Chương 204
204.
Hình ảnh ông nội của cậu cứ chồng lên cái lưng còm cõi của ông Seo Inseop, dù cao hơn ông Seo Inseop cả chục phân, người to gấp đôi, cơ bắp vẫn còn săn chắc, nhưng cái cách ông vuốt mái tóc bạc lại giống ông nội cậu đến ngạc nhiên.
Cái quái gì thế này, cậu tự đấm vào ngực mình một cái.
“Để cháu trông nhà cho.”
“Hoàng tử đã nói thế thì lòng già này yên tâm rồi.”
“Thay vào đó, lát nữa ông về mua cho cháu cái gì ăn nhé, cháu trả tiền lại cho ông.”
Ông Seo Inseop từ chối, nhưng Kwon Sehyuk cứ nhét tiền vào túi áo ông. Trong máy không còn nhiều tờ tiền lớn, nên cậu đã rút hết mấy tờ nhỏ nhất có thể thế mà vẫn nhiều quá trời, giờ mới hiểu vì sao người ta hay mua ví dài để sài rồi.
Ông Seo Inseop đội mũ phớt màu y như đôi giày tây rồi quay người rời đi, Kwon Sehyuk đi theo ra tận cửa để tiễn ông, cứ nghĩ đến ông nội là hình ảnh hai người lại nhập làm một.
Ông Seo Inseop khuất sau góc hành lang, đúng lúc Kwon Sehyuk định quay vào nhà thì có một tiếng hét vang lên. Ông Seo Inseop vừa khuất sau góc tường lại hiện ra, ông bỗng ngã xuống, lưng đập mạnh vào tường.
Kwon Sehyuk há hốc mồm, cậu lăn người tới đỡ ông đang nằm bất động.
Ông Seo Inseop ôm chặt ngực, chiếc áo sơ mi kẻ caro xám đã loang lổ máu đỏ, máu chảy ra cứ như ông vừa bị ném một quả bóng nước đầy sơn đỏ.
“Chuyện gì xảy ra vậy ông?!”
Có một vết đâm thấu lớp áo hiện rõ sâu hoắm. Máu đỏ sẫm trào ra ướt đẫm bàn tay Kwon Sehyuk đang cố bịt miệng vết thương, cánh cửa rung lên trong gió, một bóng đen đổ xuống đầu Kwon Sehyuk.
“Hóa ra mày trốn ở đây.”
Kwon Sehyuk ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn mấy tên xông vào.
“…Cái, bọn mày.”
Tiếng kim loại cào trên sàn nhà, Kwon Sehyuk nhanh chóng né người đi. Không tiện di chuyển vì còn đang đỡ ông lão người đã mềm nhũn đi, Kwon Sehyuk vừa kịp tránh cái ống sắt, trừng mắt nhìn mấy tên côn đồ đang huýt sáo.
“Tụi bây là ai?”
Cái không khí chết chóc sờ sờ trên da cậu, đây đúng là trả thù rồi.
Kwon Sehyuk đưa tay ra sau eo, may mà cậu vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn, cái dùi cui vẫn ở đúng chỗ của nó.
“Tụi mày không biết tao là ai à?”
Tiếng cười rộ lên, gáy của Kwon Sehyuk nóng ran.
“Mày…!”
Tên đầu sỏ bước lên, hắn đeo kính râm phi công gọng đen, tròng màu cà phê, tay cầm một con dao karambit lưỡi cong vào trong, máu nhỏ giọt từ đầu lưỡi.
“Hoàng tử à, tụi tao có thể là thất học, ngu học, nhưng không ngu đến nỗi không nhận ra mặt của Hoàng tử Shingye-dong đâu.”
Miệng hắn nhai kẹo cao su, nói năng nhồm nhoàm.
“Thế nên tao càng điên, mấy thằng ranh con khác tao không quan tâm, nhưng Hoàng tử Shingye-dong của bọn tao không được làm thế này với bọn tao.”
“Cái gì chứ?”
“Hoàng tử còn trẻ thì có thể không biết, nhưng bọn tao là người nhà, người nhà cùng ăn chung nồi với bậc đàn anh của Văn phòng Shinryong đấy.”
Tên đó nhổ toẹt xuống sàn bã kẹo cao su hết vị, dính vào cái sàn bệnh viện cũ mà sạch bong không một hạt bụi, lông mày của Kwon Sehyuk nhíu lại.
“Bọn tao đóng góp hàng tháng cho tụi mày, đáng lẽ tụi mày phải lượn đi chứ, sao lại xông vào chuyện làm ăn của người khác gây sự?”
“Đóng góp… cái gì?”
“Đừng có giả ngu, tên Choi đó tăng gấp ba lần chỉ riêng năm nay thôi đấy, là gấp ba lần đó.”
Tên đó giơ ba ngón tay lên, ngón giữa của hắn ngắn củn lạ lạ. Kwon Sehyuk để ý thấy một đốt ngón tay của hắn bị cụt và đã lành sẹo.
“Choi là ai?”
“Giờ mày còn giả bộ không biết hả?”
“Đừng có làm tao rối, nói rõ ràng ra! Là lệnh đấy!”
Khóe miệng tên đó giật giật.
“Tao đang nói đến cựu Trưởng Văn phòng Chính trị Choi Seokjun đó.”
Cùng ăn chung nồi với bậc đàn anh của Văn phòng Shinryong, cống nạp cho Choi Seokjun tăng gấp ba lần. Kwon Sehyuk xâu chuỗi lại mấy lời của tên đó, cũng hình dung ra được nhưng vẫn mơ hồ.
“Haha…”
Một tiếng cười nhạt nhẽo bật ra từ cậu, trước khi lên đường lời của Shin Haebeom văng vẳng bên tai.
Anh ta nói đúng, hành động của mấy cái thằng du côn vô học này đúng là hài dón. Kwon Sehyuk nhớ đến cựu Trưởng Văn phòng Chính trị, Choi Seokjun, thậm chí là cậu đã gặp ông ta rồi, hai người còn ăn tối cùng nhau ở Myeonghwagak. Ông ta đối xử tốt với cậu vì là bạn lâu năm của chú cậu và là một người ủng hộ mạnh mẽ, ngang ngửa Shin Haebeom. Choi Seokjun còn cười bảo đó là vinh dự cho gia đình ông ta khi được gặp Tổng thống tương lai, cậu vẫn nhớ mãi cái giọng điệu hòa nhã đó.
Không phải là cậu đang đợi đội cứu hộ, mà Kwon Sehyuk hiện giờ không có bộ đàm, hễ động vào cái điện thoại là cái xích kia bay đến quật vào cổ tay ngay.
Trên hết, Kwon Sehyuk không biết Ham Youngjae ở đâu, cậu thậm chí còn chẳng thèm muốn biết. Rõ ràng là tên đó chết rồi, nhưng cậu cứ cảm thấy không nên nói với mấy cái thằng côn đồ trước mặt.
“Mày giấu ông trùm của bọn tao ở đâu?”
Chỉ cần bọn chúng tin Ham Youngjae còn sống thì mấy thằng đó sẽ không dám manh động.
Kwon Sehyuk khẽ nuốt khan, nghĩ xem phải làm gì sau khi câu giờ được. Nếu chỉ có một mình thì đã dễ dàng thoát khỏi cái tình huống này rồi. Cậu vốn là một Hoàng tử, nếu giả bộ không quen biết ông Seo Inseop và giao Ryujin ra cho chúng, thì chúng sẽ vui vẻ rút lui ngay.
Nhưng Kwon Sehyuk không muốn làm thế, cậu còn chẳng nghĩ đến chuyện dùng Ryujin làm lá chắn nữa cơ. Nhưng vắt óc nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra được cái kế sách gì hay ho ngoài việc cầu cứu Shin Haebeom. Seo Jiwoon đã bảo với cậu là cảnh sát địa phương cấu kết với nhà họ Ham rồi.
Bọn chúng bắt đầu hết kiên nhẫn rồi.
Kwon Sehyuk nhìn xuống ông Seo Inseop, máu cứ chảy ròng không cầm được, vết thương sâu hơn nhìn bên ngoài nhiều, chỗ bị đâm cũng ngay chỗ nguy hiểm nữa.
“……”
Ông ấy đã già yếu rồi, bọn chúng muốn hạ ông thì chỉ cần đấm cho một phát là xong. Vết thương của ông Seo Inseop không chỉ có mỗi vết đâm ở ngực, nhìn kỹ thì còn thấy mấy vết đâm ở cả hai cánh tay với đùi nữa.
Ông Seo Inseop mất hết ý định chống cự khi bị đâm vào đùi, nhưng theo phản xạ ông vẫn kịp dùng hai tay che chắn mấy chỗ hiểm ngay trước khi bị đâm vào ngực.
Chỉ cần đòn đầu tiên thôi là đủ hạ ông rồi.
Càng nghĩ tới cậu càng nghiến răng.
“Ông ấy có làm gì sai đâu.”
“Đấy là mày nghĩ thế.”
Kwon Sehyuk khẽ nhếch mép cười.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 204"