Chương 192
192. – nhabachi
Cảm giác dựng tóc gáy, như có dòng tĩnh điện chạy dọc da thịt, nhiều lúc chưa kịp nghĩ thì cơ thể đã phản ứng trước.
Hắn vừa xoay người lại đã bị Ryujin đánh vào cổ, đồng thời có một lưỡi dao sượt qua mạn sườn cậu. Bộ quân phục rách toạc, nhưng da thịt cậu vẫn không bị gì cả. Ryujin giơ vũ khí lên, cầm chiếc dùi cui thép đầu nhọn sáng loáng chỉ thẳng vào mặt hắn, phía trên lông mày hắn hiện rõ lên một vết sẹo.
“Youngjae hyung.”
Đã ba năm rồi mà chẳng thay đổi chút nào.
“Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?”
Vết sẹo trên lông mày phải của hắn giật giật, là vết thương của ba năm trước lúc hắn bị Ryujin dồn hết sức lực mà vung chai soju vào đầu. Cậu cứ tưởng mấy mảnh thủy tinh ấy găm vào mắt hắn rồi, nhưng rồi vẫn bình an, chỉ trừ mấy vết trầy xước trên trán và lông mày, ổn lòi lìa.
Bị tới như thế rồi mà hắn vẫn không hề dừng lại, mỗi lần cử động là rượu hòa lẫn với máu nhỏ giọt xuống mặt hắn, cậu nhớ rõ mồn một cái cảm giác lạnh lẽo đó.
“Anh còn nhớ em không?”
Ham Youngjae cau mày làm mấy nếp nhăn hiện rõ trên sống mũi.
Ryujin năm mười tám tuổi đã biết rằng thế giới này chỉ khoan dung với kẻ mạnh, nhưng cậu không ngờ rằng may mắn cũng đóng một vai trò quan trọng không kém trong cuộc đời. Ham Youngjae đúng thật là may con mẹ nó mắn. Hắn không bị tàn tật gì cả, cũng không bị nhốt trong trại giam, vết sẹo duy nhất mà vụ việc ấy đã để lại trên người hắn chỉ là một vết nhỏ trên lông mày. Mà vết sẹo ấy cũng nằm đúng chỗ chỉ cần rũ tóc mái xuống là có thể che đi được. Lý do mà hắn chẳng buồn che đi là vì hắn đang sống trong một thế giới mà mấy vết sẹo không khác gì là huy chương.
Thôi thì… cũng nhẹ nhõm đi rằng hắn đã không cố gắng vực dậy và trở thành một con người mới.
Ryujin chĩa dùi cui vào đối phương, cởi dây mũ bảo hiểm chống đạn ra. Shin Haebeom mà thấy cảnh này, chắc chắn mắng cậu té tát, vì làm thế chẳng khác nào trao súng cho địch, nhưng cậu không muốn trốn tránh, cậu muốn đường đường chính chính mà lộ diện trước mắt Ham Youngjae.
Chiếc mũ bảo hiểm thép rơi xuống sàn gạch phát ra tiếng ồ, Ryujin hỏi lại lần nữa.
“Anh còn nhớ em không?”
Miệng Ham Youngjae khép lại, má bên trái hắn giật giật, nở nụ cười hết sức là sượng trân, tưởng đâu có ai kéo cho môi miệng nhếch lên cười.
Ryujin nhìn hắn xoay dao hết sức điệu nghệ, thói quen làm thế rồi chứ chẳng phải là chủ ý. Ham Youngjae lúc nào cũng mang theo dao bên mình từ rất lâu rồi, chỉ là một con dao bấm thô sơ thôi mà khi hắn cầm tới cũng rất ra dáng anh chị.
Ryujin nhớ lại sở thích khùng điên của Ham Youngjae mà Han Dahee đã kể cho cậu nghe. Hắn treo một tấm bia ở sào huyệt của mình, bắt người mà hắn muốn hành hạ đứng trước nó, và chơi trò William Tell, mà William Tell là một xạ thủ huyền thoại, còn Ham Youngjae chỉ là một thằng côn đồ hay shopping online mấy đồ cắm trại. Han Dahee có nói không ai bị thương đúng thật là nhiệm màu, nhưng liệu có thật là không ai bị giết hay bị thương không?
Dù hắn có làm gì thì gia đình giàu có của hắn cũng che đậy tất cả mọi chuyện.
“Anh vẫn còn giang hồ vậy sao?”
Ánh mắt Ham Youngjae quét qua Ryujin một lượt.
“Wow, công chúa của chúng ta…”
Hắn nghiêng đầu hết bên này sang bên kia mà trêu chọc cậu.
“Cậu lên hương rồi, người như cậu giờ coi tôi có khác gì là đồ bỏ đi đâu hả?”
Bộ quân phục rộng thùng thình đắp lên cái thân hình mảnh khảnh, là quân phục của Phong Kỷ Giáo Đội, biểu tượng của sự kinh hoàng ấy thế lại rất hợp với cậu.
“Nhưng mặt cậu giờ nhìn thảm hơn nhiều đi đấy, công chúa.”
“Anh thích gọi em như vậy lắm hả? Vui lắm à?”
“Không còn để ý tới cậu nhiều, giờ nhìn thì cậu không khác gì là đĩ luôn đấy, công chúa ơi.”
Ham Youngjae tặc lưỡi, hắn đã gạt bỏ đi những gì mà mình còn lưu luyến, nhưng vẫn thấy rất thất vọng. Nếu cậu ta ngoan ngoãn, hắn đã đối xử với cậu như công chúa và giữ cậu bên cạnh mình.
“Nghe nói cậu đã đến Gwangseong, có thật không?”
Đã đủ thứ chuyện xảy ra rồi, giải thích chi tiết làm gì nữa cho mệt.
“Nhìn cậu cũng ngon nghẻ hơn đấy, thành người nổi tiếng rồi à? Bao giờ công chúa của chúng ta mới debut đây?”
“Em có đóng AV rồi mà anh chắc không xem được đâu.”
Ham Youngjae hừ mũi, cái bản mặt chuột chũi kèm với nụ cười nhếch mép nhìn khó ưa thật sự. Bắp tay cuồn cuộn giấu dưới chiếc áo thun đen bó sát người, mấy hình xăm yêu quái trên cánh tay hắn như đang chế giễu Ryujin.
Ryujin ra đòn phủ đầu, đập mạnh dùi cui xuống vai Ham Youngjae. Cậu lợi dụng lúc hắn đang loạng choạng mà đập vào cổ tay đang cầm con dao. Vang lên một tiếng “phịch”, con dao Gerber bay đi, va vào tường gạch rồi trượt xuống dưới bồn rửa.
“Thằng chó này!”
Hắn cũng nhắm vào ba sườn cậu mà đá từ thấp lên nhanh như chớp, làm cậu chẳng tài nào đỡ được.
“Khụ.”
Cậu thở dốc, ruột gan quặn thắt lại, chất lỏng đắng nghét trào lên cổ họng. Ryujin lùi lại hai bước, một cảm giác nóng rực lan tỏa khắp thân trên, bắt đầu từ bên mạn sườn cậu.
————————–Nhabachi dịch———————-
Ham Youngjae lao thẳng tới, Ryujin cũng liền vung dùi cui lên, chỉ là ra đòn giả. Tận dụng lúc mắt hắn di chuyển, cậu đấm mạnh vào hàm hắn ngay dưới tai. Bụp. Cảm giác như khớp hàm bị nghiền nát truyền lên các ngón tay cậu. Ham Youngjae chao đảo, Ryujin lùi lại hai bước và đá ngay ba sườn đối thủ, đầu gối cậu xoay đi vô cùng trơn tru.
Vừa chạm vào lớp bảo vệ, trên khuỷu tay Ham Youngjae hiện lên rõ dấu giày.
“Thằng đĩ điên này!”
Cậu bị túm lấy cổ áo, nhìn thấy đôi mắt ngập tràn giận dữ từ hắn. Ryujin chẳng thể chống lại được sức nặng và lực nắm của Ham Youngjae, bất lực bị đẩy lùi về sau.
“Tao coi mày không khác gì là công chúa, mà mày hết sợ tao gì luôn rồi.”
Cậu bị ném vào buồng vệ sinh, lưng đập vào bồn cầu nhưng không đau gì, cũng nhờ vào lượng adrenaline đang bùng nổ. Ryujin bật dậy và vung dùi cui lên, đầu dùi cui sượt qua trán Ham Youngjae. Chết tiệt, địt mẹ!
Vừa né được đòn, hắn liền tấn công lấy từ bên phải làm cậu chẳng kịp đỡ. Lúc cậu nghiêng người ra sau để tránh cú đấm thì tay trái của Ham Youngjae đã đấm trúng má cậu.
Ryujin đập đầu trúng vách ngăn rồi ngã xuống, cứ thế những cú đá liên tiếp giáng vào lưng cậu.
“Khụ.”
Cậu thấy khó thở, cảm giác như nội tạng tan nát luôn rồi. Máu trào lên cổ họng, Ryujin thậm chí còn chẳng thể hét lên và rồi đành gục xuống, Ham Youngjae cười khẩy trên đầu cậu.
“Mày có khác mẹ gì tờ giấy.”
Cậu bị túm lấy cổ áo kéo lên.
“Ư…!”
Chân Ryujin bị nhấc bổng lên không trung, Ham Youngjae ném Ryujin ra khỏi buồng vệ sinh.
“Á!”
Cậu ngã xuống, eo đập vào bồn rửa. Ham Youngjae nhấc chân bước đi hết sức nặng nề, túm lấy cổ áo Ryujin đang nằm dưới đất và kéo cậu lên lần nữa.
Có một kỹ thuật mà mấy người tự tin vào thể hình của mình hay dùng tới mỗi khi combat, là túm lấy vai rồi quăng người ta đi. Ham Youngjae hét lên và dùng hết sức đẩy, Ryujin nghiến răng và nhắm chặt mắt, tưởng tượng là đầu mình vỡ toác và cột sống thì gãy vụn. Thể hình cũng là một kỹ năng trong chiến đấu, nếu thiếu kỹ năng thì sẽ cầm chắc phần thua rồi, là sự thật hiển nhiên cả, cậu muốn khóc ra máu luôn rồi.
Cơ thể Ryujin xoay nửa vòng trên không trung, Ham Youngjae gầm lên mà cố đập thân hình gầy gò của cậu xuống bồn rửa. Ryujin túm lấy gáy Ham Youngjae, trước khi bị ném đi cậu quấn chân quanh thân hắn rồi cố nâng người lên cao nhất có thể và bám chặt rồi ghì chặt lấy.
“Mày, thằng chó…!”
Ham Youngjae túm lấy đùi cậu mà ráng kéo ra, Ryujin vẫn bám chặt như đĩa, siết cổ Ham Youngjae bằng cả hai tay, phải bám víu lấy vì sự sống còn. Những cú đấm như mưa giáng xuống lưng và sườn cậu vô cùng đau điếng, nhưng cậu đành nghiến răng chịu đựng. Cảm tưởng như cơ thể mình sắp gãy làm đôi tới nơi, cậu cũng cảm nhận được hơi thở thô ráp của Ham Youngjae, khuôn mặt hắn đỏ bừng vì không thở được. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa…
“Thằng ranh con này!”
Nắm đấm của Ham Youngjae giáng vào lưng cậu, trúng vào chỗ cậu vừa bị đập vào bồn rửa.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 192"