Chương 201
201.
“Xin được gửi lời chào đến toàn thể bà con khu Hampung 2 đã có mặt hôm nay, và những người lặn lội từ xa tới đây. Tôi là Shin Haebeom, người đứng đầu Phong Kỷ Giáo.”
Tràng vỗ tay như sấm, Shin Haebeom cúi rạp người chín mươi độ, các thành viên đứng sau anh cũng đồng loạt cúi chào. Tiếng vỗ tay càng rầm rộ hơn cả mấy tiếng trầm trồ với ngưỡng mộ cũng vang lên.
Ngẩng đầu lên, anh bất chợt chạm mắt với Ham Hyunsoo đang ngồi ở hàng ghế VIP gần sân khấu nhất. Shin Haebeom hất cằm về phía lá cờ, nhìn sai chỗ hay không chào đúng cách khi đọc ‘Lời thề với Tổng thống’ sẽ bị khép tội khi quân.
Bài hát tuyên truyền trang nghiêm vang lên sau bài quốc ca, Shin Haebeom nhắm tịt mắt, một bàn tay vô hình đeo lên một chiếc mặt nạ cũng vô hình với mọi người.
Anh quay sang chỗ các thành viên cũng đang đeo mấy cái mặt nạ đó, ai nấy cũng đeo như nhau cả. Làm việc ở Phong Kỷ Giáo này là phải giấu nhẹm đi con người thật của mình, phải tách biệt hoàn toàn suy nghĩ với cảm xúc, rồi cứ theo sách mà làm để còn giữ lấy con tim của mình.
Những người đeo mặt nạ đang đi vòng vòng phát quà lưu niệm với booklets cho tất cả mọi người, đồng thời cũng để mắt đến mấy người giấu máy quay hay điện thoại.
Shin Haebeom cẩn thận đảo mắt khắp các hàng ghế và đã dặn dò xếp đàn bà với trẻ con ngồi gần cửa thoát hiểm bên trái sân khấu hơn. Phân biệt đối xử trắng trợn là thế, nhưng đều là có lý do cả. Cũng vì chiếc xe chở bom với xác Ham Yeongjae sẽ đâm vô từ bên phải.
Vụ nổ đó cũng đủ để thổi bay nguyên cái tường đá rồi, chắc chắn dân thường chết không ít.
Mấy tài liệu mà Ki Woohee vất vả làm không thể để bị tung ra được, ở giữa màn hình bị rạch một đường dao. Cha Hyejin là đại diện của bên những người chuẩn bị cho sự kiện lại bảo rằng không biết gì hết, còn nói tới cuối buổi tập màn hình vẫn rất ổn. Mắt cô đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, những người khác có mặt ở đó cũng khai báo y như thế.
Shin Haebeom cũng không đổ thừa cho ai trong chuyện này, anh cũng đã ngầm đoán được rồi. Rõ ràng chính là Ham Hyunsoo chứ không ai khác, muốn trả thù yêu do là bị Kwon Sehyuk làm nhục đây mà.
Shin Haebeom tay nắm chặt lấy cái đèn laser vô dụng.
“Thành phố trực thuộc trung ương là một khu vực có rào cản gia nhập cao. Giá cả và chi phí nhà ở cao nhất cả nước, nhưng cơ sở hạ tầng lại rất tuyệt, trình độ xã hội, kinh tế và văn hóa hơn đứt các khu vực khác.”
Tiếng giấy lật soạt soạt, buổi họp báo cũng bắt đầu đi vào bằng cách khơi gợi sự tò mò của dân quê về thành phố trực thuộc trung ương.
“Và tất nhiên nếu một người có tài năng xuất chúng thì tự mình vẫn có thể gây dựng cuộc đời được, nhưng đó cũng chỉ là thế thôi! Với điều kiện người đó sinh ra đã có cái tài năng hơn người, trên đời này có mấy ai như vậy? Dù có đi nữa, liệu họ có nhìn thấy ánh sáng trong cái xã hội mà cái lý lịch quan trọng hơn bất cứ điều gì khác không? Chúng ta đừng nên ngồi chờ cơ hội tới, mà phải bước ra cái thế giới rộng lớn hơn, cái thế giới mà đầy cơ hội đang chờ!”
Shin Haebeom mỉm cười.
“Như mọi người cũng biết, tôi là con trai của một tên tội phạm chính trị hạng nhất quốc gia.”
Câu này khó nuốt vãi.
“Theo nguyên tắc thì với xuất thân của tôi, khó mà hoàn thành khóa giáo dục chính quy, chứ đừng nói gì tới địa vị công chức đặc biệt.”
Chính vì khó khăn nên anh phải cười nhiều hơn, Shin Haebeom hết lời ca ngợi Kwon Joohyuk vì đã lập nên Phong Kỷ Giáo Đội này. Anh dành lời khen cho giá trị cởi mở với cái tư duy nhân ái đã thuê những người tài năng bất kể lý lịch của họ có như nào. Có một thành viên đã cải trang thành dân thường rồi trà trộn vào trong đám đông, làm rất tốt cái vai trò chim mồi, với cả những người dân quê ngây thơ, nhìn không khác gì thanh niên nhiệt huyết từ vùng khác tới xem họp báo.
Shin Haebeom đáp lại phản ứng của đám đông bằng một nụ cười tươi rói. Ừ, cứ cười đi, cười đi, cười tới khi miệng chạm tới mang tai luôn. Dù sao cũng chả thật lòng, nên chả cần thấy tội lỗi.
“Tôi muốn chia sẻ những lợi ích mà tôi đã nhận được với càng nhiều người càng tốt.”
— dịch bởi nhabahi——-up duy nhất tại juyovel.net
Một tràng lời trôi chảy cứ thế tiếp tục, đám Phong Kỷ Giáo Đội này làm việc ngoài đường nhiều vãi, nhưng bù lại đãi ngộ ngon. Lương cơ bản đúng nghĩa là cơ bản, còn chi phí giữ thể diện với phụ cấp an toàn thì cao hơn bất kỳ đơn vị nào khác cùng cấp bậc. Sự nghiệp được công nhận khi chuyển việc cũng thuộc hàng top trong ngành, ngoài điểm cộng ra có khi còn được miễn thi thăng cấp nữa.
Tên chim mồi hỏi.
“Nếu bị thương khi làm nhiệm vụ thì sẽ ra sao?”
“Đó là chế độ đãi ngộ của một cựu chiến binh tàn tật hạng nhất quốc gia, một căn nhà hai tầng ở ngoại ô thành phố trực thuộc trung ương được cấp cho miễn phí, với cả những thân nhân trực hệ được miễn cái kỳ thi phỏng vấn vào làm tại các cơ quan tổ chức công lập. Đương nhiên là có cả lương hưu nữa, mọi người cứ xem qua tài liệu đã được phát đó và xem bảng bồi thường với lương hưu.”
Tiếng giấy lật xào xạc, Shin Haebeom đảo mắt nhìn quanh khán giả.
Jeong Sunghyun ở đó, ông mặc đồ đen kín mít với đội mũ sụp, nhưng anh vẫn nhận ra như thường. Shin Haebeom cũng thắc mắc thật, ông ta đang nghĩ cái mẹ gì trong đầu vậy. Anh thậm chí còn không ngờ ông ta sẽ đến, lúc trước còn lạnh lùng bảo không muốn gặp cháu mình, giờ đổi ý rồi hả?
Shin Haebeom muốn chế nhạo Jeong Sunghyun thật, nhưng giờ không phải lúc.
“Vì lý do gì mà có sự chênh lệch giữa nhân viên nam nữ nhiều vậy?”
Trước câu hỏi của một người không phải là chim mồi, Shin Haebeom mỉm cười rồi mở lời phát biểu.
“Tôi xin được thừa nhận về chuyện số lượng nhân viên nữ không đủ.”
Shin Haebeom trông buồn rười rượi.
“Có một sự thiếu hụt áp đảo về ứng viên nữ cho các vị trí thực địa, nhưng tôi thật lòng mà nói là không có chuyện phân biệt đối xử dựa trên giới tính khi tuyển dụng gì cả. Thật ra có nhiều nhân viên nữ làm ở bên phòng máy tính với tòa nhà văn phòng tầng 11, là chỗ mà Thiếu tá Ki Woohee đang quản lý.”
Ki Woohee bước lên phía trước, nhân lúc anh dán mắt vào cô ta, thì Sung Jaekyung đã chui xuống dưới sân khấu. Shin Haebeom xác nhận là Sung Jaekyung đã rời khỏi hội trường rồi tiếp tục giải thích.
Quan trọng là phải giải thích chính xác bằng mấy từ ngữ thông thường, dễ hiểu, nhưng tại đó là vị trí của anh, nên không được trông quá xoàng xĩnh. Thêm nữa, cũng quan trọng là giữ cho người nghe không chán bằng cách chêm mấy câu đùa vào giữa để xả không khí.
Việc nói trước đám đông là một chuyện khó nhằn, nhưng giờ anh cũng đã quen rồi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 201"