Chương 190
190. nhabachi
Shin Haebeom bước tới, anh đặt tay lên vai Ryujin đang túm lấy cổ áo thằng nghiện, không nói gì cụ thể, chỉ cần nhìn vào mắt là đã hiểu ý rồi.
Ryujin quẳng tên kia xuống sàn, cậu đi theo Shin Haebeom nhảy vào trong bóng tối. Trước khi bước vào trong club, Ryujin nói với Kwon Sehyuk.
“Cậu ở đây đi.”
“Cái gì?!”
“Bên trong có khi nguy hiểm lắm.”
“Vậy em càng phải đi chứ!”
“Cậu ở lại với Eunji đi.”
“Hyung!”
“Có bảo cậu đứng không ở đó đâu, đứng canh cửa đi.”
Ryujin cười.
“Đừng để một con chuột nào lọt ra được đó.”
Kwon Sehyuk im bặt, nhưng nếu Ryujin gặp nguy hiểm, thì cậu sẵn sàng lao vào trong bóng tối chật hẹp ấy bất cứ lúc nào.
“Hoàng tử, giúp em việc này với ạ.”
“Em làm gì vậy?”
“Chúng ta cần trói hắn lại để cho hắn khỏi chạy trốn.”
Min Eunji giơ lên một cái xích xe đạp mà chả biết mang từ đâu ra.
“Em lấy cái đó ở đâu vậy?”
“Thấy treo ở đó đó.”
Kwon Sehyuk giúp tên đang nằm vật ra sàn miệng cứ toe toét cười ngồi dậy.
“Nhưng mà tên này bị sao vậy? Say rồi hả?”
“Chắc bị chích rồi.”
“Chích cái gì?”
“Tên này nghiện Benny, lúc phỏng vấn em không chắc lắm, nhưng chiếu rọi dưới ánh sáng này thì em nhận ra ngay. À… Hoàng tử chắc không biết cái đó đâu.”
Giọng Kwon Sehyuk trở nên cục cằn.
“Anh biết chứ.”
“……”
“Anh đâu có nói là mình không chơi thuốc đâu.”
“Kinh doanh club là có luôn rượu với ma túy rồi, nghe đồn nhạc thì dở với đồ uống pha loãng, nhưng đây là cái club duy nhất ở khu này, nên làm ăn cũng khắm khá lắm. Người ta bảo nhảy ở đây một tuần kiếm được cả tháng lương dân văn phòng, em thì không tin mấy cái đó… nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, em cần có nhiều tiền để thoát khỏi cái thị trấn chết tiệt này.”
“Em không đợi đến khi lớn được sao?”
Min Eunji đang trói tay tên kia thì cũng dừng lại, cô khẽ cười nhẹ nhàng, môi đã bị anh trai đánh cho sưng vều.
“Hoàng tử chắc không biết đâu.”
Shin Yena nâng tách trà lên làm ấm cổ họng.
“Thiếu tá Ki từng nói một câu.”
“Cô ấy nói gì?”
“Cô ấy bảo phải trải qua cái cảm giác bị cướp mất thứ gì đó quý giá thì mới hiểu được một người đang giận.”
Những người chưa bao giờ bị cướp gì đó thì không hiểu những người tức giận như nào đâu, còn những người cứ muốn giải quyết bằng vũ lực, có khuyên nhủ để giải quyết nghe cũng nực cười lắm.
“Nếu ai đó chọn một biện pháp cực đoan, vậy có nghĩa chuyện đó tuyệt vọng tới mức độ có nói chuyện cũng không thể giải gì được.”
“Vậy sao.”
Giọng Yoo Mihyun hơi thô.
“Vậy là không tách rời được Thiếu tướng Shin Haebeom với Thiếu tá Ki Woohee ra à?”
“Đừng có cố đua với Thiếu tướng Shin, như thế là tốt cho Trưởng phòng Chiến lược đấy.”
Đôi môi đỏ chót của cô cong lên, mặt Yoo Mihyun đầy vẻ giận dữ.
“Đối với Yeonji-dong cái chuyện Bài ca Ngắn là một bài thơ được viết trước chiến tranh quan trọng lắm đúng không?”
“Không đúng.”
Shin Yena lắc đầu, Yoo Mihyun nhìn chằm chằm vào mặt cô. Vẻ ngoài của cô thanh tú, xinh đẹp, nhưng cái gia đình này cũng chẳng giấu được bản chất thật. Môi trên của Shin Yena y hệt đường viền môi đặc trưng của Shin Haebeom, môi miệng mấp máy cũng y đút Shin Haebeom.
“Tôi hy vọng Trưởng phòng Chiến lược Yoo Mihyun-nim sẽ trở thành một nhánh vững chắc cho Thiếu tướng Shin Haebeom và Thiếu tá Ki Woohee.”
Má trái của Yoo Mihyun giật giật, Shin Yena cũng chẳng thử đọc suy nghĩ của cô ta qua vẻ mặt ấy đâu.
Yoo Mihyun không hề ghét chuyện đổi phe, từ lúc Kwak Jaeheon bị thanh trừng là cô đã nhanh chóng thay đổi thái độ và đời cô cũng phất lên như diều gặp gió. Cũng nhờ vào đầu óc linh hoạt, lại không bám víu vào một phe cánh quân sự cụ thể nào nên Yoo Mihyun mới tăng tiến được thế. Nếu lợi ích của đôi bên hợp nhau, cô ta có thể biến kẻ thù của ngày hôm qua trở thành đồng minh ngay.
Ngược lại, nếu lợi ích trái nhau, cô sẽ không ngần ngại mà chặt đầu họ, dù gì cũng là một bậc thầy về kỹ năng xã hội vừa quyết đoán vừa linh hoạt. Shin Yena đã khơi gợi được sự quan tâm từ Yoo Mihyun.
“Là ý kiến của Yeonji-dong đó hả?”
“Thiếu tướng Shin Haebeom cũng có cân nhắc về ý kiến ấy.”
Yoo Mihyun khoanh tay nhìn vào gương mặt thanh tú của Shin Yena. Nhìn thế nào cũng không thấy giống Ok Chaeyoon, có ngoại hình thì là không giống thôi.
Yoo Mihyun không trả lời liền do món cá được mang lên rồi. Vây cá mập hấp với nấm truffle, món ăn quý hiếm, hảo hạng nhìn ngon bá cháy, nhưng nhân viên đi rồi mà Yoo Mihyun vẫn không thèm đụng vào.
“Cô thấy khó tin hả?”
“Hơi bất ngờ thôi, nhưng không phải là không tin.”
Yoo Mihyun dùng thìa chọc chọc vào miếng nấm truffle.
“Tôi tưởng Thiếu tướng Shin Haebeom trung thành với phe Kwon Joohyuk hơn ai hết chứ.”
“Những gì cô thấy không phải là tất cả đâu.”
“Anh ta bám lấy Kwon bằng mọi giá đấy.”
“Cũng có câu ‘Vì Hổ Tác Trành’ (爲虎作倀).”
(Cũng có thể dịch là “Làm Changgwi cho Hổ”. Changgwi là hồn ma của người đã bị hổ giết. Trong truyện dân gian Trung Quốc, khi hổ giết ai đó, linh hồn của họ sẽ thành tôi tớ cho con hổ ấy và dẫn hổ đi giết người tiếp.)
“Đúng vậy, sao Thiếu tướng Shin lại thành tay sai của Kwon?”
“Vì ước nguyện ấp ủ bấy lâu nay của anh ấy.”
Yoo Mihyun đặt thìa xuống và chắp tay lại.
“Ước nguyện ấp ủ bấy lâu nay, chính là trả thù cho cố Tổng thống hả?”
“Anh ta đã phải nhịn nhục, bị gọi là thằng con hoang bôi nhọ mặt cha từ rất lâu rồi.”
“Chỉ có vậy thôi hả? Anh ta còn phản bội cả những người ngưỡng mộ anh ta nữa.”
Yoo Mihyun nói cô ta chính là một trong số đó. Cô từng là một người ủng hộ nhiệt thành cho Đảng Cộng hòa, kinh ngạc trước hành động của Shin Haebeom lúc lớn. Con trai của Shin Yongsan lại đi làm thằng hề cho Kwon Joohyuk, liếm ngón chân của cái tên đã giết cha mình, van xin cho được sống. Con trai ruột của Shin Yongsan đã đạt tới tầm huyền thoại về việc tự thân mình vươn lên tới sự thành công. Tuy được sống sung sướng, nhưng lại gánh vác sự nghiệp vì sự sống còn của đất nước, vì sự ổn định của người dân!
~ nhabachi dịch ~
“Làm tất cả những chuyện đó chỉ là để tìm ra điểm yếu của Kwon thôi hả?”
“Đúng vậy.”
“Yeonji-dong, cô có dám chịu trách nhiệm về những gì cô đang nói không?”
“Tôi xin thề nhân danh người chú quá cố của tôi.”
Ánh mắt cả hai chạm nhau.
Bên trong club im phăng phắc mà còn tối om nữa, Ryujin tiến lên phía trước, dựa vào đèn khẩn cấp với mùi nước hoa dưỡng da của Shin Haebeom mà đi, tay nắm chặt dùi cui, sẵn sàng vung bất cứ lúc nào.
“Á!”
Suýt nữa là úp mề rồi, ra là cầu thang. Ryujin bám tường lấy lại thăng bằng, sàn nhà mềm oặt, nhìn xuống thì thấy cả đống khăn giấy vứt lung tung.
Ryujin cười khẩy trong bụng.
Mắt quen với bóng tối thì thấy rõ được nội thất bên trong, <High Class> nhỏ hơn cả Thiên Nga Trắng nữa. Sảnh hẹp, sân khấu thấp, quầy cocktail thì được trang bị cũng ổn, nhưng bàn ghế thì có vấn đề rồi. Bàn ở tầng hai nhìn rõ mồn một, xếp san sát nhau, lối đi thì hẹp. Chắc có phòng sâu hơn bên trong, nhưng cậu thấy là không cần phải tìm đến tận đó, Shin Haebeom tìm thấy mục tiêu rồi.
Ryujin đá đống khăn giấy dính vào đôi ủng chiến đấu ra, rồi chạy về phía có tiếng ồn.
Là giọng của Shin Haebeom.
“Ham Youngjae đâu?”
“Tao nói rồi, ông chủ hôm nay không đến…!”
“Mạt chược chơi bốn người, trên bàn tụi bây cũng có bốn cái ly. Một thằng ngất xỉu ở cửa sau, hai thằng ở đây, thằng còn lại chắc chhuồn rồi quá, nhưng tao dám chắc thằng đó là chủ tụi bây, mấy thằng cấp trên lúc nào cũng chạy nhanh nhất.”
“Mẹ nó, ít ra thì cũng phải nói cho tụi tao biết tại sao tụi bây lại đến đây chứ, nói chuyện đàng hoàng đi chứ đừng có xông vào như vậy, nói chuyện đi!”
“Nói chuyện cái đầu mày, nằm xuống.”
Tiếng dùi cui xé gió, rồi tiếng đánh nhau quen thuộc vang lên. Shin Haebeom đánh không thương tiếc vào gáy tên đang nằm trên sàn.
Ryujin nheo mắt trước đèn sáng trong sảnh, bàn ghế đổ đầy cả, tiền vứt lung tung, quân mạt chược vương vãi khắp nơi. Tên đang cúi người không phải một mình, còn có một tên khác nữa, vóc dáng cũng tương tự. Ryujin nhìn Shin Haebeom, mặt cứng đờ luôn rồi. Máu bắn lên cái mũ bảo hiểm chống đạn mà anh ta đang đội, mồ hôi đọng lại trên cằm, được quấn trong một cái dây. Shin Haebeom cảm nhận được sự hiện diện của cậu, bất chợt quay lại.
“Đến rồi hả binh nhì.”
Vẫn còn có thời gian giơ một tay lên nữa chứ, cái tên đang bò trên sàn tranh thủ có sơ hở hét lên rồi xông vào, tay cũng cầm theo một cái ghế. Shin Haebeom túm lấy lưng ghế ném đi, đá vào đầu gối đối thủ làm hắn mất thăng bằng, rồi thúc đầu gối vào bụng hắn.
Hắn nôn ra một bãi có lẫn máu trên sàn rồi quỳ rạp xuống, Shin Haebeom chẳng chịu dừng lại. Anh túm lấy tay tên đang rên rỉ, kẹp dưới cánh tay mình rồi không chút do dự nào mà bẻ luôn.
Tiếng xương khớp vỡ vụn, một tiếng hét làm xé toạc không khí.
“A!”
Shin Haebeom đá vào má tên đang nằm trên sàn, ôm cánh tay gãy rên rỉ “Huu, huu.”
“Nằm im.”
Ryujin chạy đến kiểm tra mặt của tên bị gãy tay, cậu cũng kiểm tra luôn mặt hai tên kia, nhưng không phải hắn, cậu khẽ thở dài một tiếng rồi nhìn Shin Haebeom.
“Không phải hắn.”
“Tao cũng nghĩ vậy.”
Lại là cái giọng trêu chọc ấy, Ryujin nhìn quanh, rồi cậu nhặt một quân mạt chược vứt trên sàn lên.
“Có biết chơi không?”
“Biết.”
“Tao không biết, có gì dạy tao sau nhé.”
Ryujin không nói gì.
Shin Haebeom châm điếu thuốc, anh đá vào sườn tên đang úp mặt xuống đất bảo nó châm lửa.
Tay cầm bật lửa run cầm cập, tên kia vừa tận mắt chứng kiến cánh tay đồng bọn mình bị bẻ gãy cũng hết cả hồn vía rồi. Shin Haebeom rít một hơi thuốc dài rồi nhả ra, sau đó nhét điếu thuốc vào mồm tên đang run như cầy sấy.
“Mày làm đi.”
Rồi anh vuốt mái tóc cứng đờ có vuốt gôm của nó, tên kia mỏ cũng giật giật, rồi úp mặt xuống đất kêu ư ử, vừa rên vừa khóc như thú ấy.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 190"