Chương 205
205.
“Tụi mày hành xử khác gì đám du côn.”
“Gì?”
“Đã định dùng chiến thuật biển người thì ít ra cũng phải kéo đủ quân tới đi chứ, lèo tèo có năm thằng xấu hổ chết đi được, bóng chuyền người ta còn sáu người một đội đấy.”
Tên đeo kính râm gãi trán, trán hắn bóng nhẫy mồ hôi.
“Mày có đang nhận thức rõ tình hình không vậy?”
Một sợi xích bay tới, đầu xích gắn lưỡi dao sắc lẻm. Đúng là vũ khí dành cho mấy thằng choai choai đi xe máy hay dùng, Kwon Sehyuk từng thấy thứ này ở giải đua gà bằng xe máy lúc đi xem với bạn rồi. Loại vũ khí đánh tầm xa để úp sọt mấy thằng ở xa, nhìn thì chả ra cái thể thống gì, cậu cũng chẳng bao giờ thèm, nhưng giờ thấy thế này lại thấy mừng.
“Mày tưởng bọn tao nói giỡn hả?”
“Buồn cười thật, giờ mày muốn tao làm gì? Chẳng lẽ tao cứ phải chịu đựng thôi sao?”
Thực ra thì chả buồn cười tẹo nào, nhưng nếu tỏ ra sợ hãi thì tình hình càng tệ hơn nữa. Bọn này chủ yếu là đe dọa đối phương, tụ tập đông người vừa vào là rút vũ khí rồi còn cả cái kiểu hễ bị khích bác tí là nổi đóa lên làm loạn nữa.
Sợi xích xoay vèo vèo, tiếng lưỡi dao xé gió rợn cả người. Ông lão nằm trong vòng tay Kwon Sehyuk nhắm nghiền mắt, chỉ hy vọng khi mở mắt ra mọi chuyện chỉ là mơ.
Máu của ông Seo Inseop thấm ướt cả bộ đồ của cậu.
Người ông lạnh dần, mặt tái mét đi, mồ hôi thì nhễ nhại, hơi thở ngập ngừng thoát ra từ đôi môi tím ngắt. Kwon Sehyuk chợt thấy lạnh sống lưng, ông Seo Inseop sắp chết rồi. Bất thình lình bị tụi du côn xông vào bệnh viện đâm cho, đến cả lý do tại sao chuyện này lại xảy ra cũng không biết.
Kwon Sehyuk đặt ông đang hấp hối lên chiếc giường tạm bợ ở hành lang, cậu nắm lấy chân ông để duỗi thẳng đầu gối đang co quắp, mới vừa nãy có một người đã chết hết sức oan uổng.
Không, cái này thậm chí còn chẳng phải gọi là chết oan được, đúng hơn là chết giống như chó.
Một cục nóng nghẹn ứ trong cổ họng cậu.
Kwon Sehyuk giơ cao cây gậy.
“Được thôi.”
Cậu chấp nhận, giờ phải tự chiến đấu một mình mà không cần ai giúp, phải tự mình vượt qua được tình huống khó khăn này, đến nỗi mồ hôi đã lạnh toát cả gáy.
Nhưng Kwon Sehyuk không sợ.
Ông Seo Inseop chết rồi, cậu đã không bảo vệ được con người tốt bụng ấy đã đối xử tốt với chính mình cỡ nào. Kwon Sehyuk thật lòng thấy rất có lỗi với ông, gia đình và bạn bè của ông. Cậu sẽ cúi đầu xin lỗi Trung sĩ Seo Jiwoon, nhưng là sau khi đập chết mấy cái thằng du côn này như mấy cục kẹo cao su dính dưới sàn.
Tủ kính vỡ tan tành, mảnh vụn văng tứ tung. Kwon Sehyuk phang mạnh cái huy chương pha lê vào đầu đối phương. Máu đỏ bắn tóe lên cái tên Seo Inseop khắc trên bảng. Cái tên mới nãy vừa xông vào hùng hổ, giờ đã ngã xuống mắt trợn ngược. Kwon Sehyuk ném cái bảng đi rồi lau tay dính máu vào ngực áo.
Một con dao đâm thẳng tới từ phía trước. Cậu suýt nữa thôi là trúng phải cái lưỡi dao đang nhỏ máu, nhưng đã né được. Kwon Sehyuk túm lấy cổ tay tên đó bằng một tay, tay kia nắm vai hắn, rồi ném mạnh tên đó vào tường. Hắn ngã xuống uỳnh một tiếng, cổ vẹo sang một bên, hắn cũng chỉ giãy đành đạch mấy cái rồi không dậy nổi. Kwon Sehyuk giật con dao khỏi tay hắn, a ha có vũ khí rồi.
“Thằng chó!”
Hai tên cùng lúc đâm tới từ bên trái và phải, cao chân đá một cú hiểm hóc nhắm thẳng mặt cậu. Kwon Sehyuk bắt lấy chân tên xông vào từ bên trái, kẹp dưới nách rồi xoay nửa vòng. Tên kia mất thăng bằng loạng choạng, bị đồng bọn đá vỡ hàm.
Tự ghi bàn phản lưới nhà vào mặt đồng đội tái mét, Kwon Sehyuk đâm con dao vào xương quai xanh hắn. Càng sâu càng tốt, đảm bảo là không chết tức tưởi đâu. Tên vừa bị đâm thừa biết là mình hoàn toàn có thể đâm vào cổ cậu nhưng đã không làm thế.
“.”
Hắn quỳ xuống sàn, Kwon Sehyuk rút con dao ra khỏi người hắn, máu phụt ra từ vết thương bắn lên cổ và mặt Kwon Sehyuk. Bẩn thỉu, ghê tởm, cậu vội lấy tay lau đi, một sợi xích dày đặc bay tới, xé gió rít lên.
“Á!”
Cậu bị đánh trúng ngay ba sườn, miếng kim loại sắc nhọn ở đầu xích xé toạc cẳng tay cậu, đúng ngay chỗ bắp tay trên gần vai, cái tay đang cầm gậy. Máu phun ra từ chỗ áo rách, Kwon Sehyuk cảm giác như sức lực tuột khỏi các ngón tay mình.
Cậu đổi gậy sang cầm tay trái, tuy không viết được bằng tay trái, nhưng cũng biết cách dùng vũ khí, vì thầy dạy kiếm đầu tiên của cậu là dân chơi song kiếm mà.
Kwon Sehyuk thủ thế tấn công, còn cánh tay phải buông thõng.
“Mày.”
Hắn khạc nhổ.
“Lại đây, thằng chó chết.”
Ánh mắt Kwon Sehyuk dán chặt vào cặp kính râm nâu của tên cầm đầu, đôi mắt láo liên sau lớp kính mờ cong lên, hắn đang cười khẩy. Kwon Sehyuk thừa biết sự tự tin của hắn từ đâu mà ra.
“Choi Seokjun đối xử tốt với mày lắm hả?”
“Hoàng tử còn trẻ hình như không biết nhiều gì lắm…”
“Chính tụi bây mới là lũ không biết thì có.”
Kwon Sehyuk dựa lưng vào tường, tay phải cậu bị chuột rút, nhưng cũng mặc kệ. Nhìn thường thôi cũng thấy vết thương sâu hoắm, lạ cái vậy mà lại chẳng thấy đau gì, chắc là vì adrenaline mà cậu đã bơm lên não làm tê hết rồi.
Kwon Sehyuk trừng mắt nhìn tên đeo kính râm, nhếch mép khinh bỉ.
“Sống ở cái xó xỉnh thì biết mẹ gì thế giới bên ngoài, cái người chống lưng cho mày, ông Choi Seokjun ấy cũng có ra gì đâu. Ông ta cũng chỉ đang bám váy chú tao mà kiếm chác tí mồi thừa thôi…”
“Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
“Đó không phải là nghĩ, đó là sự thật thằng côn đồ chó má.”
Tên đeo kính râm tiến lại gần, túi quần một bên tay hắn đút vào phồng lên bất thường, Kwon Sehyuk dám chắc là hắn đang giấu dao trong túi.
Hàm răng nghiến chặt của hắn run rẩy, mùi máu tanh tưởi nồng nặc xộc vào mũi.
“Tôi mạn phép khuyên Hoàng tử một câu này.”
“Không cần, mày không có tư cách nói chuyện với tao như thế.”
“Tôi vẫn phải nói.”
Thế sao còn hỏi, thằng chó điên, câu nói ấy nghẹn ở cổ họng cậu, nhưng giọng tên kia nhanh hơn tiếng hét của Kwon Sehyuk.
“Cái bọn tôi sợ không phải là Tổng thống, cũng chẳng phải luật pháp, mà là cái nắm đấm ở ngay gần, khi nào Hoàng tử lớn lên thì sẽ hiểu. Tới đó rồi sẽ hiểu tôm tép, hải cẩu còn đáng sợ hơn cả gấu Bắc Cực.”
Khóe miệng Kwon Sehyuk giật giật trông phát ghê.
“Vậy mà là khuyên đó hả.”
Cậu khẽ vung gậy, tên kia ngả người ra sau, đầu gậy sượt qua gọng kính râm, tia lửa tóe lên trong mắt Kwon Sehyuk. Chỉ khi nào đập nát cái kính râm chết tiệt kia thì cậu mới hả dạ.
Cái thằng đó làm đúng cái chó gì? Nếu hắn làm sai thì phải quỳ xuống xin xỏ, còn làm đúng cái gì mà dám lảm nhảm về cái hệ sinh thái hoang dã…?
Thằng nào dám!
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 205"