Chương 207
207. -nhabachi dịch tại julynovel.net——-
Tên kia nhìn Kwon Sehyuk với vẻ mặt khó tin, hắn run như cầy sấy, gắng rút cây bút cắm ở cổ ra.
Kwon Sehyuk nheo mắt, đằng sau cái tên đang ôm chặt cây bút là Ryujin đang đứng đó, cậu ta tay cầm bảng tên khắc chữ Seo Inseop.
Ryujin bảo thế, Kwon Sehyuk làm theo, cậu nhắm tịt mắt, cảm nhận mấy giọt máu nóng hổi, sền sệt bắn lên mặt.
Shin Haebeom liếc nhìn đồng hồ tròn trên tường trong hội trường, rồi lại nhìn đồng hồ Vacheron Constantin trên tay anh. Đồng hồ điểm đúng 9 giờ tối rồi, còn quá sớm để đốt lửa trại.
Nhưng mà.
Mây trời đang giục anh, rằng tối nay chắc chắn có mưa to. Shin Haebeom không tin mù quáng vào dự báo thời tiết, nhưng hôm nay anh cảm thấy phục cái dự đoán của Trung tâm Khí tượng thật. Mấy đám mây xám xịt cứ kéo đến ầm ầm, sẵn sàng đổ mưa xuống bất cứ lúc nào.
Shin Haebeom chiếu đèn laser vào Ham Hyunsoo đang ngồi ở ghế VIP, có một chấm đỏ hiện lên giữa cái trán trọc lóc của ông ta. Hắn nghe nói ở bên Tàu chiếu đèn thế này là ý bảo xéo đi đó. Mấy chỗ đông người hay có đứa quậy phá, chủ xị mà không xử lý nhanh là dễ có chuyện lớn.
Shin Haebeom rút micro ra, một tiếng rít chói tai xé toạc không khí. Ông Ham Hyunsoo giật bắn mình đứng dậy, định cãi cọ với anh nhưng anh cũng mặc kệ và đồng thời lên tiếng:
“Tôi có ý kiến riêng về chỗ này.”
“Hả? Sao tự nhiên lại…!”
“Làm lâu năm quá là tầm nhìn hẹp đi đó, nhìn đời bằng con mắt hẹp hòi thì suy nghĩ cũng lệch lạc. Cứ khó chịu với mấy cái mới mà chống lại dòng chảy tự nhiên của thời đại, dùng đủ mọi cách níu giữ vinh quang của ngày xưa. Không ngần ngại hy sinh người sống để bảo vệ các luật lệ, truyền thống vô hình.”
“Cậu nói cái quái gì vậy…!”
“Ông không thấy vậy hả?”
Ông Ham Hyunsoo chưa kịp trả lời thì cả tòa nhà rung chuyển, mọi người nhìn ra cửa sổ la oai oái là có cháy và còn bảo tường hội trường sập rồi.
Một tiếng nổ nữa vang lên ở Jima cắm vào tường, sàn gỗ rung bần bật. Chợt thấy nguy hiểm ập đến, mọi người bắt đầu đứng dậy lác đác, chẳng mấy chốc cả đám đông nháo nhào rời ghế. Tiếng răng rắc vang lên từ cột gỗ sồi, bụi phấn rơi xuống từ trần nhà.
Đám đông nhốn nháo hết cả lên, tiếng xì xào càng lúc càng to, tiếng la hét vang lên đây đó. Ki Woohee cầm bộ đàm chạy tới chỗ Shin Haebeom.
“Thiếu tướng.”
Sung Jaekyung thì đã xong việc, cậu ta trốn thoát an toàn, đang đợi ở xe G-Wagon. Shin Haebeom mong sao cậu ta không nhìn thấy cái xác nhét trong cốp xe Jima, nếu thấy được chắc hết hồn xỉu, chuyện này không hề nằm trong kế hoạch đã dự tính.
Chiếc xe Jima không chỉ có xác Ham Youngjae mà còn cả đồ nghề làm ăn của hắn nữa, nghĩ tới đống củi khô đó mà cháy thì hết sảy, anh phì cười.
Đúng là đốt lửa trại mà, một cuộc đốt lửa trại tàn nhẫn của những kẻ chuyên giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực.
Khán phòng loạn cào cào, ai ai cũng chen nhau chạy ra trước, còn năm người có luôn cả Seo Jiwoon vẫn giữ trật tự đâu ra đó. Việc huấn luyện cứu sinh hồi coi Kwon Joohyuk phản ứng hóa ra cũng có ích thật. Cứ bình tĩnh, cúi đầu xuống, nắm vai người phía trước mà đi nhanh ra, không được chạy tán loạn. Chú ý tới các quý bà, trẻ nhỏ và người già xem có ai bị thương thì giúp. Cứ nhắc đi nhắc lại những điều cơ bản ấy thì tăng được cơ hội sống sót.
Shin Haebeom nhìn quanh hội trường, chiếc đèn chùm trên trần rớt xuống sàn gỗ, một tiếng động lớn vang lên, mảnh thủy tinh văng tung tóe. Tiếng nổ thứ ba vang lên ở xe Jima đã tả tơi, lửa bốc cao ngùn ngụt, một cơn gió mạnh thổi bay cả chiếc xe làm vỡ tan tành cửa kính hội trường. Tiếng la hét, tiếng kêu cứu và tiếng khóc ré, Shin Haebeom lạnh lùng nhìn thấy hết.
Khung cửa sổ màu nâu bén lửa, tàn lửa bén qua mấy tấm rèm nhung màu mận là lửa lan ra ngay lập tức. Lửa đúng là cách hoàn hảo để xóa sổ mọi thứ, tất cả đều đã bị đốt sạch hết, chỉ còn lại tro tàn.
Lúc giết Choi Geumho, chuyện cánh đồng thuốc phiện ở khu Jagang 1, và chuyện Jeong Ryujin trả thù, Shin Haebeom chợt nghĩ bản thân mình làm ăn cũng nhất quán đấy.
Ki Woohee vung bình chữa cháy mở đường thoát, anh nghe được tiếng cô ấy hét. Shin Haebeom đúng lúc chuẩn bị nhảy xuống sân khấu thì chạm mắt với Seo Jiwoon, mới vừa nãy đã bước ra. Anh ta đang cõng một đứa bé trên lưng, Shin Haebeom mong thằng bé sẽ được ba mẹ ôm lấy an toàn.
Anh tiến tới chỗ ông Ham Hyunsoo, túm lấy cánh tay ông ta.
“Để tôi đưa ông đi.”
“C- c- c- cái gì đ- đ- đây!”
“Hình như là có khủng bố.”
“Cái gì?!”
“Lúc này ông phải bình tĩnh, đừng có hoảng sợ, cứ đi theo tôi, gần đây có chỗ an toàn cho ông.”
Ông Ham Hyunsoo với vợ, với mấy người ngồi ghế VIP cũng lẽo đẽo theo đuôi Shin Haebeom. Giữa lúc mọi người nháo nhào hết cả lên, có một vị chỉ huy bình tĩnh nhường nào cũng thành đối tượng để người ta tin một cách mù quáng.
Shin Haebeom còn cõng cả ông Ham Hyunsoo, ông ta cứ lảo đảo bảo chân tay rụng rời hết cả, hơi thở phả vào sau gáy anh làm anh thấy ghê tởm, nhưng cũng phải nhịn, phải trấn an bọn họ hết mức có thể, phải làm cho họ tưởng là đang được đối đãi VIP.
Shin Haebeom thầm cảm ơn cái tính hách dịch của nhà họ Ham, cảm ơn sự ảo tưởng, thói kiêu ngạo, tính ích kỷ chỉ biết giữ mình của họ.
“Nhưng mà mình đi đâu vậy?”
“Sắp tới rồi.”
“Thế này thà về nhà còn hơn…”
Shin Haebeom giải thích, hơi thở không hề thay đổi, anh bảo nhà họ bây giờ là nơi nguy hiểm nhất, vì chưa biết rõ mục tiêu và ý đồ của bọn khủng bố là gì.
Ông Ham Hyunsoo gật đầu ngay tắp lự, những người nhà đi cùng cũng không ai thắc mắc gì, không chừng họ cũng chẳng nghĩ được gì, không thì hoảng quá nên không nghĩ ra cái gì được. Shin Haebeom nghĩ cái nào cũng được, rồi anh chỉnh lại ông Ham Hyunsoo trên lưng. Thật muốn giết quách ông ta ngay cho rồi, nhưng tất cả cũng vì chữ nhịn, vì lát nữa ông ta cũng thành món nướng thôi.
Mái nhà thờ hiện ra sau hàng bụi cây, ông Ham Hyunsoo thở phào nhẹ nhõm, chắc ông ta mừng vì còn sống, vừa đỡ căng thẳng là ông ta bắt đầu giỡn.
“Youngjae bộ nó có phép thần thông gì hả? Nó biết trước có chuyện này nên không thèm ra mặt sao?”
Dù sao thì bề ngoài là một vụ khủng bố bí ẩn, không biết có bao nhiêu người chết hay bị thương. Giữa cái cảnh này, ông ta lại lo cho cái đứa con trai không thèm đến họp hành gì của mình.
Shin Haebeom thấy mặt Ki Woohee nhăn nhó, nhìn như muốn đập vỡ sọ ông Ham Hyunsoo ngay lập tức. Shin Haebeom cũng nghĩ giống Ki Woohee, ông ta đúng là loại người mà Shin Haebeom ghét cay ghét đắng, cái loại chỉ biết có con mình, điển hình như là Ha Seungrok.
Nghĩ tới Ha Seungrok là đầu óc anh lạnh tanh.
“Hả? Chẳng phải Thiếu tướng Shin cũng nghĩ vậy sao?”
“Tôi xin lỗi, ông nói lại được không?”
“Tôi ước gì thằng Youngjae có một người anh như Thiếu tướng Shin, ý tôi là vậy đấy.”
Trời ơi, Ham Youngjae đã chết rồi mà nghe thấy điều đó, chắc sẽ đạp tung nắp cốp xe rồi nhảy ra cho coi. Shin Haebeom nghiến răng để kìm nén tiếng cười.s
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 207"