như tục hiến tế người của giáo phái Thiên Nga. Đó là lý do mà vụ Ki Yoonjung bị giết không có ai biết đến cả, dù cô ta có là con của vợ lẽ thì không một ai công nhận đến đâu, nếu cái chuyện người đẻ ra con của Tổng thống lại là tín đồ Thiên Nga bị lộ ra thì cái nền móng của Thiết Huyết lung lay ngay.”
Đôi môi đỏ chót của Yoo Mihyun mím chặt, đôi môi sắc cam của Shin Yena giật giật.
“Tôi nghĩ Thiếu tá không có giết cha đâu, Thiếu tá Ki chỉ là trả thù thôi. Cô ta trừng trị người mẹ đã giết em gái mình theo cách riêng của cô ấy đấy. Tất nhiên là chuyện này thì xã hội không ai chấp nhận rồi…”
Chỉ cần nhìn mặt Yoo Mihyun là biết.
Nhưng Shin Haebeom thì khác.
Shin Haebeom hiểu rất rõ Ki Woohee, anh còn tôn trọng cô ta nữa. Ki Woohee trả thù thành công, đúng là một hình mẫu lý tưởng cho Shin Haebeom. Mà Ki Woohee cũng rất trung thành với Shin Haebeom, vì anh chính là người chấp nhận cô, con người thật của cô.
Yoo Mihyun không thể phá vỡ sự đoàn kết sống chết này, cũng không thể tách rời Ki Woohee với Shin Haebeom được.
Lối vào club ở tầng trệt, nhưng muốn vào phải đi xuống một cái cầu thang hẹp đến tận tầng hầm thứ hai. Biển LED tắt ngóm, cửa bị khóa cả trong lẫn ngoài, có một sợi dây cáp hình chữ U đã khóa chặt hai tay nắm, còn khóa móc to bằng nắm tay người lớn thì móc ở đầu dây.
Kwon Sehyuk sờ vào khóa móc rồi ngước lên nhìn cái biển.
“Đóng cửa rồi.”
Đương nhiên rồi giờ còn chưa đến giờ làm việc mà.
“Còn cửa sau.”
Min Eunji vẫn còn nhớ có chỗ ra vào để phỏng vấn.
Đi vòng quanh tòa nhà, có một cánh cửa thép sơn đen bóng hiện ra. Xung quanh vứt đầy đầu mẩu thuốc lá, cốc cà phê, vỏ kẹo với đủ thứ rác rưởi bẩn thỉu, lại còn có mùi khai ở đâu đó nữa.
Kwon Sehyuk nghiêng đầu.
“Em chắc là chỗ đó chứ?”
Min Eunji gật đầu.
“Vâng ạ.”
Shin Haebeom phải quan sát chắc chắn là không có camera giám sát nào quanh đây, chắc vì cửa sau dễ bị trộm, nên chỉ có nhân viên dùng, nhưng tốt hơn hết là bây giờ nên lắp camera đi, hàng giả cũng được nữa để phòng khi có chuyện. Nghĩ thế thôi chứ không có ý định khuyên thằng chủ câu lạc bộ kia.
Min Eunji ôm chặt cái ví nhỏ trong tay, rồi tiến đến cửa gõ. Có giọng của một người đàn ông vọng ra từ bên trong, giọng trầm thấp vậy chắc là tên quản lý đã phỏng vấn Eunji.
“Tôi để quên cái gương cầm tay.”
“À…”
Giọng trả lời nghe rõ đầy sự bực mình.
Tiếng bước chân rồi tiếng khóa cửa điện tử mở.
Shin Haebeom đạp tung cửa, cái tên đang nắm tay nắm cửa từ bên trong hét lên “Ư,” rồi ngã nhào. Shin Haebeom đá một phát vào hàm của tên đó, Min Eunji nuốt lấy tiếng hét, ôm chặt cái ví.
Một tên gầy nhẳng như con cá mòi, một sợi dây chuyền vàng lộ ra bên trong cái áo lụa đỏ tươi không cài nút, khuôn mặt dài, gò má cao, mắt trũng sâu.
Ryujin vội vã đến chỗ tên đang rên rỉ dựa lưng vào tường, cậu túm lấy tay hắn và rồi xắn tay áo lên. Vô số vết kim tiêm trên cánh tay nổi đầy gân của tên đó, Min Eunji nín thở.
“Chết tiệt!”
Tên kia định bỏ chạy và còn cái tên yếu nhất trong ba người đó định đá Ryujin cũng chuồn đi, nhưng kháng cự cũng vô ích thôi, lính có cầm theo dùi cui rồi thì làm gì được nữa.
Ryujin dòm ngó mặt của tên nằm trên sàn, cậu nhìn rất kỹ vào đôi mắt hắn. Vẻ mặt cậu phản chiếu trong đôi mắt của tên kia, đồng tử giãn to ra.
“Cái này là…”
Ryujin nghiến răng, cậu thấy phát chán thật sự khi cái bản mặt mệt mỏi của Kwon Sehyuk chồng lên cái bản mặt như cái đầu lâu của tên kia.
“Thằng khốn đó đâu rồi?”
“Gì chứ?”
“Tao biết hết rồi, thằng khốn Ham Youngjae đâu!”
Một dòng nước bọt chảy ra từ cái miệng đang há hốc của tên kia, hắn cười cười giữ lấy cổ áo. Hai chiếc răng cửa của đã bị rụng rồi, nhìn không khác gì có nguyên một cái lỗ trên miệng.
“Mày cười cái gì?!”
Ryujin đấm một phát xuống mặt tên kia, hắn liền ngã sang phải, bò lăn trên sàn, cười khúc khích. Kwon Sehyuk đứng trước Min Eunji mà nhăn mặt, Shin Haebeom mặt không một chút cảm xúc, anh chỉ đứng đó, tay cầm dùi cui nhìn Ryujin đang vung tay đấm loạn xạ.
“Boss hôm nay không đến.”
“Đừng có láo!”
Kwon Sehyuk quay lại, Min Eunji gật đầu lia lịa.
“Ông chủ có ở đây với hai người nữa.”
“Bốn người, có vũ khí không?”
“Em không thấy mấy cái giống vậy…”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 189"