Chương 206
206.
Kwon Sehyuk trợn mắt, mắt cậu rung rung không kiểm soát được, cũng là do dính máu me cả. Cánh tay bị thương đau đớn vô cùng, đầu thì choáng váng, người chẳng còn nhiều sức, đúng là lúc người phản chủ.
“Tao nghe nói là mày có khách.”
Lời của tên kính râm làm sống lưng cậu lạnh toát.
“Đâu?”
Kwon Sehyuk chắn ngay cửa, Ryujin đang đứng ở sau cánh cửa đã đóng chặt, cảm thấy có lỗi với Seo Inseop cực kỳ, dẫu biết là có tội với Seo Jiwoon, nhưng dù phải vứt xác cho chó gặm, cậu cũng không nhường cái cửa này. Ryujin đứng sau cánh cửa này nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
“Cút.”
“Chắc là người quan trọng lắm.”
“Cút đi, thằng chó!”
Sợi xích bay tới đập vào cửa, Kwon Sehyuk dùng hai tay túm chặt xích, cậu gắng kéo mạnh hết sức, rồi giờ lại giằng co nhau. Lửa trong lòng bàn tay cũng bốc lên nhưng cứ mặc kệ, có gãy hết mấy ngón tay cậu cũng chẳng quan tâm.
Trong vụ đọ sức này cậu không thua đâu.
Nhất là vào lúc này.
Chân của tên đang bị kéo trượt trên vũng máu Seo Inseop đổ ra.
“Á!”
Cậu đấm vào mặt tên bị kéo xuống, quấn xích quanh cổ hắn rồi kéo, hắn giãy dụa điên cuồng. Kwon Sehyuk không buông tay, ý định giết người trong cậu cứ thế dâng trào lên.
“Tao giết mày.”
Thứ đầu gấu, côn đồ, lưu manh, rác rưởi, cặn bã xã hội, Kwon Sehyuk nhổ toẹt, cậu còn chẳng biết đang chửi ai nữa. Chiếc kính râm nâu biến thành Choi Seokjun, rồi Choi Seokjun lại biến thành Kwon Joohyuk.
Mồ hôi nhỏ giọt vào mắt cậu, chớp mắt một là cái cay xè, tên đeo kính râm lao thẳng vào Kwon Sehyuk.
Cậu biết cú đấm đến từ đâu, nhưng Kwon Sehyuk đang siết cổ người ta, nào có rảnh cả hai tay.. Kwon Sehyuk chỉ đành bất lực nhìn xuống nắm đấm của đối thủ đấm vào ba sườn mình.
Lạ thật… chẳng thấy gì hết.
Nhưng lát sau, một cơn đau như xé nát nội tạng ập đến.
“!?”
Kwon Sehyuk tuột xích, người lảo đảo, nhưng vẫn không lùi khỏi cửa.
“Không!”
Những cú đá liên tiếp phá tung cánh cửa gỗ cũ. Rầm! Âm thanh chói tai phát ra từ sau làm rợn cả người.
“Mày không đi được đâu.”
Kwon Sehyuk bám chặt khung cửa cố chịu đựng. Mấy cú đấm bay loạn xạ vào mặt và người cậu, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng. Không thể để hắn vào được, Ryujin vẫn đang ở bên trong.
“Mày không được qua đây!”
Kwon Sehyuk ôm chặt eo đối thủ rồi đẩy hắn ra, không thể cho bản thân ngã ở đây được. Cậu đã hạ được bốn trên năm tên rồi, nhưng nếu không hạ được tên còn lại thì vô nghĩa quá rồi, cũng có nghĩa là bản thân chẳng bảo vệ được Ryujin.
Chẳng có ai thảm hại hơn kẻ chỉ nói suông về việc bảo vệ người khác.
Cả hai lăn lộn trên sàn vật lộn nhau, Kwon Sehyuk không hạ gục được đối phương liền, mắt cứ rung rung, đánh trượt, tên bị rơi kính râm cũng vậy.
Kwon Sehyuk túm lấy cổ áo hắn rồi đập đầu hắn xuống sàn.
“Mày không giết được tao đâu.”
Máu rỉ ra từ đôi môi rách toạc của hắn.
“Vì nếu không ấn của mày sẽ bị gấu Bắc Cực xé tan.”
Kwon Sehyuk biết tên kia không có cửa ra đòn chí mạng lên mình được, biết rất rõ là đằng khác, vì từ nãy giờ hắn không thèm dùng tới con dao karambit, cả hai mãi lăn lộn nên nó cũng đã bay đi đâu đó mất, giờ có muốn dùng đến cũng chịu.
“Mày có quan hệ gì với tên Ham?”
Hắn không trả lời.
“Sao mày lại làm việc dưới trướng một tên như vậy?”
Lẽ ra Shin Haebeom phải bắn chết hết lũ trong club để trả giá cho việc vì đã tha mạng cho lũ tép riu ấy, Seo Inseop thì đã chết, còn Ryujin đang trong tình trạng nguy cấp.
Cậu cũng biết tại sao Shin Haebeom lại để lại người sống sót, vì anh ta không có súng. Kwon Sehyuk nhớ lúc khống chế Ham Youngjae ở club thì Shin Haebeom không dùng tới súng.
Nhưng rồi cũng đánh bại được Ham Youngjae chỉ bằng một cây gậy, nhưng nếu anh dùng súng, chỉ cần anh có súng thôi, thì Ryujin đã không bị thương nặng như vậy, và cậu cũng đã có thể giết hết lũ tép riu ở đó để tránh rắc rối về sau.
Giá mà nó có cái khẩu súng chết tiệt đó… Kwon Sehyuk nghiến răng nghiến lợi, tức điên vì Shin Haebeom không mang súng.
Đây là tắc trách.
Kwon Sehyuk trút hết cơn giận lên Shin Haebeom vào kẻ thù trước mặt.
” Ham Youngjae với lũ chúng mày làm việc dưới trướng hắn, đều là một lũ cặn bã với nhau hết!”
Hắn cười khẩy.
“Tự vả vào mặt mình hả.”
“Sao mày dám láo xược với người của hoàng tộc!”
Sau khi lăn lộn trên sàn, cả hai đều va vào cái ghế, Kwon Sehyuk rên rỉ khi bị chân ghế đập thẳng vào ngực, tên đang ngồi trên người cậu nói, máu nhỏ giọt từ môi hắn.
“Có sơ hở.”
Hắn giơ nắm đấm lên, Kwon Sehyuk trừng mắt nhìn. Do cú va chạm lúc nãy, xác của Seo Inseop lơ lửng trên mép ghế.
Tay cậu mò mẫm trên sàn, rồi túm được chân ghế, cậu lắc mạnh hết sức, chiếc ghế tự chế đổ ập xuống, đè trúng cả xác Seo Inseop lên người hắn.
“Ư!”
Trong túi áo trước ngực của tên đã bại có một cây bút bi, cây bút chìa ra xiên xẹo từ túi áo như chuyển động chậm lại.
Một sát thủ khiến lũ quyền lực phải lạnh gáy lại dùng tới một thứ không ai ngờ tới làm vũ khí.
Cậu đâm thẳng vào dưới yết hầu hắn, bản thân cũng không biết sức mạnh này từ đâu ra. Nhưng có một điều, chính là lời dạy của Lee Kangyeo hiện rõ lên trong đầu Kwon Sehyuk.
Một thứ không ai ngờ tới làm vũ khí.
Một thứ mà chính bản thân cậu cũng không nghĩ sẽ thành vũ khí trước khi hành động.
“… Á… á…”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 206"