Chương 202
202.
Cậu đã trang điểm kỹ lắm để che đi mấy vết sẹo trên mặt, xịn đến nỗi nhìn gần cũng chẳng thấy gì, mà Jin Chiwoo vẫn bắt cậu đeo cái kính gọng to tổ bố ấy, cứ toàn lo xa là hay. Um Seongwon ghét cay ghét đắng cái kính nặng trịch này, kiểu dáng gì đâu mà đeo vào, ai mà đô con đeo vào nhìn không khác gì ngáo đần, khó chịu nữa là mồ hôi mũi làm nó cứ tuột xuống.
Kang Inwoo đã có mặt ở chỗ hẹn rồi, hình như là vừa mới tới thật, ly nước trên bàn còn mới tinh. Um Seongwon cứ dán mắt vào cái logo trắng của chiếc mũ Nike mà cậu đang đội, miệng thì lắp ba lắp bắp.
“Thì… tôi cố gắng hết sức… làm cho xong trách nhiệm của mình.”
“Vậy chứ có cảm thấy bản thân có trách nhiệm không?”
“Tôi là tuýp người làm đến nơi đến chốn.”
Kang Inwoo quay đầu, khẽ nhếch mép cười nhìn ra cửa sổ rồi thôi.
“Trưởng phòng thất vọng lắm đấy.”
“Chuyện đó…”
“Đây là phần thưởng vì cậu đã làm việc chăm chỉ.”
Một cái phong bì trắng đặt phịch xuống bàn, là tiền mặt. Um Seongwon nghĩ bụng làm sao lén mang chỗ này về mà không để Jin Chiwoo biết đây, nhưng nghĩ lại nếu không xong thì lần này chắc chắn đi xuống chầu Diêm Vương luôn, nên thôi. Cơ mà nghĩ đến chuyện làm cái ví di động cho Jin Chiwoo là thấy bực mình, nên cậu đẩy cái phong bì trở lại.
“Thôi, tôi chỉ thấy có lỗi vì không mang lại kết quả tốt cho anh thôi.”
“……”
“Thì tôi có nghĩ đây là tiền đút lót gì đâu, chỉ là…”
“Phóng viên, nhìn cậu căng thẳng quá đấy.”
“Hả?”
“Thấy nóng hả? Hay lại ngồi gần điều hòa hơn đi ha?”
“À không, tôi vốn là người có thân nhiệt cao.”
Cái khăn tay trong tay Um Seongwon bị nhàu nát, đây đâu phải lần đầu cậu nói dối đâu, đúng hơn là quen quá rồi ấy chứ. Cái nghề vốn là thế, cứ phải nói dối trơn tru để đối phương mất cảnh giác mà tin mình, nếu cần thì giả danh luôn đại loại như kiểu tôi là người trong ngành này mà. Mấy câu nói dối mà chỉ cần biết mánh là không ai bắt bẻ được.
Nhưng giờ khác rồi, kỳ này là sự thật, Um Seongwon chưa bao giờ nghĩ mình là nhân vật chính trong phim hành động. Điệp viên cái con khỉ, Um Seongwon có phải là James Bond của đâu, cũng chẳng phải Jason Bourne của . Cậu chẳng tài nào làm được như họ, mà cũng chẳng muốn nữa.
Um Seongwon muốn đạp đổ ghế rồi chạy ngay ra ngoài, về lại căn biệt thự cũ kỹ của mình. Cậu muốn được ngủ vùi trong cái chăn sờn cũ có mùi ẩm mốc vì cả tháng chưa giặt, rồi ngày mai khi mở mắt ra, mong muốn mọi thứ trở lại bình thường.
“Phóng viên.”
“……”
“Phóng viên?”
“À, dạ!”
Um Seongwon ngẩng đầu lên, Kang Inwoo đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.
“Sao vậy…”
Tự nhiên thấy sợ vãi linh hồn, cứ nghĩ Kang Inwoo chắc mẩm đã biết hết rồi, cảm giác cứ như anh ta sắp rút súng ra từ dưới gầm bàn và đoàng một phát vào trán mình ấy.
Nhưng thay vì rút súng, Kang Inwoo nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt.
“Thú thật, không nghĩ là phóng viên lại chủ động hẹn gặp, tôi cứ tưởng cậu sẽ gọi điện hay nhắn tin thôi chứ.”
Um Seongwon cười gượng gạo.
“Nhưng chuyện quan trọng thì phải gặp mặt nói chuyện trực tiếp chứ anh. Liên lạc thì tiện thật, nhưng thời buổi này dễ bị nghe lén với làm giả lắm…”
Kang Inwoo khẽ cười, Um Seongwon cúi đầu gãi gáy. Chết thiệt, mình còn chẳng biết mình đang nói cái gì nữa.
Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, chứng tỏ là cậu đang căng thẳng đến tột độ. Kang Inwoo ngả người ra sau ghế, khoanh tay lại.
“Hampung khu 2, chỗ Shin Haebeom đang ở ấy chính là quê của Ryu Yeonbi, Jeong Ryujin với MVP cũng đi chung với nhau. Buổi họp báo của Phong Kỷ Giáo Đội năm nào cũng có, nhưng đây là lần đầu tiên họ đến Hampung khu 2 đấy.”
“Rất có khả năng trùng hợp…”
“Tôi nghĩ là thấp, theo như kế hoạch kinh doanh duyệt hồi đầu năm, buổi họp báo quý này đáng lẽ phải tổ chức ở vùng khác chứ không phải Hampung khu 2.”
“Vậy thì…”
“Là tại Jeong Ryujin, hay là tại MVP? Theo tôi biết thì MVP chẳng liên quan gì đến mấy cái vùng quê nghèo nàn như Hampung khu 2 cả.”
“Ưm, tôi cũng biết quê cậu ta là ở Jangjin.”
Um Seongwon đang trả lời tỉnh bơ thì chợt nhận ra Jeong Ryujin quan trọng đến mức có thể tác động đến cả lịch trình chính thức của Phong Kỷ Giáo Đội, mà Shin Haebeom mới chính là người có quyền quyết định cuối cùng lại nghĩ như thế.
“Xem ra cậu ta không chỉ là một tên sai vặt.”
Kang Inwoo chớp mắt không trả lời, trong mắt Um Seongwon thì cậu ta như đang gật đầu.
“Cậu có muốn đến đó không?”
“Hả?”
Mắt Um Seongwon trợn tròn, môi Jin Chiwoo cũng há hốc ra lúc nghe lén cuộc trò chuyện của hai người trong thời gian thực, cái tên hai mang này đang nói cái gì vậy?
“Muốn biết về Jeong Ryujin thì không thể bỏ qua Ryu Yeonbi được. Dĩ nhiên là thông tin cá nhân của Ryu Yeonbi thì ai cũng biết, nhưng đấy là trước khi có scandal. Lúc cô ta đang nổi như cồn thì tung tích được giữ kín lắm, kiểm soát thông tin tốt cực.”
“Vậy thì càng ít liên quan đến quê cô ấy hơn chứ, Ryu Yeonbi sống ở thành phố trực thuộc từ trước khi ra mắt rồi, ở ký túc xá thì có công ty lo cho.”
“Phóng viên này, cậu có bao giờ thấy chán cái cuộc sống làm việc của mình không?”
Lại lạc đề gì nữa đây? Um Seongwon nhíu mày hỏi lại.
“Hả?”
“Lúc nào mệt mỏi, chán chường, tôi lại tìm về những nơi có kỷ niệm, giống như căn nhà hồi bé của tôi ấy.”
Kang Inwoo cười buồn.
Lần đầu anh nghĩ bố mình để ý là hồi anh sắp tốt nghiệp cấp ba, Kang Inwoo chuồn thẳng vào trường quân đội có ký túc xá, không nên lảng vảng trước mặt bố, cũng vẫn chưa dám bật lại được trụ cột của nhà mình.
Đến giờ, Kang Inwoo đi ra đi vào nhà cũng toàn lén la lén lút để tránh mặt bố mình, Oh Eunjeong cũng lờ mờ biết chuyện đó, chắc chắn là phải biết rồi, ai đời một thằng đàn ông ba mươi lăm tuổi đầu rồi, về nhà lại đi tìm bố đầu tiên bao giờ?
Kang Inwoo thấy khó ở được trong căn nhà ở Hoseong-dong vì bố của mình cả, khó chịu thật đấy, nhưng vẫn có lúc anh vẫn phải quay về.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 202"