Chương 203
203. -nhabachi dịch upload duy nhất tại julynovel.net—
Cứ nghĩ cái vị siêu sao suốt ngày né tránh nhắc đến cái gia cảnh éo le kia chắc cũng có chung nỗi lòng với anh. Đúng là vết nhơ trong đời, nhưng anh không muốn chối bỏ một thứ quý giá mà anh không thể xóa hay giấu đi được.
Kang Inwoo nghĩ chắc Ryu Yeonbi cũng có cái gì đó tương tự với anh.
“Ờm…”
Um Seongwon mặt nhăn mày nhó lên tiếng.
“Căn nhà ở dưới quê của Ryu Yeonbi cháy rụi hết rồi, cũng vì cái tên stalker ghen ghét vụ scandal đốt, chả biết giờ còn mống nhà không nữa.”
“Cái này là tôi nghe lỏm được từ người trong cuộc.”
Kang Inwoo nhoài người tới, Um Seongwon cứ run như cầy sấy sợ cái camera siêu nhỏ ngụy trang ở cúc áo bị phát hiện. Nhưng câu sau của Kang Inwoo thốt ra vô cùng bất ngờ, đến nỗi không chỉ Um Seongwon mà cả Jin Chiwoo cũng đơ người.
“Ryu Yeonbi có giấu một thứ ở Hampung khu 2 trước khi chết, cậu mà tìm được thì không chỉ moi móc được gì đó từ cái miệng của Jeong Ryujin mà còn vòi được Shin Haebeom cho phỏng vấn riêng một bài chứ chẳng chơi.”
Chính là kỷ vật của Ryu Yeonbi để lại trước khi chết.
Baek Sayul bảo Jeong Ryujin cố tình nói mấy chuyện đó ra hòng củng cố vị trí của mình trong . Chắc cũng phải tự bảo vệ mình khỏi cái văn hóa công ty khắc nghiệt ấy thôi, bản thân cũng cần có quan hệ với ai đó để không bị bắt nạt hay chơi xỏ.
Lúc đầu ai cũng tò mò, nhưng chả mấy chốc thì cũng hết hứng. Mấy lời Jeong Ryujin nói ra toàn là lỗ hổng, nếu Ryu Yeonbi có để lại cả đống tiền, thì Jeong Ryujin việc gì phải chui vào ?
Thực tế là Jeong Ryujin bị bán cho Ha Seungrok, ông ta đã trả hết nợ như núi của cậu ta rồi, nếu mà có tiền của Ryu Yeonbi thật thì Jeong Ryujin việc gì phải nghe lời ông ta. Nhưng nếu không phải tiền mà là điểm yếu của Kwon Joohyuk thì cũng thế, nếu chuyện đó có thật thì Ryu Yeonbi đã chẳng chết rồi, kiểu gì cũng phải tung hê ra cho cả thế giới biết trước khi chết chứ.
Giờ thì Jeong Ryujin trở thành cái gai trong mắt mọi người rồi, chuyện kỷ vật của Ryu Yeonbi giờ thành trò hề trẻ con bịa đặt. Baek Sayul cũng nói nửa đùa nửa thật thế, nhưng Kang Inwoo vẫn không bỏ qua. Dù là tiền hay là điểm yếu của Kwon thì biết vẫn hơn, khi nào có được rồi tính sau.
Mà anh cũng không thể tin mù quáng vào mấy cái tin vịt được, đang ở trong cái Phong Kỷ Giáo đầy tính kỷ luật ấy thì làm sao mà tự do đi lại được, thế nên Kang Inwoo quyết định dùng tới Um Seongwon.
Chuyện anh tự cắt đứt liên lạc với Yoo Mihyun cũng là cái cớ hay, cứ thả mồi từ từ rồi lợi dụng cậu ta cho đã, đến lúc thích hợp thì vứt đi.
Kang Inwoo nhìn sang Um Seongwon đang quệt mồ hôi trán bằng mu bàn tay, chắc chắn không phải là loại làm gián điệp hai mang được. Không chỉ tại cái gương mặt, mà Um Seongwon là cái loại nghĩ gì thì trên mặt đều hiện rõ lên hết.
“Sao hả? Chuyện thú vị phết chứ?”
“Thì… cũng… nhưng mà…”
Cái kiểu đổ mồ hôi trông vừa thảm vừa hại não thật, cậu ta đổ mồ hôi nhiều đến nỗi cái khăn tay cầm trên tay đã ướt nhẹp, Kang Inwoo khẽ thở dài trong bụng. Hồi mới gặp thì nhanh mồm nhanh miệng, láu cá lắm, mà sau vụ phản bội thì trở thành thằng ngốc liền, đến quyết định của mình cũng không xong.
Kang Inwoo nhấp một ngụm cà phê, đá tan hết rồi nhạt nhẽo quá đi.
“Có cần cho cậu thời gian suy nghĩ không?”
Lại nữa à?
Kệ, chuyện kỷ vật của Ryu Yeonbi chắc chắn đã lan ra khắp nơi Jeong Ryujin đặt chân đến rồi. Nhìn cái cảnh Shin Haebeom bay thẳng đến Hampung khu 2 là biết ngay.
“Cái đó… thì…”
Kang Inwoo nhướn mày, thận trọng không nhìn vào cái kính hay cúc áo của Um Seongwon, chỗ đó giấu camera kín đáo phết.
Kang Inwoo biết Um Seongwon đã lộ tẩy cái mối của mình rồi, ai có quyền điều tra thì tra ra cái số gọi đến dễ như bỡn.
Tối qua có cuộc gọi đến từ điện thoại rác, người gọi đến chính là Um Seongwon, gọi xong cúp máy luôn, Kang Inwoo thế cũng truy lùng ra được ngay. Tín hiệu từ trạm gần Phong Kỷ Giáo Đội nhất, và thế là bị đánh dấu rồi. Một người tuy mặc đồ thường nhưng không khác gì là quân nhân, bám theo anh từ lúc hết ca về nhà, kể cả cái nhà ở Hoseong-dong đến tận giờ.
Kang Inwoo nhìn chằm chằm vào tên đang nhấm nháp ly cà phê latte ở bàn bar, mắt dán vào cuốn tiểu thuyết qua cửa kính. Ăn mặc thì như sinh viên đại học, cũng là tay sai khá đấy, vừa đọc sách vừa cảnh giác. Nhưng mà láo liên với cựu sĩ quan đặc nhiệm cảnh sát quân sự thì còn non lắm.
Chuyện Um Seongwon phản bội cũng bất ngờ thật, anh cũng chẳng buồn nữa, chính cậu ta đã nói ra mà.
Um Seongwon có thù với mấy cái loại ‘tai to mặt lớn’ ra mặt.
Vậy là tự chui vào cái Phong Kỷ Giáo Đội à? Kang Inwoo chỉ cười khẩy trước lựa chọn của Um Seongwon, ghét Yoo Mihyun quá nên bò vào miệng Shin Haebeom.
Um Seongwon đúng là đồ ngu, chẳng có tí trách nhiệm nào của một phóng viên. Cái tinh thần làm nghề của cậu ta chỉ dựa vào sự tò mò phải biết cho bằng được với cái tự tin vớ vẩn là ngòi bút của cậu ta thay đổi được thế giới. Gọi là dân chuyên thì cũng đúng, nhưng mà phóng viên giỏi thì không.
Kang Inwoo quyết định không lăn tăn gì chuyện lợi dụng Um Seongwon nữa cả.
Bọn trẻ đều đã về hết rồi, Min Eunji cứ rơm rớm nước mắt lo cho Ryujin đến tận lúc đi. Kwon Sehyuk móc từng tờ tiền trong túi ni lông ở cửa hàng tiện lợi ra đưa cho mấy đứa nhỏ về nhà, còn dặn tụi nó đừng có mua thuốc lá với rượu bia, nhưng Kwon Sehyuk biết thừa là chúng nó sẽ phi thẳng ra cái cửa hàng tiện lợi hay siêu thị gần đó ngay. Người ta đôi khi làm mấy chuyện ngu xuẩn dù biết tỏng là thế.
Ông Seo Inseop thì đang chuẩn bị đi đâu đó, Kwon Sehyuk nhìn ông ta treo cái áo blouse trắng lên móc. Lúc nãy cậu mải nghĩ chuyện khác nên không để ý, chứ cái áo sơ mi cộc tay kẻ caro xám, quần kaki be với đôi giày nâu kia trông cũng gọn gàng phết.
“Ông đi đâu đấy ạ?”
“Ra hội trường, trễ rồi mà tôi vẫn tính ra nghe cái buổi báo cáo của Phong Kỷ Giáo Đội đấy.”
Ủa, ông đóng cửa bệnh viện à? Lòng Kwon Sehyuk tự nhiên trùng xuống, ông Seo Inseop cười cười với cậu, thấy cậu đứng dậy lóng ngóng cứ như là để trấn an vậy.
“Ta về ngay thôi mà, chỉ ra ngó nghiêng tí thôi…”
Ông Seo Inseop bảo muốn nhìn mặt thằng cháu từ xa, dù chỉ một chút thôi cũng được.
“Tôi để cửa mở nhé, cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái.”
“Thế có sao không ạ?”
“Ngày xưa, xóm này người ta sống với nhau cửa trước cứ mở toang ấy chứ.”
“Nhưng mà giờ khác xưa nhiều rồi ông ạ.”
“Hoàng tử vào đây thì lấy được cái gì chứ?”
“Thì đúng là thế, nhưng mà…”
Ông Seo Inseop chỉnh lại quần áo trước gương, chỉ là vuốt phẳng cổ áo bị lệch với chải lại mái tóc bạc bằng cái lược nhựa thôi, mà Kwon Sehyuk nhìn ông ta thấy khác hẳn.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 203"