Chương 208
208.
Nhà vệ sinh của tòa nhà cũ nồng nặc mùi khai, đánh răng ở đây khác gì nôn hết đồ ăn ra. Kwon Sehyuk thoáng nghĩ cũng may mùi máu trên người cậu át đi cái mùi kinh khủng ấy rồi, nhưng nhìn thấy mặt mình trong gương cũng cạn lời luôn.
“Rửa mặt đi.”
Ryujin bảo.
“Mặt dính đầy máu rồi kìa.”
“Tại hắn ngã vào người em.”
Kwon Sehyuk vốc nước lên mặt, rửa mãi mà cái mùi máu vẫn không hết. Cậu kỳ cọ tay bằng xà bông rẻ tiền chẳng tạo được bọt mấy để rửa cho hết máu bám dưới móng tay, cậu cẩn thận rửa cổ, mặt, cả sau tai nữa. Nước nóng thì không có nên đành phải rửa bằng nước lạnh buốt như nước tan từ băng vậy, cũng may giờ đang là mùa hè.
“Thôi đi.”
Tiếng nước bắn tóe ra khá lớn.
“Kwon Sehyuk! Dừng lại đi.”
“Hả?”
“Tróc hết da mặt bây giờ.”
Kwon Sehyuk ngẩng đầu lên, mặt cậu trong gương đỏ ửng lên vì nước lạnh, nước nhỏ tong tong từ mũi xuống cằm, Ryujin đưa cho cậu cái khăn.
“Lau đi.”
“……”
“Sao cứ đứng ngây ra như thằng ngốc vậy?”
“Hyung à, em, em giết người rồi.”
“Tôi biết.”
“Có ok không?”
Ryujin ngước lên nhìn Kwon Sehyuk, mặt cậu lạ lắm.
“Sehyuk à.”
Cậu vừa khóc vừa cười, Ryujin hiểu tại sao Kwon Sehyuk không muốn lau nước trên mặt, là vì không muốn bị nhìn thấy đang khóc, ai mà chẳng thế.
Ryujin im lặng đưa tay nắm lấy cánh tay Kwon Sehyuk, cánh tay phải mới được sơ cứu qua loa bằng mấy dụng cụ trong bệnh viện. Vết thương đó phải khâu đến bảy mươi mũi mới lành hẳn được, vì máu chảy quá nhiều, nhìn thoáng qua cũng thấy mặt cậu trắng bệch như tờ giấy.
“Em thấy lạ lắm, thảm hại quá đi.”
“Nói cho đúng thì cậu không có giết hắn gì hết, vết thương chí mạng ấy là…”
“Em đã giết hắn, ông của trung sĩ Seo Jiwoon với mấy tên gangster đó, chính em đã giết tất cả, nên nếu có ai hỏi gì cũng đừng nói gì hết nha hyung.”
Kwon Sehyuk không cho Ryujin cơ hội trả lời.
“Cứ đổ hết tội lên đầu em đi, a không, cứ bảo là anh không biết gì hết. Có nhiều người làm chứng được là lúc đó hyung đã bất tỉnh mà. Anh Haebeom biết, anh ấy mà cần thì tìm được mấy đứa nhóc đó ra làm chứng thôi, nên hyung đừng lo gì hết và cũng đừng thấy tội lỗi gì cả.”
Nghe ai đó thỉnh cầu, mình sẽ thấy được cái gì đang nặng trĩu trong lòng họ như đá tảng vậy.
Ryujin chạm vào má Kwon Sehyuk.
“Cậu ổn không?”
“Dạ ổn mà.”
Miệng thì nói ổn, nhưng lại lắc đầu. Ryujin thấy cứ như đầu và người Kwon Sehyuk đang hoạt động tách rời nhau vậy.
“Gọi cho Thiếu tướng đi, bảo anh ấy cho xe tới đây.”
“Không.”
“Tôi không cần cậu nói, để tôi gọi cho.”
Kwon Sehyuk nắm lấy tay Ryujin.
“Đừng, em không cần đâu.”
“Sehyuk à.”
“Em không muốn ai giúp hết!”
Kwon Sehyuk thấy Ryujin giật mình, cậu nhắm chặt mắt lại.
“Bây giờ, em chỉ muốn ở bên hyung thôi.”
“…Ừ, thôi tôi hiểu rồi.”
“Em xin lỗi vì đã hét lên.”
“Không sao, tôi… sẽ tìm cách.”
Ryujin đỡ Kwon Sehyuk ngồi xuống bồn rửa mặt, hai bàn tay cậu nắm chặt đến nỗi run rẩy, mãi không chịu mở ra. Đến khi cuối cùng cũng chịu tách các ngón tay ra, thì đã đầy những vết thương. Lòng bàn tay và các đốt ngón tay bị trầy trụa, rướm máu vì cọ xát với kim loại, móng tay thì gãy móng, lủng lẳng.
Ryujin cắn môi dưới, lạ thật ngón tay vậy mà không bị gãy luôn mới tài.
“Em không sao đâu, xương em chắc lắm.”
Kwon Sehyuk vừa khóc vừa cười, còn đùa cho được. Ryujin không đáp, cứ thế im lặng sơ cứu cho cậu ta. Cũng may là hiện cả hai đang ở bệnh viện, nhưng vẫn có những người vô tội bị liên lụy.
Ryujin lắc đầu, cố xua đi hình ảnh Seo Jiwoon đã đỡ cậu lúc cậu vấp ngã trong đám đông vào ngày Kwon Sehyuk được chào đón.
“Còn bọn trẻ?”
“Đã về nhà rồi.”
“Chúng nó có sao không?”
“Không sao hết, đi cũng lâu lắm rồi, lúc tụi đưa chúng nó đi… thì bọn kia mới xông vào.”
Kwon Sehyuk vội nói thêm.
“Cái tên Ham Youngjae, em thấy cái thằng chó chết đó nằm vật vã trong nhà vệ sinh rồi, chắc chắn là đã chết rồi. Đáng đời lắm, vậy nên anh đừng có mà nghĩ ngợi gì hết.”
“……”
Kwon Sehyuk ngước lên.
“Em xin lỗi vì không giữ được lời hứa.”
“……”
“Em bảo em sẽ giết hắn ta cho anh. Cho em xin lỗi, lẽ ra em phải xông vào sớm hơn, tại em ngu ngốc hết, cứ lượn lờ bên ngoài. Em xin lỗi… chắc là em không ghi được điểm nào với anh rồi hyung nhỉ? Đúng không?”
“Tôi đã bảo cậu đợi rồi mà.”
Ryujin nghiến răng, cố gắng không ôm lấy cái đầu đang cúi gằm của Kwon Sehyuk.
“Cậu không có lý do gì để xin lỗi tôi hết.”
“Nếu em ở đó, cái thằng chó chết Ham Youngjae đó không chạm được vào một sợi tóc của anh đâu hyung.”
Giọng cậu đầy giận dữ.
“Em sẽ không ngu ngốc như Shin Haebeom đâu…!”
“Không gọi anh ta là hyung nữa à?”
“Không! Không xứng đáng được gọi như vậy nữa rồi!”
Ryujin đang vắt cái khăn dính đầy máu thì quay đầu lại trừng mắt nhìn Kwon Sehyuk.
“Tôi đã dặn là đừng có trút giận lên người không liên quan.”
“Anh nghĩ em đang trút giận lên ai đó hả?”
“Ừ.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 208"